DN truyền hình trả tiển đối mặt với sáp nhập

tan_huy_93

Well-Known Member
Re: Ðề: DN truyền hình trả tiển đối mặt với sáp nhập

ku nói hay quá... :D
câu này dành cho VSTV là đúng bài luôn... =))
ĩ vào độc quyền EPL Sunday, Champions League, Europa League = cạnh tranh không lành mạnh :D
mới thành lập “sung” nên liên tiếp “ra gió” xúc mấy cái bản quyền bóng đá (trúng gió tới nay chưa khỏi) = yếu mà hay ra gió :D
cái đó người ta hay nói là cạnh tranh không lành mạnh, yếu mà hay ra gió....ví dụ vậy đó anh.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

VThanhgtvt

Well-Known Member
Biết đâu các bác ấy tính: "Ba cây chụm lại, lên hòn núi cao" thì sao! ;;)
 

txvandps

New Member
Ðề: DN truyền hình trả tiển đối mặt với sáp nhập

Dù sao cũng tốn tiền, không quan tâm mây!
 

Ztv

New Member
Re: Ðề: DN truyền hình trả tiển đối mặt với sáp nhập

Lỗ khủng nhất là K+ sau 3 năm đi khoảng 1000 tỷ. Lỗ mất hết vốn của vtv(51%) .AVG đầu tư gần 2000 tỷ nữa hoạt động đến giờ chưa đủ 1/5 chi Phí thương xuyên.... Lấy lại vốn có mà 50 năm nữa...SCTV thì lãi nhất.....vtc thì năm trước hòa vốn nên không dám chơi vụ Ngoại Hạng super sunday ...Còn vài thằng lẻ tẻ sống cầm hơi. Việc sát Nhập là đúng...để cứu mấy thằng nhỏ và hà hơi tiếp sức cho mấy thằng lớn .Không làm sớm nó khủng hoảng như nhà đất thì có mà chết cả làng,chảng có analog mà xem chứ lỵ
 

ngocsonpt

Member
Ðề: Re: Ðề: DN truyền hình trả tiển đối mặt với sáp nhập

Lỗ khủng nhất là K+ sau 3 năm đi khoảng 1000 tỷ. Lỗ mất hết vốn của vtv(51%) .AVG đầu tư gần 2000 tỷ nữa hoạt động đến giờ chưa đủ 1/5 chi Phí thương xuyên.... Lấy lại vốn có mà 50 năm nữa...SCTV thì lãi nhất.....vtc thì năm trước hòa vốn nên không dám chơi vụ Ngoại Hạng super sunday ...Còn vài thằng lẻ tẻ sống cầm hơi. Việc sát Nhập là đúng...để cứu mấy thằng nhỏ và hà hơi tiếp sức cho mấy thằng lớn .Không làm sớm nó khủng hoảng như nhà đất thì có mà chết cả làng,chảng có analog mà xem chứ lỵ
Bác này nói có vẻ chi tiết và đúng đấy theo tôi nghĩ làm gì ma K+ lỗ tới 1000 tỷ khiếp quá!
 

minhhuub

Active Member
Ðề: Re: Ðề: DN truyền hình trả tiển đối mặt với sáp nhập

Bác này nói có vẻ chi tiết và đúng đấy theo tôi nghĩ làm gì ma K+ lỗ tới 1000 tỷ khiếp quá!

VSTV lỗ 1000 tỷ thì vẫn còn thấp chán (mới chỉ cỡ 50 tr USD)...Để lấy lại vốn chắc mất tương đối lâu ko phải ngày 1 ngày 2 là lấy đc vốn ngay.
 

trung750

Member
Ðề: DN truyền hình trả tiển đối mặt với sáp nhập

Bác Minhhuub dùng K nên công nhận bênh nó thiệt.Lỗ có "1000 tỉ" à không có nhiêu hết.Thành lập mới 3 năm mà lỗ cở đó.Trời........nghe mà choáng váng,trong con số đó có tiền thuế của dân và của bác minhhuub đóng đó.Chỉ có mảng TH mà lỗ đến thế thì phải xem lại.Tiền mà cứ tưởng là giấy lộn hay giấy báo.
Nói cho cùng,VTV ép SCTV tăng giá,phần lợi nhuận đó sẽ bù lỗ cho VSTV. Nó có lộ trình hết rồi.Nếu kiểm toán luôn VTV thì khối chuyện hài sẽ xuất hiện,sẽ có VTVshine xuất hiện
 

minhhuub

Active Member
Ðề: DN truyền hình trả tiển đối mặt với sáp nhập

Làm ăn kinh doanh thì có lỗ có lãi, 3 năm mới chỉ là thời gian gây dựng 1 phần thương hiệu để người ta biết tới trước đã rồi mới tính chuyện đường dài mới biết ngựa hay. Viettel đầu tư ra nước ngoài lỗ còn khủng khiếp nữa, nhưng sau họ đang dần thu hồi đc vốn và bắt đầu có lãi. Mọi sự so sánh đều là khập khiễng, mỗi cty có những chính sách riêng. Nếu lỗ quá thể thì nó đã đệ trình phá sản rồi..........
 

Jay Miz

Member
Truyền hình thì phải lâu dài mới hết lỗ và hòa vốn được, còn cái chuyện sáp nhập thì chủ yếu là mấy dịch vụ cáp nhỏ lẻ là chính còn lại các bác đang dùng gì cứ dùng bao giờ mà có biến sẽ có thằng khác tiếp quản có gì đâu mà phải tranh cãi :). Mình cũng chỉ là người dùng biết đâu được nhiều chuyện các nhà cung cấp, người ta làm gì cũng có tính toán cả rồi lo hộ làm gì
 

trung750

Member
Ðề: DN truyền hình trả tiển đối mặt với sáp nhập

Bác minhhuub nghĩ sao nếu cái LD VTV + Canal Plus nó phá sản,thằng VTV dám để phá sản?Phá sản thì chỉ có VTV mất hết mà là mất tiền thuế của dân.Nếu thằng AVG có lỗ thì chẳng ai quan tâm vì đó là tiền của tư nhân.
Đầu tư KD chuyện lời lỗ thì phải có rồi,nhưng dẫn đến cái lỗ này do đâu? Do quảng bá thương hiệu? Chắc là không rồi
Thời điểm K+ ra đời,lúc này có các nhà cung cấp lớn:
SCTV là mạng cáp mạnh nhất TpHCM nhưng chưa phát triển nhiều khu vực miền Nam như hiện nay
HTVC cũng chỉ loay hoay tại TpHCM và có phát qua vệ tinh hoặc máy phát tại Núi Tây Ninh nhưng số thuê bao này cực ít
TH Cáp HN cũng chỉ khu vực HN
VCTV phát triển 2 mảng là cable và DTH,và cũng vừa phát triển 2 năm thôi (tôi k nhớ chính xác lắm)
VTC kinh doanh mảng TH số mặt đất và vệ tinh(cũng mới vài năm thôi)
Bản quyền TH có căng nhưng không căng thẳng khi cái LD VSTV ra đời.
Lỗ vì sao,bỏ gấp nhiều lần số tiền nơi khác ra để mua BQTH bóng đá,và mua độc quyền nữa.Mục đích chẳng phải quảng bá thương hiệu mà đi giựt khách hàng của các nhà cung cấp khác.Cái quan trọng nhất là chất lượng phục vụ thì lại không làm,mà đi mua độc quyền để giựt khách hàng.Lúc này VSTV chỉ có khả năng truyền dẫn bằng DTH nhưng nó dám bỏ thêm tiền để bao luôn mảng cable,analog.Vậy thì nó khôn hay dại để lỗ?Từ cách làm này mà bọn nắm BQTH lợi dụng bán cho VN với giá rất cao.VN là nước đang có số nợ nước ngoài khá lợn,thu nhập người dân còn thấp (số đông) vậy mà Đài TH TW lại lấy VNĐ đổi thành USD để nước ngoài hưởng lợi.Trong khi nếu tiếp tục đầu tư cho VCTV cùng với vị thế đài TH TW chắc gì lỗ rồi còn bị chửi
Giờ thì cây kim trong bọc đã lòi ra,lỗ hay lãi cũng đã rõ,cứ tưởng với giá thuê bao ngất ngưỡng có thể thu hồi giờ thì lỗ càng nặng.Lỗ không phải do không biết kinh doanh,mà do chiến lược kinh doanh quá kém dẫn đến lỗ.Đầu bọn Canal toàn là sạn không,nó đâu có đần như mấy thằng VTV.
Viết cái bài cho nhiều bác u mê vẫn đang lầm tưởng về sự lựa chọn của mình.Từ hồi bị K nó độc quyền đến nay,số đông người xem TH ghét cay ghét đắng nó.Cứ thử nhờ Mod làm cuộc khảo sát xem,kết quả sẽ có ngay
 

minhhuub

Active Member
Ðề: DN truyền hình trả tiển đối mặt với sáp nhập

Thời điểm K+ ra đời,lúc này có các nhà cung cấp lớn:
SCTV là mạng cáp mạnh nhất TpHCM nhưng chưa phát triển nhiều khu vực miền Nam như hiện nay
HTVC cũng chỉ loay hoay tại TpHCM và có phát qua vệ tinh hoặc máy phát tại Núi Tây Ninh nhưng số thuê bao này cực ít
TH Cáp HN cũng chỉ khu vực HN
VCTV phát triển 2 mảng là cable và DTH,và cũng vừa phát triển 2 năm thôi (tôi k nhớ chính xác lắm)
VTC kinh doanh mảng TH số mặt đất và vệ tinh(cũng mới vài năm thôi)
Cái mấu chốt ở điểm này. VCTV, SCTV ko nói làm gì vì nó đều là thành viên của VTV đem lại lợi ích cho VTV. Tuy nhiên hạn chế của truyền hình cáp là chỉ phụ vụ được HN, HCM và các vùng phụ cận. Hơn thế thời điểm trước VSTV ra đời VTC đã có truyền hình HD và đang phát triển mạnh, VCTV thì ko đú với VTC đc...
VTC thì sao? nắm bản quyền ngoại hạng 3 mùa 2007-2010 khi chơi trò đi điêm với ESPN. Căn nguyên của việc tăng giá bản quyền truyền hình. VTV muốn chơi VTC kiểu gậy ông đập lưng ông....
Lỗ vì sao,bỏ gấp nhiều lần số tiền nơi khác ra để mua BQTH bóng đá,và mua độc quyền nữa.Mục đích chẳng phải quảng bá thương hiệu mà đi giựt khách hàng của các nhà cung cấp khác.
Chẳng ai bắt phải dùng K+, cũng chả ai bắt dùng VTC cả. AVG cũng đâu có bóng đá vẫn có nhiều người dùng đấy thôi, MyTV giờ cũng khá. Mỗi đài đều có thế mạnh riêng, nếu ko biết phát huy thì nên tự xem lại bản thân trước khi đổ lỗi cho người khác. Ko có K+ thì dùng sopcast, Openbox+acc....thiếu gì cách để xem bóng đá chỉ sợ ko đủ sức mà xem thôi.
Từ hồi bị K nó độc quyền đến nay,số đông người xem TH ghét cay ghét đắng nó.Cứ thử nhờ Mod làm cuộc khảo sát xem,kết quả sẽ có ngay
Cái này xét cho cùng là thành công của K+ thì đúng hơn vì nó làm cho mọi người phát điên, phát cuồng lên vì nó. Trên diễn đàn cũng Poll rất nhiều rồi K+ đc rất nhiều người dùng

Còn việc K+ lỗ chính xác là bao nhiêu thì nên để mấy ông thanh tra phán. Chứ trên này cũng chỉ là phán bừa theo cảm tính mang tính chất giải trí mà thôi
@ đôi lời tranh luận như vậy
 

trung750

Member
Ðề: DN truyền hình trả tiển đối mặt với sáp nhập

Bác Minhhuub nói nực cười thiệt,cỡ VTV mà chơi HD không lại VTC,nó là VTV là TH TW về khoản đầu tư ưu đãi cho nó là số 1 rồi.Còn SCTV giờ bác thấy nó hạn chế hay phát triển ra tận Đà Nẵng,Hà Nội,KV miền đông Nam bộ và 1 số tỉnh miền Tây đều có hết rồi.
Còn nói VTC đi đêm nhưng cuối cùng vẫn không độc quyền,người dân vẫn xem rộng rãi có bị đói ngày CN như mấy năm nay?Rồi bác bảo VTV gậy ông đập lưng ông,không thấy ông VTC chết mà thấy dân chết rôi đến thằng VTV.
Vì lệ thuộc vào nó để coi NHA nên có nhiều người buộc phải dùng K,trong khi vẫn có thể coi bằng cách khác dù hạn chế hơn.Nếu không có chuyện độc quyền thì người dùng vẫn dùng VTC hay SCTV,VCTV để xem NHA,làm quái gì có sopcast.bác nên nhớ dân VN mình hâm mộ thể thao thuộc hàng Top thế giới.Chẳng cần phải xem lại bản thân,chỉ cần có nhiều người bỏ nhiều tiền để cho mấy thằng khoai tây như bác thì đáng để xem lại.Cứ chơi cùn k0 lắp chảo K coi nó có chết?Để chờ thêm T8 năm sau sẽ hiểu,nó mà bỏ thêm tiềm cho IMG thì lúc đó bác sẽ trả thêm cả đống cho nó.
Còn thành công về mặt thương hiệu như bác nói chẳng thấy,cái so sánh của bác giống cách mấy con nhỏ lộ hàng để nổi tiếng,càng bị ném gạch càng nổi tiếng thì cũng chịu với cách suy nghĩ của bác.
 

minhhuub

Active Member
Ðề: DN truyền hình trả tiển đối mặt với sáp nhập

Bác Minhhuub nói nực cười thiệt,cỡ VTV mà chơi HD không lại VTC,nó là VTV là TH TW về khoản đầu tư ưu đãi cho nó là số 1 rồi.Còn SCTV giờ bác thấy nó hạn chế hay phát triển ra tận Đà Nẵng,Hà Nội,KV miền đông Nam bộ và 1 số tỉnh miền Tây đều có hết rồi.
Sản xuất HD trong khi đại bộ phận xem CRT à =)) free HD nữa á =)) Mình ở tận Cao Bằng thì xem SCTV bằng niềm tin và hy vọng à. Vệ tinh nó có ưu thế vượt trội hơn cả. Tiền đầu tư vào cáp, trả phí cho ông EVN còn khiếp hơn con số 1000 tỷ nữa kìa.
T8 năm tới dù ai có bản quyền thì mình vẫn xem HD phé phé. Dù nhà thủ đủ cả K+, VTC, MyTV đều HD.
 
Ðề: DN truyền hình trả tiển đối mặt với sáp nhập

Bác minhhuub nghĩ sao nếu cái LD VTV + Canal Plus nó phá sản,thằng VTV dám để phá sản?Phá sản thì chỉ có VTV mất hết mà là mất tiền thuế của dân.Nếu thằng AVG có lỗ thì chẳng ai quan tâm vì đó là tiền của tư nhân.
Giờ thì cây kim trong bọc đã lòi ra,lỗ hay lãi cũng đã rõ,cứ tưởng với giá thuê bao ngất ngưỡng có thể thu hồi giờ thì lỗ càng nặng.Lỗ không phải do không biết kinh doanh,mà do chiến lược kinh doanh quá kém dẫn đến lỗ.Đầu bọn Canal toàn là sạn không,nó đâu có đần như mấy thằng VTV.
Viết cái bài cho nhiều bác u mê vẫn đang lầm tưởng về sự lựa chọn của mình.Từ hồi bị K nó độc quyền đến nay,số đông người xem TH ghét cay ghét đắng nó.Cứ thử nhờ Mod làm cuộc khảo sát xem,kết quả sẽ có ngay
đề nghị anh này nói thì phải có bằng chứng nhé,đừng nói bừa gây bất ổn chính trị như thế :))
còn tiền gì mà gọi là thuế của dân??? thuế của dân là nằm trong 6 kênh quảng bá kìa, VTV không phải là vua mà muốn lấy tiền từ đâu cũng được,bộ muốn lên ngân hàng nhà nước lấy tiền ra dễ lắm sao? đến VTV9 còn phải tự nuôi sống bản thân nữa kìa.
còn làm khảo sát ư? trên diễn đàn này làm mấy lần rồi, mà lần nào K+ cũng nằm trong top đầu, người ảo tưởng chính là anh đó.
Ví dụ đơn giản cho những ai nói lỗ thì nên đi học toán lại. với số thuê bao DTH từ 6 năm trước với K+ hiện nay thì thuê bao đã vượt 400.000 thuê bao, trung bình mỗi thuê bao hàng tháng là 150k x 400.000 = 60 tỷ /tháng, 1 năm là 720 tỷ, tỉ giá $ là 21.000 = 34 triệu USD/năm, K+ kinh doanh 3 năm nay thì được hơn 100 triệu USD, trong khi đó tiền bản quyền phải trả nhiều nhất là 10 triệu cho EPL (có thể thấp hơn vì nó chưa bao giờ công bố),trong khi tiều vệ tinh Vinasat1 chỉ có 300 triệu$,nên tiền thuê TP trong 3 năm vừa rồi cũng không cao.
do đó ai nói lỗ 1000 tỷ là không có cơ sở và nên đi học lại toán.
Cái mấu chốt ở điểm này. VCTV, SCTV ko nói làm gì vì nó đều là thành viên của VTV đem lại lợi ích cho VTV. Tuy nhiên hạn chế của truyền hình cáp là chỉ phụ vụ được HN, HCM và các vùng phụ cận. Hơn thế thời điểm trước VSTV ra đời VTC đã có truyền hình HD và đang phát triển mạnh, VCTV thì ko đú với VTC đc...
VTC thì sao? nắm bản quyền ngoại hạng 3 mùa 2007-2010 khi chơi trò đi điêm với ESPN. Căn nguyên của việc tăng giá bản quyền truyền hình. VTV muốn chơi VTC kiểu gậy ông đập lưng ông....

Chẳng ai bắt phải dùng K+, cũng chả ai bắt dùng VTC cả. AVG cũng đâu có bóng đá vẫn có nhiều người dùng đấy thôi, MyTV giờ cũng khá. Mỗi đài đều có thế mạnh riêng, nếu ko biết phát huy thì nên tự xem lại bản thân trước khi đổ lỗi cho người khác. Ko có K+ thì dùng sopcast, Openbox+acc....thiếu gì cách để xem bóng đá chỉ sợ ko đủ sức mà xem thôi.

Cái này xét cho cùng là thành công của K+ thì đúng hơn vì nó làm cho mọi người phát điên, phát cuồng lên vì nó. Trên diễn đàn cũng Poll rất nhiều rồi K+ đc rất nhiều người dùng

Còn việc K+ lỗ chính xác là bao nhiêu thì nên để mấy ông thanh tra phán. Chứ trên này cũng chỉ là phán bừa theo cảm tính mang tính chất giải trí mà thôi
@ đôi lời tranh luận như vậy
anh minhhuub nói rất chính xác và thích nhất đoạn màu xanh.
 

trung750

Member
Ðề: DN truyền hình trả tiển đối mặt với sáp nhập

bác minhhuub chắc phải uống thêm hoạt huyết nhưỡng não rồi,nói trước quên sau,tôi nhắc lại cho bác nhớ,trước khi có K+ thì VTV đã có VCTV và có phát bằng DTH nhé,VTV ra sức quảng bá Direct To Home chắc lúc đấy minhhuub chưa có nhiều lựa chọn nên không biết toàn cắm râu với ria mà coi hay cũng từng dùng qua VTC cũng ko chừng,cỡ đó thì Cao Bằng của bác có xem được? Sao bác cứ nghĩ VCTV là cable thế? Trên Cao Bằng thì toàn CRT chỉ có bác minhhuub đại gia vừa hát đê vừa K+,chứng tỏ bác thuộc thành phần có thu nhập cao và không nằm ở mặt bằng chung XH
Cu điêu,anh bẩu em rằng,tầm em chỉ đi lắp chảo cho A.C và làm nv đại lý cho thằng K,thì nếu em đã nêu bằng chứng thì em lấy cái gì chứng minh con số 400.000 thuê bao đó là thực hay chỉ ảo như dùng SIm rác đi? Rồi em xác nhận bao nhiêu phần trăm số đó dùng Premium và K+ hát đê của bác minhhuub xem ?Ku chẳng phải người của K chỉ là nv của đại lý (sao mà dài dòng thế) thì ku cho được cái con số chính xác.Hay ku kêu anh hỏi thằng google??Anh thì nghĩ VTV nó chưa bị kiểm toán,nó bị kiểm thì cũng sình cũng ung thôi.Cu bẩu thằng VTV không có ngân sách của nhà nước thì đúng là Ku đang nói cứng rồi,Tập Đoàn Dầu Khí Quốc Gia kinh doanh đủ thứ để kiếm lời nhưng vẫn là tài sản quốc gia,VTV không được rót tiền từ nhà nước thì chẳng nhẽ thằng Canal Plus nó rót. SCTV hay VCTV đều có phần của VTV,thì cũng VTV lấy tiền nhà nước đi đầu tư chẳng nhẽ lại lấy tiền của mấy ông Tổng hay Phó Tổng Giám đốc đài hay tiền quỹ công đoàn nhân viên đài đi đầu tư à?
Ku nghĩ đi có chính sách của K này của K rất hay,nó sẽ giảm gói Hát đê xuống 75k/tháng nhưng chỉ có 3 tháng và dành cho thuê bao mới,tức là phải mua bộ giải mã mới.Ku hay bẩu thằng VTC nó chuyên bán đâu thế thì giờ thằng K nó làm thế làm chi nhĩ?Còn cái gói 75.000đ sao không giảm xuống nữa đi.Tình hình đều tăng nhưng anh K giảm cái vớ vẫn thì cũng biết sơ sơ anh K muốn gì rồi.
Anh không muốn tranh cãi lôi thôi mà vì nghe bác minhhuub sau khi bảo con số 1000 tỷ chẳng đáng là bao,người miền Cao dân số đa phần dùng CRT mà nghe lỗ 1000 tỷ tỏ ra bình thường thì dân thành thị như anh phải nói là nổ 2 con mắt.Nhiều khi anh cũng phải lên vùng cao 1 lần,xem dân họ có dấu vàng hay USD trong hẻm núi hay? =))
 
Ðề: DN truyền hình trả tiển đối mặt với sáp nhập

Chuyện thằng nào sống thằng nào chết mình thấy bình thường, chỉ cần sau khi sống chết, sáp nhập gì gì đấy thì họ sẽ nghĩ về lợi ích của người dân hơn là tốt rồi!!!! Còn với cách làm như K ứt mấy năm trước thì chẳng khác nào Phường tạo scandal nổi tiếng, Nổ xong thì xẹp!!!!
 

minhhuub

Active Member
Ðề: DN truyền hình trả tiển đối mặt với sáp nhập

bác minhhuub chắc phải uống thêm hoạt huyết nhưỡng não rồi,nói trước quên sau,tôi nhắc lại cho bác nhớ,trước khi có K+ thì VTV đã có VCTV và có phát bằng DTH nhé,VTV ra sức quảng bá Direct To Home chắc lúc đấy minhhuub chưa có nhiều lựa chọn nên không biết toàn cắm râu với ria mà coi hay cũng từng dùng qua VTC cũng ko chừng,cỡ đó thì Cao Bằng của bác có xem được? Sao bác cứ nghĩ VCTV là cable thế?

Thế tôi nhắc chon bạn nhớ trước khi có cái thằng K+ thì thằng DTH của VCTV đang sống vật vờ, bản quyền chả có. Đến khi có K+ thì đích thị VCTV là cáp ko hơn ko kém. Trong khi thằng VTC vừa có bóng đá vừa có HD. hay là VCTV muốn phát HD qua opentel á =)), ko giao lưu với Canal thì còn lâu mới ngóc cái đàu lên đc. Tôi nghĩ bạn mới cần hoạt huyết dưỡng nào vì ko đọc comment của tôi ở trên
 

Vista™

New Member
Re: Ðề: DN truyền hình trả tiển đối mặt với sáp nhập

Chuyện thằng nào sống thằng nào chết mình thấy bình thường, chỉ cần sau khi sống chết, sáp nhập gì gì đấy thì họ sẽ nghĩ về lợi ích của người dân hơn là tốt rồi!!!! Còn với cách làm như K ứt mấy năm trước thì chẳng khác nào Phường tạo scandal nổi tiếng, Nổ xong thì xẹp!!!!
Chuyện sáp nhập nghe cứ tưởng là chuyện riêng của các nhà đài nhưng nó sẽ dính dáng đến cước thuê bao sau này đấy, ko đơn giản như các bác nghĩ đâu
 

dtsexpert

Active Member
Ðề: DN truyền hình trả tiển đối mặt với sáp nhập

đề nghị anh này nói thì phải có bằng chứng nhé,đừng nói bừa gây bất ổn chính trị như thế :))
còn tiền gì mà gọi là thuế của dân??? thuế của dân là nằm trong 6 kênh quảng bá kìa, VTV không phải là vua mà muốn lấy tiền từ đâu cũng được,bộ muốn lên ngân hàng nhà nước lấy tiền ra dễ lắm sao? đến VTV9 còn phải tự nuôi sống bản thân nữa kìa.
còn làm khảo sát ư? trên diễn đàn này làm mấy lần rồi, mà lần nào K+ cũng nằm trong top đầu, người ảo tưởng chính là anh đó.
Ví dụ đơn giản cho những ai nói lỗ thì nên đi học toán lại. với số thuê bao DTH từ 6 năm trước với K+ hiện nay thì thuê bao đã vượt 400.000 thuê bao, trung bình mỗi thuê bao hàng tháng là 150k x 400.000 = 60 tỷ /tháng, 1 năm là 720 tỷ, tỉ giá $ là 21.000 = 34 triệu USD/năm, K+ kinh doanh 3 năm nay thì được hơn 100 triệu USD, trong khi đó tiền bản quyền phải trả nhiều nhất là 10 triệu cho EPL (có thể thấp hơn vì nó chưa bao giờ công bố),trong khi tiều vệ tinh Vinasat1 chỉ có 300 triệu$,nên tiền thuê TP trong 3 năm vừa rồi cũng không cao.
do đó ai nói lỗ 1000 tỷ là không có cơ sở và nên đi học lại toán.

anh minhhuub nói rất chính xác và thích nhất đoạn màu xanh.
bi h kiêm luôn kế toán hen, giỏi nhất la ku, cãi nhau lam chi cho mệt, lo dưỡng sức he\ nay mặc sức kiếm tiên gỡ chảo K+ xuống kia :)
 
Ðề: DN truyền hình trả tiển đối mặt với sáp nhập

hihi...nói gì thì nói K+ nó vẫn nhe răng :)), rồi phải đến lúc sát nhập , thời buổi này là thời buổi sát nhập mà. Tư nhân ư? bài học các mạng di động và hiện nay ngân hàng ai ai cũng đang thấy, cho nên ngày gần AVG sát nhập với VTC hoặc VSTV cũng gần thôi.

PS: link bên dưới xem chơi cho biết, không liên quan thông tin trên, xem xong ai muốn nghĩ sao cũng được,riêng em thì ông anh mất vậy thì ông em cũng không nhiều thì ít.
Chủ tịch Vingroup mất hơn 1.000 tỷ đồng trong tháng 7
 
Bên trên