Tôi đã trực tiếp nghe thử bộ Tan nát Sony DW7500 này, bộ Pioneer 777 và Bộ LG 904TA tại cửa hàng. Trước hết tự nhận mình có đôi tai bình dân, nghe kiểu nhạc bình dân và chơi đồ bình dân chứ chả phải Hi-end gì cả, cộng với các nhận xét sau mang tính cảm nhận chủ quan.
Các bộ AIO nói trên đúng là ở cùng 1 tầm, một "chất", để xem phim thì ổn, nghe nhạc chấp nhận được. Cụ thể sau một hồi nghe ngóng thử thiếc các thể loại mình hay phải dùng đến bộ AIO thì kết luận:
- Về âm thanh: (Pioneer 777 ~ LG 904TA) > Sony DW7500. LG và Pioneer nghe rõ ràng mạch lạc, còn Sony thì chỉ được cái ầm ĩ.
- Về hình thức: LG 904TA > Pioneer 777 > Sony DW7500. LG đẹp điệu đà (như quý bà), Pioneer đẹp lịch lãm (như quý ông) còn Sony thì như mấy thằng cửu vạn trông qua thấy hầm hố nhưng nhìn kỹ thì thô quá, nếu bầy bộ Sony trong phòng thì giống cái kho để loa hơn là chỗ để thưởng thức phim nhạc.
- Về tính năng, kết nối: LG 904TA ~ Pioneer 777 ~ Sony DW7500. Các cổng kết nối tương đương, Sony đựơc cái công suất cao hơn nhưng khi mở cùng một âm lượng thì sony vẫn ẫm ĩ hay nói đúng ra là ồn ào hơn thôi.
- Về giá: LG 904TA << Pioneer 777 < Sony DW7500. Bộ LG có tầm 6tr trong khi Pio 12,xx tr và Sony 13,xx tr.
Với các kết luận trên nên cuối cùng tôi đã rước bộ LG 904 về và đến giờ sau hơn 2 tháng vần vò em nó thấy khá là thỏa mãn
).