VTC mở khóa các kênh cho các đầu thu kỹ thuật số có nguồn gốc Trung Quốc

an_choi

New Member
Hiện VTC đã mở khóa mã cho phép người dân có thể dùng các loại đầu thu giá rẻ của Trung Quốc để xem miễn phí hơn 50 kênh truyền hình trong nước.
Ông Hoàng Lê Sơn – Chủ tịch kiêm Giám đốc VTC Digital cho biết, hiện VTC có chủ trương mở rộng vùng phủ sóng truyền hình số mặt đất bằng việc phủ sóng truyền hình số qua vệ tinh Vinasat 2 và tăng cường truyền dẫn các kênh của các Đài PTTH tỉnh lên hệ thống truyền hình kỹ thuật số của VTC. VTC đã bỏ khóa mã cho phép người dân sử dụng các đầu thu truyền hình số có nguồn gốc Trung Quốc có thể xem được miễn phí hơn 50 kênh truyền hình trong nước, trong đó hơn 30 kênh của VTC.

ImageView.aspx

Đây là một trong những bước truyền hình VTC chuẩn bị tham gia đẩy nhanh lộ trình số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình đến năm 2020 của Chính phủ. Trước đây, khách hàng dùng đầu thu không phải của VTC chỉ xem được vài kênh truyền hình quảng bá với chất lượng kém, nhưng nay với bất cứ đầu thu truyền hình của hãng nào, người dân trên mọi vùng miền đều có thể thu xem hơn 50 kênh truyền hình trong nước với chất lượng cao hơn.

Nếu không có chính sách mới này của VTC thì người dân các vùng khó khăn, nhất là vùng núi khó có điều kiện xem truyền hình chất lượng cao, vì giá bán các bộ thu truyền hình số mặt đất của các nhà cung cấp dịch vụ truyền hình hiện nay khá cao.

Còn nay chỉ cần dùng bộ thu của Trung Quốc có giá từ 500.000 đồng đến 1,2 triệu đồng là người dân được xem miễn phí nhiều kênh truyền hình trong nước.
Bên cạnh đó, VTC cũng là nhà cung cấp đầu tiên cho phép các thuê bao trả tiền của VTC hết hạn vẫn có thể xem được hơn 30 chương trình quảng bá. Hiện hạ tầng truyền hình số của VTC đang phát sóng mặt đất 28 chương trình, phát sóng vệ tinh 72 chương trình (trong đó có 12 kênh HD và 60 kênh SD).
Số liệu từ Bộ TT&TT cho biết, hiện nay Việt Nam có khoảng 3,5 triệu thuê bao truyền hình trả tiền, trong đó truyền hình cáp đạt 1,5 triệu thuê bao, IPTV khoảng 1 triệu thuê bao, truyền hình số mặt đất và vệ tinh khoảng 1 triệu thuê bao.

Ông Hoàng Lê Sơn cho biết, thống kê qua các đầu mối phân phối chính trên thị trường thì hiện Việt Nam đang tồn tại khoảng 3,5 triệu đầu thu truyền hình số miễn phí. Ước tính mỗi tháng sẽ tăng thêm khoảng 60.000 bộ thu. "Việc mở cửa cho phép thu tự do các chương trình miễn phí sẽ đáp ứng một số lượng lớn những hộ dân chưa sẵn sàng trả phí thuê bao truyền hình, mục tiêu phát quảng bá truyền hình số mặt đất sẽ được đẩy nhanh", ông Sơn nói.
M.Q​
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ðề: VTC mở khóa các kênh cho các đầu thu kỹ thuật số có nguồn gốc Trung Quốc

đầu thu của mình vẫn bắt đc có 2 mấy kênh thôi, có thấy jh đau hả bác thớt, hay đầu vệ tinh mới đc hả bác ơi?
 

ruatheky

New Member
Ðề: VTC mở khóa các kênh cho các đầu thu kỹ thuật số có nguồn gốc Trung Quốc

Nhà mình bỏ gần 5tr để thu VTC Hd. giờ nó lại cho không, hơn được mấy kênh hd.
 

TCH

Member
Ðề: VTC mở khóa các kênh cho các đầu thu kỹ thuật số có nguồn gốc Trung Quốc

Thế đầu thu ko có xuất xứ từ Trung Quốc thì ko thu đc sao ? Vì dụ như đầu thu Samsung Made in Korea ấy.
 
Ðề: VTC mở khóa các kênh cho các đầu thu kỹ thuật số có nguồn gốc Trung Quốc

chính xác không nhỉ, có bác nào bắt được chưa?
 

meamthanh11

Active Member
Ðề: VTC mở khóa các kênh cho các đầu thu kỹ thuật số có nguồn gốc Trung Quốc

rồi lại ủng hộ hàng khựa nữa,mà có tẩy chay cũng ko hết
 

cuadedanh

Member
Ðề: VTC mở khóa các kênh cho các đầu thu kỹ thuật số có nguồn gốc Trung Quốc

đầu tàu an ten thường vẫn 26 kênh thôi, không biết vệ tinh thì thế nào.
 
Ðề: VTC mở khóa các kênh cho các đầu thu kỹ thuật số có nguồn gốc Trung Quốc

vtc có cho cũng chẳng thèm =))
toàn kênh vớ vẩn
 
Bên trên