Google cũng đang lo sợ sự lớn mạnh của Samsung

Angus_Bert

Film critic
Nền tảng Android của Google ngày càng phổ biến và hoàn thiện, đó lẽ ra phải là một điều đáng mừng của gã khổng lồ này. Nhưng nếu như so sánh Google là cha và các hãng sản xuất là con, thì ông cha lại đang phải lo lắng khi thằng con cả người Hàn Quốc Samsung đang dần ăn mất hết miếng ăn của mấy thằng em. Đây là sự thật, và Google đang thật sự lo lắng.


unnamed-21.png

Tin tức này được đăng tải trên tờ Wall Street Journal, với thông tin một buổi họp diễn ra vào năm ngoái cùng sự góp mặt của Andy Rubin, trưởng bộ phận Android. Rubin đã tán dương sự thành công vượt bậc của Samsung trong việc xây dựng nền tảng, nhưng cũng cảnh báo rằng Google sẽ mất dần sự ảnh hưởng và lựa chọn chính của các hãng nếu như Samsung ở quá xa so với những hãng cạnh tranh.

Theo như báo cáo thì Samsung chiếm 39.6% tổng số lượng smartphone năm rồi, phần lớn trong số chúng chạy hệ điều hành Android. Những nhà sản xuất khác như HTC là một ví dụ điển hình, lại đang chật vật để không bị đuối sức trước kẻ to xác Samsung và Apple.

Theo như tờ WJS, nỗi sợ lớn nhất chủ yếu là việc Samsung sẽ đòi hỏi thêm nhiều quyền lợi với Google như trở thành nhà sản xuất chính nếu như hãng đứng độc tôn trên thị trường. Nhưng đánh lo ngại hơn cả, giống như Amazon, Samsung có thể tự phát triển một hệ điều hành "cây nhà lá vườn" nhưng "hạt giống" thì lại mượn từ Google. Và thế là Samsung OS ruột Android lại quay lại canh tranh trực tiếp với Android.

Samsung-nexus-CTIA-power-1.jpg

con cả phàm ăn Samsung đang dần lớn mạnh trước sự lo lắng của cha Google

Tuy thế thì nhìn tổng thệ lại năm qua, Google đã dần hạn chế sự phát triển của Samsung khi chiếc Nexus 7 và Nexus 4 của hãng được tung ra là do LG sản xuất, còn trong năm 2013 thì X Phone bí bẩn - siêu phẩm của Google chạy Android 5.0 là hàng của Motorola.

Để xem quan hệ hai anh này trong thời gian tới sẽ ra sao nhé. Công nhận ông Samsung bá đạo 8->



6497-albums22709-picture49541.jpg


Theo TechRadar


 

vucovu

New Member
Ðề: Google cũng đang lo sợ sự lớn mạnh của Samsung

Samsung OS ruột Android

Vớ vẫn, thấy Amazon thành công rồi cứ nghĩ ai cũng theo Amazon à.
Amazon họ sống bằng cái gì, SS có thể sống bằng mà Amazon sống không?
 

trannguyenhien

Active Member
Với thế lực lớn mạnh như bây giờ thì sam sung cũng nên cho ra đời một OS MỚI mang bản chất riêng .cũng có thế SS đã nhen nhóm từ lâu rồi chăng
 
Ðề: Google cũng đang lo sợ sự lớn mạnh của Samsung

thì thằng SameSung giờ đang chăm lo cho OS mới để mốt còn nhảy qua mà, cái Tizen ấy :))
 

anhtuanngoc

Well-Known Member
Ðề: Google cũng đang lo sợ sự lớn mạnh của Samsung

Samsung về mảng di động nhờ có Andriod mà ăn nên làm ra nhưng nếu không có sự tham gia của Samsung thì Andriod cũng không thể phát triển được như bây giờ. Hai hãng đều cần nhau cả nên có toan tính gì cũng phải giấu kỹ trong lòng thôi
 

VThanhgtvt

Well-Known Member
Không biết trong năm 2013 này, SS sẽ còn có những SP đột biến nào nữa đây nhỉ?
 
Ðề: Google cũng đang lo sợ sự lớn mạnh của Samsung

Samsung về mảng di động nhờ có Andriod mà ăn nên làm ra nhưng nếu không có sự tham gia của Samsung thì Andriod cũng không thể phát triển được như bây giờ. Hai hãng đều cần nhau cả nên có toan tính gì cũng phải giấu kỹ trong lòng thôi

chuẩn không cần chỉnh
 
Bên trên