terabyte
Banned
Nhật Bản đã lên kế hoạch đem truyền hình 4K (UltraHD) đến người xem ngay vào 2014, sớm hơn 2 năm so với dự kiến trước đó. Tuy nhiên, nguyên nhân của việc này có lẽ không phải vì muốn sớm áp dụng công nghệ mới mà nhiều khả năng là để cứu lấy nền công nghiệp TV đang suy thoái của họ.
Theo asahi, Bộ nội vụ và truyền thông Nhật Bản đã từng có ý định giới thiệu thế hệ kế tiếp của HDTV vào năm 2016 nhưng đã thay đổi quyết định và chuyển mục tiêu sang tháng 7 năm 2014, với hy vọng hoàn tất cùng thời điểm diễn ra World Cup tại Brazil.
“Ultra Hi-Vision” 2160p dự kiến sẽ bắt đầu phát sóng trên kênh vệ tinh "BS" và "CS" của Nhật Bản, sau đó bắt đầu mở rộng sang các dịch vụ TV kỹ thuật số. Việc đất nước mặt trời mọc trở thành quốc gia đầu tiên cung cấp truyền hình 4K đầu tiên là điều không mấy ngạc nhiên, mặc dù yêu cầu băng thông cực lớn của định dạng mới đòi hỏi khá nhiều thời gian để xoay vòng sóng vệ tinh và tần số trước khi tất cả các kênh có thể đến với người xem.
Trước đó, kênh truyền hình lớn của Nhật là NHK đã tuyên bố họ sẽ chuyển thẳng lên 8K (4320p hay 7680x4320) do chi phí quá lớn lẫn độ phức tạp trong việc nâng cấp hệ thống phát sóng và chỉ cần 1 lần nâng cấp thay vì 2 (từ FullHD lên 8K mà không qua trung gian 4K).
Bên cạnh đó, ngành công nghiệp TV của Nhật Bản đã suy giảm nghiêm trọng khi doanh số trong nước hạ tới 66% trong năm 2012 và công nghệ 3D không tạo ra được sức hút đối với người tiêu dùng. Các dòng TV kích thước lớn cũng không thể giữ được doanh số (một phần nguyên nhân có lẽ là do chúng không phù hợp với sự phát triển của các căn hộ cỡ nhỏ tại Nhật). Nếu như theo lịch trình cũ phải đợi đến năm 2016, có lẽ nền công nghiệp TV Nhật Bản sẽ chẳng còn lại gì khi các ông lớn như Sony, Panasonic hay Sharp đều gặp khó khăn, không chỉ trong nước mà còn trên thương trường quốc tế với sự cạnh tranh khốc liệt từ các sản phẩm giá rẻ của các nước trong khu vực Châu Á. Ultra HD chính là hy vọng cuối cùng để vực dậy nền công nghiệp nổi tiếng một thời này.
Ngoài ra, hệ thống mã hóa CAS mà hầu hết các kênh truyền hình vệ tinh Nhật sử dụng đã bị mở khóa hoàn toàn đến mức không thể khắc phục vào năm ngoái (hay chính xác hơn là nhà cung cấp không có cách nào phát hiện được mình bị hack). Người xem có thể theo dõi các kênh truyền hình trả phí mà không phải mất một đồng nào. 4K lại tiếp tục là niềm hy vọng cho các nhà cung cấp truyền hình số vì định dạng mới sẽ kéo theo băng thông mới cùng phương pháp bảo mật cũng mới nốt.
Phản ứng của cộng đồng mạng - một trong những nguyên nhân chính khiến số lượng người xem TV giảm tại Nhật cũng như nhiều nơi khác - đã tạo ra nhiều luồng ý kiến trái ngược nhau. Một số cho rằng chất lượng ngày càng tệ của các chương trình truyền hình đã gây ra tình trạng như hiện nay, nâng cấp lên 4K hay không thì cũng chẳng giải quyết được vấn đề.
|
Theo asahi, Bộ nội vụ và truyền thông Nhật Bản đã từng có ý định giới thiệu thế hệ kế tiếp của HDTV vào năm 2016 nhưng đã thay đổi quyết định và chuyển mục tiêu sang tháng 7 năm 2014, với hy vọng hoàn tất cùng thời điểm diễn ra World Cup tại Brazil.
“Ultra Hi-Vision” 2160p dự kiến sẽ bắt đầu phát sóng trên kênh vệ tinh "BS" và "CS" của Nhật Bản, sau đó bắt đầu mở rộng sang các dịch vụ TV kỹ thuật số. Việc đất nước mặt trời mọc trở thành quốc gia đầu tiên cung cấp truyền hình 4K đầu tiên là điều không mấy ngạc nhiên, mặc dù yêu cầu băng thông cực lớn của định dạng mới đòi hỏi khá nhiều thời gian để xoay vòng sóng vệ tinh và tần số trước khi tất cả các kênh có thể đến với người xem.
Trước đó, kênh truyền hình lớn của Nhật là NHK đã tuyên bố họ sẽ chuyển thẳng lên 8K (4320p hay 7680x4320) do chi phí quá lớn lẫn độ phức tạp trong việc nâng cấp hệ thống phát sóng và chỉ cần 1 lần nâng cấp thay vì 2 (từ FullHD lên 8K mà không qua trung gian 4K).
|
Các hãng TV Nhật gặp khó ngay trên sân nhà
Bên cạnh đó, ngành công nghiệp TV của Nhật Bản đã suy giảm nghiêm trọng khi doanh số trong nước hạ tới 66% trong năm 2012 và công nghệ 3D không tạo ra được sức hút đối với người tiêu dùng. Các dòng TV kích thước lớn cũng không thể giữ được doanh số (một phần nguyên nhân có lẽ là do chúng không phù hợp với sự phát triển của các căn hộ cỡ nhỏ tại Nhật). Nếu như theo lịch trình cũ phải đợi đến năm 2016, có lẽ nền công nghiệp TV Nhật Bản sẽ chẳng còn lại gì khi các ông lớn như Sony, Panasonic hay Sharp đều gặp khó khăn, không chỉ trong nước mà còn trên thương trường quốc tế với sự cạnh tranh khốc liệt từ các sản phẩm giá rẻ của các nước trong khu vực Châu Á. Ultra HD chính là hy vọng cuối cùng để vực dậy nền công nghiệp nổi tiếng một thời này.
|
Hệ thống truyền hình vệ tinh trả phí của Nhật đã bị hack hoàn toàn mà không thể khắc phục
Ngoài ra, hệ thống mã hóa CAS mà hầu hết các kênh truyền hình vệ tinh Nhật sử dụng đã bị mở khóa hoàn toàn đến mức không thể khắc phục vào năm ngoái (hay chính xác hơn là nhà cung cấp không có cách nào phát hiện được mình bị hack). Người xem có thể theo dõi các kênh truyền hình trả phí mà không phải mất một đồng nào. 4K lại tiếp tục là niềm hy vọng cho các nhà cung cấp truyền hình số vì định dạng mới sẽ kéo theo băng thông mới cùng phương pháp bảo mật cũng mới nốt.
Phản ứng của cộng đồng mạng - một trong những nguyên nhân chính khiến số lượng người xem TV giảm tại Nhật cũng như nhiều nơi khác - đã tạo ra nhiều luồng ý kiến trái ngược nhau. Một số cho rằng chất lượng ngày càng tệ của các chương trình truyền hình đã gây ra tình trạng như hiện nay, nâng cấp lên 4K hay không thì cũng chẳng giải quyết được vấn đề.
Tổng hợp