Đó là quan niệm cho một đôi vợ chồng, gia đình hạnh phúc. nếu muốn lấy vợ lớn tuổi hơn thì vợ lớn hơn 2 tuổi thì mới đẹp đôi còn người nam thì nên hơn vợ 1 tuồi.
Câu hỏi này trước đây mình hay hỏi những người lớn nhiều lần lắm. Họ trả lời rằng, theo quan niệm của ông bà thời xưa khi con gái lớn hơn con trai thì sẽ chững chạc hơn và suy nghĩ chu đáo hơn con trai, mà tốt nhất là lớn 2 tuổi vì số 2 là số tốt nhất đối với nữ ( dù giỏi cỡ nào nữ cũng luôn đứng phía sau người nam là trợ thủ đắc lực của họ).
Người con trai luôn là số 01 dù hay dỡ cỡ nào họ cũng luôn có những điểm mạnh mẽ, kiên cường mà người con gái không có. Họ gánh vát những gì nặng nhọc nhất vì vậy mà họ được cho là trụ cột của gia đình. Chính vì vậy mà có câu " Nhất gái hơn hai, nhì trai hơn một". Lúc trước khi nghe câu này mình cũng bâng khuâng rất nhiều nhưng bây giờ mình cũng hiểu được tại sao người xưa nói vậy.
Ví như câu đầu, nhất gái hơn hai, vậy thì khi 2 người lấy nhau, con gái hơn hai thì là điều tốt cho con gái, nhưng còn con trai thì sao, họ lại nhỏ hơn 2 thì liệu họ có vướng vào điềm xấu không ?
1. Nếu mà con trai không vướng điều xấu thì có còn đúng với câu nhì trai hơn một không ?
2. Nếu mà con trai vướng điều xấu thì cũng còn đúng với câu nhất gái hơn hai không ?
Bác nào giải thích giúp em