Sony trở lại top đầu với bộ đôi Xperia C670X/C680X?

terabyte

Banned
Dù ra mắt cách đây không lâu, Xperia Z đã bị bỏ lại trong cuộc đua về phần cứng sau khi HTC One và Optimus G pro xuất hiện. Theo những thông tin gần đây, hãng điện tử Nhật Bản có thể đang chuẩn bị ra mắt bộ đôi điện thoại đầu bảng mới mang tên mã C670X với khả năng sẽ giúp họ trở lại top đầu.

big2.jpg
Hình render mặt trước của Xperia C670X

Bộ đôi đầu bảng hiện nay của Sony là Xperia Z/ZL có tên mã là C650X/C660X. Các đây không lâu, chúng ta đã chứng kiến sự xuất hiện kết quả Browser Mark của một thiết bị bí ẩn mang tên C680X và mới đây nhất, trang XperiaBlog.net cho biết họ nhận được thông tin về sự tồn tại của C670X. Dựa theo tên mã, 2 chiếc điện thoại này hứa hẹn sẽ soán ngôi của Xperia Z/ZL để đưa hãng điện tử Nhật Bản trở lại với top những chiếc điện thoại mạnh nhất hiện nay.

C670X được cho là sẽ có cấu hình khá ấn tượng với màn hình 1080p 4,8 inch, chipset Snapdragon 600 tốc độ 1,8 GHz, camera Exmore RS 13 MP và chạy hệ điều hành Andorid 4.2 Jelly Bean. Nếu đúng là sự thật, chiếc điện thoại này sẽ vượt mặt cả HTC One và Optimus G Pro, đều sử dụng chipset Snapdragon 600 nhưng tố độ chỉ 1,7 Ghz, về khả năng xử lý. Dựa theo hình render, Xperia C670X sẽ có kích thước mặt trước là 133.7 x 70.1 mm, thấp nhưng rộng hơn 137.4 x 68.2 mm của HTC One, nguyên nhân có thể là do việc loại bỏ hoàn toàn phím vật lý của Sony.

Dĩ nhiên tất cả chỉ mới dừng ở mức độ tin đồn nhưng với việc Xperia Z/ZL đang rơi lại phía sau trong cuộc đua cấu hình, hãng điện tử Nhật Bản không sớm thì muộn cũng phải tung ra sản phẩm mới để theo kịp đối thủ nếu không muốn lặp lại vết xe đổ trước đây: "Đẹp, đắt và cấu hình yếu".

Theo gsmarena
 

trannguyenhien

Active Member
Điều cần thiết bây giờ là một thiết kế đột phá cùng những tính năng mới siêu việt chứ không nhất thiết cứ phải là cấu hình khủng như vậy,sony không có được điều này hơn nữa cách định hưởng xu thế cho người dùng là không tốt,như suy nghĩ của mình thì với một màn hình chưa đến 5inch thì mình sẽ chẳng hứng thú với việc thao tác với một hay nhiều ứng dụng nào mà nó có thể cần đến chíp quard core khủng như vậy,
 

anh0424

Active Member
Có hãng nào uy tín mà sản phẩm "đẹp, rẻ, cấu hình vừa phải" không :D
 

pikeccola222

New Member
[/COLOR]
Điều cần thiết bây giờ là một thiết kế đột phá cùng những tính năng mới siêu việt chứ không nhất thiết cứ phải là cấu hình khủng như vậy,sony không có được điều này hơn nữa cách định hưởng xu thế cho người dùng là không tốt,như suy nghĩ của mình thì với một màn hình chưa đến 5inch thì mình sẽ chẳng hứng thú với việc thao tác với một hay nhiều ứng dụng nào mà nó có thể cần đến chíp quard core khủng như vậy,
Bác nói như người trên trời xuống ấy, đồ sony mà không có thiết kế đột phá, sony là trùm thiết kế tinh tế và chưa dính vào vụ kiện vì thiết kế nào, ngược lại còn được tặng các giải quốc tế về sản phẩm thiết kế tinh tế nữa, bác nói mà mình nhột, vì mình là fan sony, :O, tính năng thì không siêu việt nhưng màn hình điện thoại có bravia engine tăng khả năng hiển thị cho phim và hình ảnh, âm thanh công nghệ từ dòng máy nghe nhạc walkman, toàn là đỉnh. :O.
 

trannguyenhien

Active Member
[/COLOR]
Bác nói như người trên trời xuống ấy, đồ sony mà không có thiết kế đột phá, sony là trùm thiết kế tinh tế và chưa dính vào vụ kiện vì thiết kế nào, ngược lại còn được tặng các giải quốc tế về sản phẩm thiết kế tinh tế nữa, bác nói mà mình nhột, vì mình là fan sony, :O, tính năng thì không siêu việt nhưng màn hình điện thoại có bravia engine tăng khả năng hiển thị cho phim và hình ảnh, âm thanh công nghệ từ dòng máy nghe nhạc walkman, toàn là đỉnh. :O.

nhà mình cũng dùng tivi sony.nhưng vấn đề ở đây là mảng di động.như SS thì có spen LG thì Qslide...không những thế họ còn phát triển một mảng ứng dụng riêng.tuy chạy android nhưng họ tuỳ biến theo cách của họ.còn sony họ đặt nguyên cái android vaò.
các cụ nói rằng nên "uốn lưỡi bảy lần trước khi nói "
 

vinlee

New Member
Ðề: Sony trở lại top đầu với bộ đôi Xperia C670X/C680X?

đồ sony thì khỏi phải bàn nha các bác,chủ yếu là có tiền không thôi :))
 

pikeccola222

New Member
nhà mình cũng dùng tivi sony.nhưng vấn đề ở đây là mảng di động.như SS thì có spen LG thì Qslide...không những thế họ còn phát triển một mảng ứng dụng riêng.tuy chạy android nhưng họ tuỳ biến theo cách của họ.còn sony họ đặt nguyên cái android vaò.
các cụ nói rằng nên "uốn lưỡi bảy lần trước khi nói "
Bạn có xài điện thoại sony xperia chưa vậy, từ xperia s trở về sau ấy, ==!
 

ttran304

New Member
Thôi mình suy nghĩ khá kỹ khi nào Google hợp tác Sony ra Xperia Nexus mình sẽ hốt liền :)) Sony ra hàng kiểu này đuối lắm mơ ko nỗi đâu mọi người
 

ilVietnam

Well-Known Member
Ðề: Sony trở lại top đầu với bộ đôi Xperia C670X/C680X?

Mỗi hãng đều có chiến lược riêng của mình mà, ra nhiều smartphone quá như sony năm trước nếu kéo dài thì cũng gay go mà ra ít quá như htc năm trước lại càng chết, nói chung cứ vừa vừa mỗi năm khoảng 7-8 sp là vừa.

Điều cần thiết bây giờ là một thiết kế đột phá cùng những tính năng mới siêu việt chứ không nhất thiết cứ phải là cấu hình khủng như vậy,sony không có được điều này hơn nữa cách định hưởng xu thế cho người dùng là không tốt,như suy nghĩ của mình thì với một màn hình chưa đến 5inch thì mình sẽ chẳng hứng thú với việc thao tác với một hay nhiều ứng dụng nào mà nó có thể cần đến chíp quard core khủng như vậy,

nhà mình cũng dùng tivi sony.nhưng vấn đề ở đây là mảng di động.như SS thì có spen LG thì Qslide...không những thế họ còn phát triển một mảng ứng dụng riêng.tuy chạy android nhưng họ tuỳ biến theo cách của họ.còn sony họ đặt nguyên cái android vaò.
các cụ nói rằng nên "uốn lưỡi bảy lần trước khi nói "

Cái gọi là thiết kế đột phá đúng nghĩa 100% đối với smartphone thì ko có nữa đâu bác ơi, giờ chỉ cần thiết kế đẹp mà mang nét riêng mà ko mang tiếng là giống y hệt sp này sp nọ cũng là ngon lắm rồi. Còn mảng ứng dụng riêng tất nhiên là hay nhưng liệu có bao nhiêu người quan tâm đến nó nhiều bằng gian hàng google play đâu nếu chừng chỉ đấy thì ko kéo samsung lên vị trí đầu bây giờ đâu mà quan trọng vẫn là vấn đề PR-marketing là chủ yếu - hay nói 1 cách khác là bản thân mình đã có "nội lực" bên trong mỗi sp thì phải phô ra cho người ta biết để họ còn hưởng ứng. Riêng về điều này Samsung đã và đang làm tốt hơn rất rất nhiều so với các hãng dùng HĐH android khác.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Haxen

Well-Known Member
Smart Phone cấu hình tốt mà có Pin khủng thì đã nhất, con pin yếu thì cũng thế mà thôi
 
Bên trên