Hỏi - có cách nào tận dụng 3 amply - loa dân dụng cho dàn 5.1

Sonicn

New Member
tình hình là gia đình em có :

- 1 bộ denon 5.1 rùi
- 3 dàn amply nghe nhạc thường , CS chỉ chừng dưới 100w thui ( nhưng nhiu đó mà vào phòng em là to lắm ạ )

hiện bố già em ko cho em bỏ 3 dàn amply Nghe nhạc vì nó là kỉ niệm gì gì của bố già ý ( mà bản thân em cũng hài lòng với 3 bộ này , rẻ tiền nhưng nghe trong phòng em là vừa hợp ) . Nhưng mà bỏ 3 dàn này , 6 loa , thêm dàn 5.1 với 5 loa 1 SUB nữa thì quả thật quá là .... rối rắm :-s

- Nay em xin hỏi các bác em có tận dụng 3 dàn amply nghe nhạc và dàn 5.1 denon nhỏ nhỏ theo chiều hướng sau đây
+ dàn 5.1 denon đem xuống bếp coi DVD với cái LCD 32" ( coi như xong vấn đề cái dàn này )

+ 3 dàn amply nghe nhạc có thể kết hợp với cái sound 5.1 creative của em thành hệ thống giả lập 5.1 ( hay surround gì gì đó ) đẻ xem film dc ko ạ ? nếu dc mong cách bác chỉ giáo cách đấu dây và cách bố trí loa của các dàn amply sao cho hợp lý

*** yêu cầu duy nhất :
tạm gọi 3 dàn amply và loa đi theo nó là dàn/loa A , dàn/loa B , dàn/loa C
CS của các dàn/loa theo thứ tự A > B > C
em chỉ có 1 yêu cầu duy nhất là : do dàn B là dàn nghe nhạc hay nhứt nên khi cắm bắt buộc phải cắm nó vào lỗ xanh lá thui ạ :D

chân thành cảm ơn các bác đã đóng góp ý kiến :">
 

khanhtl1

New Member
Ðề: Hỏi - có cách nào tận dụng 3 amply - loa dân dụng cho dàn 5.1

+ 3 dàn amply nghe nhạc có thể kết hợp với cái sound 5.1 creative của em thành hệ thống giả lập 5.1 ( hay surround gì gì đó ) đẻ xem film dc ko ạ ? nếu dc mong cách bác chỉ giáo cách đấu dây và cách bố trí loa của các dàn amply sao cho hợp lý

*** yêu cầu duy nhất :
tạm gọi 3 dàn amply và loa đi theo nó là dàn/loa A , dàn/loa B , dàn/loa C
CS của các dàn/loa theo thứ tự A > B > C
em chỉ có 1 yêu cầu duy nhất là : do dàn B là dàn nghe nhạc hay nhứt nên khi cắm bắt buộc phải cắm nó vào lỗ xanh lá thui ạ :D

chân thành cảm ơn các bác đã đóng góp ý kiến :">

Trong 3 cái amp này có cái nào tích hợp processor giải mã DTS hoặc Dolby Digital không?

Vì thấy để hát karaoke Em tự trả lời có lẽ là không. Vậy khỏi bê cái AVR xuống bếp nha Bác. MUA cái AVR mới bê xuống bếp cho nó lành.
 

lhboi

New Member
Ðề: Hỏi - có cách nào tận dụng 3 amply - loa dân dụng cho dàn 5.1

+ 3 dàn amply nghe nhạc có thể kết hợp với cái sound 5.1 creative của em thành hệ thống giả lập 5.1 ( hay surround gì gì đó ) đẻ xem film dc ko ạ ? nếu dc mong cách bác chỉ giáo cách đấu dây và cách bố trí loa của các dàn amply sao cho hợp lý

*** yêu cầu duy nhất :
tạm gọi 3 dàn amply và loa đi theo nó là dàn/loa A , dàn/loa B , dàn/loa C
CS của các dàn/loa theo thứ tự A > B > C
em chỉ có 1 yêu cầu duy nhất là : do dàn B là dàn nghe nhạc hay nhứt nên khi cắm bắt buộc phải cắm nó vào lỗ xanh lá thui ạ :D

chân thành cảm ơn các bác đã đóng góp ý kiến :">
làm theo bài này http://hdvietnam.com/diendan/showthread.php?t=42794 để xem phim với 3 dàn ampli.
 

toannh

New Member
Ðề: Hỏi - có cách nào tận dụng 3 amply - loa dân dụng cho dàn 5.1

Tận dụng dàn mini để xem phim cũng được nhưng có cái dở là quá cồng kềnh, công suất lại yếu. phối ghép cho hay khó đấy.
Sao bác không theo hướng sắm 1 cái receiver 5.1 DTS rẻ lắm chỉ 2-3T rồi chỉ tận dụng mấy cái loa làm front, surround. center, sub phải mua thêm rùi.
 

Sonicn

New Member
Ðề: Hỏi - có cách nào tận dụng 3 amply - loa dân dụng cho dàn 5.1

vâng thx các bác đã chỉ bảo em làm cách này chủ yếu tận dụng 3 cái dàn thui ạ , với lại vào phòng mà xếp 3 cái apmly dàn hàng ngang trên kệ TV và 1 lô 1 lốc loa treo trên tường nhìn cho nó ... bảnh bảnh :D

Nhưng bây giờ lại quá nhức đầu với đám dây nhợ siêu ... lằng nhằng . 2 amply 110v nhật 1 cái đầu Blueray 120v của mỹ ..... vài chục cọng dây chéo qua chéo lại hầm bà lằng nhìn mà phát nản :D . Thêm cái vấn đề là 1 lô 1 lốc thiết bị 110v-220v cắm vào cái cục biến thế cùi bắp và cái ổ điện nhiều lỗ của CHINA lâu lâu coi film sếch tới lúc cao trào sên rĩ ầm ĩ là có lại cúp bảo vệ do yếu dòng :D

phòng em diện tích để xem film nghe nhạc có 3*3 thôi , còn lại là phần giường chiếu toilet .v.v.v.v.. nói chung là chiều ngang quá bé mà lại dư ... chiều dài nên nghe nhạc nó cứ sao sao ấy , bên nào sát tường nghe rõ âm tiết hơn bên ... xa tường ( phòng 10*3m ) . Thui thì chắc mua thêm hoặc tận dụng con DENON cho nó lành .

Nhưng quả thật hum qua chạy thử cái hệ thống này thì phải nói là ... đáng để xem xét lại . Âm thanh ra rất mạnh và đầy , tạo cảm giác rất ép tim giống như trong CINE ấy các bạc ạ , khi nghe nhạc mà giả lập surround thì ko khác gì đi xem liveshow . Và theo em bik thì hình như trong rạp người ta cũng phối nhiều Amply , mỗi amply phụ trách 1 số loa và 1 khu vực riêng .

Bác nào máu đầu tư theo kỉu này cũng ko mất bao nhiu $ cả , 3 cái amply DENON sa-6800II ( hoặc amply cỏ CS tương tự ) chắc 1tr8 , 6 cái loa to ~~ 40-60w ( hùng loa hay loa cùi cũng dc , chủ yếu tạo BASS-MID ) 6 cái loa PANASONIC 30-35w của dàn MINI nhật = 3-4tr nữa bảo đảm tuyệt cú mèo :D


Phòng em dùng DELL 490 ( PSu con này cũng 750w à ) , DELL lcd 24" , PANA TV 32" , máy chiếu Cinego , 1 dàn aiwa kèm loa dzin , 1 dàn sony kèm CDp và loa zin , 1 dàn Denon kèm loa dzin và 6 con loa PANASONIC chôm từ dàn mini ===>>> kéo dây điện và dây loa là cả 1 vấn đề vô cùng phức tạp :D ( chưa kể cái CRT 29" sony cùi bắp dùng để coi đá banh và con BLueray PANASONIC chưa bật lần nào vì ko có tiền .... mua đĩa :D )
 
Bên trên