Bàn luận về DAC

Hai Scm

Active Member
Re: Ðề: Bàn luận về DAC

Sau khi lọ mọ nhiều thứ và nghiền ngẫm thì em ngộ ra.
1.Không có cái gọi là hay cho bản nhạc mà chỉ có hợp với tai người này hay người kia thôi
2.Đích cuối cùng của các thiết bị âm thanh là tái tạo lại 100% các âm thanh khi ca sỹ, nhạc cụ biểu diễn
3. Khi mà các bác đã đi nghe "live" và được ngồi gần ca sỹ hay nhạc cụ thì các bác sẽ thấy nhạc từ các bộ giàn âm thanh đỉnh cao vẫn chỉ là "nịnh tai".
4. Cuối cùng là ta mua thiết bị âm thanh về để ta nghe.
5. Khi mua thiết bị âm thanh: hay nhất là bác đã được nghe bài này "live", điều này là sơ sở cho việc chọn thiết bị, nếu không được nghe "live" thì bộ nào mình cảm thấy nghe bài này hay nhất thì đó đúng là cái mình cần, kệ kụ mấy thằng bán có nói gì.
Em chỉ có thế, chém mấy câu. Em chạy đây, trong này nhiều kụ cao thủ lắm.


Em chỉ bổ sung thôi....

6. Một số bác trong đó có em có nhu cầu vọc vạch tăng giảm tần số Equalizer để tìm cách chỉnh âm theo hướng thích nghe nhất.
7. Nhạc thu trong các studio thì chất lượng thu thanh tinh khiết đến hoàn hảo rồi, còn đón nhận thêm cái tài hoa của người phối hòa âm và master dù có thể mất đi nguyên bản, áp dụng kỹ xảo làm giọng hát đẹp hơn làm em nghe hứng thú hơn
 
Re: Ðề: Bàn luận về DAC

Sau khi lọ mọ nhiều thứ và nghiền ngẫm thì em ngộ ra.
1.Không có cái gọi là hay cho bản nhạc mà chỉ có hợp với tai người này hay người kia thôi
2.Đích cuối cùng của các thiết bị âm thanh là tái tạo lại 100% các âm thanh khi ca sỹ, nhạc cụ biểu diễn
3. Khi mà các bác đã đi nghe "live" và được ngồi gần ca sỹ hay nhạc cụ thì các bác sẽ thấy nhạc từ các bộ giàn âm thanh đỉnh cao vẫn chỉ là "nịnh tai".
4. Cuối cùng là ta mua thiết bị âm thanh về để ta nghe.
5. Khi mua thiết bị âm thanh: hay nhất là bác đã được nghe bài này "live", điều này là sơ sở cho việc chọn thiết bị, nếu không được nghe "live" thì bộ nào mình cảm thấy nghe bài này hay nhất thì đó đúng là cái mình cần, kệ kụ mấy thằng bán có nói gì.
Em chỉ có thế, chém mấy câu. Em chạy đây, trong này nhiều kụ cao thủ lắm.

Em hoàn toàn đồng ý. Nghe tư vấn chỉ thêm rách chuyện. Có tiền thích thì mua.
Nghe live rồi mới thấy mấy cái amp, loa, cd mình sưu tầm nghiên cứu là vớ vẫn. Em mới học clarinet được 2 tháng. Em mới thấy thời gian mình giành cho nghe nhạc thật thụ ít hơn là đọc diễn đàn. Em lại tự hỏi mình sao không để thời gian để nghe nhạc thật thụ mà lại tập trung nghe thiết bị? Em lại hỏi tiếp mình tại sao một ngày em nghe 10 bài hát yêu thích trên một thiết bị thì yêu đời hơn là nghe 1 bài hát trên 10 thiết bị khác nhau?
thôi em dzọt đây:)).
 

Hai Scm

Active Member
Dĩ nhiên nghe live thì bá chấy rồi bác..... có điều đâu phải lúc nào cũng nghe live được ạ.... ví dụ sáng chủ nhật thức dây bác muốn nghe nhửng bản nhạc ưa thích....:))
 

lan806

Well-Known Member
Re: Ðề: Bàn luận về DAC

Em hoàn toàn đồng ý. Nghe tư vấn chỉ thêm rách chuyện. Có tiền thích thì mua.
Nghe live rồi mới thấy mấy cái amp, loa, cd mình sưu tầm nghiên cứu là vớ vẫn. Em mới học clarinet được 2 tháng. Em mới thấy thời gian mình giành cho nghe nhạc thật thụ ít hơn là đọc diễn đàn. Em lại tự hỏi mình sao không để thời gian để nghe nhạc thật thụ mà lại tập trung nghe thiết bị? Em lại hỏi tiếp mình tại sao một ngày em nghe 10 bài hát yêu thích trên một thiết bị thì yêu đời hơn là nghe 1 bài hát trên 10 thiết bị khác nhau?
thôi em dzọt đây:)).
Em đồng ý với bác về vấn đề này, bệnh chung của anh em chơi âm thanh là quá quan tâm tới thiết bị nghe hơn là bài hát, bản nhạc.
 

ngdhieu

Well-Known Member
Ðề: Bàn luận về DAC

Mới mua 1 bộ Đặng Thái Sơn 13 đĩa về.
Bác nào có quan tâm đến Đặng Thái Sơn không nhỉ?
Bác này thì có muốn nghe "Live" cũng phải mấy năm mới có 1 dịp bác ấy về VN biểu diễn. Hix....
Nghe qua CD vẫn là giải pháp kinh tế....
 

trangchodom

Well-Known Member
Ðề: Re: Ðề: Bàn luận về DAC

Em đồng ý với bác về vấn đề này, bệnh chung của anh em chơi âm thanh là quá quan tâm tới thiết bị nghe hơn là bài hát, bản nhạc.
Đa số là vậy bác ạ, nhưng cũng phải nói một số thể loại nhạc + chất giọng ca sĩ mà nếu không có thiết bị phù hợp thì không thể nghe vào được. Vì vậy một số anh em phải tìm kiếm, phối ghép để có được sự thỏa mãn cho riêng mình mặc dù biết vất vả và cũng có sự may rủi trong đó. Từ hay trong audio nó mênh mông và mơ hồ quá, cùng một cái có người khen hay cũng có kẻ chê bai. Riêng bản thân em chỉ muốn có những thiết bị mà khi nghe những thể loại nhạc mình thích không bị cảm giác khó chịu là được.
 

do_long_khach

Well-Known Member
Ðề: Re: Ðề: Bàn luận về DAC

Em hoàn toàn đồng ý. Nghe tư vấn chỉ thêm rách chuyện. Có tiền thích thì mua.
Nghe live rồi mới thấy mấy cái amp, loa, cd mình sưu tầm nghiên cứu là vớ vẫn. Em mới học clarinet được 2 tháng. Em mới thấy thời gian mình giành cho nghe nhạc thật thụ ít hơn là đọc diễn đàn. Em lại tự hỏi mình sao không để thời gian để nghe nhạc thật thụ mà lại tập trung nghe thiết bị? Em lại hỏi tiếp mình tại sao một ngày em nghe 10 bài hát yêu thích trên một thiết bị thì yêu đời hơn là nghe 1 bài hát trên 10 thiết bị khác nhau?
thôi em dzọt đây:)).

Kinh nghiệm nhỏ bé của em là cái quan trọng nhất để có âm thanh hay là nguồn nhạc. Ko có cái CD tốt thì bộ dàn nào tiếng ra cũng thế thôi. Nói vậy thì ai cũng sẽ bảo là cũ rích có gì mà kinh nghiệm. Chỉ có điều cứ trải nghiệm qua mới thấy thấm.

Nhưng mà cái phần bôi đậm cũng chả có gì xấu. Tìm hiểu, nghiên cứu, phối ghép nó cũng là 1 phần của thú chơi và cuộc chơi.
 

Hai Scm

Active Member
Phát nhạc CD trên CD Player có cần nối vào DAC rời trước khi xuất ra ampli 2 kênh không các bác ?
 

lan806

Well-Known Member
Lâu lâu lại có cuộc trao đổi về lĩnh vực này, em thấy thế này:
- Ca sỹ có khả năng hát live thực thụ (hát không micro trong nhà hát) như ca sỹ opera của tây, hát ca trù, hát quan họ, cải lương của ta (các bác nghe không trang âm mới thấy thế nào là hay)
- Ca sỹ hát live (cầm micro hát) đã có hệ thống trang âm giúp hay hơn rồi, nhưng cũng chia làm 2 loại: Loại chính nhạc hát tròn vành rõ chữ có đẳng cấp, loại 2 là hát rất dở (nhưng khi ghi đĩa lại hay - loại này các bác hay nghe chắc biết ở VN mình có nhiều)
- Nghe đĩa (người ta dùng kỹ thuật thu thanh để xử lý nhạc, xử lý lời ca, giúp giọng ca sỹ hay hơn, âm nhạc mê đắm hơn) cái này tây ta có cả, thậm trí hát hỏng đoạn này, sửa lại, thậm trí cắt vứt chỗ đó đi nối đoạn khác vào (bạn em làm nhạc, họ làm thế thường xuyên)
- Sau khi người ta sản xuất ra đĩa rồi, chúng ta đem về nghe, thấy thiếu thiếu lại dùng CDP, amp, dây, equalize để sửa nhạc 1 lần nữa. Những người lắp đĩa vào đĩa phát ra thế nào nghe đúng thông điệp của ca sỹ và nhà SX đĩa tức là không treble bass gì hết. Nhóm nữa là chỉnh theo ý mình. Tóm lại có thể thiết bị của nhóm 1 tốt nên không thích chỉnh chọt gì nữa (các bác này cơ bản thiết bị đều từ tốt tới rất tốt, không có lỗi gì trong khi đọc, giải mã,...), nhưng cũng có thể nhóm 2 thích thay đổi chút cho phù hợp với quyền nghe của mình.
 

lan806

Well-Known Member
Phát nhạc CD trên CD Player có cần nối vào DAC rời trước khi xuất ra ampli 2 kênh không các bác ?

oài, CDP tốt thì cần gì tới DAC nữa hả bác, trong CDP phải có DAC mới đưa tín hiệu từ digital ra analog được chứ, cái AVR của bác cũng có DAC, HDP cũng có, DVD cùi cũng có, ...
 

ngdhieu

Well-Known Member
Ðề: Re: Bàn luận về DAC

oài, CDP tốt thì cần gì tới DAC nữa hả bác, trong CDP phải có DAC mới đưa tín hiệu từ digital ra analog được chứ, cái AVR của bác cũng có DAC, HDP cũng có, DVD cùi cũng có, ...

Điện thoại cũng có, máy MP3 cùi nhất cũng có.... DAC hiện hữu khắp nơi nơi....
 

do_long_khach

Well-Known Member
Ðề: Re: Bàn luận về DAC

Em dự là bác Hai Scm chưa hiểu lắm về DAC nên hỏi....hơi bị nhiều. Em giúp tý chút:

Để nghe được nhạc số từ thiết bị lưu trữ (đĩa CD, ổ cứng HDD) thì cần 4 thiết bị (ko kể loa nhé):

1/ Transporter: đọc tín hiệu số từ thiết bị lưu trữ

2/ DAC: chuyển tín hiệu số đọc từ (1) thành tín hiệu analogue

3/ Pre amplifier: chế biến tín hiệu analogue

4/ Power amplifier: khuếch đại tín hiệu ở (3) và truyền ra loa.

Thông thường (1) và (2) được tích hợp trong 1 thiết bị là CD Player. (3) và (4) được tích hợp trong 1 thiết bị gọi là Integrated Amplifier.

Để nghe nhạc lossless, ta thường dùng PC hoặc HDP làm (1). Thực ra bản thân PC hoặc HDP cũng có DAC riêng của nó nhưng chất lượng ko tốt. Do đó sẽ cần 1 cục DAC rời để giải quyết vấn đề chất lượng. Lúc này PC/HDP + DAC rời = CDP.

Có thiết bị trông hệt như 1 cái CDP nhưng lại chỉ có phần transporter (gọi là CD Transporter). Muốn nghe được nhạc phải có thêm cục DAC rời nữa.

Như thế bác đã thủng chưa ạ?
 

lan806

Well-Known Member
Các bác nên sử dụng google làm công cụ bổ trợ, cái gì hổng biết hổng rõ thì hỏi ông google trước, tiếp đó chịu khó lục tìm topic cũ anh em đã trao đổi để đọc và tìm hiểu, tránh làm loãng topic. Nhiều lúc tưởng có cái gì hay ho, các bác vào hỏi những thứ xưa như trái đất.
 

ngdhieu

Well-Known Member
Ðề: Re: Bàn luận về DAC

. Thực ra bản thân PC hoặc HDP cũng có DAC riêng của nó nhưng chất lượng ko tốt. Do đó sẽ cần 1 cục DAC rời để giải quyết vấn đề chất lượng. Lúc này PC/HDP + DAC rời = CDP.

Căn cứ vào đâu để nói rằng DAC trong PC hoặc HDP kém hơn 1 cục DAC rời?
Phát biểu của bác là đúng với mọi PC, mọi HDP và mọi DAC rời, bất kể kích thước, giá cả?
 

cocsku

New Member
Re: Ðề: Re: Bàn luận về DAC

Căn cứ vào đâu để nói rằng DAC trong PC hoặc HDP kém hơn 1 cục DAC rời?
Phát biểu của bác là đúng với mọi PC, mọi HDP và mọi DAC rời, bất kể kích thước, giá cả?

Căn cứ ở đây chắc là dựa vào chất lượng âm thanh đầu ra.
Thiết bị chuyên dụng thường thì có chất lượng cao hơn thiết bị đa dụng, chẳng cứ âm thanh mà lĩnh vực nào cũng thế!
 

do_long_khach

Well-Known Member
Ðề: Re: Bàn luận về DAC

Căn cứ vào đâu để nói rằng DAC trong PC hoặc HDP kém hơn 1 cục DAC rời?
Phát biểu của bác là đúng với mọi PC, mọi HDP và mọi DAC rời, bất kể kích thước, giá cả?

Hic bác cứ vạch vòi ra những trường hợp đặc biệt quá làm gì. Tình hình chung nó là vậy. Em chỉ muốn chia sẻ chút kiến thức cơ bản mà em biết để nhiều bác chưa biết đỡ phải hỏi những câu khá basic. Còn đương nhiên nếu PC đầu tư 1 con sound card thật khủng, hoặc 1 con HDP như Oppo 105 thì DAC rời còi ko so được rồi. Mà nói thật em thấy DAC của mấy con Oppo ko hay lắm.
 
Bên trên