Du lịch bụi Singapore-Malaysia

zhupham

Member
Ðề: Du lịch bụi Singapore-Malaysia

Anh Poly và mọi người có từng đi qua đảo Langkawi ở Malay chưa vậy?

Sắp tới mình định quay lại Sin lần nữa nhưng lần này ghép khám phá Malay bụi lun. Lịch trình dự tính đi được 6 ngày.

Ngày 1: từ SG bay sang KL rồi bay tiếp đến Langkawi, ngủ đêm tại đây.
Ngày 2: đi phà sang Penang rồi đi tiếp qua Ipoh, về Kuala Lumpur.
Ngày 3: từ KL đi sang Melaka, ngủ đêm tại phố cổ này.
Ngày 4: từ Melaka về Singapore, lên tàu ra thẳng đảo Bintan của Indonesia, ngủ đêm tại đây.
Ngày 5: quay về Sing, chắc đi lòng vòng tp xem chỗ nào chưa đi thì đi.
Ngày 6: là ra Changi về VN.

Lần đầu qua Malay nên mình không rõ đi như vậy có ok ko, các tiền bội đã trải nghiệm Mlay cho mình xin vài lời góp ý nhé. Thanks mọi ng nhiều :)

P/S: mình ko biết có dc post bài hỏi như vầy ở đây ko, nếu sai luật thì a Poly xoá bài dùm em nhé @@
 

GENERALS

Ban Quản Trị
Ðề: Du lịch bụi Singapore-Malaysia

Anh Poly và mọi người có từng đi qua đảo Langkawi ở Malay chưa vậy?

Sắp tới mình định quay lại Sin lần nữa nhưng lần này ghép khám phá Malay bụi lun. Lịch trình dự tính đi được 6 ngày.

Ngày 1: từ SG bay sang KL rồi bay tiếp đến Langkawi, ngủ đêm tại đây.
Ngày 2: đi phà sang Penang rồi đi tiếp qua Ipoh, về Kuala Lumpur.
Ngày 3: từ KL đi sang Melaka, ngủ đêm tại phố cổ này.
Ngày 4: từ Melaka về Singapore, lên tàu ra thẳng đảo Bintan của Indonesia, ngủ đêm tại đây.
Ngày 5: quay về Sing, chắc đi lòng vòng tp xem chỗ nào chưa đi thì đi.
Ngày 6: là ra Changi về VN.

Lần đầu qua Malay nên mình không rõ đi như vậy có ok ko, các tiền bội đã trải nghiệm Mlay cho mình xin vài lời góp ý nhé. Thanks mọi ng nhiều :)

P/S: mình ko biết có dc post bài hỏi như vầy ở đây ko, nếu sai luật thì a Poly xoá bài dùm em nhé @@

Theo như mình biết thì Langkawi là 1 hòn đảo, chẳng có gì để chơi ngoại trừ bãi biển đẹp và nên ở Resort (tất nhiên là tốn $$$ roài).... T11/2012 này GEN cùng 1 số a/e Paintball sẽ bay qua đây để tham dự giải vô địch Paintball toàn châu Á Word Cup Asia 2012 @ Langkawi, Malay ^^
 

quang789

New Member
Ðề: Du lịch bụi Singapore-Malaysia

phong cảnh đẹp quá. Du lịch như vầy có mắc lắm k0 bác ?
 

ti2li119

Well-Known Member
Ðề: Du lịch bụi Singapore-Malaysia

Poly làm nghề gì mà đi nhiều quá vậy :-/
 

zhupham

Member
Ðề: Du lịch bụi Singapore-Malaysia

Bà kon cho mình hỏi, vé wa Sin khứ hồi 100 $ chưa hành lí là ok ko các bác? lần trước mình đi là 130$, trong bài thấy a Poly book dc có 65$ :x
 

poly

Banned
Bà kon cho mình hỏi, vé wa Sin khứ hồi 100 $ chưa hành lí là ok ko các bác? lần trước mình đi là 130$, trong bài thấy a Poly book dc có 65$ :x

Sing 100$ khứ hồi ko hl ký gửi thì chưa phải là rẻ
 
Chỉnh sửa lần cuối:

zhupham

Member
Ðề: Du lịch bụi Singapore-Malaysia

Sing 100$ khứ hồi ko hl ký gửi thì chưa phải là rẻ

Vậy à a :(. Lần trước e đi là tháng 5, Tiger cũng 130$ vì mua cách 1 tuần, lần này rút kinh nghiệm mua trước 3 tháng mà giá 100$, đã KM hix :(

E định đi vào tháng 9, hết hè vé rẻ hơn hiện tại. Mục đích chính là lựa ngày để đi xem lễ hội Trung Thu mà a đã giới thiệu qua :D ( năm nay là 30/9) nhưng ko biết phải đi ngày nào để có thể xem được cảnh diễu hành trên đường phố ạ?

E search mấy thông tin trên yoursingapore vs 1 số trang khác thì nó nói sơ sài lắm, ko có lịch trình hẳn hoi, sợ qua đó lỡ mất uổng :(

Enchanting Singapore Festivals 2012 - When, Where, How.
What's On In Singapore September 2012

P/S: tháng 9 này cũng có Liên hoan phim, ko biết a có qua tham gia ko vậy ? :D
http://www.filmfestivalworld.com/festival/Singapore_Intl_Film_Festival/
 

GENERALS

Ban Quản Trị
Ðề: Du lịch bụi Singapore-Malaysia

Vé khứ hồi rẻ nhất chặng SGN - SIN là ~65$ (cả Jetstar & TigerAirways), tuy nhiên có 1 số lưu ý cho a/e như sau:

- Vé KM siêu rẻ, rẻ của Tiger thì nhiều lúc ko cần book trước quá lâu
- Vé KM siêu rẻ, rẻ của Jetstar thì thường là book trước lâu (tầm 3 tháng trở lên)
- Bay = Tiger thì sẽ đến Budget Terminal ==> phải bắt Shuttle bus từ Budget Terminal qua Terminal 2 để đi MRT vào trung tâm
- Bay = Jetstar thì đến Terminal 1 luôn, từ đó đi Skytrain qua T2 rồi lên MRT vào trung tâm.
 

tuanlaianh06

New Member
P/S :.
bắt gặp chiếc Su Crytal này nhớ cái băng cướp Đỗ Hồng Lê một thời ầm ĩ


cũng là cựu hs Lê Quý Đôn

Bác poly cũng là cựu HS LQĐ à, bác khóa mấy?

Tui tốt nghiệp năm 1998,
không chừng mình biết nhau đấy :)
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:

khai hoang

New Member
Nếu ta balo qua Sing kiểu này thì ngốn hết bnhiu là nhiều nhất hả các bác????????????????????
 

l4m4nh7jen

New Member
Ðề: Du lịch bụi Singapore-Malaysia

Biết bao vờ em mới có $ để đi du lịch nước ngoài nhỉ :(
Thôi cày tiếp :D
 

alanluo

Member
từ sin đi qua malai gần lắm,trước em qua sin rồi ghé tạt chút các shop gần malai luôn
 

little_mice

New Member
- Người Việt Nam được miễn visa khi đi du lịch Singapore trong vòng 30 ngày.
- Khi thuê phòng tại khách sạn, để tránh phải trả mức giá cắt cổ, bạn nên hỏi rõ các mức giá đặc biệt hoặc chiết khấu. Ngoài ra, hãy đặt phòng trực tuyến, bởi vì nhiều khách sạn chỉ đưa ra mức chiết khấu trên Internet hoặc cung cấp mức giá đặt biệt cho các đại lý du lịch.
- Khi ở Singapore, hãy cố gắng dùng tay phải trong các giao dịch xã hội, ví dụ như bắt tay hoặc tặng hoa, quà. Vởi vì trong xã hội Ấn Độ và Hồi giáo, tay trái chỉ được dùng khi đi vệ sinh. Nên nhớ rằng không chỉ dùng tay phải khi ăn uống hay tặng quà, mà còn với tất cả mọi cử chỉ, đặc biệt là khi cần chỉ trỏ cái gì đó.
- Hãy tháo bỏ giày dép trước khi bước vào nhà riêng hoặc nơi thờ cúng (trừ nhà thờ và giáo đường Do thái).
- Ở hầu hết mọi nơi, mọi người đều bắt tay khi gặp gỡ. Nhưng hãy nhớ rằng phụ nữ Hồi giáo không được phép chạm vào đàn ông trừ khi đó là họ hàng thân thích hoặc chồng họ. Thay vì bắt tay, chỉ cần mỉm cười và gật đầu là đủ.
- Người Singapore thường trao đổi “business card”. Hãy nhớ nhận card bằng cả 2 tay và luôn coi trọng nó, đừng bỏ tọt card vào túi áo mà chưa xem gì cả.
- Nếu muốn tặng quà cho một người Singapore, bạn nên hỏi qua lễ tân khách sạn để có những gợi ý hữu ích.
 

hotzitmuoi

New Member
Con trai qua thì dễ chứ con gái đi phượt Sing khó lắm. Tụi hải quan cứ nghi ngờ qua đó làm cave ko à
 

LG503PH

New Member
Chia sẻ cùng cả nhà chuyến đi Singapore tự túc tuần rồi

Mở đầu là phần tìm hiểu thông tin về Singapore để thực hiện chuyến đi du lịch tự túc :

PHẦN I : LƯU Ý LẦN ĐẦU ĐẾN SINGAPORE

Theo Hiệp định miễn thị thực nhập cảnh cho công dân 2 nước giữa Việt Nam và Singapore (có hiệu lực đối với công dân Việt Nam từ ngày 10/11/2003, đối với công dân Xin-ga-po từ ngày 01/12/2003) công dân Việt Nam mang hộ chiếu phổ thông sẽ được miễn thị thực (visa) khi nhập cảnh Singapore với thời gian tạm trú không quá 30 ngày, tuy nhiên cần phải biết rằng việc miễn trừ thị thực không có nghĩa là tất cả mọi người sang Singapore đều được nhập cảnh.

Không ít du khách Việt Nam (đi du lịch tự túc) đã không được Hải quan Singapore cho nhập cảnh Singapore và bị trả về nước vì nhiều lý do khác nhau. Bao nhiêu công sức, tiền bạc, kế hoạch chuẩn bị bổng dưng tan thành mây khói thật khó có thể tả nổi sự thất vọng và bực tức của những ai gặp phải tình huống như vậy.

Hộ chiếu

Theo quy định, khi đi nước ngoài với mục đích du lịch, hộ chiếu của bạn phải còn hạn tối thiểu 6 tháng. Muốn đi Singapore bạn cũng cần phải có hộ chiếu đáp ứng được yêu cầu nói trên.

Vé máy bay

Singapore chỉ miễn thị thực nhập cảnh cho công dân Việt Nam mang hộ chiếu phổ thông với điều kiện người đó phải xuất trình vé máy bay khứ hồi từ Việt Nam đi Singapore và ngược lại. Các hãng hàng không đang khai thác chặng bay từ Việt Nam đi Singapore có thể kể đến: Tiger Airways, Jet Star, Lion Air, Vietnam Airlines, Singapore Airlines,...

Khách sạn

Khi nhập cảnh Singapore bạn sẽ được hỏi về địa chỉ lưu trú tại Singapore, nếu bạn không có - khả năng bạn không được nhập cảnh là khá cao. Vì vậy bạn nên đặt trước dịch vụ lưu trú, và hãy luôn giữ booking đặt phòng (có tên và địa chỉ liên hệ của khách sạn) bên mình. Nếu bạn lưu trú tại nhà người thân thì phải biết rõ địa chỉ nơi bạn sẽ lưu trú.

Tiền mặt và thẻ tín dụng

Du khách đi du lịch tự túc có thể sẽ không được nhập cảnh Singapore nếu hải quan tại sân bay cho rằng du khách đó "không phù hợp với đất nước Singapore". Có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc không được nhập cảnh do "không phù hợp với đất nước Singapore" trong đó có nguyên nhân liên quan đến số tiền mà bạn mang theo. Nên mang theo một lượng tiền mặt và tốt nhất là nên có thêm thẻ tín dụng. Xuất nhập cảnh Singapore mang theo ngoại tệ không hạn chế, nhưng cần làm thủ tục trình báo, nếu không khi rời khỏi Singapore chỉ được đem theo số ngoại tệ trị giá 2000 đôla Singapore.

Trang phục và hành lý

Khi sang Singapore dù với lý do du lịch hay du học, nên ăn mặc đàng hoàng và có tư thế tự tin khi vào quầy làm thủ tục nhập cảnh. Nếu biết tạo cho mình một vẻ bề ngoài lịch sự thì bạn đã tạo cho mình hình ảnh đủ để không làm vị nhân viên đó có lý do để nghi ngờ. Cũng đã có người không được nhập cảnh Singapore chỉ vì mặc đồ ngắn.

Đừng mang đồ cấm

Ma túy và các đồ bị cấm mang theo khi nhập cảnh Singapore. Đừng bao giờ mang hộ đồ cho ai nếu bạn không biết người đó vì liệu bạn có biết có gì trong túi hành lý đó không? và nếu đó là người xấu thì sao và bạn không thể chứng mình rằng mình vô tội được.Trường hợp ai gửi đồ thì nên nói họ thông cảm và kiểm tra luôn là đồ gì và đề nghị viết rõ tên người gửi và người nhận.Đó là biết pháp bảo vệ bạn.

Hiệp định miễn thị thực nhập cảnh cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh Singapore có quy định: Miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông, thời gian tạm trú không quá 30 ngày, với điều kiện hộ chiếu còn giá trị ít nhất 6 tháng và có vé khứ hồi hoặc vé đi tiếp nước khác, có khả năng tài chính chi trả trong thời gian tạm trú và có đủ các điều kiện cần thiết để đi tiếp nước khác, bao gồm cả thị thực.

Nguồn chia sẻ : Mr.Tùng Lâm


PHẦN II : ĐIỂM QUA ĐẤT NƯỚC VÀ CON NGƯỜI SINGAPORE

Quốc khánh Singapore : 09/08/1965.

Bản đồ Singapore đã viết:
http://maps.google.com.sg/

Ngôn ngữ chính thức :
  • Trung Quốc
  • Mã Lai
  • Anh
  • Tamil

Tên Singapore xuất phát từ Singapura trong tiếng Malaysia (hay tiếng Malay), vốn được lấy từ nguồn gốc của chữ Phạn là singa (sư tử) và pura (thành phố). Từ đó Singapore được biết với cái tên Thành phố Sư Tử. Tên gọi này bắt nguồn từ một vị hoàng tử tên là Sang Nila Utama. Theo truyền thuyết, vị hoàng tử này nhìn thấy một con sư tử là sinh vật sống đầu tiên trên hòn đảo và do đó đặt tên cho hòn đảo là Thành phố Sư Tử (Singapura).

Singapore là một hòn đảo có hình dạng một viên kim cương bao quanh bởi nhiều đảo nhỏ khác. Có hai con đường nối giữa Singapore và bang Juhor của Malaysia — một con đường nhân tạo có tên Đường nối Johor-Singapor ở phía Bắc, băng qua eo biển Tebrau và chỗ nối thứ hai Tuas, một cầu phía Tây nối với Juhor. Đảo Jurong, Pulau Tekong, Pulau Ubin và Sentosa là những đảo lớn nhất của Singapore, ngoài ra còn có nhiều đảo nhỏ khác. Vị trí cao nhất của Singapore là đồi Bukit Timah với độ cao 166 m.

Vùng thành thị trước đây chỉ tập trung ở khu vực phía Bắc Singapore bao quanh sông Singapore, hiện nay là trung tâm buôn bán của Singapore, trong khi đó những vùng còn lại rừng nhiệt đới ẩm hoặc dùng cho nông nghiệp. Từ thập niên 1960, chính phủ đã xây dựng nhiều đô thị mới ở những vùng xa, tạo nên một Singapore với nhà cửa san sát ở khắp mọi miền, mặc dù Khu vực Trung tâm vẫn là nơi hưng thịnh nhất. Ủy ban Quy hoạch Đô thị là một ban của chính phủ chuyên về các hoạt động quy hoạch đô thị với nhiệm vụ là sử dụng và phân phối đất hiệu quả cũng như điều phối giao thông. Ban đã đưa ra quy hoạch chi tiết cho việc sử dụng đất ở 55 khu vực.

Singapore đã mở mang lãnh thổ bằng đất lấy từ những ngọn đồi, đáy biển và những nước lân cận. Nhờ đó, diện tích đất của Singapore đã tăng từ 581,5 km² ở thập niên 1960 lên 697,25 km² ngày nay (xấp xỉ diện tích huyện Cần Giờ thành phố Hồ Chí Minh), và có thể sẽ tăng thêm 100 km² nữa đến năm 2030.

Singapore có khí hậu xích đạo ẩm với các mùa không phân biệt rõ rệt. Đặc điểm của loại khí hậu này là nhiệt độ và áp suất ổn định, độ ẩm cao và mưa nhiều. Nhiệt độ thay đổi trong khoảng 22°C đến 31 °C (72°–88°F). Trung bình, độ ẩm tương đối khoảng 90% vào buổi sáng và 60% vào buổi chiều. Trong những trận mưa lớn kéo dài, độ ẩm tương đối thường đạt 100%. Nhiệt độ cao nhất và thấp nhất đã từng xuất hiện là 18,4 °C (65,1 °F) và 37,8 °C (100,0 °F).

Nguồn WikipediA
Mã:
https://vi.wikipedia.org/wiki/Singapore


[ còn tiếp... ]
 
Chỉnh sửa lần cuối:

LG503PH

New Member
Re: Chia sẻ cùng cả nhà chuyến đi Singapore tự túc tuần rồi

PHẦN III : KHÁM PHÁ SINGAPORE


  • Vườn bách thảo Singapore : Ở Singapore các hoạt động kinh doanh đều mở cửa lúc 11giờ. Vì vậy, trong lúc chờ đợi, bạn sẽ làm gì. Câu trả lời là nên tới vườn bách thảo Singapore. Vườn mở cửa từ lúc 5giờ sáng. Bạn sẽ đi lang thang qua những con đường còn ướt cỏ của khu rừng mưa nhiệt đới và đến khu vườn lan quốc gia để ngắm bộ sưu tập hơn 1.000 loài lan thiên nhiên và 2.000 loài lan ghép. Sau khi tham quan, bạn nên thưởng thức một bữa sáng kiểu truyền thống của Singapore gồm trứng luộc, cà phê, bánh mì nướng phết mứt dừa.
  • Tác phẩm nghệ thuật ở Ritz - Carlton : Đến một khách sạn để thưởng thức các tác phẩm nghệ thuật có thể làm cho bạn ngạc nhiên nhưng Ritz - Carlton là một khách sạn đặc biệt. Đến đây, bạn sẽ thấy ngay tác phẩm nặng ba tấn của Frank Stella được lắp ở ngay lối vào và cặp điêu khắc bằng thủy tinh của Dale Chihuly treo hai bên cửa - đây là tác phẩm nằm trong bộ sưu tập nghệ thuật điêu khắc đương đại đẹp nhất Đông Nam Á. Ngoài ra, tại không gian công cộng và trong phòng khách của Ritz - Carlton bạn còn được chiêm ngưỡng những tác phẩm khác của Andy Warhol, David Hockney, Rainer Gross, Henry Moore hay Robert Zakanitch…
  • Chinatown : Nếu bạn muốn khám phá một điểm đến về văn hóa ở Singapore, hãy đến Trung tâm di sản Hoa kiều. Ở đây bạn sẽ thấy khung cảnh những con đường, những căn phòng ngủ, nhà bếp cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 được tái hiện một cách chính xác. Đây cũng là một phần trong lịch sử hình thành Singapore bên cạnh những điều kỳ thú khác. Lúc ra khỏi khu này bạn cũng có thể chọn mua một vài món đồ lưu niệm ở các shop.
  • Phẫu thuật tạo hình : Nếu muốn kết hợp việc khám bệnh hoặc phẫu thuật tạo hình trong chuyến đi, bạn có thể sắp xếp để đến Trung tâm y tế Camden. Hoặc muốn “nâng cấp” khuôn mặt của mình mà không cần qua phẫu thuật thì nên đến gặp bác sĩ nổi tiếng Woffles Wu.
  • Đồ điện tử giá rẻ : Nếu bạn muốn tìm một camera cầm tay, đầu DVD di động, điện thoại di động, camera kỹ thuật cao, đầu MP3 hay một chiếc laptop… hãy đến Funan Digitalife Mall và Sim Lim Square. Giá ở đây thường rẻ hơn 10-20% so với giá thị trường. Đặc biệt tại Sim Lim Square bạn có thể mặc cả để bớt thêm chút ít và nếu thanh toán hàng bằng tiền mặt bạn sẽ được giảm vài đô.
  • Phố thời trang : Haji Tuy là một đường nhỏ nằm khuất trong trung tâm của khu Muslim nhưng Haji nổi tiếng là một “thiên đường thời trang”. Không trưng bày hoành tráng, quần áo thường để trong các shop nhỏ chật. Đây là các bộ đồ thời trang đã được trình diễn và được lấy lại từ khu Le Marais ở Paris hoặc Meatpacking New York. Ở đây, thậm chí bạn còn thấy cả bộ sưu tập của Garni hoặc Austin Powers… Và nếu cảm thấy đói bụng bạn có thể thưởng thức một bữa trưa theo phong cách Trung Đông ở quán Café le Caire nằm ngay góc phố.
  • Đu quay Singapore : Flyer Cao 165m, Singapore Flyer là chiếc đu quay lớn nhất thế giới. Nếu tới quốc gia này, bạn cũng nên đi thử để ngắm nhìn toàn cảnh thành phố với những tòa nhà chọc trời, nhất là vào buổi tối để chiêm ngưỡng vẻ đẹp lung linh về đêm của đảo quốc sư tử. Giá vé cho một lần đi là 29,50 đôla Sing trong thời gian 30 phút. Sau khi trở lại mặt đất, bạn nên ăn tối ở Seafood Paradise.
  • White Rabbit : Vào thập niên 1950, để phục vụ những doanh trại quân đội các nhà hàng, quán bar, phòng tranh, spa đua nhau mọc lên. Gần đây, nhà hàng - bar White Rabbit - vốn là một pháo đài nhà thờ từng bị bỏ quên - đã được mở cửa trở lại. White Rabbit chuyên phục vụ món ăn theo phong cách châu Âu.
  • Phố ẩm thực : Geylang là khu ẩm thực nổi tiếng đông đúc của Singapore. Đến đây để thưởng thức những món ăn theo đúng phong cách của người Ấn Độ, Malay và Trung Quốc như món cơm dừa, cà ri gà ở Bali Nasi Lemak; mì thịt chiên và tôm ở Kuching Kolo Mee hoặc mùi vị tuyệt vời của cơm, các món rau, đậu hũ ở quán Hakka…
  • Zouk : Dù khá nghiêm khắc với các luật lệ, nhưng cuộc sống về đêm của đảo quốc này cũng khá sôi động. Sau gần hai thập kỷ, Zouk vẫn là tâm điểm của hoạt động vui chơi về đêm. Zouk sôi động với những ánh đèn, sàn nhảy, dân chơi ăn mặc hợp thời trang với những bước nhảy điêu luyện. Đặc biệt, dàn âm thanh khổng lồ sẽ làm bạn mê đắm.

Nguồn chia sẻ : zennery



ĂN UỐNG - MUA SẮM Ở SINGAPORE


Ăn uống

Nếu việc mua sắm là một sở thích và là một phần không thể thiếu của người Singapore thì việc đi ăn tiệm đứng ở vị trí số 2. Những người sống ở Singapore đến từ nhiều quốc gia khác nhau và đồ ăn nơi đây cũng phong phú như vậy. Bạn có thể thưởng thức mọi phong cách ẩm thực cho dù đó là món ăn Ý, Hàn Quốc, Thái hay Indonesia, thậm chí là đồ châu Phi, Việt Nam hoặc Nhật Bản. Tất nhiên là không thể thiếu các món ăn Trung Quốc!

Đến Singapore để thưởng thức các món ăn, thì nhà hàng không phải là lựa chọn số một vì ăn trong nhà hàng rất đắt mà lại không ngon. Thức ăn rẻ nhất và ngon nhất ở Singapore đến từ những khu ăn uống và trung tâm hàng rong. Bạn đừng nghĩ thức ăn ở các trung tâm hàng rong là mất vệ sinh, các nơi đó rất sạch sẽ, bán rất nhiều loại thức ăn khác nhau, mở cửa đến khuya và gần như tất cả các món đều có giá dưới S$5. Các món ăn ưa thích ở Singapore bao gồm món mỳ laska, bánh canh xào, cơm gà sa tế. Một số trung tâm ăn uống được ưa thích để bạn ghé vào bao gồm: Phố Bugis, Lau Pa Sat, Phố Ẩm thực Khu Hoa kiều và Chợ Đường Maxwell. Hãy bắt đầu một ngày mới với bữa sáng ấm bụng với cơm nasi lemak hoặc một suất bánh mì nướng (trứng luộc mềm, bánh mì nướng Kaya, và cà phê) – có giá chỉ khoảng S$3 cho mỗi phần. Nếu bạn quá muốn đến ăn nhà hàng, hãy kiểm tra xem họ có phần ăn trưa không. Vào các ngày trong tuần, từ 12:00-14:00, rất nhiều nhà hàng có bán súp, bữa chính, tráng miệng và cả đồ uống chỉ với giá dưới S$15. Hãy nhớ thật kĩ rằng các giá cả trong menu của Singapore đều có giá +7% thuế và 10% dịch vụ sẽ tự động được cộng thêm vào hóa đơn. Các đồ uống có cồn đắt vì thường bị đánh thuế rất cao.

Thực phẩm mua ở các cửa hàng tạp hóa và siêu thị có giá cả phải chăng và tươi ngon. Các vật dụng hàng ngày và tất cả thực phẩm của bạn có thể được mua tại một trong các siêu thị lớn, siêu thị mini, cửa hàng tiện dụng và các cửa hàng nhỏ khác. Bạn có thể tiết kiệm tiền bằng cách đi mua sắm trong các cửa hàng cung cấp địa phương và các siêu thị Giá công bằng NTUC, nơi giá cả nói chung thường thấp. Để có nhiều đồ và có các món đồ chuyên dụng, hãy đến các siêu thị hoặc ‘đại siêu thị’ lớn hơn. Đây là các siêu thị lớn bán các đồ vật được yêu thích với giá khuyến mãi. Hãy ghé vào Carrefour tại Khu mua sắm Suntec City và Tops at Great World City. Chỗ bạn ở sẽ không bao giờ quá xa một trong những cửa hàng tiện dụng 7-Eleven. Các cửa hàng này mở cửa 24 giờ một ngày, 7 ngày 1 tuần.

Giờ mua sắm

Một số cửa hàng bách hóa và một vài cửa hiệu nhỏ hơn mở cửa hàng ngày từ 10g đến khoảng 21g, hoặc thậm chí đến 10 tiếng. Singapore là một trong vài quốc gia trên thế giới khá an toàn khi dạo phố về đêm. Chỉ cần lưu ý sơ, bạn có thể mua sắm an toàn. Trung tâm mua sắm Mustafa ở khu Tiểu Ấn (Little India) là cửa hàng bách hóa duy nhất ở Singapore mở cửa 24 giờ mỗi ngày.

Giá cả và Mặc cả

Những tờ báo địa phương thường đưa tin rất nhanh về tình hình giá cả và những chương trình khuyến mãi mới nhất. Bạn có thể dành chút ít thời gian để đọc lướt và so sánh giá cả trước khi mua hàng.

Ở các cửa hàng bách hóa, tất cả các món hàng đều có bảng niêm yết giá với giá cố định. Nhiều cửa hàng bán lẻ nhỏ cũng niêm yết giá nhưng thường có thể linh động nếu bạn có yêu cầu giảm giá. Hãy yêu cầu người bán lẻ ra giá “thấp nhất”, sau đó bạn mặc cả cho đến khi hai bên đi đến giá thỏa thuận.


[ còn tiếp... ]
 
Chỉnh sửa lần cuối:

LG503PH

New Member
Re: Chia sẻ cùng cả nhà chuyến đi Singapore tự túc tuần rồi

Cuối cùng là chia sẻ cùng anh chị em chuyến đi Singapore tuần rồi :

Tỷ giá đôla Singapore ~ 17.100VNĐ / SGD

Singapore-Fifty-Dollars.jpg

Tiền giấy Singapore

eZlink.jpg

Thẻ eZlink dùng đi tàu điện ngầm hoặc xe buýt - Gói thuốc 9,60 SGD + hộp quẹt 1,00 SGD

Esplanade-Theatre.jpg

Nhà hát Esplanade

Marina-Bay-Sand.jpg

Marina Bay Sands

Sentosa-Island.jpg

Đảo Sentosa

Suntec-City.jpg

Suntec City

Lamborghini-Ferrari-Lamborghini.jpg

Nhiều siêu xe ở Singapore

McDonalds-hamburger.jpg

Thử món McDonalds + ly Coca ~ 4,70 SGD

Cream-cocktail.jpg

Thử món cocktail ~ 6,50 SGD

Mời anh em xem hình ảnh chuyến đi Singapore :

[video=youtube_share;i7XUOm41k9I]http://youtu.be/i7XUOm41k9I[/video]

[video=youtube_share;nwrhm64Kx-A]http://youtu.be/nwrhm64Kx-A[/video]

[video=youtube_share;nniOgXg-xEs]http://youtu.be/nniOgXg-xEs[/video]

[video=youtube_share;DqFUTEgO1fI]http://youtu.be/DqFUTEgO1fI[/video]​


Video HD 720p nên sẽ dễ bề cho anh chị em tải về xem trên LCD, hy vọng sẽ giúp chút ít cho anh chị em nào có ý định đi Singapore.
 

meocon

Well-Known Member
Ðề: Chia sẻ cùng cả nhà chuyến đi Singapore tự túc tuần rồi

lâu rùi ko đi , có người bạn rủ tháng 7 này đi , mà bận quá , chắc phải hẹn dịp khác
 
Bên trên