Nightwish và Symphonic Metal, hát và nghe rock theo một cách khác ♪♫

Hải Đăng

New Member
Nightwish và Symphonic Metal, hát và nghe rock theo một cách khác ♪♫

nightwish_with_floor_by_frozenmistress-d5h7b9v.jpg

Không phải là một người hay nghe nhạc và vì điều kiện có hạn nên trình thẩm âm của mình vẫn chỉ thuộc loại "tai trâu" không hơn không kém. Mỗi khi buồn, mỗi khi muốn cảm nhận hơi thở cuộc sống mình thường nghe những ca khúc của Nightwish với chất Symphonic Metal trên từng lời cả, từng giai điệu nhạc của họ, tất cả thật tuyệt vời...

[video=youtube;Mx3unEZGcVE]http://www.youtube.com/watch?v=Mx3unEZGcVE[/video]
Một bản rock nghe xong muốn tan chảy trái tim


Vậy Nightwish và Symphonic Metal là ai, cách chơi rock kia là gì?

Theo định nghĩa của Wiki thì
Symphonic Metal là một thể loại nhạc rock mới được hình thành vào cuối thập niên 90 của thế kỷ 20, kết hợp giữa nhạc rock nặng và âm hưởng của nhạc giao hưởng cổ điển, thường yêu cầu có dàn nhạc lớn chơi kèm chứ không như rock thường chỉ có guitar là chủ yếu. Thể loại nhạc này xuất phát từ Bắc Âu, nhưng không được ưa chuộng ở Mỹ, nơi mà nhạc "Pop" và "Hip Hop" thịnh hành.

Điểm khác biệt của Symphonic Metal với các loại rock và metal khác là sự sử dụng nhạc cụ keyboard (như piano, organ) và string (violoncello, violin), kết hợp với guitar để tạo nên nhạc như một bản giao hưởng, nhưng có tốc độ cao và hiện đại hơn. Họ cũng thường sử dụng giọng ca nữ du dương có tính chất như opera, hơn là giọng ca nam mạnh mẽ như các thể loại rock khác. Ca từ của Symphonic Metal thường lấy từ các truyện thần thoại và mang tính hoang đường, có phần giống gothic rock. Những nhóm nhạc nổi tiếng là ban nhạc Thụy Điển Therion, ban nhạc Phần Lan Nightwish, Sariola, Within Temptation của Hà Lan, và ban nhạc Ý Rhapsody of Fire...


[video=youtube;GdZn7k5rZLQ]http://www.youtube.com/watch?v=GdZn7k5rZLQ[/video]

Where is the love in every fading rainbow
High above trees below the moon and sun
Where is the love in every black-eyed ocean
Where is the love...

Còn Nightwish là một ban nhạc symphonic metal đến từ Kitee, Finland, được thành lập năm 1996 bởi nhạc sĩ kiêm keyboard Tuomas Holopainen, ghi-ta Emppu Vuorinen, và cựu ca sĩ chính Tarja Turunen. Đội hình hiện tại của Nightwish gồm 5 thành viên, dù Tarja đã bị thay thế bởi Anette Olzon và tay bassist ban đầu, Sami Vänskä, thay thế bởi Marco Hietala, người sau này kiêm luôn phần giọng nam chính (trước đó được giao cho Tuomas hoặc khách mời).

Nighwish là một trong những ban nhạc lớn của Phần Lan từ Single (music)|single đầu tiên, “The Carpenter” (1997) và album đầu tay Angels Fall First. Tuy nhiên, danh tiếng toàn cầu chỉ đến với ban nhạc khi phát hành album Oceanborn, Wishmaster (album)|Wishmaster and Century Child, lần lượt vào các năm 1998, 2000 and 2002. Album năm 2004, Once (Nightwish album)|Once, bán được hơn 1 triệu bản đã mang Nightwish đến toàn nước Mỹ, cùng với hit single, “Wish I Had an Angel” (2004), được chọn làm soundtrack cho ba phim Mỹ để quảng bá cho tour diễn toàn Bắc Mỹ. Năm 2005, tất cả các thành viên còn lại của ban nhạc đã đồng ý khai trừ Tarja khỏi ban nhạc vì nhiều lý do.


[video=youtube;SO4LyKd-Hws]http://www.youtube.com/watch?v=SO4LyKd-Hws[/video]
Để mặc thời gian trôi...

Tháng Năm 2007, cựu ca sĩ chính Alyson Avenue, Anette Olzon, được tiết lộ là sẽ thay thế vị trí của Tarja Turunenvà vào mùa thu cùng năm, ban nhạc trình làng album mới toanh, Dark Passion Play, và bán được hơn 2 triệu bản. Tour diễn quảng bá cho album mới được khởi động từ tháng 10 năm 2007 và kết thúc vào tháng 9 năm 2009. Một album live mang tên, Made in Hong Kong (And in Various Other Places), phát hành ngay sau đó dưới dạng Mini CD|MCD/DVD, đồng thời Nightwish cũng tuyên bố họ đang tiến hành thực hiện album phòng thu thứ 7 dự định phát hành vào năm 2011. Nightwish là ban nhạc Phần Lan thành công nhất với 7 triệu album và single bán được toàn cầu, và được trao gần 60 giải bạch kim!

Viết sơ sơ đến đây thôi, chắc người đọc cũng chán rồi, mình xin dừng lại, hy vọng tìm được 1 số fan của ban nhạc đặc biệt này trong diễn đàn HDVN...
 

ohenri100

New Member
Ðề: Nightwish và Symphonic Metal, hát và nghe rock theo một cách khác ♪♫

Nghe cũng lạ lạ.
 

rongthep22

Well-Known Member
Ðề: Nightwish và Symphonic Metal, hát và nghe rock theo một cách khác ♪♫

Big Fan đây bác :v
 

HacLongNinhKieu

Well-Known Member
Ðề: Nightwish và Symphonic Metal, hát và nghe rock theo một cách khác ♪♫

Big Fan đây bác :v

Xin luôn 1 chân với :D Nhớ như trong post nào đấy bác Rồng có nói 1 câu đại loại "album nào của Nightwish cũng đỉnh cao" :D
Có nhiều nhận định rằng album đầu tay của Nightwish, Angels fall first, chưa đưa tên tuổi họ lên, chứ bản thân em thấy album này rất tuyệt rồi. Đỉnh cao trong này là Beauty and the beast, mỗi lần mở lên là chỉ muốn nghe cho đến hết bài chứ không next, từng giai điệu từng câu hát của bài này đều khiến mình muốn "đi" theo, cảm nhận theo nó :x
Thật sự không còn Tarja thì cũng hơi tiếc, nhưng không thể phủ nhận 2 album có Anette vẫn rất hay cơ mà. Bữa xem cái clip này mà bất bình :(

[video=youtube;b9upOT4ZTPk]https://www.youtube.com/watch?v=b9upOT4ZTPk[/video]

Bài này là viết cho giọng của Tarja chứ có phải cho Anette đâu :(
 

Teteruou

New Member
Mình không có khái niệm về big fan hay cái gì gì mà chỉ là nghe những gì mình thích và muốn nghe. Còn nhớ lần đầu tiên vô tình nghe While your lips are still red giờ quay lại nhìn trong máy đã hiện hữu có 30 album chứ mấy :v tất nhiên là như mình đã nói từ đầu là mình không phải là bigfan chỉ là nghe những gì mình cảm thấy hợp với cái tai của mình mà thôi :3
 

HacLongNinhKieu

Well-Known Member
Ðề: Re: Nightwish và Symphonic Metal, hát và nghe rock theo một cách khác ♪♫

Mình không có khái niệm về big fan hay cái gì gì mà chỉ là nghe những gì mình thích và muốn nghe. Còn nhớ lần đầu tiên vô tình nghe While your lips are still red giờ quay lại nhìn trong máy đã hiện hữu có 30 album chứ mấy :v tất nhiên là như mình đã nói từ đầu là mình không phải là bigfan chỉ là nghe những gì mình cảm thấy hợp với cái tai của mình mà thôi :3

Câu bôi đỏ em chưa hiểu ý bác lắm. Topic này nói về Nightwish, vậy 30 album của bác là của riêng Nightwish hay của các nghệ sĩ khác nữa? Nếu chỉ riêng Nightwish đã là bi nhiêu đó thì nó cũng cỡ discography rồi, bác không nhận big fan cũng hơi phí :D
 

Teteruou

New Member
Re: Ðề: Re: Nightwish và Symphonic Metal, hát và nghe rock theo một cách khác ♪♫

== 30 album đó đều là của Nightwish nhưng em thề em k phải là big fan :v ... có thể bất kì ai khi ngó vào kho nhạc của em sẽ phải giật mình và cho rằng em nói điêu. Bởi em vốn ưu ái nhạc không lời nhiều nhưng nếu xét về độ tương xứng thì cái ngăn rock nó vô đối nhất trong cái kho nhạc đó ==
 

Hải Đăng

New Member
Theo em Big Fan hay ko đâu có quan trọng
Quan trọng nhất là thích nghe và muốn gắn bó là được :)
 

HacLongNinhKieu

Well-Known Member
Ðề: Re: Ðề: Re: Nightwish và Symphonic Metal, hát và nghe rock theo một cách khác ♪♫

== 30 album đó đều là của Nightwish nhưng em thề em k phải là big fan :v ... có thể bất kì ai khi ngó vào kho nhạc của em sẽ phải giật mình và cho rằng em nói điêu. Bởi em vốn ưu ái nhạc không lời nhiều nhưng nếu xét về độ tương xứng thì cái ngăn rock nó vô đối nhất trong cái kho nhạc đó ==

Em nghiện Nightwish nhưng cũng chỉ giữ những album chính thôi, chứ discography thì trùng nhiều lắm, nhất là mấy cái single ít bài quá nghe hổng đã :D
 

dinothetung

New Member
Ðề: Nightwish và Symphonic Metal, hát và nghe rock theo một cách khác ♪♫

Big fan của nightwish đây :) tiếc vì sự ra đi của Tarja. Ước gì có thể tái hợp lại và live show in Việt Nam :) Hy vọng nhỏ nhoi
 

Chris Phan

New Member
Ðề: Re: Ðề: Re: Nightwish và Symphonic Metal, hát và nghe rock theo một cách khác ♪♫

== 30 album đó đều là của Nightwish nhưng em thề em k phải là big fan :v ... có thể bất kì ai khi ngó vào kho nhạc của em sẽ phải giật mình và cho rằng em nói điêu. Bởi em vốn ưu ái nhạc không lời nhiều nhưng nếu xét về độ tương xứng thì cái ngăn rock nó vô đối nhất trong cái kho nhạc đó ==

Có 1 vài chi tiết trong cái comm này nghe rất vô lý.

- Trên đời này chẳng có ban nhạc nào có tới 30 album, kể cả Deep Purple hay Black Sabbath hoặc ACDC, bắt đầu hoạt động từ thời phụ huynh nhà các bác con chưa gặp nhau cho đến tận bây giờ. Trừ khi các bác không có khái niệm thế nào là album. Cứ cho là các bác gộp cả các album chọn lọc, hit rồi live với single vân vân và vân vân thì Nightwish cũng không móc được đâu ra cho đủ con số 30 album.

- Cứ cho là cái chuyện ảo ấy là thật thì 1 người nghe (hoặc giữ trong máy 30 album, tương đương với khoảng 900 bài) mà không nhận mình là big fan của cái thứ mà mình lưu trữ cả 1 đống to vật như thế để nghe thì quả là hơi khó hiểu. Hoặc bác là người yêu thích các con số hoặc bác không hiểu nghĩa của từ big fan.

- Ưu ái nhạc không lời nhưng lại lưu trữ rock nhiều hơn thì hoặc là cái sự ưu ái ấy nó bé quá hoặc là cái ngăn rock cứ để đó nhưng chẳng mấy khi nghe tới và có 1 cơ số những bài hoặc album chưa đụng tới bao giờ.

Diễn đàn đa phần là những nơi rất tầm phào nhưng không ngờ đến cả những nơi như thế này, với những người thưởng thức được Nightwish đáng trân trọng như thế này mà vẫn có những anh hùng bàn phím thì đáng buồn thật.
 

rainsg

Member
Ðề: Nightwish và Symphonic Metal, hát và nghe rock theo một cách khác ♪♫

Thể loại symphonic metal là một thể loại tương đối kén người nghe, rất vui gặp các bạn cùng sở thích. Bên cạnh Nightwish còn có một số band khác cũng khá nổi tiếng trong thể loại này, xin gửi các bạn một trong những bản mình thích nhất, The Last Crusade của Epica:

[video=youtube;qV3gQcb8jU0]https://www.youtube.com/watch?v=qV3gQcb8jU0[/video]

Bài này có một số đoạn hát tiếng Latin, nguồn từ Kinh Thánh, ví dụ như lời đầu tiên Magna culpa nostra có thể tạm dịch là Tội lỗi lớn của chúng con v.v...
 
Bên trên