Năm 2011, Toshiba khiến nhiều người phải ngỡ ngàng khi giới thiệu chiếc TV 4K đầu tiên dành cho thị trường phổ thông. Năm 2013, mặc dù không phải là một thứ gì đó mới mẻ, thế nhưng công nghệ 4K thế hệ thứ 2 của hãng điện tử Nhật Bản vẫn là tâm điểm của sự chú ý khi được trình diễn ngay Việt Nam chúng ta.
Xuất hiện lần đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh sáng nay (10/07/2013), công nghệ 4K mới nhất của Toshiba được trình diễn trên các TV thuộc dòng Regza với kích thước lần lượt là 84-inch và 58-inch. Cả hai mẫu TV này đều sở hữu các công nghệ mới nhất, cũng như triết lý chất lượng và thiết kế chuẩn mực thường thấy ở các sản phẩm đến từ Nhật Bản.
Về thiết kế, TV 4K của Toshiba trông rất đơn giản nhưng không kém phần sang trọng. Phần đường viền khá mỏng và được bao quanh bởi hợp kim màu bạc kết hợp với chân đế vuông vắn trông rất chững chạc. Mặc dù có ấn tượng với bộ chân đế khủng trên TV 4K của Samsung cách đây vài ngày, thế nhưng khi nhìn thấy chân đế của Toshiba, mình cảm thấy "yêu" ngay kiểu thiết kế cực kỳ giản dị và tinh tế này.
Về thông số kỹ thuật, hãng sản xuất TV của Nhật Bản áp dụng một công nghệ xử lý hình ảnh được gọi là CEVO 4K. Đây chính là công nghệ xử lý hình ảnh cốt lõi cho các dòng TV 4K của Toshiba, hứa hẹn mang đến những hình ảnh trung thực nhất cho người xem. Hệ thống đèn nền sử dụng trên 2 chiếc TV 4K đều ở dạng LED viền, và được hỗ trợ bởi tính năng nội suy khung hình 4K Clear Frame 200.
Toshiba đang chiếm lĩnh khoảng 28,6% thị phần của thị trường TV Nhật Bản. Trong khi đó, thị phần tại Việt Nam theo một thống kê không chính thức là khoảng 20%.
Hiện thời điểm ra mắt và mức giá cụ thể cho các dòng TV sở hữu công nghệ 4K CEVO vẫn chưa được nhà sản xuất này tiết lộ.
Một số hình ảnh về 2 chiếc TV 4K của Toshiba tại thành phố Hồ Chí Minh:
2 mẫu TV 4K thuộc thế hệ thứ 2 của Toshiba.
Chất lượng hình ảnh và độ chi tiết là tuyệt vời.
Thậm chí không thể nhìn thấy điểm ảnh ở khoảng cách cực gần.
Và chỉ với sự trợ giúp của ống kính máy ảnh chúng ta mới có thể thấy được pixel.
Thiết kế đơn giản nhưng hiệu quả, đậm chất Nhật Bản.
Chân đế và đường viền lấy ánh kim làm điểm nhấn.
Đường viền khá mỏng.
Góc xem rộng.
Cận cảnh bo mạch với vộ vi xử lý CEVO 4K.
Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng cũng góp mặt và chia sẻ về các xu hướng điện ảnh mới.
Phim của Nguyễn Quang Dũng được chiếu trên TV 4K. (full HD upscaling lên)
Đại diện của Toshiba trả lời các thắc mắc của báo giới.
Xuất hiện lần đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh sáng nay (10/07/2013), công nghệ 4K mới nhất của Toshiba được trình diễn trên các TV thuộc dòng Regza với kích thước lần lượt là 84-inch và 58-inch. Cả hai mẫu TV này đều sở hữu các công nghệ mới nhất, cũng như triết lý chất lượng và thiết kế chuẩn mực thường thấy ở các sản phẩm đến từ Nhật Bản.
Về thiết kế, TV 4K của Toshiba trông rất đơn giản nhưng không kém phần sang trọng. Phần đường viền khá mỏng và được bao quanh bởi hợp kim màu bạc kết hợp với chân đế vuông vắn trông rất chững chạc. Mặc dù có ấn tượng với bộ chân đế khủng trên TV 4K của Samsung cách đây vài ngày, thế nhưng khi nhìn thấy chân đế của Toshiba, mình cảm thấy "yêu" ngay kiểu thiết kế cực kỳ giản dị và tinh tế này.
Về thông số kỹ thuật, hãng sản xuất TV của Nhật Bản áp dụng một công nghệ xử lý hình ảnh được gọi là CEVO 4K. Đây chính là công nghệ xử lý hình ảnh cốt lõi cho các dòng TV 4K của Toshiba, hứa hẹn mang đến những hình ảnh trung thực nhất cho người xem. Hệ thống đèn nền sử dụng trên 2 chiếc TV 4K đều ở dạng LED viền, và được hỗ trợ bởi tính năng nội suy khung hình 4K Clear Frame 200.
Toshiba đang chiếm lĩnh khoảng 28,6% thị phần của thị trường TV Nhật Bản. Trong khi đó, thị phần tại Việt Nam theo một thống kê không chính thức là khoảng 20%.
Hiện thời điểm ra mắt và mức giá cụ thể cho các dòng TV sở hữu công nghệ 4K CEVO vẫn chưa được nhà sản xuất này tiết lộ.
Một số hình ảnh về 2 chiếc TV 4K của Toshiba tại thành phố Hồ Chí Minh:
2 mẫu TV 4K thuộc thế hệ thứ 2 của Toshiba.
Chất lượng hình ảnh và độ chi tiết là tuyệt vời.
Thậm chí không thể nhìn thấy điểm ảnh ở khoảng cách cực gần.
Và chỉ với sự trợ giúp của ống kính máy ảnh chúng ta mới có thể thấy được pixel.
Thiết kế đơn giản nhưng hiệu quả, đậm chất Nhật Bản.
Chân đế và đường viền lấy ánh kim làm điểm nhấn.
Đường viền khá mỏng.
Góc xem rộng.
Cận cảnh bo mạch với vộ vi xử lý CEVO 4K.
Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng cũng góp mặt và chia sẻ về các xu hướng điện ảnh mới.
Phim của Nguyễn Quang Dũng được chiếu trên TV 4K. (full HD upscaling lên)
Đại diện của Toshiba trả lời các thắc mắc của báo giới.
Chỉnh sửa lần cuối: