Đánh giá VTV từ chối yêu cầu của Bộ TT&TT về bản quyền Ngoại hạng Anh

VTV từ chối yêu cầu của Bộ TT&TT về bản quyền Ngoại hạng Anh

Ngày 18/7/2013, VTV chính thức có công văn gửi Văn phòng Chính phủ và Bộ TT&TT báo cáo về vấn để bản quyền Ngoại hạng Anh mùa giải 2013 - 2016 (EPL). Theo đó, VTV cho rằng, yêu cầu của Cục Quản lý Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ TT&TT) về việc các đơn vị cần tổ chức cuộc họp với nhau là không có ý nghĩa vì tại thời điểm này các hợp đồng về bản quyền EPL của một số đơn vị đã được ký kết theo đúng luật pháp và không thể thay đổi được.
Trước đó, theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ TT&TT, vào ngày 3/7/2013, Cục Quản lý Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử đã có công văn yêu cầu VTV tổ chức một cuộc họp với các đài để bàn phương án chia sẻ EPL và báo cáo về Bộ trước ngày 17/7/2013. Văn phòng Chính phủ cũng có Phiếu chuyển số 581/PC-VPCP chỉ đạo VTV trả lời kiến nghị của Hiệp hội Truyền hình trả tiền Việt Nam (VNPayTV) và công văn của Cục Quản lý Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử về bản quyền EPL.
VTV cũng phản ứng lại việc VNPayTV cho rằng VTV không nhất quán trong quá trình đàm phán là không đúng với thực tế diễn ra và ý chí của VTV. Quá trình đàm phán nằm ngoài quyết định của VTV.
VTV giải trình rằng, ngày 10/1/2013, Bộ TT&TT có công văn đồng ý và giao cho VTV làm đầu mối đàm phán mua bản quyền EPL. Theo hồ sơ thầu của IMG gửi cho các đơn vị ở Việt Nam thì hạn nộp hồ sơ thầu là 8/2/1013 nhưng đến ngày 19 và 20/2/2013 thì VNPayTV và VTC mới lần lượt có công văn cử người tham gia Ban đàm phán. Chính vì vậy, Ban đàm phán không thể thực hiện được việc tham gia đấu thầu theo thời gian mời thầu của IMG. Trong khi Ban đàm phán chưa kịp thành lập thì VTV đã biết được tin Canal+ trúng thầu từ IMG, VTV đã rất tích cực, chủ động làm việc với IMG và Canal+ về vấn đề giá cả và không có gói độc quyền giải EPL tại Việt Nam, nhưng hai đối tác này thông báo đây là yêu cầu của Ban tổ chức EPL, không thay đổi được.
Mới đây, liên quan đến trách nhiệm của VTV trong việc điều tiết bản quyền EPL, Thứ trưởng Bộ TT&TT Đỗ Quý Doãn đã nói: "VTV không thể can thiệp với phía nước ngoài nhưng VTV vẫn có quyền sở hữu về hạ tầng, K+ đang kinh doanh dịch vụ trên hạ tầng và giấy phép phát sóng truyền hình của VTV, do đó VTV phải có trách nhiệm trong việc tìm phương án hài hòa cho các đài khác".
Ngày 18/7/2013, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son cũng nhận định rằng: "Việc K+ độc quyền phát sóng Ngoại hạng Anh gây bức xúc của cả xã hội". Hiện Bộ TT&TT đã nhận được rất nhiều đơn thư, ý kiến của người dân, các bộ, ngành và các bậc lão thành phản ánh về vấn đề này. Bộ TT&TT đã chỉ đạo những đơn vị thuộc Bộ nghiên cứu để đảm bảo có cơ chế cạnh tranh lành mạnh trong việc mua bản quyền phát sóng truyền hình nói chung và Ngoại hạng Anh mùa giải tới nói riêng.
Theo Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son, nhà nước sẽ điều tiết để đảm bảo vị thế của Việt Nam trên "sân nhà". Bởi nếu không cẩn thận sẽ có tình trạng vì lợi ích nhóm, một số người để cho người nước ngoài quyết định hoàn toàn vấn đề bản quyền ở nước ta. Họ chấp nhận thua lỗ mua bản quyền với giá cao, trong khi người dân không được hưởng thụ, gây bức xúc cho toàn xã hội.

VTV từ chối yêu cầu của Bộ TT&TT về bản quyền Ngoại hạng Anh | ICTNews
 

NHVL

New Member
Ðề: VTV từ chối yêu cầu của Bộ TT&TT về bản quyền Ngoại hạng Anh

Thế ra VTV là chủ mưu của nạn độc quyền à =))
 

phithien

Well-Known Member
Nếu là mấy bác,mấy bác có bỏ ra 40 củ mua bản quyền rồi chia sẽ ko.mơ cũng ko thấy vàng rơi nữa là đang ở năm 2013
 

tycom

Member
Ðề: VTV từ chối yêu cầu của Bộ TT&TT về bản quyền Ngoại hạng Anh

Vậy VTV đâu phải là truyền hình quốc gia mà VTV là con buôn đích thực rồi.
 

kinhphuong

Well-Known Member
Truyền hình nhà nước mà loạn vậy thì còn ra thể thống gì nữa..
 

minhhuub

Active Member
Ðề: VTV từ chối yêu cầu của Bộ TT&TT về bản quyền Ngoại hạng Anh

Thế ra VTV là chủ mưu của nạn độc quyền à =))

Pháp luật lỏng lẻo, bị nó chơi xỏ --> thốn --> kêu rống lên :)) kêu chán rồi cũng hết
 

NHVL

New Member
Ðề: VTV từ chối yêu cầu của Bộ TT&TT về bản quyền Ngoại hạng Anh

VTV có trực tiếp mua đâu :))
 
Ðề: VTV từ chối yêu cầu của Bộ TT&TT về bản quyền Ngoại hạng Anh

sự thật là không còn hy vọng gì cái vụ chia sẻ đâu. Ngày nào có 1 bài báo mới trên ITCnews là mấy bác nhà ta lại copy paste để tao thêm 1 topic mới làm cho có mỗi cái vụ bản quyên EPL mà tốn nhiều tài nguyên
 

ptt0903939220

New Member
Ðề: VTV từ chối yêu cầu của Bộ TT&TT về bản quyền Ngoại hạng Anh

k+ hd giờ cũng rẻ mà,chỉ khoảng 3 triệu là có bộ 6 tháng rồi,xem bằng cách nào thì cũng phải tốn tiền thơi.
 

khanhly90

New Member
Ðề: VTV từ chối yêu cầu của Bộ TT&TT về bản quyền Ngoại hạng Anh

Em là em ko xem bóng đá nữa là hết độc quyền thôi m
 
Ðề: VTV từ chối yêu cầu của Bộ TT&TT về bản quyền Ngoại hạng Anh

nói hoài cũng vậy thôi, có thay đổi đc gì đâu, vẫn phải nạp tiền cho K+ để xem bóng đá - kg chỉ có ngoại hạng anh - muốn coi bóng đá, nạp tiền K+ mới coi thoải mái !
 

taituxdvn1

New Member
Ðề: VTV từ chối yêu cầu của Bộ TT&TT về bản quyền Ngoại hạng Anh

xem ở mạng cũng dc mà ? có mỗi vấn đề này sao nhiều bài báo kêu ca thế nhỉ :-?
 
Ðề: VTV từ chối yêu cầu của Bộ TT&TT về bản quyền Ngoại hạng Anh

Chuẩn, sao phải xoắn :)) Trận nào mà chả coi được, nhà tớ còn gọi cả hàng xóm sang coi cho nó tưng bừng. Sao phải băn khoăn về K c...ứt làm gì cho mệt? :D

xem ở mạng cũng dc mà ? có mỗi vấn đề này sao nhiều bài báo kêu ca thế nhỉ :-?
 

ducanhct

Member
Ðề: VTV từ chối yêu cầu của Bộ TT&TT về bản quyền Ngoại hạng Anh

VTV giải trình rằng, ngày 10/1/2013, Bộ TT&TT có công văn đồng ý và giao cho VTV làm đầu mối đàm phán mua bản quyền EPL. Theo hồ sơ thầu của IMG gửi cho các đơn vị ở Việt Nam thì hạn nộp hồ sơ thầu là 8/2/1013 nhưng đến ngày 19 và 20/2/2013 thì VNPayTV và VTC mới lần lượt có công văn cử người tham gia Ban đàm phán. Chính vì vậy, Ban đàm phán không thể thực hiện được việc tham gia đấu thầu theo thời gian mời thầu của IMG. Trong khi Ban đàm phán chưa kịp thành lập thì VTV đã biết được tin Canal+ trúng thầu từ IMG, VTV đã rất tích cực, chủ động làm việc với IMG và Canal+ về vấn đề giá cả và không có gói độc quyền giải EPL tại Việt Nam, nhưng hai đối tác này thông báo đây là yêu cầu của Ban tổ chức EPL, không thay đổi được.
Vẫn còn nhớ như in trong đầu là lúc các đài kêu VTV khẩn trương đàm phán với IMG, thì ông ý kêu là bận chương trình tết nên tạm gác lại chuyện này để sau chương trình tết rồi hãng đàm phán, giờ lại quay sang đổ lỗi cho VTC và VNPayTV. Sao không nói thẳng ra luôn là " Tao cho con của tao đi đêm đấy chúng mày làm gì được tao, kêu đi, la đi, kiến nghị đi, tẩy chay đi, *** cứ *** đoàn người cứ đi". Thôi đành 3 năm sopcast, kenvin TV xem đài của TQ + radio vậy. Dự là 10 năm tới thì "K+ vui TV" vẫn độc quyền thôi và sẽ còn còn rất nhiều bài báo nữa song hành cùng với bọn này tạo ra thương thiệu được PR nhiều nhất tại VN.
 

THCN

Member
Ðề: VTV từ chối yêu cầu của Bộ TT&TT về bản quyền Ngoại hạng Anh

Nói hoài cũng thế thôi! Rõ như ban ngày rồi bàn tán hoài cho mệt!
 
Bên trên