Một nghiên cứu vừa được Viện Hàn lâm Nhi khoa (AAP) của Mỹ công bố cho thấy, trong khoảng thời gian 22 năm - từ 1990 đến 2011, có khoảng 380.000 trẻ em dưới 18 tuổi tại nước này gặp phải những chấn thương do TV rơi trúng người. Hay cụ thể hơn, cứ 30 phút thì có 1 trẻ em tại Mỹ bị TV rơi trúng, tương đương với 17.000 ca chấn thương mỗi năm.
Trẻ em là đối tượng dễ gặp những tai nạn với TV nhất.
Thông thường, các tai nạn này là do những chiếc TV CRT đời cũ gây ra. Các gia đình thường tận dụng những thiết bị cổ kính này cho phòng ngủ hoặc phòng ăn, phòng để đồ.... và tệ hơn nữa là họ thường để nó trên nóc tủ hay những chiếc kệ có ngăn kéo. Điều này khiến cho các ca chấn thương tăng thêm 334% trong thời gian nghiên cứu.
Ngoài vị trí, số lượng TV trong các hộ gia đình của Mỹ đã tăng lên đáng kể trong vòng 2 thập kỷ qua. Hơn 1 nửa các gia đình tại Mỹ hiện nay có ít nhất 3 chiếc TV, điều này vô tình làm tăng nguy cơ tai nạn cho các thành viên.
Kích thước của TV cũng được APP ghi nhận trong nghiên cứu của họ. Theo đó, gần ⅔ những chiếc TV gây tai nạn có kích thước từ 26-inch trở xuống. Trong khi đó, những chiếc TV 27-inch đổ lên lại ít gây tai nạn hơn.
Phần chấn thương phổ biến nhất do TV gây ra là đầu và cổ với 63%. Đặc biệt là trẻ em dưới 5 tuổi vốn rất hiếu động và không ý thức được các mối nguy hiểm từ môi trường sống xung quanh.
Trẻ em là đối tượng dễ gặp những tai nạn với TV nhất.
Thông thường, các tai nạn này là do những chiếc TV CRT đời cũ gây ra. Các gia đình thường tận dụng những thiết bị cổ kính này cho phòng ngủ hoặc phòng ăn, phòng để đồ.... và tệ hơn nữa là họ thường để nó trên nóc tủ hay những chiếc kệ có ngăn kéo. Điều này khiến cho các ca chấn thương tăng thêm 334% trong thời gian nghiên cứu.
Ngoài vị trí, số lượng TV trong các hộ gia đình của Mỹ đã tăng lên đáng kể trong vòng 2 thập kỷ qua. Hơn 1 nửa các gia đình tại Mỹ hiện nay có ít nhất 3 chiếc TV, điều này vô tình làm tăng nguy cơ tai nạn cho các thành viên.
Kích thước của TV cũng được APP ghi nhận trong nghiên cứu của họ. Theo đó, gần ⅔ những chiếc TV gây tai nạn có kích thước từ 26-inch trở xuống. Trong khi đó, những chiếc TV 27-inch đổ lên lại ít gây tai nạn hơn.
Phần chấn thương phổ biến nhất do TV gây ra là đầu và cổ với 63%. Đặc biệt là trẻ em dưới 5 tuổi vốn rất hiếu động và không ý thức được các mối nguy hiểm từ môi trường sống xung quanh.
Theo Digitaltrends