Sam Sung LA40B650 Và SONY KLV40BX400 em nên chọn ai?

earl_grey

Well-Known Member
Ðề: Sam Sung LA40B650 Và SONY KLV40BX400 em nên chọn ai?

Em không tranh luận vấn đề Sony hay Samsung / LG nữa, vì hôm trước bác hdat có bảo em không ăn thua nữa rồi (mặc dù có vẻ bác ấy vẫn tiếp tục). Ai thích cái nào cứ quất cái đó. Qua bài trên của bác anh_va_em, em chỉ muốn nói là rất đáng khen cho Sony, vì hàng loạt TV của họ dùng đèn nền LED, song họ vẫn không quảng cáo và gọi mập mờ như mấy anh kia, là "LED TV". Một sự tôn trọng khách hàng đáng hoan nghênh!
 

hdat

New Member
Ðề: Sam Sung LA40B650 Và SONY KLV40BX400 em nên chọn ai?

Em không tranh luận vấn đề Sony hay Samsung / LG nữa, vì hôm trước bác hdat có bảo em không ăn thua nữa rồi (mặc dù có vẻ bác ấy vẫn tiếp tục). Ai thích cái nào cứ quất cái đó. Qua bài trên của bác anh_va_em, em chỉ muốn nói là rất đáng khen cho Sony, vì hàng loạt TV của họ dùng đèn nền LED, song họ vẫn không quảng cáo và gọi mập mờ như mấy anh kia, là "LED TV". Một sự tôn trọng khách hàng đáng hoan nghênh!

Bác nói thế tội cho em quá thật tình em không muốn chút nào đâu em định không tranh cãi nữa nhưng bác " anh va em" lại cho rằng người giàu thì khênh hiệu này còn người ít tiền thì khênh hiệu khác em thấy "phân biệt chủng tộc"quá! Ý của bác ấy làm cho người khác nhầm tưởng rằng người giàu thì xài Sony, còn người ít tiền ( nghèo) thì xài SS như vậy có đúng với thực tế hiện nay không!!!??? Thân chào các bác.
 
Ðề: Sam Sung LA40B650 Và SONY KLV40BX400 em nên chọn ai?

Các bác này phán như thánh ý nhỉ! toàn những con mắt Siêu phàm cả. LCD của Sony thì cũng chả hơn dc Samsung đâu ạ vì 2 thằng là đối thủ chính của nhau, cùng dẫn đầu về công nghệ LCD(CRT thì thôi), nếu ở Mỹ thì Samsung số 1, Pana số 2, Vizio số 3 còn Sony thì số 4. Chắc người Mỹ ko khôn bằng người VN các bác nhỉ? Thị trường mỹ cũng bé hơn VN?
Sony ở VN hay cháy hàng là vì do nhập khẩu chậm nên ko có hàng để bán thôi chứ có phải là bán chạy quá mà ko có hàng đâu! Ở Siêu thị điện máy thì bán 5-6 con Samsung thì mới bán dc 1 con Sony đấy. Kiểu dáng và thiết kế của Sony thì quá xấu so với giá thành, đôi khi còn rẻ tiền nữa vì vỏ và chân đế nhựa trông cực kỳ cục mịch.
Nếu các hãng biết tài trợ cho quảng cáo sản phẩm của họ thì chắc Sony ko biết tài trợ quảng cáo chắc? Các bác phát biểu thế là chả có suy nghĩ kỹ càng gì cả.
Tóm lại: Chất lượng thì Sony Và Samsung ngang như nhau, thiết kế, kiểu dáng, chất liệu thì Samsung tốt hơn, sang hơn nên Hiệu quả đầu tư thì rõ ràng là Samsung xứng đáng hơn hẳn so với Sony, thế thôi.

thang ngu noi cau ngu vl
 

myozuka

Member
Ðề: Sam Sung LA40B650 Và SONY KLV40BX400 em nên chọn ai?

thang ngu noi cau ngu vl

Ở diễn đàn này trao đổi, tranh luận phải trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau giữa cá members, và lời nói phải thể hiện trình độ văn hóa của bản thân. Tôi nghĩ những câu comment kiểu như này của bạn rất vô văn hóa và hoàn toàn không được hoan nghênh ở đây.
 

jimminam2000

New Member
Ðề: Sam Sung LA40B650 Và SONY KLV40BX400 em nên chọn ai?

Ở diễn đàn này trao đổi, tranh luận phải trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau giữa cá members, và lời nói phải thể hiện trình độ văn hóa của bản thân. Tôi nghĩ những câu comment kiểu như này của bạn rất vô văn hóa và hoàn toàn không được hoan nghênh ở đây.

mình đã xử lý,lần sau các bạn phát hiện thành viên post bài nội dung xấu thì bấm vào ô tam giác thì các mod sẽ xử ngay,thanks
 

hlong7488

New Member
Ðề: Sam Sung LA40B650 Và SONY KLV40BX400 em nên chọn ai?

Nhà tôi đang dùng 2 cái của SHARP 1 cái 37 & 1 cái 32, 2 cái SONY - 1 cái 40 & 1 cái 46 và 1 Cái PANA 37, Tạm nhận xét như sau: Cùng giá và hoặc tương đương cấu hình thì đứng đầu là SHARP, sau đó đến SONY....Tôi cũng đã dùng SS, LG và đi đến kết luận là còn lâu các hãng điện tử của HQ mới sánh được với các hãng của Nhật, các bạn luôn nói đến chất lượng nhưng lại không nói đến đến bản chất của nó, nhiều hãng sử dụng chung tấm nền của nhau nhưng riêng con Chip xử lý màu thì của hãng nào đều là bí quyết công nghệ riêng biệt không chia sẻ, chính vì vậy mà màu của SHARP hay của SONY luôn mang đặc trưng là " Thật" trong khi như SS cũng chỉ là đẹp giả tạo... Khách hàng sử dụng mua loại gì nhiều khi còn phụ thuộc vào trình độ hiểu biết công nghệ, trào lưu và văn hóa tiêu dùng của quốc gia đó và điều kiện kinh tế...Chọn mua cho mình món đồ vùa để giải trí, vừa để " Chơi" cũng nên chấp nhận đắt 1 chút, thử hỏi mỗi lúc bạn xem bạn lại ấm ức vì cái màu nó dài dại, chỉnh mãi không được thì có tức không. Tôi được biếu 1 cái SONY 46 Z550 - 200Hz, còn nguyên bảo hành chính hãng từ tháng 1.2010 nếu bạn muốn tôi để lại với múc giá giảm hơn 20% so với giá công bố, hoặc đổi sang ngang TOSHIBA 55 ZV600 - nếu có nhu cầu nhắn tin 0988428836 - Mr Khánh
 

anh_va_em

New Member
Ðề: Sam Sung LA40B650 Và SONY KLV40BX400 em nên chọn ai?

con SONY 46 Z550 - 200Hz của bác Khánh giá niêm yết là 45.900.000. vậy giảm giá còn 35T đó, bác nào khênh được khênh đi. khéo trả giá cũng có thể xuống nữa ấy chứ.nếu có nhu cầu nhắn tin 0988428836 - Mr Khánh, bác hạ xuống 30 T chắc có người đến khếnh liền. chúc bác tống khứ em nó đi càng sớm càng tốt vì lâu ngày nó thêm mất giá heheheh

http://www.topcare.vn/Pages/ProductPrint.aspx?productid=f1731476-487d-4a2b-b01a-accda4385637
 
Ðề: Sam Sung LA40B650 Và SONY KLV40BX400 em nên chọn ai?

Sam Sung thiết kế đẹp chất lượng cũng được (ko thể bằng sony) nhưng về giá cả thì rât hợp lí ko quá cao nhưng nếu có điều kiện thì cứ Sony mà múch bác ạ
 

hdnewuser

Member
Ðề: Sam Sung LA40B650 Và SONY KLV40BX400 em nên chọn ai?

[/SIZE]

Em nghĩ bác chỉ nói theo cảm tính, chứ thật sự bác chưa đi kiểm chứng!
Cái này em thấy đúng đó, Nông dân nghèo toàn chơi SONY, tệ lắm cũng PANASONIC nói tới SAMSUNG là họ không thích, nói mau hư (chắc cái này cũng là tâm lý chứ không phải họ hiểu biết về kỹ thuật, công nghệ) còn nhà giàu thành phố thì rất nhiều người mua SAMSUNG, LG đó, tất nhiên SONY, PANASONIC,... thì cũng có rất nhiều nhà giàu mua!
 

jimminam2000

New Member
Ðề: Sam Sung LA40B650 Và SONY KLV40BX400 em nên chọn ai?

Cái này em thấy đúng đó, Nông dân nghèo toàn chơi SONY, tệ lắm cũng PANASONIC nói tới SAMSUNG là họ không thích, nói mau hư (chắc cái này cũng là tâm lý chứ không phải họ hiểu biết về kỹ thuật, công nghệ) còn nhà giàu thành phố thì rất nhiều người mua SAMSUNG, LG đó, tất nhiên SONY, PANASONIC,... thì cũng có rất nhiều nhà giàu mua!

bạn có dẫn chứng cụ thể cho những kết luận này kg?còn suy nghĩ chủ quan cá nhân mà phát biểu thì ai nói chả được
 

ghito85

New Member
Ðề: Sam Sung LA40B650 Và SONY KLV40BX400 em nên chọn ai?

Bác đã hỏi như vậy chắc là có đạn rồi, cứ sony mà đớp. Chất lượng thì không nói nhưng mà vào nhà nhìn cái sony là nó khác hẳn samsung rùi. Em cũng thèm sony lắm mỗi tội không có tiền nên phải lấy samsung nì.hít.
 

hdat

New Member
Ðề: Sam Sung LA40B650 Và SONY KLV40BX400 em nên chọn ai?

Bác đã hỏi như vậy chắc là có đạn rồi, cứ sony mà đớp. Chất lượng thì không nói nhưng mà vào nhà nhìn cái sony là nó khác hẳn samsung rùi. Em cũng thèm sony lắm mỗi tội không có tiền nên phải lấy samsung nì.hít.

Bác nói thế thì tội con SS( gần 30củ) của em quá, chẳng lẽ con Sony( 40 củ) của vợ em lại đẹp hơn con SS của em chăng???. Nếu bác có dịp em mời bác ghé em nghía thử 2 con SS và Sony nhà em xem có đúng như bác nói không nha!
 

vietrung

Active Member
Ðề: Sam Sung LA40B650 Và SONY KLV40BX400 em nên chọn ai?

Bác nói thế thì tội con SS( gần 30củ) của em quá, chẳng lẽ con Sony( 40 củ) của vợ em lại đẹp hơn con SS của em chăng???. Nếu bác có dịp em mời bác ghé em nghía thử 2 con SS và Sony nhà em xem có đúng như bác nói không nha!

cứ sony mà quất là ngất ngư, tiền nào của đó thôi bác!!!
 

hdnewuser

Member
Ðề: Sam Sung LA40B650 Và SONY KLV40BX400 em nên chọn ai?

bạn có dẫn chứng cụ thể cho những kết luận này kg?còn suy nghĩ chủ quan cá nhân mà phát biểu thì ai nói chả được
Cái này nói chung là có tính chất cục bộ thôi, chỉ một số mình quen biết thôi, chứ đâu có khả năng/điều kiện/... khảo sát diện rộng đâu. Coi như là góp 1 ý kiến cá nhân thôi, bản thân mình cũng là nông dân và cũng như một số nông dân bạn mình không ai nghĩ là samsung thì tốt, đẹp hơn sony hết. Đến màn hình LCD vi tính mình bảo họ mua samsung đi, chất lượng tốt, mẫu mà đẹp mà họ còn không thích, họ bảo thôi mua hiệu gì cũng được đừng mua samsung mau hư lắm.
 

hdat

New Member
Ðề: Sam Sung LA40B650 Và SONY KLV40BX400 em nên chọn ai?

Cho đến bây giờ theo em thấy giữa hai thương hiệu lớn Sony và Samsung thì tất cả các sản phẩm từ hai thương hiệu này chưa hẳn ai hơn ai, có thể với sản phẩm này thì hãng này tốt hơn hãng kia và ngược lại, cũng có thương hiệu này đối với thị trường này mạnh vì được ưa chuộng nhưng đối với thị trường khác thì yếu không được ưa chuộng. Ví dụ như thương hiệu Sony đã thâm nhập vào thị trường VN khá lâu nên mới được lòng người tiêu dùng nhưng với thương hiệu Samsung mới thâm nhập vào thị trường VN gần đây và bị kém hơn Sony ở mảng CRT nên thương hiệu không được tín nhiệm lắm. Nhìn lại vấn đề thương hiệu cũng do thói quen tâm lý tiêu dùng của từng quốc gia, tại Mỹ hiện nay Samsung là thương hiệu được người dân Mỹ tin dùng và sử dụng nhiều sản phẩm( có thể đã hơn Sony ví dụ như LCD). Cũng như VN, ngày trước khi định mua 1 chiếc ô tô thì đa số là chọn các hãng xe Nhật ít ai quan tâm đến thương hiệu Hàn, nhưng ngày nay thì đã có thay đổi...Thương hiệu giữa các quốc gia là 1 cuộc chiến và tâm lý tiêu dùng là tác nhân. Người tiêu dùng cũng nên xóa bỏ tâm lý tiêu dùng của mình đi để mang đến cho mình lợi ít nhiều nhất cũng như theo lối sống thực dụng xài hàng hóa tại Mỹ và các nước châu Âu...và sau cùng em cũng mong rằng người VN nên lựa chọn cho mình sản phẩm phù hợp và kinh tế, dần dần xóa bỏ bớt tâm lý tiêu dùng cũng như đừng nghĩ rằng sản phẩm của Hàn không bằng của Nhật và em cũng mong rằng các thành viên trong cộng đồng HDVN đừng nên hơn thua nhau về cái LCD Sony và SS nữa, theo em được biết thương hiệu Samsung không chỉ dừng lại ở các sản phẩm điện tử mà còn phát triển mạng trong lĩnh vực công nghiệp nặng hàng không và ô tô...
 

ngc_luu

Well-Known Member
Ðề: Sam Sung LA40B650 Và SONY KLV40BX400 em nên chọn ai?

Cho đến bây giờ theo em thấy giữa hai thương hiệu lớn Sony và Samsung thì tất cả các sản phẩm từ hai thương hiệu này chưa hẳn ai hơn ai, có thể với sản phẩm này thì hãng này tốt hơn hãng kia và ngược lại, cũng có thương hiệu này đối với thị trường này mạnh vì được ưa chuộng nhưng đối với thị trường khác thì yếu không được ưa chuộng. Ví dụ như thương hiệu Sony đã thâm nhập vào thị trường VN khá lâu nên mới được lòng người tiêu dùng nhưng với thương hiệu Samsung mới thâm nhập vào thị trường VN gần đây và bị kém hơn Sony ở mảng CRT nên thương hiệu không được tín nhiệm lắm. Nhìn lại vấn đề thương hiệu cũng do thói quen tâm lý tiêu dùng của từng quốc gia, tại Mỹ hiện nay Samsung là thương hiệu được người dân Mỹ tin dùng và sử dụng nhiều sản phẩm( có thể đã hơn Sony ví dụ như LCD). Cũng như VN, ngày trước khi định mua 1 chiếc ô tô thì đa số là chọn các hãng xe Nhật ít ai quan tâm đến thương hiệu Hàn, nhưng ngày nay thì đã có thay đổi...Thương hiệu giữa các quốc gia là 1 cuộc chiến và tâm lý tiêu dùng là tác nhân. Người tiêu dùng cũng nên xóa bỏ tâm lý tiêu dùng của mình đi để mang đến cho mình lợi ít nhiều nhất cũng như theo lối sống thực dụng xài hàng hóa tại Mỹ và các nước châu Âu...và sau cùng em cũng mong rằng người VN nên lựa chọn cho mình sản phẩm phù hợp và kinh tế, dần dần xóa bỏ bớt tâm lý tiêu dùng cũng như đừng nghĩ rằng sản phẩm của Hàn không bằng của Nhật và em cũng mong rằng các thành viên trong cộng đồng HDVN đừng nên hơn thua nhau về cái LCD Sony và SS nữa, theo em được biết thương hiệu Samsung không chỉ dừng lại ở các sản phẩm điện tử mà còn phát triển mạng trong lĩnh vực công nghiệp nặng hàng không và ô tô...

Bác nói nghe thì hay, nhưng đến khi để hai cái gần nhau và cho bác chọn thì không biết có còn hay nữa không#-o
 

vietrung

Active Member
Ðề: Sam Sung LA40B650 Và SONY KLV40BX400 em nên chọn ai?

Cho đến bây giờ theo em thấy giữa hai thương hiệu lớn Sony và Samsung thì tất cả các sản phẩm từ hai thương hiệu này chưa hẳn ai hơn ai, có thể với sản phẩm này thì hãng này tốt hơn hãng kia và ngược lại, cũng có thương hiệu này đối với thị trường này mạnh vì được ưa chuộng nhưng đối với thị trường khác thì yếu không được ưa chuộng. Ví dụ như thương hiệu Sony đã thâm nhập vào thị trường VN khá lâu nên mới được lòng người tiêu dùng nhưng với thương hiệu Samsung mới thâm nhập vào thị trường VN gần đây và bị kém hơn Sony ở mảng CRT nên thương hiệu không được tín nhiệm lắm. Nhìn lại vấn đề thương hiệu cũng do thói quen tâm lý tiêu dùng của từng quốc gia, tại Mỹ hiện nay Samsung là thương hiệu được người dân Mỹ tin dùng và sử dụng nhiều sản phẩm( có thể đã hơn Sony ví dụ như LCD). Cũng như VN, ngày trước khi định mua 1 chiếc ô tô thì đa số là chọn các hãng xe Nhật ít ai quan tâm đến thương hiệu Hàn, nhưng ngày nay thì đã có thay đổi...Thương hiệu giữa các quốc gia là 1 cuộc chiến và tâm lý tiêu dùng là tác nhân. Người tiêu dùng cũng nên xóa bỏ tâm lý tiêu dùng của mình đi để mang đến cho mình lợi ít nhiều nhất cũng như theo lối sống thực dụng xài hàng hóa tại Mỹ và các nước châu Âu...và sau cùng em cũng mong rằng người VN nên lựa chọn cho mình sản phẩm phù hợp và kinh tế, dần dần xóa bỏ bớt tâm lý tiêu dùng cũng như đừng nghĩ rằng sản phẩm của Hàn không bằng của Nhật và em cũng mong rằng các thành viên trong cộng đồng HDVN đừng nên hơn thua nhau về cái LCD Sony và SS nữa, theo em được biết thương hiệu Samsung không chỉ dừng lại ở các sản phẩm điện tử mà còn phát triển mạng trong lĩnh vực công nghiệp nặng hàng không và ô tô...

Bác nói nghe thì hay, nhưng đến khi để hai cái gần nhau và cho bác chọn thì không biết có còn hay nữa không#-o

các bác cứ để 02 món susi và kimchi lên bàn, món nào ngon thì chén thôi ;))
 

nhthi

New Member
Ðề: Sam Sung LA40B650 Và SONY KLV40BX400 em nên chọn ai?

Cho đến bây giờ theo em thấy giữa hai thương hiệu lớn Sony và Samsung thì tất cả các sản phẩm từ hai thương hiệu này chưa hẳn ai hơn ai, có thể với sản phẩm này thì hãng này tốt hơn hãng kia và ngược lại, cũng có thương hiệu này đối với thị trường này mạnh vì được ưa chuộng nhưng đối với thị trường khác thì yếu không được ưa chuộng. Ví dụ như thương hiệu Sony đã thâm nhập vào thị trường VN khá lâu nên mới được lòng người tiêu dùng nhưng với thương hiệu Samsung mới thâm nhập vào thị trường VN gần đây và bị kém hơn Sony ở mảng CRT nên thương hiệu không được tín nhiệm lắm. Nhìn lại vấn đề thương hiệu cũng do thói quen tâm lý tiêu dùng của từng quốc gia, tại Mỹ hiện nay Samsung là thương hiệu được người dân Mỹ tin dùng và sử dụng nhiều sản phẩm( có thể đã hơn Sony ví dụ như LCD). Cũng như VN, ngày trước khi định mua 1 chiếc ô tô thì đa số là chọn các hãng xe Nhật ít ai quan tâm đến thương hiệu Hàn, nhưng ngày nay thì đã có thay đổi...Thương hiệu giữa các quốc gia là 1 cuộc chiến và tâm lý tiêu dùng là tác nhân. Người tiêu dùng cũng nên xóa bỏ tâm lý tiêu dùng của mình đi để mang đến cho mình lợi ít nhiều nhất cũng như theo lối sống thực dụng xài hàng hóa tại Mỹ và các nước châu Âu...và sau cùng em cũng mong rằng người VN nên lựa chọn cho mình sản phẩm phù hợp và kinh tế, dần dần xóa bỏ bớt tâm lý tiêu dùng cũng như đừng nghĩ rằng sản phẩm của Hàn không bằng của Nhật và em cũng mong rằng các thành viên trong cộng đồng HDVN đừng nên hơn thua nhau về cái LCD Sony và SS nữa, theo em được biết thương hiệu Samsung không chỉ dừng lại ở các sản phẩm điện tử mà còn phát triển mạng trong lĩnh vực công nghiệp nặng hàng không và ô tô...

Em cũng mong LCD SS được như Sony để dân mình đỡ khổ. Nếu phải lựa chọn sản phẩm phù hợp và kinh tế cho cá nhân, e vẫn vote cho Sony không phải vì mẫu mã, tính năng mà là vì chất lượng ở nhiều khía cạnh %-(
 
Bên trên