Chơi loa - có phải là con đường đau khổ?

linhtinh72003

New Member
Ðề: Chơi loa - có phải là con đường đau khổ?

Bác cho hỏi về trở kháng.

Con avr của em thấy ghi trở kháng 8 ohm. Công suất 1 kênh là 105w.

Theo các bác tư vấn ở đây, trở kháng loa > hoặc = trở kháng avr, nếu không có nguy cơ hỏng avr do không kéo nổi loa. Như vậy trở kháng loa =8 ohm hay to hơn.

Tuy nhiên vấn đề là em tra ở đây các cặp loa bình dân Yamaha hoặc Jamo rất nhiều chú trở kháng 6 ohm, và như vậy chưa đáp ứng yêu cầu = AVR. Vậy khi mua các cặp loa 6 ohm này, em còn phải xem các thông số gì để tránh quá tải công suất cho cái AVR của em.

Em không phải dân kỹ thuật nên nếu các bác giải thích sâu quá thì toàn như vịt nghe sấm thôi ợ.

Cảm ơn các bác.
 

huyviet6868

New Member
Ðề: Chơi loa - có phải là con đường đau khổ?

đen em quá em mới lấy vợ và mới biết thế nào la gian khổ.
 

audio&video

Active Member
Ðề: Chơi loa - có phải là con đường đau khổ?

Bác cho hỏi về trở kháng.

Con avr của em thấy ghi trở kháng 8 ohm. Công suất 1 kênh là 105w.

Theo các bác tư vấn ở đây, trở kháng loa > hoặc = trở kháng avr, nếu không có nguy cơ hỏng avr do không kéo nổi loa. Như vậy trở kháng loa =8 ohm hay to hơn.

Tuy nhiên vấn đề là em tra ở đây các cặp loa bình dân Yamaha hoặc Jamo rất nhiều chú trở kháng 6 ohm, và như vậy chưa đáp ứng yêu cầu = AVR. Vậy khi mua các cặp loa 6 ohm này, em còn phải xem các thông số gì để tránh quá tải công suất cho cái AVR của em.

Em không phải dân kỹ thuật nên nếu các bác giải thích sâu quá thì toàn như vịt nghe sấm thôi ợ.

Cảm ơn các bác.
Theo lý thuyết thì khi trở kháng giảm 1 nửa thì công suất tăng gấp đôi. Như vậy 1 ampli có công suất 100w ở 8ohm sẽ cho công suất 200w ở 4ohm. Nhưng thực tế không phải như vậy. công suất ra loa phụ thuộc rất nhiều vào khả năng cấp điện của ampli , khả năng chịu tải của sò, v.v. Do đó, đa số các ampli rẻ tiền chỉ tăng thêm 1chút công suất ở mức trở kháng nhỏ hơn 8ohm, nhiều ampli chạy ở 4ohm lâu là chết liền vì quá tải. Chỉ có 1 số hãng lớn như Krell plius mới thực sự có công suất gấp đôi khi trở kháng giảm đi 1-2.
cũng như một người nặng 50kg cõng người nặng 80kg chỉ đi được quãng đường là 2 cây số là phải nghỉ chẳng hạn nếu đi 4 cây số là bị quá tải là nằm ngay hi hiiii
Mặt khác, trở kháng danh định chỉ có ý nghĩa tương đối. Loa 8ohm danh định nhung minium có thể xuống 6ohm 4ohm hoặc maxium lên trên 16ohm ở các tần số khác nhau. Đó là 1 trong các nguyên nhân làm cho ampli khó chịu, cũng như tại sao có loa chơi với ampli này hay mà ampli khác không hay, cho dù 2 ampli có cùng công suất ra bằng nhau ở 8ohm (nhưng sẽ thay đổi ở các mức trở kháng khác.

nói chung cách phối ghép cũng là "con đường đau khổ "...
 
Chỉnh sửa lần cuối:

manhthang

Huyền Thoại
Ðề: Chơi loa - có phải là con đường đau khổ?

Nghề chơi nào chả lắm công phu đâu cứ là chơi loa đài.
Đã là nghề chơi thì không có gì gọi là đau khổ cả, vì thú chơi mang lại cảm giác thích thú, thỏa mãn tinh thần cho người chơi, tất nhiên là trừ chơi gái dính HIV >:)
 

linhtinh72003

New Member
Ðề: Chơi loa - có phải là con đường đau khổ?

Theo lý thuyết thì khi trở kháng giảm 1 nửa thì công suất tăng gấp đôi. Như vậy 1 ampli có công suất 100w ở 8ohm sẽ cho công suất 200w ở 4ohm. Nhưng thực tế không phải như vậy. công suất ra loa phụ thuộc rất nhiều vào khả năng cấp điện của ampli , khả năng chịu tải của sò, v.v. Do đó, đa số các ampli rẻ tiền chỉ tăng thêm 1chút công suất ở mức trở kháng nhỏ hơn 8ohm, nhiều ampli chạy ở 4ohm lâu là chết liền vì quá tải. Chỉ có 1 số hãng lớn như Krell plius mới thực sự có công suất gấp đôi khi trở kháng giảm đi 1-2.
cũng như một người nặng 50kg cõng người nặng 80kg chỉ đi được quãng đường là 2 cây số là phải nghỉ chẳng hạn nếu đi 4 cây số là bị quá tải là nằm ngay hi hiiii
Mặt khác, trở kháng danh định chỉ có ý nghĩa tương đối. Loa 8ohm danh định nhung minium có thể xuống 6ohm 4ohm hoặc maxium lên trên 16ohm ở các tần số khác nhau. Đó là 1 trong các nguyên nhân làm cho ampli khó chịu, cũng như tại sao có loa chơi với ampli này hay mà ampli khác không hay, cho dù 2 ampli có cùng công suất ra bằng nhau ở 8ohm (nhưng sẽ thay đổi ở các mức trở kháng khác.

nói chung cách phối ghép cũng là "con đường đau khổ " vì cần phải có thời gian và tiền bạc


Hihi, nói chung là cũng mới hơi hiểu. Như vậy cái ampli của em về lý thuyết là:

+ Trở kháng loa 8 ohm - công suất cấp được là 105w
+ Trở kháng loa 6 ohm - công suất loa cấp được là 105w x 1.5 = 157 w
+ Trở kháng loa 4 ohm - công suất loa cấp được là 210 w.

Như vậy căn cứ vào công suất cấp được, em đi chọn loa theo khoảng công suất đó thôi đúng k bác. ( Nếu loa 8 ohm công suất bình thường 105w, loa 6 ohm công suất bình thường 150w..)

Công suất loa không phải là công suất đỉnh ( peak) mà là công suất bình thường.

Như vậy nếu trở kháng loa 8ohm mà em lắp loa 200w ( quá công suất quá nhiều) thì có chết ampli không bác.

Tiện thể con amply của em là Yamaha RX465.

Cảm ơn bác đã giúp
 

audio&video

Active Member
Ðề: Chơi loa - có phải là con đường đau khổ?

Hihi, nói chung là cũng mới hơi hiểu. Như vậy cái ampli của em về lý thuyết là:

+ Trở kháng loa 8 ohm - công suất cấp được là 105w
+ Trở kháng loa 6 ohm - công suất loa cấp được là 105w x 1.5 = 157 w
+ Trở kháng loa 4 ohm - công suất loa cấp được là 210 w.

Như vậy căn cứ vào công suất cấp được, em đi chọn loa theo khoảng công suất đó thôi đúng k bác. ( Nếu loa 8 ohm công suất bình thường 105w, loa 6 ohm công suất bình thường 150w..)

Công suất loa không phải là công suất đỉnh ( peak) mà là công suất bình thường.

Như vậy nếu trở kháng loa 8ohm mà em lắp loa 200w ( quá công suất quá nhiều) thì có chết ampli không bác.

Tiện thể con amply của em là Yamaha RX465.

Cảm ơn bác đã giúp

cách phối ghép loa và âm ly cũng như vợ chồng vậy?những tiêu chí khi cưới vợ cho loa la âm ly và ngược lại bác có con gái là âm ly bác phải gả anh loa nào phải cùng công suất trở kháng ...nếu con gái bác yếu bác phải tuyển con rể có độ nhạy cao chẳng hạn.hiiiiiiiiiiiiiii
nói chung khi phối loa và âm ly chúng ta lên để ý đến trở kháng công suất và độ nhạy.khâu quan trọng nhất vẫn là nghe thử và cảm nhần bằng đôi tai của mình.
trở kháng loa 8 ohm và bác lắp loa 200w. loa 200w bác lắp là loa hội trường ah.em nghĩ là âm ly sẽ vất vả và đến một lúc nào đó không tải được nữa thì sẽ die thôi bác ah.
âm ly YAMAHA RX 465 bác thử phối với cả FOCAL JM .hoặc MORNITER audio nhé.
 

vinagoh

Well-Known Member
Ðề: Chơi loa - có phải là con đường đau khổ?

Các bác nói vòng vo quá, đi thẳng vào vấn đề đê.

Bác linhtinh đã có vái avr trở kháng của nó là 8ohm (không chuyển đổi được 6ohm nhé).

Vậy theo các bác thì có nên dùng loa 6ohm để đánh với avr này được không??? Vì dòng loa 6ohm dể chọn hơn dòng loa 8ohm.

Thanks
 

thogaubien

New Member
Ðề: Chơi loa - có phải là con đường đau khổ?

cách phối ghép loa và âm ly cũng như vợ chồng vậy?những tiêu chí khi cưới vợ cho loa la âm ly và ngược lại bác có con gái là âm ly bác phải gả anh loa nào phải cùng công suất trở kháng ...nếu con gái bác yếu bác phải tuyển con rể có độ nhạy cao chẳng hạn.hiiiiiiiiiiiiiii
nói chung khi phối loa và âm ly chúng ta lên để ý đến trở kháng công suất và độ nhạy.khâu quan trọng nhất vẫn là nghe thử và cảm nhần bằng đôi tai của mình.
trở kháng loa 8 ohm và bác lắp loa 200w. loa 200w bác lắp là loa hội trường ah.em nghĩ là âm ly sẽ vất vả và đến một lúc nào đó không tải được nữa thì sẽ die thôi bác ah.
âm ly YAMAHA RX 465 bác thử phối với cả FOCAL JM .hoặc MORNITER audio nhé.

:) câu này của bác em ghi vào sổ từ. Thi thoảng lấy ra nghiên cứu cho nhớ đời ạ.
 
Ðề: Chơi loa - có phải là con đường đau khổ?

:) câu này của bác em ghi vào sổ từ. Thi thoảng lấy ra nghiên cứu cho nhớ đời ạ.
Mấy Bác vui tính quá làm em phì cười.
Nói chung đã trót mê chơi loa thì ai cũng biết là sẽ KHỔ, nhưng mà các Bác thử nhịn chơi xem lúc đó SƯỚNG hay KHỔ nào ? Chúc mừng ngày mai Giỗ tổ ở nhà chơi loa cho....bớt KHỔ !:)>-
 

onggia

Well-Known Member
Ðề: Chơi loa - có phải là con đường đau khổ?

Đang đau khổ lại chuyển qua trở kháng rùi à.Giải thích đơn giản là như này nếu âm ly khi kéo loa có trở kháng thấp thì dòng điện qua âm ly sẽ lớn hơn so với loa có trở kháng cao do đó khi kéo loa có trở kháng thấp thì âm ly sẽ cho ra được công suất cao hơn.Tuy nhiên không phải âm ly nào cũng chịu đựng được cái mức làm việc ở cái công suất cao như thế nên kéo loa trở kháng thấp và loa có trở kháng thay đổi nhiều ở các dải tần sẽ rất mệt mỏi và hại sò,đặc biệt là mấy thằng AVR.
 

ngoibet

Member
Ðề: Chơi loa - có phải là con đường đau khổ?

Khổ chưa? Chưa chơi đã khổ vì mấy cái ôm với oát rồi còn gì?
À mà lão chủ hớt lặn mất tiêu đâu rồi nhỉ?
 

nghesi_vodanh

New Member
Ðề: Chơi loa - có phải là con đường đau khổ?

Xin lỗi mọi người vì công việc dồn dịch trước hôm nghỉ lễ, hôm nay mới có thời gian. Qua ý kiến của các bạn ở đây thấy một điều rằng mỗi người trong các bạn đã đều có những trải nghiệm qua cuộc chơi với thiết bị âm thanh rồi thì phải. Tuy nhiên chúng ta đau khổ để hướng đến điều gì, để đạt được mục đích gì, chúng ta hãy cùng nhau xem xét nhé.
Không ít người trong chúng ta đã từng nghe và từng nói đến đến thuật ngữ Hi-end, rất nhiều ý kiến, rất nhiều giả thuyết.
Vậy thế nào là Hi-end :
Trong suy nghĩ của nhiều người, thiết bị âm thanh Hi-End luôn là những thiết bị phức tạp với nhiều tính năng cao siêu và giá cả trên trời và chúng chỉ hướng đến túi tiền của triệu phú. Thậm chí có người còn cho rằng âm thanh và thiết bị Hi-End rất phức tạp, chỉ dành cho những người trong nghề, hay những thính giả sành điệu, những người giàu có thích khoa trương mà không phải dành cho những người bình dân. Tất cả những điều trên không thuộc về âm thanh Hi-End vì:

Thứ nhất, thuật ngữ “Hi-End” là đề cập đến khả năng trình tấu của một sản phẩm, không liên quan đến giá cả của nó. Nhiều hệ thống thực sự là Hi-End nhưng giá tiền lại thấp hơn giá của các hệ thống “tất cả trong một” bán trong các cửa hàng, có các bộ dàn có giá vừa phải song đã thể hiện chất lượng xuất sắc. Đó là những bộ dàn nằm trong khả năng tài chính của nhiều người tiêu dùng bình dân. Tuy nhiều thiết bị Hi-End không rẻ tiền, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn phải đi vay tiền để mua trả góp một bộ dàn chất lượng. Thực ra, nhiều bộ dàn được coi là nghe tuyệt đỉnh đôi khi không đắt đỏ như bạn tưởng.

Thứ hai, âm thanh Hi-End thuộc về vấn đề cảm nhận âm nhạc. Trên thực tế, chính các hệ thống Hi-End thực thụ lại dễ sử dụng hơn các hệ thống âm thanh sản xuất hàng loạt đang bày bán trên thị trường với chất lượng âm thanh trung bình. Do đó, các thiết bị Hi-End thường rất giản dị, hoàn toàn không có những tính năng, chi tiết phức tạp, kho vận hành. Âm thanh Hi-End chỉ tập trung vào chất lượng âm nhạc không tập trung vào xử lý các hiệu ứng âm thanh giả tạo. Âm thanh Hi-End là âm thanh dành cho người yêu nhạc, chứ không phải những người mê các tính năng của đồ điện tử.

Thứ ba, bất kỳ ai thích nghe nhạc cũng có thể cảm nhận được ngay cái hay, cái đẹp của một màn trình diễn âm thanh hay. Không cần phải có “một đôi tai vàng” mới phân biệt được âm thanh nào là âm thanh đẹp. Sự khác nhau giữa việc thể hiện âm thanh tốt hay kém rất dễ nhận biết. Những phản ứng - thông thường là ngạc nhiên và thích thú - khi lần đầu tiên nghe một hệ thống âm thanh Hi-End thực thụ, có thể bắt gặp ở tất cả mọi người, nếu bạn yêu thích nhạc.
 

nghesi_vodanh

New Member
Ðề: Chơi loa - có phải là con đường đau khổ?

Vậy hi-end là gì nhỉ?

Đó là khi mà các thiết bị âm thanh bị quên lãng, chỉ có các nhạc công và ca sĩ hiện hữu trong phòng nghe của bạn. Đó là khi mà bạn cảm thấy tiếng nói của người sáng tác và người trình diễn vượt qua không gian và thời gian để đến với bạn, chuyện trò với bạn. Đó là khi bạn cảm thấy như đắm chìm trong những cơn sóng dạt dào của đại dương âm nhạc… Và đó là khi thế giới vật chất hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại tiềm thức của bạn với âm nhạc – đó chính là âm thanh Hi-End
 

thidinh

Member
Ðề: Chơi loa - có phải là con đường đau khổ?

đa phần anh em đều chọn cách 1 đó bác! và con đường đau khổ ko có hồi kết...

hihihi

mình cũng tốn học phí cho khoản này cũng khá khá

khổ nhưng cũng khối kẻ lao đâu vào (trong đó có em)
 

audio&video

Active Member
Ðề: Chơi loa - có phải là con đường đau khổ?

Thật vậy, hầu hết những người chơi HI END mà em từng tiếp xúc đều nhìn nhận mình đang phải loay hoay khổ sở về khâu phối ghép rồi lại nâng cấp . Thế nhưng, cái sức hút của niềm đam mê audio quá lớn đến nỗi họ khó có thể lý giải được lý do tại sao họ lại “dấn thân” vào con đường ấy. Con đường mà hầu hết những người chơi đều nhận ra rằng, đó là một “con đường đau khổ”.
 

pavel

Member
Ðề: Chơi loa - có phải là con đường đau khổ?

Vậy hi-end là gì nhỉ?

Đó là khi mà các thiết bị âm thanh bị quên lãng, chỉ có các nhạc công và ca sĩ hiện hữu trong phòng nghe của bạn. Đó là khi mà bạn cảm thấy tiếng nói của người sáng tác và người trình diễn vượt qua không gian và thời gian để đến với bạn, chuyện trò với bạn. Đó là khi bạn cảm thấy như đắm chìm trong những cơn sóng dạt dào của đại dương âm nhạc… Và đó là khi thế giới vật chất hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại tiềm thức của bạn với âm nhạc – đó chính là âm thanh Hi-End


Hoàn toàn đồng ý với bạn ,đây cũng chính là bản chất và triết học của âm nhạc
mà chúng mình cần vươn tới ,bởi âm nhạc không đơn giản chỉ là giải trí và thưởng thức .Âm nhạc chính là cuộc sống tâm hồn ,trí tuệ của chúng ta .Âm nhạc là một trong những phát minh vĩ đại tuyệt tác nhất của loài người .

Cảm ơn nhiều những bài viết của bạn
 

kimochiotaro

New Member
Ðề: Chơi loa - có phải là con đường đau khổ?

mới chơi đã thấy khổ, 3 cái loa rồi!
 

longu

New Member
Ðề: Chơi loa - có phải là con đường đau khổ?

Mình vẫn trung thành với dàn Edifier cùi thôi, đú k nổi
 
Bên trên