Bộ ba TV Ultra HD siêu nét công nghệ mới của LG

tuyen_kientruc2010

Well-Known Member
Ngoài màn hình có độ nét cao gấp 4 lần chuẩn Full HD thông thường, bộ ba Cinema 3D Ultra HD 2013 gồm LA9800, LA9700 và LA9650 còn sở hữu bộ giải mã 4K tích hợp sẵn bên trong, đi kèm với nhiều tính năng thông minh.

Không chỉ là trình làng TV Ultra HD đầu tiên ở Việt Nam, LG còn là hãng sở hữu nhiều dòng TV có màn hình siêu nét nhất ở Việt Nam hiện nay khi vừa tung ra thị trường 3 series mới gồm LA9800, LA9700 và LA9650. Tất cả đều có màn hình sở hữu độ phân giải cao gấp 4 lần chuẩn Full HD thông thường.

So với năm ngoái, ngoài model cao cấp kích thước lên tới 84 inch có giá hơn 300 triệu đồng, dòng TV Ultra HD của LG năm nay có mức giá và ngoại hình phù hợp hơn với nhu cầu sử dụng của người dùng trong nước. LA9700 và LA9650 có kích thước màn hình 55 và 65 inch, với mức giá bán ra từ 84,9 triệu đồng. Đây cũng là những mẫu Ultra HD TV có mức giá hợp lý nhất trên thị trường hiện nay.

Thiết kế

Bộ ba LA9800, LA9700 và LA9650 đều sở hữu phong cách thời trang quen thuộc trên các dòng TV cao cấp của LG hai năm qua. Tuy nhiên, ngoại hình của hai dòng có kích thước nhỏ và giá bán thấp hơn, LA9700 và LA9650, lại gây được nhiều ấn tượng hơn với những chi tiết lạ trong thiết kế. Cả hai đều tạo cho người xem cảm giác sản phẩm trông rất mỏng và sang trọng.

1-4702-1384047460.jpg
LG LA9700 với mức giá 149 triệu đồng là model được nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc.

Trong đó, LA9700 gây chú ý hơn khi là mẫu Ultra HD TV duy nhất được LG nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc. Thiết kế của sản phẩm cũng lạ mắt với việc được tích hợp một loa thanh dài ở ngay cạnh bên dưới màn hình, có thể tự động trượt xuống khi hoạt động và trượt lên ẩn đi khi tắt màn hình. Ở cạnh phía trên màn hình, một camera đi kèm micro được LG giấu khá kỹ, nhưng có thể dễ dàng trượt lên để sử dụng khi cần.

Chân đế bằng kim loại của LA9700 được LG kéo rộng ra, cân đôi ở cả mặt trước lẫn sau giúp cho TV trông vững vàng hơn. Đường viền bao quanh TV màu đen và khá mỏng tạo cảm giác cho màn hình không còn các gờ viền khi trình chiếu phim ảnh, khiến cho hiệu quả trình chiếu tốt hơn. Với việc sử dụng nhiều chi tiết như đường viền màn hình, chân đế hay loa thanh bên dưới bằng kim loại, LG khiến cho LA9700 trông sang và hiện đại.

2-3215-1384047460.jpg
LG LA9650 có giá bán 84,9 triệu đồng và 119,9 triệu đồng cho hai model 55 và 65 inch.

Dù không có hệ thống loa trượt ấn tượng như LA9700, kiểu dáng LA9650 cũng mang tới những điểm nhấn thú vị và sở hữu hiệu quả âm thanh ấn tượng không thua kém, nhờ hệ thống loa thiết kế hướng về trước đặt ngay ở cạnh dưới màn hình. Bên cạnh màng loa với các lỗ li ti trải dài từ cạnh trái sang cạnh phải, LG còn bố trí hai màng loa cầu nhỏ nằm sát ở hai góc dưới, tạo cho TV của hãng có một hệ thống loa tốt hơn TV thông thường.

Giống như LA9700, LA9650 các phần viền bao quanh và chân đế được LG dùng tông màu kim sáng khiến cho TV trông khá nổi bật và hiện đại. Nhưng khác với đàn anh, chân đế trên model này lại được LG thiết kế gọn gàng hơn khi nhìn từ phía trước, người xem sẽ chỉ thấy hai chân kim loại nhỏ ở hai đầu nâng màn hình nhô lên khỏi mặt phẳng.

Dù không phải là model được nhập khẩu ở Hàn Quốc, chất lượng phần cứng bên ngoài LA9650 khá tốt, chắc chắn và được chau chuốt kỹ càng. Bù lại, việc lắp ráp tại Việt nam giúp cho mẫu TV Ultra HD của LG có được mức giá bán mềm hơn nhiều dòng sản phẩm khác.

IMG-5652-JPG.jpg
LG LA9800 có kích thước lớn nhất, 84 inch,và giá bán lên tới 350 triệu đồng.


LA9800 thực tế là phiên bản nâng cấp từ mẫu Ultra HD TV đầu tiên được LG đưa về Việt Nam cuối năm ngoái, 84LM9600 với ngoại hình không có khác biệt. Sở hữu kích thước lớn hơn, nhưng nếu phải so với hai đàn em LA9700 và LA9650, LA9800 có thiết kế không ấn tượng và hấp dẫn bằng.

Đường viền bao quanh màn hình cho cảm giác hơi dày, sử dụng chất liệu nhựa bóng với chủ yếu là màu đen khiến cho LA9800 không quá nổi bật. Hệ thống loa tích hợp sử dụng thiết kế truyền thống không được hướng về phía trước như LA9700 và LA9650. Chân đế kim loại bóng bẩy nhưng trông hơi nhỏ so với thiết kế tổng thể cũng như kích cỡ màn hình lên tới 84 inch. Tuy nhiên, màn hình lớn cùng khả năng chính diễn hình ảnh là điểm khiến cho LA9800 có sức hấp dẫn mạnh không kém các mẫu Ultra HD khác của LG.

Chất lượng hình ảnh và âm thanh

IMG-5557-JPG-3084-1384046980.jpg
Sự khác biệt giữa việc không có (trái) và có (phải) bộ xử lý hình ảnh Tru-Ultra HD Engine.
Bộ ba Ultra HD LA9800, LA9700 và LA9650 đều là những mẫu TV cao cấp nhất của LG hiện nay với nhiều công nghệ hình ảnh mới. Tất cả đều sử dụng màn hình LCD công nghệ đèn nền LED. Tuy nhiên, LA9800 và LA9650 đều sử dụng màn hình LED Plus với hệ thống đèn LED viền và chỉ có riêng model nhập khẩu LA9700 sử dụng màn hình LED nền trực tiếp với hệ thống đèn LED siêu mỏng, được LG gọi tên là Nano Full LED.

Điều này khiến cho chất lượng hiển thị của ba model được xếp theo thứ tự LA9700, LA9800 rồi đến LA9650 chứ không theo giá bán. Công nghệ Nano Full LED giúp cho LA9700 thể hiện hình ảnh rất sâu, màu sắc trung thực, độ tương phản lớn và góc nhìn cực rộng.

Tuy nhiên, cả ba mẫu Ultra HD thế hệ mới của LG đều có khả năng trình diễn hình ảnh sắc nét và chi tiết. So với các dòng HDTV cùng kích thước, độ nét và màu sắc trên những model 4K của LG đều khác biệt rõ rệt, tốt hơn nhiều. LA9800, LA9700 và LA9650 đều có độ phân giải màn hình 3.960 x 2.160 pixel, với số lượng điểm ảnh nhiều gấp 4 lần độ phân giải Full HD 1.080p.

LG-LA9700-7-JPG-9612-1384046980.jpg
Chất lượng hình ảnh tuyệt vời trên TV Ultra HD thế hệ mới của LG.
Đây là dòng TV đầu bảng của LG, được tích hợp bộ giải mã tín hiệu 4K - HEVC, cho phép xử lý các nội dung Ultra trực tiếp bằng TV mà không cần đến các thiết bị hỗ trợ bên ngoài. Người dùng chỉ cần cắm USB hay ổ cứng di động có lưu trữ các nội dung 4K nguyên bản, bộ xử lý có sẵn trong TV sẽ tự động đọc và phát các nội dung lên màn hình mà không cần đến máy tính, đầu phát chuyên dụng đắt tiền riêng biệt.

Ngoài ra, bộ nâng cấp chất lượng hình ảnh Tru-Ultra HD Engine cho phép phát các nội dung HD và Full HD thông thường với độ phân giải cao cấp 4 lần, tương đương với nội dung 4K nguyên bản. So sánh thực tế cho thấy, chất lượng hiển thị khi có và không có công nghệ này có sự khác biệt rõ rệt. Các nội dung trông thường ngoài việc nét và mịn hơn còn cho màu sắc trung thực tốt hơn.

IMG-5541-JPG-8633-1384046980.jpg
Với loa thanh tích hợp bao gồm 5 loa hệ thống 4.1, LA9700 là model có âm thanh ấn tượng nhất, về cả chất lượng lẫn âm lượng. Khi xem phim, dải loa trên TV Ultra HD của LG cho hiệu ứng đa chiều tốt, sống động và có chiều sâu với công nghệ giả lập âm thanh vòm. Trong khi nghe nhạc, âm lượng phát ra từ bộ loa có sẵn trên TV ngang ngửa với một hệ thống Home Theater cỡ nhỏ và vừa, độ chi tiết thể hiện khá tốt.

Các tính năng thông minh

Bên cạnh ngoại hình và chất lượng hình ảnh, âm thanh, những mẫu Ultra HD TV thế hệ mới của LG cũng sở hữu những tính năng thông minh hữu dụng, phù hợp với nhu cầu sử dụng của người dùng trong nước. Tất cả đều được trang bị sẵn kết nối Wi-Fi, bên cạnh việc có thể cắm dây mạng và sử dụng như thông thường.

LG-LA9700-JPG-8056-1384046980.jpg
So với nền tảng sử dụng trên model 2012, nền tảng trên bộ ba sản phẩm mới của LG không có nhiều thay đổi, sự khác biệt chính nằm ở tốc độ xử lý nhanh và nhạy hơn. Người dùng có thể lướt web ngay trên TV với trình duyệt có sẵn, hay kết nối vào kho ứng dụng có sẵn trên TV. Ngoài ứng dụng đọc báo VnExpress, Thế giới vi tính... hay nghe nhạc NhacCuaTui, LG cũng cung cấp nhiều phần mềm khác như xem phim trực tuyến, lướt YouTube hay theo dõi mạng xã hội như Facebook, Twitter, chơi game như Plant vs Zombie.

IMG-5622-JPG-9702-1384046981.jpg
Bên cạnh chiếc điều khiển từ xa thông thường, còn có thêm điều khiển cảm ứng Magic Remote thế hệ mới và đây là một trong những trang bị đáng giá của sản phẩm. Bộ thu nhận tín hiệu không dây tích hợp sẵn vào TV nhờ vậy khả năng điều khiển nhạy, chính xác hơn nhiều thế hệ trước. Các nút điều hướng và phím cuộn tích hợp thêm giúp việc lướt web trên TV thông minh của LG trở nên dễ dàng hơn nhiều.

Ngoài ra, tính năng thông minh cho phép thao tác với TV bằng điều khiển thông minh hay giọng nói (tiếng Việt), hoặc có thể cài đặt và sử dụng thêm ứng dụng, trò chơi, liên kết không dây Miracast, DLNA tới các thiết bị khác. Một điểm mới được LG bổ sung cho TV của hãng là hỗ trợ camera. Ngoài việc sử dụng để đàm thoại hình ảnh, nó cũng có thể chụp hình hay nhận diện các chuyển động của tay để điều khiển từ xa. LA9700 là model có camera tích hợp sẵn ngay ở viền phía trên TV, trong khi ở LA9800 và LA9650 cần có thêm phụ kiện riêng.

LG-LA9700-11-JPG-5880-1384046982.jpg
Với những điểm mạnh về khả năng trình diễn hình ảnh độ nét, đi kèm thiết kế và tính năng thông minh hấp dẫn, phù hợp với người sử dụng trong nước. Bộ ba Ultra HD thế hệ 2013 của LG là những mẫu TV chất lượng tốt và đáng quan tâm nhất trong dịp mua sắm cuối năm và Tết sắp tới.



Nguồn: Bộ ba TV Ultra HD siêu nét công nghệ mới của LG - Số Hóa VnExpress
 

Haxen

Well-Known Member
Ðề: Bộ ba TV Ultra HD siêu nét công nghệ mới của LG

Đẹp quá mà em không đủ lúa để hốt một trong các em trên về nhà
 

Di Oi Gi

New Member
Ðề: Bộ ba TV Ultra HD siêu nét công nghệ mới của LG

nhìn chân đế không được mỹ thuật lắm, bốn góc hở sáng quá nhiều
 

kebipbom

Member
Ðề: Bộ ba TV Ultra HD siêu nét công nghệ mới của LG

loại này là LED nền phải ko các bác ? hay là OLED
 

kook123

New Member
Ðề: Bộ ba TV Ultra HD siêu nét công nghệ mới của LG

loại này là LED nền phải ko các bác ? hay là OLED

Vẫn là LED nền, nhưng độ phân giải thì gấp 4 lần Full HD.

Cú này thì xem ra SS còn lâu mới theo kịp LG. Panel IPS của LG được sử dụng đại trà quá thành ra giá thành sản xuất được tiết kiệm, dẫn đến tivi LG rẻ hơn SS dù chất lượng hình ảnh của panel IPS ( LG ) luôn trên chất lượng panel VA ( SS )
 
Ðề: Bộ ba TV Ultra HD siêu nét công nghệ mới của LG

Đúng là vãi cả thánh phán. IPS cho góc nhìn tốt về màu sắc nhưng màu đen thì sẽ bị mất đi khá nhiều khi nhìn nghiêng. Và tất nhiên là tấm nền IPS cho màu đen kém xa tấm nền VA cho nên tivi của LG chưa bao giờ được lọt top những tivi có chất lượng hình ảnh tốt nhất (kể cả mấy Led nền Nano Led cho tới Plasma của LG) vì màu đen là một trong những yếu tố quan trọng quyết định chất lượng hình ảnh mà. Tóm lại là LG còn phải cố gắng dài dài và hy vọng vào loạt tivi OLED thôi.
 

Di Oi Gi

New Member
Ðề: Bộ ba TV Ultra HD siêu nét công nghệ mới của LG

nói vậy chứ giờ các hãng dùng IPS nhiều, panel Oled sản xuất rất khó, có khi chục cái mới được 1 cái, tỉ lệ drop rất cao, spoil được 1 con hoàn hảo khá cực
 

kook123

New Member
Ðề: Bộ ba TV Ultra HD siêu nét công nghệ mới của LG

Đúng là vãi cả thánh phán. IPS cho góc nhìn tốt về màu sắc nhưng màu đen thì sẽ bị mất đi khá nhiều khi nhìn nghiêng. Và tất nhiên là tấm nền IPS cho màu đen kém xa tấm nền VA cho nên tivi của LG chưa bao giờ được lọt top những tivi có chất lượng hình ảnh tốt nhất (kể cả mấy Led nền Nano Led cho tới Plasma của LG) vì màu đen là một trong những yếu tố quan trọng quyết định chất lượng hình ảnh mà. Tóm lại là LG còn phải cố gắng dài dài và hy vọng vào loạt tivi OLED thôi.

Thế cái này là cái gì : LG là CNET Editors' Choice 2012-2013
( so sánh trực tiếp thì LG LA8600 với panel IPS hơn SS F8000 với panel VA ). Panel VA là thế hệ cũ, panel IPS là thế hệ mới mà

Còn kết quả của HD Việt Nam 2013 nữa, panel VA của SS so sánh 3 lần với panel IPS của LG thì thua cả 3 lần, chênh lệch rõ ràng: http://www.hdvietnam.com/diendan/26...odel/652353-ket-qua-buoi-offline-so-sanh.html

P/S: màu đen mà quyết định chất lượng hình ảnh thì đó là mấy chục năm trước khi xài tivi trắng đen nhé>:). Ngày nay thì người ta xài tivi màu nên quan tâm màu sắc chính xác, chân thực, sống động và có độ sáng cao

Bác nên tìm hiểu lý do vì sao Plasma ( độ đen sâu tuyệt đối hơn hẳn mấy cái LED LCD ) lại bị "chết" còn LED với panel IPS thì đang được sử dụng nhiều nhất. Cái này là thực tế đang diễn ra chứ không có "thánh" nào phán hết bác nhé
 
Ðề: Bộ ba TV Ultra HD siêu nét công nghệ mới của LG


Cái đó là cảm nhận cá nhân của "chiên za" Philip Wong bên Cnet ASIA cho nên đừng cố mà post nữa, ngon thì kiếm mấy link Cnet gốc mà post. ;))

P/S: màu đen mà quyết định chất lượng hình ảnh thì đó là mấy chục năm trước khi xài tivi trắng đen nhé>:)
Bác nên tìm hiểu lý do vì sao Plasma ( độ đen sâu tuyệt đối hơn hẳn mấy cái LED LCD ) lại bị "chết" còn LED với panel IPS thì đang được sử dụng nhiều nhất. Cái này là thực tế đang diễn ra chứ không có "thánh" nào phán hết bác nhé

Cứ cái kiểu này thì bao giờ mới ngóc lên nổi cái miệng giếng đây?!


Đừng bao giờ quote bài của tôi nữa nha vì tôi sẽ không tranh luận với người có kiến thức kém mà còn cố tỏ ra nguy hiểm như bạn nữa đâu.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

kook123

New Member
Ðề: Bộ ba TV Ultra HD siêu nét công nghệ mới của LG

Cái đó là cảm nhận cá nhân của "chiên za" Philip Wong bên Cnet ASIA cho nên đừng cố mà post nữa, ngon thì kiếm mấy link Cnet gốc mà post. ;))



Cứ cái kiểu này thì bao giờ mới ngóc lên nổi cái miệng giếng đây?!


Đừng bao giờ quote bài của tôi nữa nha!

Cái đó là link gốc của CNET ASIA đó bác. Tất cả các Editor của CNET ASIA bầu chọn LG thắng đó bác ( Editors' Choice mà ), Philip Wong chỉ là 1 trong các chuyên gia - Editor của CNET ASIA mà thôi.

Khiếu thẩm mỹ và chất lượng hình ảnh của tivi LG và SS thì dĩ nhiên là ở Hàn Quốc- ASIA là cao nhất và phù hợp nhất với dân Việt Nam rồi. Do đó không thấy là kết quả so sánh của HD Việt Nam giữa LG và SS thì cũng là LG hơn đó sao :-bd

Cứ nhìn vào các topic trên HD Việt Nam là thấy rõ panel IPS ( LG ) hay panel VA ( SS ) ai thắng :D. Điện thoại giờ toàn xài màn hình IPS chất lượng cao chứ ai xài màn hình VA cổ lổ sĩ bao giờ ( nhất là mấy model cao câp như của Apple, LG, Nokia,... ) X_X

P/S: bổ sung thêm topic "người thật việc thật" về chất lượng panel IPS ở diễn đàn HD Việt Nam. Xong nhé bác :-h

http://www.hdvietnam.com/diendan/60-thiet-bi-phat-hinh/723147-review-tv-lg-42la6190.html
 

namdong

Member
Ðề: Bộ ba TV Ultra HD siêu nét công nghệ mới của LG

Mình cũng thích và đang dùng LG, nhưng quả thật thấy bạn kool đi đâu cũng lôi cái so sánh ra mà phát nản. Trước bị ban nick cũng yên ả được 1 thời gian giờ lại bắt đầu rồi.

Nếu bạn là người của LG thì hơi phản cảm, nếu bạn chỉ là cá nhân thì mình nghĩ là hơi cuồng đó.

Nói gì thì nói cái dở nhất LG vẫn cứ muôn thưở là cái màu đen thôi, màu đen trên LG nhìn hơi nhờ nhờ chứ ko đen sâu được như các hãng khác ( sony chẳng hạn )
 
Ðề: Bộ ba TV Ultra HD siêu nét công nghệ mới của LG

đang dùng đủ LG và sony nhưng nói thật LG dùng panel ips mà giá thấp hơn kém 10 triệu thì k có chuyện nó ngon hơn nhiều đâu, cũng dị ứng đồng chí kook đi đâu cũng tung hô LG tranh luận mọi người bị ban nay lại tiếp tục
 

manhtran71

Well-Known Member
Ðề: Bộ ba TV Ultra HD siêu nét công nghệ mới của LG

Cái đó là link gốc của CNET ASIA đó bác. Tất cả các Editor của CNET ASIA bầu chọn LG thắng đó bác ( Editors' Choice mà ), Philip Wong chỉ là 1 trong các chuyên gia - Editor của CNET ASIA mà thôi.

Khiếu thẩm mỹ và chất lượng hình ảnh của tivi LG và SS thì dĩ nhiên là ở Hàn Quốc- ASIA là cao nhất và phù hợp nhất với dân Việt Nam rồi. Do đó không thấy là kết quả so sánh của HD Việt Nam giữa LG và SS thì cũng là LG hơn đó sao :-bd

Cứ nhìn vào các topic trên HD Việt Nam là thấy rõ panel IPS ( LG ) hay panel VA ( SS ) ai thắng :D. Điện thoại giờ toàn xài màn hình IPS chất lượng cao chứ ai xài màn hình VA cổ lổ sĩ bao giờ ( nhất là mấy model cao câp như của Apple, LG, Nokia,... ) X_X

P/S: bổ sung thêm topic "người thật việc thật" về chất lượng panel IPS ở diễn đàn HD Việt Nam. Xong nhé bác :-h

http://www.hdvietnam.com/diendan/60-thiet-bi-phat-hinh/723147-review-tv-lg-42la6190.html
Cuộc thi test TV gì đó trên HDVN đang có tác dụng phụ kinh, nó như một thứ ung nhọt cho những kẻ không biết gì về công nghệ hình ảnh dựa vào đó mà phán như thánh, còn với những ai có chút hiểu biết thì nó là công cụ để tham khảo hữu ích.
Trở lại với bác kool123 bác phán cứ y như là nhà bác chẳng hề có cái TV nào. tấm nền IPS mà bác bảo là công nghệ mới thì vái bác. Còn bác bẩu plasma có màu đen tốt mà vẫn chết, xin thưa nó chết vì công nghệ SX chứ không phải màu đen. Mà bác biết tại sao người ta quan trọng màu đen trên tấm nền không? Và tại sao mọi người cực kỳ dị ứng với tv Led nếu nó hở sáng quá nhiều? Nếu bác trả lời được những câu hỏi trên thì bác sẽ tự vã vào mặt mình và rút lại những cmt ở trên nhé. Thân chào bác.
 

kook123

New Member
Ðề: Bộ ba TV Ultra HD siêu nét công nghệ mới của LG

Cuộc thi test TV gì đó trên HDVN đang có tác dụng phụ kinh, nó như một thứ ung nhọt cho những kẻ không biết gì về công nghệ hình ảnh dựa vào đó mà phán như thánh, còn với những ai có chút hiểu biết thì nó là công cụ để tham khảo hữu ích.
Trở lại với bác kool123 bác phán cứ y như là nhà bác chẳng hề có cái TV nào. tấm nền IPS mà bác bảo là công nghệ mới thì vái bác. Còn bác bẩu plasma có màu đen tốt mà vẫn chết, xin thưa nó chết vì công nghệ SX chứ không phải màu đen. Mà bác biết tại sao người ta quan trọng màu đen trên tấm nền không? Và tại sao mọi người cực kỳ dị ứng với tv Led nếu nó hở sáng quá nhiều? Nếu bác trả lời được những câu hỏi trên thì bác sẽ tự vã vào mặt mình và rút lại những cmt ở trên nhé. Thân chào bác.

Ah, taị mình thấy kết quả CNET ASIA và HD Việt Nam 2013 như thế nào thì mình nói lại vậy thôi. Có bác nào ko thích thì bỏ qua nhé :D

Còn panel IPS thì nó mới hơn panel VA và Plasma đó bác, mới hơn 2 cái này là đủ rồi . Hiện nay thì panel IPS là được xài rộng rãi nhất đó bác ( nhìn panel của điện thoại, tivi là biết ).

Mình không nói Plasma chết vì màu đen của nó, mà mình nói Plasma chết dù vẫn có ưu điểm là màu đen sâu ( hơn các tivi LED ). Bác đừng hiểu sai ý mình nha. Mua tivi thì người ta cần màu sắc chính xác, sống động, rực rỡ là chính ( màu đen như các tivi LED hiện nay là quá tốt rồi, chứ ko cần phải tuyệt đối như Plasma, vì được cái này thì mất cái kia ). Tivi trắng đen thì mới cần màu đen thôi, hehe ( just kidding )

P/S: LED hở sáng hơn Plasma, nhưng Plasma thì chết, LED lại sống khỏe re ===> người tiêu dùng dị ứng với gì thì bác biết rồi :D. Mình xin phép dừng tại đây nha, cứ chiêm nghiệm thực tế là rõ những gì mình nói thôi
 

namsony

New Member
Plasma chết là tất yếu, plasma tốn điện mà hình ảnh cứ nhờ nhờ sao đấy. Vì thế nên các bác thấy Sony có làm plasma đâu !
 

Putinsu

New Member
Em thì nghĩ tay kook này dùng chiêu gây ức chế để dụ anh em cãi nhau, tranh luận với hắn. Thế thôi, chứ mấy thứ kiến thức của tay kook này chỉ cần goog phát là ra hết.
Nhà em đang dùng LG đời LW6500, giờ xem vẫn tốt chán. Giờ LG đang đi lên, em cũng tính làm cái mới cho phụ huynh nhưng chỉ tầm trung thôi, không dám mơ UlHD.

Chỉ thấy tiếc cho LG có những phát ngôn viên như tay kook này gây phản cảm quá.
(mấy anh em cùng chỗ làm mỗi lần vào HDVN đều xem tay này đang phán gì, trước thì cười, giờ thì nản)
 
Ðề: Bộ ba TV Ultra HD siêu nét công nghệ mới của LG

SONY mua panel LG về lắp ráp mà các chuyên gia cãi nhau: đen... hơn,sâu... hơn là tại sao nhỉ?
 

manhtran71

Well-Known Member
Ðề: Bộ ba TV Ultra HD siêu nét công nghệ mới của LG

SONY mua panel LG về lắp ráp mà các chuyên gia cãi nhau: đen... hơn,sâu... hơn là tại sao nhỉ?

Tấm nền nó như một khung tranh chưa được vẽ gì lên đó, nếu nó rơi vào tay một danh họa thì trở nên vô giá, còn rơi vào tay thợ vẽ thì giá bán không quá 200 ngàn :).
 

namsony

New Member
Re: Ðề: Bộ ba TV Ultra HD siêu nét công nghệ mới của LG

Tấm nền nó như một khung tranh chưa được vẽ gì lên đó, nếu nó rơi vào tay một danh họa thì trở nên vô giá, còn rơi vào tay thợ vẽ thì giá bán không quá 200 ngàn :).

Thích câu này của bác, có người vẫn muốn đánh đồng Sony và LG khi thấy cả hai dùng chung tấm nền
 

oldfriend

Moderator
hôm rồi có đọc chữ ký của bác nào ấy nhỉ, đại loại là nếu đầu óc không đủ thông minh để nói lời đúng đắn thì tốt nhất nên câm lặng.

P/s: mình vẫn thích LG nhưng dị ứng với cái thể loại cuồng như kook, giống như ung nhọt ghẻ lở, phải tránh xa kẻo dính vào người vậy.
 
Bên trên