(HCM) - Kính mời tham dự buổi trình diễn thiết bị âm thanh hi-end 20-21/12/2013

HDVNAdmin

Ban Quản Trị
Công ty Anh Duy kính mời thành viên HDvietnam để trải nghiệm sự kết hợp hoàn hảo giữa Accuphase và Tannoy - những sản phẩm đầu bảng của hãng, cũng là một trong những sản phẩm đứng đầu trong các thiết bị audio hiend thế giới.

635223519731729963.jpg

Tannoy sẽ giới thiệu dòng loa mới nhất thuộc dòng Prestige, thế hệ Gold Reference : Westminster GR, Canterbury GR, Kensington GR, Turnbery GR và Stirling GR. Accuphase đem đến triển lãm những thiết bị đỉnh cao, đó là bộ Power A200 với mạch class A 100W, preampli C 2820 và đầu phát CD/SACD DP-550

Cũng trong đợt triển lãm này, Anh Duy Audio sẽ ra mắt các sản phẩm ampli Receiver đời mới thế hệ Series X gồm AVR-X500, AVR-X1000, AVR-X2000, AVR-X3000 và AVR-X4000. Các thiết bi khác như tai nghe, máy mini xách tay của Denon cũng được trưng bày. Hai hãng loa Klipsch và Jamo cũng được Anh Duy Audio đem đến những mẫu mới nhất.

Thời gian: 08.30-19.00 ngày 20 và 21/12/2013
Địa điểm: khách sạn DUXTON, 63 Nguyễn Huệ, Q1

Vào cửa tự do miễn phí.
 

Vdzung

Active Member
Ðề: (HCM) - Kính mời tham dự buổi trình diễn thiết bị âm thanh hi-end 21-22/12/2013

Có bác nào ở SG đi nghe không, lập 1 hội đi nghe và " chém" cho nó hoành tráng ??
 

lan806

Well-Known Member
Ðề: (HCM) - Kính mời tham dự buổi trình diễn thiết bị âm thanh hi-end 21-22/12/2013

Xin chúc mừng, em ở HN không tham gia được nhưng theo em cứ nên bán vé. Tại sao bán vé, vì bán vé sẽ bớt đi lượng khách vãng lai đến nghe cho vui và lượng khách này sẽ làm hỏng buổi trình chiếu. Vào phòng nghe cứ nói cười oang oang, lộn xộn, mất trật tự.
 

ThanhtrangHTKT

Active Member
Ðề: (HCM) - Kính mời tham dự buổi trình diễn thiết bị âm thanh hi-end 20-21/12/2013

Công ty Anh Duy kính mời thành viên HDvietnam để trải nghiệm sự kết hợp hoàn hảo giữa Accuphase và Tannoy - những sản phẩm đầu bảng của hãng, cũng là một trong những sản phẩm đứng đầu trong các thiết bị audio hiend thế giới
Trong kia hội hè nhiều khoái thật! nghe bảo hợp với Accuphase mà chưa 1 lần diện kiến!
 
Chỉnh sửa lần cuối:

binna

Well-Known Member
Ðề: (HCM) - Kính mời tham dự buổi trình diễn thiết bị âm thanh hi-end 21-22/12/2013

Xin chúc mừng, em ở HN không tham gia được nhưng theo em cứ nên bán vé. Tại sao bán vé, vì bán vé sẽ bớt đi lượng khách vãng lai đến nghe cho vui và lượng khách này sẽ làm hỏng buổi trình chiếu. Vào phòng nghe cứ nói cười oang oang, lộn xộn, mất trật tự.

nếu có bán vé, em sẽ không đi.... :)
 

vucovu

New Member
Ðề: (HCM) - Kính mời tham dự buổi trình diễn thiết bị âm thanh hi-end 20-21/12/2013

Cuối năm hội hè hấp dẫn quá, thanks.
 

quần_tà _lỏn

Active Member
Ðề: (HCM) - Kính mời tham dự buổi trình diễn thiết bị âm thanh hi-end 21-22/12/2013

Xin chúc mừng, em ở HN không tham gia được nhưng theo em cứ nên bán vé. Tại sao bán vé, vì bán vé sẽ bớt đi lượng khách vãng lai đến nghe cho vui và lượng khách này sẽ làm hỏng buổi trình chiếu. Vào phòng nghe cứ nói cười oang oang, lộn xộn, mất trật tự.

Bán vé chỉ có fan cũ của Accuphase và Tannoy mua vé! Ko lẻ bán hoài cho nhóm đó hả bác? :D
 

sanghiem

Member
Ðề: (HCM) - Kính mời tham dự buổi trình diễn thiết bị âm thanh hi-end 20-21/12/2013

cũng rất chi là hứng thú, nhưng lại đúng bữa mình đi công tác :-??
 

nhtphong

Active Member
Ðề: (HCM) - Kính mời tham dự buổi trình diễn thiết bị âm thanh hi-end 20-21/12/2013

Co cần đăng ký gì không, hay chỉ cần đến là dc vậy ?
 

baodom

Active Member
Ðề: (HCM) - Kính mời tham dự buổi trình diễn thiết bị âm thanh hi-end 20-21/12/2013

Chỉ cần đến là được, vì vào cửa miễn phí mà các bác
 

VThanhgtvt

Well-Known Member
Ðề: (HCM) - Kính mời tham dự buổi trình diễn thiết bị âm thanh hi-end 20-21/12/2013

Ngoài HN chắc cũng sớm có đấy các bác nhỉ?
 

quanghaith2

Well-Known Member
Ðề: (HCM) - Kính mời tham dự buổi trình diễn thiết bị âm thanh hi-end 21-22/12/2013

Xin chúc mừng, em ở HN không tham gia được nhưng theo em cứ nên bán vé. Tại sao bán vé, vì bán vé sẽ bớt đi lượng khách vãng lai đến nghe cho vui và lượng khách này sẽ làm hỏng buổi trình chiếu. Vào phòng nghe cứ nói cười oang oang, lộn xộn, mất trật tự.

Theo em nếu bán vé thì chỉ bán rẻ lấy lệ, và có quà tặng là 1 CD nhạc nhẽo gì đó. Như vậy thì ta đã sàng lọc được lượng khách lộn xộn chỉ đi hóng mà ko thích nghe nhạc.
 

hiepbibi

Member
Ðề: (HCM) - Kính mời tham dự buổi trình diễn thiết bị âm thanh hi-end 20-21/12/2013

oh thèm quá, nhưng lại đúng ngày bận việc :(:)(:)((
 

tien2104

Member
Ðề: (HCM) - Kính mời tham dự buổi trình diễn thiết bị âm thanh hi-end 21-22/12/2013

Xin chúc mừng, em ở HN không tham gia được nhưng theo em cứ nên bán vé. Tại sao bán vé, vì bán vé sẽ bớt đi lượng khách vãng lai đến nghe cho vui và lượng khách này sẽ làm hỏng buổi trình chiếu. Vào phòng nghe cứ nói cười oang oang, lộn xộn, mất trật tự.

Ông thiệt lãng xẹt, người ta bán hàng mà còn hạn chế người vô xem.
 

toilonroi

Member
Ðề: (HCM) - Kính mời tham dự buổi trình diễn thiết bị âm thanh hi-end 21-22/12/2013

Xin chúc mừng, em ở HN không tham gia được nhưng theo em cứ nên bán vé. Tại sao bán vé, vì bán vé sẽ bớt đi lượng khách vãng lai đến nghe cho vui và lượng khách này sẽ làm hỏng buổi trình chiếu. Vào phòng nghe cứ nói cười oang oang, lộn xộn, mất trật tự.
Hài với bác này. Anh Duy mở triển lãm để quảng bá sản phẩm và thương hiệu có nghĩa là làm sao càng nhiều người biết tới càng tốt, bác kêu bán vé để hạn chế người tham dự chắc bác ở trên núi xuống. Công ty nào cũng nghĩ như bác chắc sập tiệm đó. Bác thử nghĩ xem tại sao người ta bỏ đống tiền ra để quang cáo sản phẩm trên truyền hình, chắc bác nghĩ công ty Anh Duy chỉ dành cho những người như bác thôi. Bác biết thế nào là khách hàng tiềm năng chưa? Có thể họ chưa có nhu cầu hoặc chưa có khả năng mua ( hiện tại chưa nhưng sau này chua biết thế nào). Nói tóm lại nếu Anh Duy nghĩ và làm như bác nói thì có lẽ đóng cửa công ty là vừa đó bác.
 

lan806

Well-Known Member
Ðề: (HCM) - Kính mời tham dự buổi trình diễn thiết bị âm thanh hi-end 21-22/12/2013

Ông thiệt lãng xẹt, người ta bán hàng mà còn hạn chế người vô xem.

Hài với bác này. Anh Duy mở triển lãm để quảng bá sản phẩm và thương hiệu có nghĩa là làm sao càng nhiều người biết tới càng tốt, bác kêu bán vé để hạn chế người tham dự chắc bác ở trên núi xuống. Công ty nào cũng nghĩ như bác chắc sập tiệm đó. Bác thử nghĩ xem tại sao người ta bỏ đống tiền ra để quang cáo sản phẩm trên truyền hình, chắc bác nghĩ công ty Anh Duy chỉ dành cho những người như bác thôi. Bác biết thế nào là khách hàng tiềm năng chưa? Có thể họ chưa có nhu cầu hoặc chưa có khả năng mua ( hiện tại chưa nhưng sau này chua biết thế nào). Nói tóm lại nếu Anh Duy nghĩ và làm như bác nói thì có lẽ đóng cửa công ty là vừa đó bác.

Hic, vậy hai bác mua được những gì nào, hay là chỉ vào xem; vào mà ngồi ngay ngắn yên lặng là tốt, vào mà mất trật tự thì đừng vào nữa.

Các bác có biết trong nghệ thuật kinh doanh người ta dùng giá thành để phân loại khách hàng không? và chắc bác cũng biết là những thương hiệu như Guci, Amani, Giovani chẳng hạn, tại sao người ta phải đặt ở vị trí sang trọng và đắt tiền,... vì người ta bán cho khách hàng trên trung bình. Và như thương hiệu LouisVuitton hạn chế bán khu vực châu á và đặt biệt là khách hàng Trung Quốc là vì sao, vì họ giữ thương hiệu, họ không muốn đánh mất vào tay mấy ông Tàu phù lắm tiền, đơn giản nhất như quán café Không gian xưa tại Đà Nẵng họ đầu tư mấy chục tỷ đồng vào cái quán đó, không phải để họ bán café, nhưng họ muốn giữ khối tài sản cho con cháu họ, vậy bằng cách nào, bằng cách thu tiền đắt để hạn chế bớt lượng khách bình dân vào sờ mó làm hư hại đồ đạc của họ.
Trở lại với buổi trình diễn tới đây tại Sài Gòn, các bác phản đối ý tưởng tôi nêu thì tùy, nhưng cũng nói luôn là giá bất cứ sản phẩm nào nêu ra đều không rẻ, nó không dành cho tôi, liệu có dành cho mấy bác phản đối???????
Vậy các bác có muốn dùng rào cản là vé vào cửa để hạn chế bớt đối tượng là mấy ông khách không bao giờ mua được cho dù sợi dây loa trong buổi trình chiếu đến đó làm ồn làm phiền. Chính rào cản là là vé vào sẽ làm những người bỏ chút tiền ra để đến được với không gian thưởng thức và thêm 1 chút ý thức khi đưa mình tới vị trí thưởng lãm, cũng không dành sự ồn ào cho người thưởng lãm giống mình nhưng khác mình 1 chút là có khả năng mua được những sản phẩm đó.
Vậy thôi, mình cũng cam đoan rằng các bác đã học qua chuyên ngành kinh tế, hoặc đang kinh doanh sẽ thấu hiểu điều này. :) chúc các bác ở Sài Gòn đi nghe vui.
Trở lại
 
Bên trên