Hành trình của Denon CDC 1500RESP từ New 100% đến ... đồ bỏ đi

tittom79

Well-Known Member
Chào các bác,
E xin kể câu chuyện của e về hành trình của chiếc Denon DCD 1500RESP hàng made in Japan & new 100% trở thành đồ bỏ đi chỉ trong vòng chưa đầy 3 tiếng đồng hồ như sau ạ.

Như các bác biết rồi, mỗi khi đi nước ngoài mua được một thiết bị gì đó cho mình tại nước đó thì là cả một quá trình dài. Từ xác định mục tiêu cần mua, đến xin ý kiến của các bậc tiền bối, đến mua ở đâu thì được máy tốt, giá tốt, ....
E cũng như vậy, vừa rồi đi Japan mua được mấy thiết bị âm thanh, trong đó có Denon DCD 1500RESP, New 100%, hàng made in Japan xịn. E đã đi qua mấy thành phố, chỗ nào cũng lượn vào chỗ bán đồ âm thanh. Nào là Yodobashi, nào là Bic Camera, nào là Den Den,... Và e cũng đã được (phải nói là phải thì đúng hơn) trải qua cơn bão tuyết lớn nhất Nhật Bản trong vòng 45 năm vừa qua.
Cuối cùng, trước ngày về e cũng rước được mấy e xinh xắn để mang về. Về đến Việt Nam, e cũng đã 'chào' các bác Hải quan nhà mình theo đúng 'qui định'. Cái này bác nào chưa có kinh nghiệm cứ Inbox cho e ạ.

Về đến nhà, không quản mệt nhọc, e lôi mấy e ra, cởi bỏ quần áo, ý chết quên mất, bóc tem như các bác nhà ta vẫn hay làm. Rồi cũng sắp xếp lại đống dây và đấu nối e 1500RESP với các thiết bị mà e đã có. Trải qua khoảng 30phút, e đã xong và ngồi hưởng thành quả của mình. Chẳng là e kết nối như sau: CDC 1500RESP ---> Onkyo 9050 ---> Castle Conway 3.

Đây là lần đầu tiên e nghe được âm thanh Analog ở nhà e, phải công nhận là âm thanh Analog khác hẳn so với Digital. E xin có một vài nhận xét về e 1500RESP của người mới chơi như sau:
Âm thanh Analog chi tiết hơn, trong hơ, tách bạch và cảm thấy trường nghe nó mạnh hơn khi so sánh với âm thanh Digital (e không nhận xét nhiều vì chủ đề của e là viết lại quá trình trở thành đồ bỏ đi của em 1500RESP cơ ạ).
Và niềm vui sướng của e kéo dài được khoảng 45p (e cũng mua một số đĩa xịn từ bên Japan các bác ạ), chưa thưởng thức hết đĩa mới thì đến giờ đi măm. Măm xong nghỉ một tí e hí hoáy sắp xếp lại dây dợ và đưa em nó vào giường, à nhầm, vào kệ. Dạ đây là khởi đầu của quá trình trở thành đồ bỏ đi ạ.
Vì là dây đi theo máy hơi ngắn, e quyết định lôi quả dây cũ nhà e ra và đấu lại vào con Onkyo 9050. Khổ một nỗi, con Ampli Onkyo e lại để phía dưới con Denon X4000, mà con X4000 thì cũng nhiều dây dợ rồi, thế là e cứ nhìn thấy cặp Analog có màu đỏ và trắng thế là cắm luôn. Cắm xong e cũng không kiểm tra lại nữa, vì các bác biết rồi, cắm cái này đơn giản thế thì thằng con nhà e 5 tuổi nó cũng cắm được mà. Xong xuôi, e chọn một quả đĩa xịn cũng vừa mua từ Japan về. Và đút vào e nó, bấm nút Play, vểnh tai lên để lắng nghe âm thanh thánh thót như mật rót vào tai. Ô hay, 1 giây rồi 2 giây rồi đến 5giây sau chẳng thấy e nó thỏ thẻ cái gì cả. Nào bấm vào cái nút Volume cho nó hát to lên tí xem nào, cũng không thấy gì. TO lên tí nữa nào, và rồi âm thanh bắt đầu phát ra. Nhưng thật lạ, sao mới có khoảng 1h thôi mà nghe như là e loa Conway bị ốm hay sao ý, hay là cọng dây cũ lại bị hỏng rồi mà giọng e Conway 3 nó cứ khàn khàn, rè rè, bùng nhùng, bùng nhùng. Nói đến đây chắc các bác tiền bối đoán được rồi phải không ạ.

Thưa vâng, e lại thay cọng dây đi theo máy mới, và kết quả là vẫn cái giọng khàn khàn, rè rè phát ra, khi tăng Volume lên lại phát ra tiếng lẹt xẹt, lẹt xẹt. Và đến đây thì e mới bắt đầu lờ mờ hình dung ra một tình huống tồi tệ. Thế các bác thì nghĩ sao ạ??? Loa, hay dây, hay bản thân e DCD 1500RESP ạ? Lúc đầu e nghĩ là e loa Conway 3 bị ốm ạ, nhưng e thử sang nguồn phát khác thì không phải là e loa ạ, e loa này vẫn hát bình thường. Và vậy là, ... điều e không dám nghĩ đến đã xảy ra, e DCD1500RESP xinh đẹp mà e vừa bay từ Japan về đã bị ốm. Nhưng tại sao lại như vậy nhỉ, tại sao vừa mới đây đã bị ốm rồi? Và e bắt đầu đi tìm nguyên nhân, và theo e, nguyên nhân đó chính là cái sự đơn giản mà thằng con 5 tuổi nhà e nó cũng cắm được đấy ạ. E cắm nhầm cặp dây từ Audio out trên DCD-1500RESP vào cặp cổng Phono (MM) trên Ampli thay vì cổng Line-in trên Ampli 9050.

Vậy đó các bác ạ, con đường đang từ một chiếc DCD mới 100% hàng Japan xịn trở thành đồ bỏ đi thật ngắn ngủi, chỉ trong vòng khoảng hơn 3 tiếng thôi ạ. Thật là đau khổ vô cùng!

Giờ đây e vẫn đang đóng thùng em DCD1500RESP để đó mà chưa biết phải làm gì đây ạ. Mong các bác cho e vài lời khuyên với ạ.
Chân thành cảm ơn các bác.

Đến giờ thì theo e nghĩ là do con Ampli nhà e là điện 220V, trong khi con DCD này là điện 100V, do vậy khi e cắm nhầm thì xung điện áp (cao hơn) từ con Ampli sẽ phóng ngược lên con DCD (có điện áp bảo vệ thấp hơn) và đánh thủng liên kiện nào đó trong mạch của con DCD. Khi mà các thiết bị không được nối mát để triệt tiêu dòng và áp thứ cấp. Các bác có nghĩ như thế không ạ.???
 

Đính kèm

  • Denon 1500RESP.jpg
    Denon 1500RESP.jpg
    439.5 KB · Xem: 1,878
  • Dong goi Denon 1500RESP.jpg
    Dong goi Denon 1500RESP.jpg
    419.4 KB · Xem: 1,818
  • Phono (MM) connection - Onkyo 9050.jpg
    Phono (MM) connection - Onkyo 9050.jpg
    145.7 KB · Xem: 1,806
Chỉnh sửa lần cuối:

khonggica

Member
Ðề: Hành trình của Denon CDC 1500RESP từ New 100% đến ... đồ bỏ đi

chia buồn với bác......................
 

ringlord

Member
Ðề: Hành trình của Denon CDC 1500RESP từ New 100% đến ... đồ bỏ đi

ủa, cổng phono dùng để cắm đầu đĩa than thì mình biết, nhưng xin hỏi ngu là nó ảnh hưởng gì con denon nhỉ? tín hiệu xuất ra thì tới ampli ảnh hưởng chứ sao ảnh hưởng ngược lại cdp? mong bác giải thích giùm.

Con đó còn bảo hành bên Nhật thì bác liên hệ cty vận chuyển bảo hành cho nhanh or liên hệ hẳn với các cty nhập denon tại VN nhờ họ gửi bh giùm thui. mình cũng thường làm vậy trong trường hợp bị trục trặc đồ điện tử mua từ amazon.
 

seafood73

Member
Ðề: Hành trình của Denon CDC 1500RESP từ New 100% đến ... đồ bỏ đi

Nếu thật sự là cắm nhầm cặp dây tín hiệu thì em nghĩ cũng chẳng sao cả. Bác cần kiểm tra kỹ lại các kết nối lại xem và đừng quên thử bằng một cặp dây khác còn đang sử dụng tốt nhé. Trong trường hợp xấu nhất thì vẫn có thể sửa được chứ đâu đến nổi phải "bỏ đi" vậy bác. Còn bác thật sự muốn bỏ thì cứ ới em cái sẽ đến hộ bác, chẳng phải mất công bác. :)):)):))
 
Ðề: Hành trình của Denon CDC 1500RESP từ New 100% đến ... đồ bỏ đi

Cắm nhầm ngõ vào thôi chắc không đến nỗi bỏ đi đâu, dẫu sao cũng chia buồn bác.
 

khanh999

Active Member
Ðề: Hành trình của Denon CDC 1500RESP từ New 100% đến ... đồ bỏ đi

Lúc trước em cũng cắm nhầm mấy lần nhưng có sao đâu, em cũng như bác mua ampli về cắm vào nghe xoạt sẹt cứ tưởng cáii loa nó bị chuột cắn sau đó thay ampli khác ok, thế là em gọi dt cho anh bán hàng mắn vốn...sau đó mới vỡ lẽ quê 1 cục. Em tắt cắm lại OK (ampli Vintage Tandberg 2075)
Còn cái vụ Hải Quan chia sẽ kinh nghiệm với em nhá. Lần trước đi Japan về mang theo con ampli đèn cỏ phải cúng cho nó 1 triệu, em ko tiếc nhưng thấy buồn cho người VN mình quá, Mong Denon CDC 1500RESP của anh sớm bình phục
Mà anh xách tay hay gửi hành lý vậy của em là em gửi hành lý.
 

Minhsur

Banned
Ðề: Hành trình của Denon CDC 1500RESP từ New 100% đến ... đồ bỏ đi

Liệu có cắm nhầm điện không bác?
Nếu em nó vẫn lên đèn đóm đầy đủ thì em nghĩ bác nên đấu riêng em nó với cái amply và loa xem sao, đừng kết nối freeout nữa...
Chúc bác thành công.
 

tittom79

Well-Known Member
Ðề: Hành trình của Denon CDC 1500RESP từ New 100% đến ... đồ bỏ đi

ủa, cổng phono dùng để cắm đầu đĩa than thì mình biết, nhưng xin hỏi ngu là nó ảnh hưởng gì con denon nhỉ? tín hiệu xuất ra thì tới ampli ảnh hưởng chứ sao ảnh hưởng ngược lại cdp? mong bác giải thích giùm.

Con đó còn bảo hành bên Nhật thì bác liên hệ cty vận chuyển bảo hành cho nhanh or liên hệ hẳn với các cty nhập denon tại VN nhờ họ gửi bh giùm thui. mình cũng thường làm vậy trong trường hợp bị trục trặc đồ điện tử mua từ amazon.

Cảm ơn bác nhiều. E sẽ thử liên hệ xem sao ạ.

Về vụ liên hệ giữa tín hiệu xuất ra và tín hiệu phản hồi lại CDP e cũng không biết ạ. Chính vì thế e đang hỏi các bác có kinh nghiệm của diễn đàn trả lời giúp e ạ.
 

pioneer700

New Member
Ðề: Hành trình của Denon CDC 1500RESP từ New 100% đến ... đồ bỏ đi

Theo em nghĩ thì ngược lại chứ nhỉ: Bác chủ cắm nhầm Audio Out từ CDC vào Phono của ampli, thì con Onkyo 9050 của bác bị ốm mới đúng chứ nhỉ (vì dòng của Phono rất nhỏ so với dòng Audio thông thường), sao lại bị ngược lại như thế? Bác thử tắt hết, rút nguồn, chờ nguội và .... cắm lại xem sao?
 

tittom79

Well-Known Member
Ðề: Hành trình của Denon CDC 1500RESP từ New 100% đến ... đồ bỏ đi

Liệu có cắm nhầm điện không bác?
Nếu em nó vẫn lên đèn đóm đầy đủ thì em nghĩ bác nên đấu riêng em nó với cái amply và loa xem sao, đừng kết nối freeout nữa...
Chúc bác thành công.

Cảm ơn bác Minh, bác lúc nào cũng nhiệt tình ạ.
Không điện đóm thì e xin khẳng định 100% là OK ạ, e cắm qua ổn áp mà bác. E cũng là kỹ sư điện nên khoản này e dám chắc ạ.
Về đèn của DCD-1500RE thì vẫn lên đèn bình thường, e thử xuất qua cổng Digital (Coaxial) vào Ampli và ra loa thì vẫn bình thường bác ạ. Duy nhất qua các cổng Analog thì bị hiện tượng loa bị ù, tiếng bị rè, khàn (như là bị vỡ tiếng ấy ạ) và bị lẹt xẹt khi chỉnh Volume ạ. Để tối e về e thử lại xem ạ.
 

tittom79

Well-Known Member
Ðề: Hành trình của Denon CDC 1500RESP từ New 100% đến ... đồ bỏ đi

Theo em nghĩ thì ngược lại chứ nhỉ: Bác chủ cắm nhầm Audio Out từ CDC vào Phono của ampli, thì con Onkyo 9050 của bác bị ốm mới đúng chứ nhỉ (vì dòng của Phono rất nhỏ so với dòng Audio thông thường), sao lại bị ngược lại như thế? Bác thử tắt hết, rút nguồn, chờ nguội và .... cắm lại xem sao?

Vâng, e cũng đang để nó nguội rồi cắm lại, e cũng đang định nối mát nữa bác ạ. Hy vọng là bác đúng và e cũng mong có thể chữa lành bệnh cho nó. E sẽ cập nhật thông tin ạ.
 

tittom79

Well-Known Member
Ðề: Hành trình của Denon CDC 1500RESP từ New 100% đến ... đồ bỏ đi

Nếu thật sự là cắm nhầm cặp dây tín hiệu thì em nghĩ cũng chẳng sao cả. Bác cần kiểm tra kỹ lại các kết nối lại xem và đừng quên thử bằng một cặp dây khác còn đang sử dụng tốt nhé. Trong trường hợp xấu nhất thì vẫn có thể sửa được chứ đâu đến nổi phải "bỏ đi" vậy bác. Còn bác thật sự muốn bỏ thì cứ ới em cái sẽ đến hộ bác, chẳng phải mất công bác. :)):)):))

Cặp dây e đang dùng là cặp dây đi theo nó bác ạ, với lại e cũng đã thử một cặp dây mà e đang dùng trên thiết bị khác nhưng vẫn bị như vậy.
Vâng, e cũng định mang đi sửa, nhưng giờ đang buồn nên cứ vứt nó đấy cái đã. Còn khi nào e vứt đi thì e sẽ ới bác. ;)
 

vietka

Member
Ðề: Hành trình của Denon CDC 1500RESP từ New 100% đến ... đồ bỏ đi

Không có lý lắm bác ạ. Em còn cắm lộn cả thiết bị vào line in có cấp phantom 48v mà còn không sao mà bác. Phono cũng chỉ là đường tín hiệu đầu vào thôi mà... Bác bình tâm kiểm tra lại xem sao. Đơn giản nhất bác dùng headphone cắm thử xem sao.
 
Ðề: Hành trình của Denon CDC 1500RESP từ New 100% đến ... đồ bỏ đi

E không có kinh nghiệm lắm về mấy vụ audio này nên không giúp được, chỉ xin bác ib cách mang đồ qua hải quan sân bay.
 

dungtoandung

Well-Known Member
Ðề: Hành trình của Denon CDC 1500RESP từ New 100% đến ... đồ bỏ đi

em nghĩ do lỗi khác nhứ không phải cắm nhầm phono đâu bác ạ
 

suong0105

Member
Ðề: Hành trình của Denon CDC 1500RESP từ New 100% đến ... đồ bỏ đi

Cái này Em chưa hiểu được ạ, Tình trạng này hơi lạ vì teo là teo Em Ampli chứ liên quan gì đến CDP, với lại dòng hồi thì các con như bác mua bao giờ cũng có 1 em IC giải quyết, chuyện đó hơi lạ
 

tittom79

Well-Known Member
Ðề: Hành trình của Denon CDC 1500RESP từ New 100% đến ... đồ bỏ đi

E không có kinh nghiệm lắm về mấy vụ audio này nên không giúp được, chỉ xin bác ib cách mang đồ qua hải quan sân bay.

Dạ bác xem Topic này của e nhé, vì cũng nhiều bác Inbox cho e nên em xin được chia sẻ luôn ạ. Thực ra cách mang đồ qua HQ của e cũng là Mừng năm mới và 'được người được ta' bác ạ.

http://www.hdvietnam.com/diendan/61...chia-se-kinh-nghiem-mua-hang.html#post6781361
 

tittom79

Well-Known Member
Ðề: Hành trình của Denon CDC 1500RESP từ New 100% đến ... đồ bỏ đi

Ah, tối về e sẽ ghi âm lại âm thanh bị lỗi rồi nhờ các bác phán đoán lỗi giúp ạ.
 
Bên trên