Nhạc đa kênh của chúng ta đang ở đâu?

anhtaitmh

Member
Ðề: Nhạc đa kênh của chúng ta đang ở đâu?

nhạc đa kênh đang là mode của mình.bạn nào có 1 dàn tương đối ok thì bạn hãy thử nghe vài bản nhạc DTS 5.1 bạn sẽ thấy phê nó như thấ nào!!!
 
Ðề: Nhạc đa kênh của chúng ta đang ở đâu?

Bác chủ nói chưa chuẩn lắm. Tại vì bây giờ các bộ dàn đa kênh vẫn phát triển ầm ầm, điển hình là từ 5.1 -> 7.1 -> 7.2 -> 9.1 ->9.2 ... và tiếp đây ko biết là mấy nhỉ :)
 

cocsku

New Member
thế ngồi nghe thằng bạn nó gẩy guita thì là nhạc mấy kênh các bác nhỉ

Nhạc sống là đỉnh roài, tuy nhiên thằng bạn thì nó gảy cho nghe được chứ không thuê được các nhạc công nổi tiếng hơn gảy cho mình nghe đâu. Thế mới sinh ra ngành công nghiệp ghi âm.
 

minhneo

Member
Ðề: Nhạc đa kênh của chúng ta đang ở đâu?

Em nhớ khi xưa nghe bộ Phong Hoa Tuyết Nguyệt của china nghe đã dã man
 
Ðề: Nhạc đa kênh của chúng ta đang ở đâu?

Em đã âm thầm sắm được một dàn jpw tương đối ưng ý từ lâu. Mỗi tội ngoài Paris by night phát hành nhỏ giọt, chất lượng ngày càng mòn thì em chỉ biết nghe nhạc đa kênh China....hic. Công nhận mấy anh bạn Tung của làm đĩa cũng được, nghe dàn đàn tranh của họ oánh chỉ muốn bay bay như Tôn Ngộ Không trong vườn đào thôi...
 
Ðề: Nhạc đa kênh của chúng ta đang ở đâu?

Em vẫn trung thành với stereo.
Đấy là lý do tại sao em chỉ tập trung đầu tư và thỉnh thoảng nâng cấp chính vào đôi Front.
Còn mấy cái Cen, Sur, Sub chỉ đầu tư tương đối, để cho có, để khi xem phim thì nghe được đủ các tiếng bùm - chát - chéo chéo xung quanh.
 

tangvanthang

Well-Known Member
Ðề: Nhạc đa kênh của chúng ta đang ở đâu?

ôi nhìn tấm poter sao nhiều loa thế, nghe 5.1 nhìn thì 5d hehe cả nghe và nhìn > 10 rồi, con người thật đặc biệt ...
 

Master Lee

New Member
Theo em thì...câu hỏi của chủ thớt có thể trả lời là...bộ nhạc đa kênh đang ở chính trong phòng nhạc của các bác..vì chỉ có chủ nhân của nó mới biết mình đang có gì và mình cần gì.
Cũng có nhiều tranh cãi 2 kênh hay hơn đa kênh, nhưng ''mọi so sánh đều khập khiễng'', vì không ai sắm đa kênh chỉ để nghe hoặc sắm 2 kênh để nhìn.Còn hay hoặc dở như thế nào nó còn phụ thuộc vào kiến thức chơi và mức độ đầu tư của người chơi :-SS
 

sumimo

Well-Known Member
Ðề: Re: Nhạc đa kênh của chúng ta đang ở đâu?

Theo em thì...câu hỏi của chủ thớt có thể trả lời là...bộ nhạc đa kênh đang ở chính trong phòng nhạc của các bác..vì chỉ có chủ nhân của nó mới biết mình đang có gì và mình cần gì.
Cũng có nhiều tranh cãi 2 kênh hay hơn đa kênh, nhưng ''mọi so sánh đều khập khiễng'', vì không ai sắm đa kênh chỉ để nghe hoặc sắm 2 kênh để nhìn.Còn hay hoặc dở như thế nào nó còn phụ thuộc vào kiến thức chơi và mức độ đầu tư của người chơi :-SS

Bác Master Lee viết bài này là bài thứ nhất vậy mà hay ghê :), Hay nhất từ đầu thớt đến giờ...:D

Âm thanh dù là nhạc hay phim hay tin tức khoa học thời sự , nếu cần sử dụng đa kênh để mô phỏng, tái tạo không gian sống động thì kiểu gì cũng sẽ hay hơn ít kênh.

Những thứ âm thanh không cần đa kênh mà cứ chuyển thành thì đúng là thảm họa.

Trong tương lai, truyền hình cũng sẽ phát âm thanh đa kênh ( nếu đúng vậy thì chưa biết sẽ mừng vui thế nào đây ....*-:) )

Nghe âm thanh không chỉ bằng 2 tai, mà bằng toàn bộ cơ thể để cảm nhận không gian được tái tạo sinh động từ các thiết bị phát âm...

Các rạp chiếu phim, nhà hát hiện giờ thường sử dụng hệ thống âm thanh 13- 15 kênh. Sự tiến hóa của Audiophile tới đa kênh là không thể cưỡng lại nhưng không có nghĩa là âm thanh mono sẽ không còn được sử dụng, thậm chí vẫn còn được sử dụng ở trong công nghệ vũ trụ tương lai... ( chém ác luôn :))).

Thời kỳ quá độ này đã khiến cho nhiều người đang tìm đến giải pháp xem phim và nghe nhạc đa kênh chất lượng cao ( dùng AVR thông thường chất âm không đảm bảo) bằng hệ thống nhiều amplifier stereo như tại đây :

http://www.hdvietnam.com/diendan/61-thiet-bi-am-thanh/668611-xem-phim-va-nghe-nhac-5-a.html
 

VThanhgtvt

Well-Known Member
Ðề: Nhạc đa kênh của chúng ta đang ở đâu?

Vươn 2 kênh đã oải. Đa kênh chắc chết...
 

overkillx

Huyền Thoại
Ðề: Nhạc đa kênh của chúng ta đang ở đâu?

Mình nghĩ chi phí cao để làm các bản ghi âm đa kênh và thiết bị phục vụ nó là vấn đề chính dẫn đến nó ít phổ biến chứ không hẳn các kỹ sư âm thanh không biết phải làm gì với những kênh còn lại
 

vietquanpt

New Member
Ðề: Nhạc đa kênh của chúng ta đang ở đâu?

Không biết thế nào chứ, thằng cu con nhà mình (5 tháng tuổi) nó bị chú ý và rất thích nghe cái nhạc nghe chua chua phát ra từ cái đồ chơi của nó hơn là nghe nhạc được bật từ bộ âm thanh 20tr của bố nó. - đó là giai điệu của bác Moza-
 

nguyenvinh1973

Well-Known Member
Ðề: Nhạc đa kênh của chúng ta đang ở đâu?

Nghe đa kênh, nhạc dân tộc của anh Tập cận Bình phê lòi cái lỗ tai, tất nhiên các Album thu hòa âm ở khán phòng lớn, bản thu gốc 5.1 của nước ngoài cũng rất hay. Tuy nhiên bộ 5.1 cũng nên kha khá 1 chút, nên chơi 1 Recceiver tốt và một ampli 2 kênh tốt ghép với nhau đảm bảo các bác không ưa nghe 5.1 cũng sẽ nghĩ lại. Mình đang chơi 5.1 với Denon AVR .... có nhiệm vụ kéo đôi Sourround BW xxx và kéo center BW xxx, sau đó đường Preout của Denon kéo sang bộ ampli 2 kênh chơi 2 kênh front với loa Klipsch xxx khi nghe nhạc 5.1 DTS phải nói là rất thích, cảm giác thích lắm. Các bác ngồi phân tích chuyên sâu là nó thế này thế kia cũng hoàn toàn có lý, nhưng bỏ tiền ra thấy thích đơn giản là thích cũng là mãn nguyện lắm rồi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Bin-K

Well-Known Member
Ðề: Nhạc đa kênh của chúng ta đang ở đâu?

Túm cái váy lại là ở đây có hai vấn đề. Thứ nhất là nhạc TQ mới hay. Thứ hai muốn hay thì sẽ tốn nhiều tiền. >>> Ít người chơi nên nó ko phát triển được.
 

manny1992003

Active Member
Ðề: Nhạc đa kênh của chúng ta đang ở đâu?

Mình nghĩ vấn đề ở chỗ chi phí. Nội đầu tư cho 1 dàn 2 kênh thôi đã hao, huống chi nghe đa kênh thì phải đầu tư các kênh khác cũng phải ngang bằng với cặp front thì chi phí gấp mấy lần vậy. Do đó, đa số hiện giờ đang chấp nhận với nghe nhạc 2 kênh với cảm nhận xa, gần, trái, phải với một chi phí vừa phải. Nhu cầu đang ở mức đó nên lĩnh vực nhạc đa kênh chưa phát triển được.
 
Bên trên