[Infographic] Những siêu anh hùng của DC Comic và Marvel đọ sức doanh thu phòng vé

VThanhgtvt

Well-Known Member
Ðề: [Infographic] Những siêu anh hùng của DC Comic và Marvel đọ sức doanh thu phòng vé

Ma gần đây có vẻ hốt bội bạc...
 
Ðề: [Infographic] Những siêu anh hùng của DC Comic và Marvel đọ sức doanh thu phòng vé

K phải có vẻ, mà chắc chắn hốt bạc và tiếp tục hốt bạc với cái đà này.
 
Ðề: [Infographic] Những siêu anh hùng của DC Comic và Marvel đọ sức doanh thu phòng vé

siêu anh hùng của marvel chỉ thích iron man và thor, nói chung marvel có vẻ hơi nhắng không nghiêm túc như DC
 

lucanhquan90

New Member
Ðề: [Infographic] Những siêu anh hùng của DC Comic và Marvel đọ sức doanh thu phòng vé

vãi thật , năm 1978 mà đã thu về 479 triệu usd :|, vãi th
 

conmabequa

New Member
Ðề: [Infographic] Những siêu anh hùng của DC Comic và Marvel đọ sức doanh thu phòng vé

cơ mà e nói thật. Riêng cái năm 2013 này, đi xem film của Marvel thấy nhạt thếch. Xem xong cứ hơi tiếc tiền kiểu gì ấy ( "biết thế chờ mạng có rồi xem cho xong" ) mặc dù xem trailer rất là cuốn hút. =..=
năm nay thì sói trên trung bình tý chứ còn thor nhạt, còn iron man 3 thì xem gao có khi còn hay hơn :v
xem sịp năm nay ko có xịp đánh nhau lại còn hay, làm liên tưởng tới đoạn cuối phần 3 ma trận. Từ lúc xem xong Thor 2 độ hóng về phim marvel của mình giảm hẳn. =..=!
 

nta139

Member
Ðề: [Infographic] Những siêu anh hùng của DC Comic và Marvel đọ sức doanh thu phòng vé

nhìn qua thì thấy DC nhàm hơn là Marvel; dù hay cách mấy mà cứ quanh đi quẩn lại chỉ có Superman với Batman cũng nãn;
 

Di Oi Gi

New Member
Ðề: [Infographic] Những siêu anh hùng của DC Comic và Marvel đọ sức doanh thu phòng vé

quả thật DC không có cửa với Marvel nhưng khoái DC Watchman, game watchman cũng rất hay, chơi đấm đá như sleepingdog ấy

DC qua vietnam sản xuất Thánh Gióng vs Thor chắc doanh thu rất cao
 
Ðề: [Infographic] Những siêu anh hùng của DC Comic và Marvel đọ sức doanh thu phòng vé

Phim Marvel giải trí là chính thoi, nhắm tới mọi đối tượng; còn phim DC mang nặng tính triết lý và giáo dục hơn, ko phải ai coi cũng thấy thích.

Bác chủ làm cái so sánh phim hoạt hình giữa DC và Marvel đi :D
 

varsava

New Member
Ðề: [Infographic] Những siêu anh hùng của DC Comic và Marvel đọ sức doanh thu phòng vé

Marvel làm phim kiểu giải trí, dễ xem. DC nội dung thường nặng nề đen tối hơn vốn là khó làm thành phim. Ngay cả Superman thần thánh cũng chưa có phần nào thực sự hay. Chẳng qua anh Sịp đông fanboy nhất thế giới nên hốt bạc đc.
 
Re: Ðề: [Infographic] Những siêu anh hùng của DC Comic và Marvel đọ sức doanh thu phòng vé

cơ mà e nói thật. Riêng cái năm 2013 này, đi xem film của Marvel thấy nhạt thếch. Xem xong cứ hơi tiếc tiền kiểu gì ấy ( "biết thế chờ mạng có rồi xem cho xong" ) mặc dù xem trailer rất là cuốn hút. =..=
năm nay thì sói trên trung bình tý chứ còn thor nhạt, còn iron man 3 thì xem gao có khi còn hay hơn :v
xem sịp năm nay ko có xịp đánh nhau lại còn hay, làm liên tưởng tới đoạn cuối phần 3 ma trận. Từ lúc xem xong Thor 2 độ hóng về phim marvel của mình giảm hẳn. =..=!
Bác nói chuẩn, mình xem Thor 2 trên mạng xem được 20' ngủ gật lúc nào không biết. Có thể tóm tắt một cách cô đọng như thế này, DC comic ra trước, những tượng đài như Batman và Superman đã có từ lâu, nội dung hay, sâu sắc và có tính giáo dục hơn bên Maver. Những fan của DC từ xưa, hồi mới ra lò thì tầm này đã lên hàng cha, chú hết cả rồi nên fan của DC phần đông là fan ruột lâu năm, bền vững.

Bên Marvel thì hệ thống nhân vật có vẻ đa dạng hơn (nhưng xét về số lượng anh hùng thì chưa chắc đã hơn bên DC), dễ chuyển thể thành phim hơn. Nội dung thì nhẹ nhàng, xem là quên ngay. Maver có ưu thế là tốc độ làm phim nhanh hơn (do nhiều hãng sản xuất), các phần phim có liên quan đến nhau (do đó PR, truyền thông các thứ cũng dễ hơn). Đối tượng fan của Marvel chắc chắn là trẻ hơn, đồng nghĩa với việc là hiểu biết hơn, dễ tiếp cận với các phương tiện hơn do đó lượng fan này sẽ tăng nhanh. Nên về số lượng fan mình nghĩ Marvel đang ưu thế.

Tầm vài năm gần đây Marvel đang có ưu thế do biết cách liên kết các anh hùng với nhau (như Avenger) và cho ra các phần tiếp theo của những nhân vật cũ (như Iron man, Xmen, Thor và sắp tới sẽ là Captain America, lại xmen và Avenger ....). DC thì chưa khai thác mảng này và còn nhiều nhân vật chưa xuất hiện nhưng rất hứa hẹn (Flash, Wonder Woman và liên minh Justice League huyền thoại) nên mình đoán trong 5 năm tới Marvel sẽ lấn lướt DC nhưng sau 5 năm thì sẽ là thời kỳ của DC.
 

autoskill

Active Member
Ðề: [Infographic] Những siêu anh hùng của DC Comic và Marvel đọ sức doanh thu phòng vé

các bác cho em hỏi chứ Hell Boy là bên nào ạ?
 

vannt92

Member
Ðề: [Infographic] Những siêu anh hùng của DC Comic và Marvel đọ sức doanh thu phòng vé

2 hãng thì mình đều thích, và không phải nhân vật nào cũng kết hết, chỉ thích vài nhân vật, đặc biệt vẫn thích nhất Batman, từ kỹ xảo đến nội dung nó thực tế, ít ảo hơn mấy nv kia, coi phim để í thì ai cũng biết trong phim DC ít máu me hơn thằng Ma.
 

2_h

Member
nói về 2 hãng này thì đa phần là Siu Nhưng :D, em thích cả 2 hàng này ấy ạ, họ cân não với nhau thì mình có phim hay de xem :D
 

alomehere004

New Member
Ðề: [Infographic] Những siêu anh hùng của DC Comic và Marvel đọ sức doanh thu phòng vé

Cho em hỏi sincity có phải của Marvel ko?
 

mailcar

Member
phim nào cang hoang trang thi cang hút khách xem thôi,vân thích hơn mang nhiều tính nhân văn hơn
 
Ðề: Re: [Infographic] Những siêu anh hùng của DC Comic và Marvel đọ sức doanh thu phòng vé

phim nào cang hoang trang thi cang hút khách xem thôi,vân thích hơn mang nhiều tính nhân văn hơn
Tùy thời điểm xem thôi ạ. Đợt nghỉ lễ vừa rồi em bị ám với mấy phim hoành tráng luôn.
 
Bên trên