Captain America: The Winter Soldier - Một bộ phim 'người lớn' hơn của Marvel

Nói chân thành thế này, 'Captain America: The Winter Soldier' là bộ phim có hành động võ thuật ấn tượng nhất của Marvel mà mình từng coi, và với những ai đang có ý định ra rạp thì làm ơn đừng có coi phiên bản 3D nhé. Vì sao ư? Đọc bài đánh giá dưới đây đi.


47202-albums1350983-picture129635.jpg


Từ trước đến nay thì nhân vật Captain America không phải là siêu anh hùng Marvel mà mình quan tâm nhiều cho lắm. Lí do thì bởi vì nghe tên chuối chuối và đậm chất 'ban phát dân chủ' của Hoa Kỳ quá, vả lại qua hai bộ phim là 'Captain America: The First Avenger' và 'The Avengers' thì mình thấy rằng nhân vật này không có nhiều điểm thật sự lôi cuốn như những người đồng nghiệp khác là Iron Man hay Thor. Cơ mà qua 'The Winter Soldier' thì cảm nhận có sự khác đi, vì không chỉ có các yếu tố như hình ảnh, hành động được cải thiện, mà cả nội dung câu chuyện cũng khiến mình khá bất ngờ.

Tóm tắt lại kịch bản của bộ phim này, 'Captain America: The Winter Soldier' tiếp tục cuộc hành trình của Steve Roger (aka Cap) trong cuộc sống hiện đại sau sự kiện Avengers. Với công việc mới tại SHIELD khiến Roger trở nên khá băn khoăn với những gì mình đang làm - phụng sự đất nước và mang lại sự yên bình cho người dân. Sau vụ việc giám đốc Nick Furry bị ám sát, Steve Roger phát hiện ra sự tồn tại của Winter Soldier - cũng là người bạn thân Bucky Barnes của anh. Vậy chuyện gì sẽ xảy ra?

47202-albums1477381-picture144701.jpg

Để đánh giá về nội dung của bộ phim này, có hai thứ sẽ gói gọn đầy đủ được những gì cần miêu tả: Đen tối (dark) và sặc mùi chính trị (political). Đen tối thì hầu như tất cả các bộ phim của Marvel trong chuỗi dự án Phase Two (bắt đầu từ 'Iron Man 3') đều có đặc điểm này. Nó bớt đi nhiều sự ngây ngô và trẻ con vốn có trong các phim siêu anh hùng, thay vào đó thì khai thác nhiều hơn các yếu tố đòi hỏi sự động não như nội tâm của người anh hùng, những cám dỗ hay hiểm họa khôn lường phải đối mặt, và trong bộ phim này còn là cả chính trị nữa.

Khác với 'Iron Man 3' hay 'Thor: The Dark World', 'Captain America: The Winter Soldier' không có yếu tố hài hước nào cả, hay nói đúng hơn là cực kì ít. Xuyên suốt bộ phim thì người coi sẽ chỉ có một khuôn mặt hình sự để theo dõi nó. Chủ yếu là vị bộ phim này đem khá nhiều yếu tố chính trị vào: Câu chuyện về sự tự do, chế độ cầm quyền và cách kiểm soát mọi thứ của Chính phủ. Mình không biết kịch bản của 'Captain America 2' được viết khi nào, nhưng nội dung của nó lại khiến mình liên tưởng SHIELD khá nhiều đến NSA và vụ nghe lén lùm xùm của cơ quan tình báo này.

47202-albums1417235-picture131537.jpg

Nhưng nói thật tình, ngoài việc lồng yếu tố chính trị, khai thác một số khía cạnh người lớn - hay nói cho vừa lòng fan DC hơn là bắt chước 'The Dark Knight Rises' thì ngoài ra bộ phim này có kịch bản hơi chán. Lí do là vì việc phân bổ nội dung không tốt, dẫn đến có một vài thời điểm trong khi theo dõi khiến mình cảm thấy bộ phim hơi chùng xuống. Nếu như ở các bộ phim Marvel khác thì còn có yếu tố hài hước chen vào thì ở 'The Winter Soldier' lại chủ yếu là nói và nói, để có thể lật mở thêm nhiều nút thắt nhằm dẫn dắt câu chuyện. Cá nhân mình đã quen kiểu phim 'trẻ con, hài hước' của Marvel, nên khi 'Cap 2' được làm theo phong cách 'người lớn quá' thì thấy hơi lạ.

Còn một điểm khác, có thể cũng sẽ tùy vào gu cảm nhận mà thấy hay hay không, đó là việc không có đấu tranh nội tâm. Từ đầu cho đến cuối, nhân vật chính của chúng ta chỉ có duy nhất một suy nghĩ, một tôn chỉ hoạt động. Đối với các fan của Captain America thì đây là điểm hay, vì đó đúng với nguyên bản trong truyện tranh. Nhưng đối với dân cinephile thì nó lại có thể gây nhàm chán. Với riêng mình thì mình cũng thấy ít ra Steve Roger cũng nên có chút xê dịch nào đó trong đầu, như thế nó mới sâu sắc và làm nổi bật được hình tượng nhân vật này.

Còn riêng về các nhân vật khác như Winter Soldier - Bucky Barnes, Black Widow hay Nick Furry...thì cá nhân mình đánh giá là đều tròn vai, không có người nào nổi bật hẳn lên so với nhân vật chính. Chắc Marvel cũng rút kinh nghiệm từ cặp đôi Thor-Loki trong 'Thor: The Dark World' rồi ;))

47202-albums1483523-picture149771.jpg

Gạt bỏ nội dung sang một bên, phần hình ảnh và hành động chính là thứ khiến mình thật sự thích bộ phim này, rất nhiều luôn á. Không bàn đến độ hoành tráng với tàu, rồi máy bay rồi phi thuyền nhiều như ong vỡ tổ - chưa kể đến khả năng CGI thần thánh của Marvel - thì riêng phần hành động võ thuật cũng phải cho phim này điểm cộng khá to rồi. Những màn giao tranh cận chiến đánh rất đã, đép mắt và có lực. Các pha ra đòn vừa nhanh lại vừa phức tạp, khiến mình khá khó tin là một bộ phim Marvel có thể làm được như thế. Phải công nhận là biên đạo võ thuật cho 'Captain America 2' rất tốt.

Nhưng để chê thì....quay phim đau đầu quá. Tuy võ thuật rất tốt, nhưng trong rất nhiều đoạn giao tranh thì đạo diễn hình ảnh lại sử dụng thủ pháp quay cầm tay, lấy góc máy hẹp nên hành động nhìn thì nhanh, nhưng mà khung hình thì lắc thôi rồi luôn. Điều này làm mình nhớ lại phim 'G.I.Joe: Reteliation' trước đây cũng đã review, và cũng từng chê rất nhiều ở khoản quay phim. Cũng may là xen giữa các cảnh cầm tay là một khung hình góc tĩnh góc rộng, nên ít ra thì người xem vẫn có thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Vậy nên cá nhân mình khuyên là không nên coi 3D, đau mắt lắm.

47202-albums1477381-picture144711.jpg

Ngoài ra thì bộ phim này cũng có khá nhiều màn mình phải thốt lên là 'Ảo tung cả nồi niêu xong chảo' luôn. Khi coi phim các bạn cứ để các đoạn trốn thoát của nhân vật thì sẽ hiểu ý của mình.

Riêng về âm thanh và nhạc phim thì không bàn, đơn giản là chẳng có gì quá xuất sắc để đánh giá cả.

47202-albums1483523-picture149795.jpg

Vậy tóm lại thì có nên coi 'Captain America: The Winter Soldier' hay không? Tuy là fan Marvel, nhưng nói công bằng thì đây là bộ phim rất đáng xem. Nội dung đủ chất xám để những ai yêu cầu cao về nội dung có thể hài lòng - có khá nhiều nút thắt trong bộ phim này, đặc biệt là khi tiết lộ bí mật về SHIELD. Hình ảnh và hành động thì vừa chất lại vừa ảo lòi, ai thích xem đánh đấm đã mắt hoàn toàn phù hợp với phim này. Cá nhân mình đánh giá đây là bộ phim chất lượng của Marvel, như thường lệ thôi! :D



6497-albums22709-picture49541.jpg


Trần Đăng @ HDvietnam.com chém gió​
 

sexyca

Well-Known Member
Ðề: Captain America: The Winter Soldier - Một bộ phim 'người lớn' hơn của Marvel

Phim xem đánh đấm bắn nhau rất đã
 
Chỉnh sửa lần cuối:

angel_of_dead_91

Well-Known Member
Ðề: Captain America: The Winter Soldier - Một bộ phim 'người lớn' hơn của Marvel

May mà hôm đi xem chọn xem 2D ;))
Nói chung xem cũng được, nhưng để bảo là đáng ra rạp để xem thì, thôi nhường cho mấy crazyfan của Marvel. :)
 

kashi08

New Member
Thấy bị dìm hàng hơi nặng rồi đó. Vậy ý chủ thớt là ko được xem 3D ?
 

Onni

Member
Ðề: Captain America: The Winter Soldier - Một bộ phim 'người lớn' hơn của Marvel

Captain America thuộc kiểu anh hùng sống chết vì nước Mỹ, cứ một đường mà đi nên nhiều khi dễ bị lợi dụng hay xúi dại lắm.

Nhạc phim do chưa coi nên chưa biết thế nào nhưng hi vọng là sẽ không buồn hay u ám quá. Dù xem trailer thấy tông u ám sẵn rồi.

Điểm Cinemablend chấm cho 3D phim này chỉ ở mức 24/35. Xem bài thì thấy đạo diễn không chủ định hướng phim theo làm 3D. Độ sâu 3D phim làm tốt ở cảnh thành phố nhưng bù lại các hiệu ứng "bay lại gần" ít.

Mùa phim hè cũng sắp tới rồi nên 2D là lựa chọn an toàn, còn bác nào thích xem thành phố nổi đến cỡ nào thì cứ 3D.
 

minhtrwc

Member
Ðề: Captain America: The Winter Soldier - Một bộ phim 'người lớn' hơn của Marvel

Ac mới đặt 1 vé 3d
 

LegendKnjght92

New Member
Ðề: Captain America: The Winter Soldier - Một bộ phim 'người lớn' hơn của Marvel

nói thật là phim it hiệu ưng 3d, bác nào có ý định xem 3d thì nên cân nhắc lại =)))))))
 

CutWind

New Member
Ðề: Captain America: The Winter Soldier - Một bộ phim 'người lớn' hơn của Marvel

Chuẩn bị đi xem thôi, đã chơi là phải chơi 3D cho nó máu
 

VThanhgtvt

Well-Known Member
Ðề: Captain America: The Winter Soldier - Một bộ phim 'người lớn' hơn của Marvel

Điều mà mình thích nhất ở phim này chính là các cảnh hành động. Rất thật, rất đẹp mắt và cũng rất đã

Người lại kô thật chút nào...:D
 

codailia

New Member
Ðề: Captain America: The Winter Soldier - Một bộ phim 'người lớn' hơn của Marvel

Điều mà mình thích nhất ở phim này chính là các cảnh hành động. Rất thật, rất đẹp mắt và cũng rất đã

Thời đại công nghệ mà... phải đẹp mới lấy đc tiền chứ
 

dksilent4r

Member
Ðề: Captain America: The Winter Soldier - Một bộ phim 'người lớn' hơn của Marvel

bác chủ review bảo ko nên xem 3D mà ko review chi tiết 3D film này nhỉ, nhức đầu nhức mắt chỉ là chủ quan thôi mà, nhức đầu mà 3D nó đấm vào mặt thì cũng đáng xem :D
 
Ðề: Captain America: The Winter Soldier - Một bộ phim 'người lớn' hơn của Marvel

cuối tuần dành thời gian đi coi phim này xem sao .phần 1 xem thấy nhạt mà lại ghét thằng captain này mới chết chứ
 

alomehere004

New Member
Ðề: Captain America: The Winter Soldier - Một bộ phim 'người lớn' hơn của Marvel

Xem cái này em thấy quảng cáo cũng kha khá :D

Nào là Chelvolet nè, Heniken nè, Iphone nè... sơ lượt là thế vì xem rạp được 1 lần thôi :D
 

khangnhi

Member
Ðề: Captain America: The Winter Soldier - Một bộ phim 'người lớn' hơn của Marvel

Mấy phim này em hay sưu tầm để test bộ dàn 7.1 .
 

william1

Active Member
Ðề: Captain America: The Winter Soldier - Một bộ phim 'người lớn' hơn của Marvel

Captain 2 review

Xem rạp hay chờ HD : xem rạp
Nên xem 3d hay 2D : 2D ,nhiều tiền thì tùy
Âm thanh : bình thường , tiếng động cơ rất fake , âm thanh súng ống đôi khi không chuẩn lắm
Hình ảnh : tuyệt
Các đoạn hội thoại gây cười : hơi lạm dụng nhưng rất vui :D
Thời lượng bản quốc tế so với bản ở rạp : bị cắt 6 phút
After credit :

Gái gú : Agent 13 và Hill ngon hơn Black widow =))
 
Ðề: Captain America: The Winter Soldier - Một bộ phim 'người lớn' hơn của Marvel

bác chủ review bảo ko nên xem 3D mà ko review chi tiết 3D film này nhỉ, nhức đầu nhức mắt chỉ là chủ quan thôi mà, nhức đầu mà 3D nó đấm vào mặt thì cũng đáng xem :D

Phim này là 3D Convert, ngay trong phim thì chẳng có nhiều cảnh để phô diễn 3D, đã thế quay hành động thì lag rối mắt nữa.

Captain 2 review

Xem rạp hay chờ HD : xem rạp
Nên xem 3d hay 2D : 2D ,nhiều tiền thì tùy
Âm thanh : bình thường , tiếng động cơ rất fake , âm thanh súng ống đôi khi không chuẩn lắm
Hình ảnh : tuyệt
Các đoạn hội thoại gây cười : hơi lạm dụng nhưng rất vui :D
Thời lượng bản quốc tế so với bản ở rạp : bị cắt 6 phút
After credit :

Gái gú : Agent 13 và Hill ngon hơn Black widow =))

Black Widow phần này quá tã 8->
 

rhym

New Member
Ðề: Captain America: The Winter Soldier - Một bộ phim 'người lớn' hơn của Marvel

Phim hay tuyêt vời miễn chê. Xứng đáng kéo khán giả ra rạp xem. Độ dài dù bị cắt cũng dài tới 2h 6ph 35giay. Đủ ê mông.
 
Bên trên