Tổng hợp thông tin điện ảnh ngày 23/05/2014

Tin hôm nay là về tựa phim chính thức của 'Man of Steel 2' cùng phản ứng của khán giả, David S. Goyer và lời bình luận vô cùng thô lỗ của mình về Marvel, Sony Pictures sẽ phải cắt giảm 300 triệu đô để cắt lỗ trong năm và loạt ảnh video mới việt sub ngày hôm nay. Mời scroll


47202-albums1544003-picture161691.jpg


[Thông tin lại] Warner Bros chính thức công bố dự án phim 'Batman V Superman: Dawn of the Justice' - Phản ứng của khán giả

47202-albums1544003-picture161681.jpg



Cái tin này đưa từ đêm qua rồi, nhưng mà mình vẫn muốn đưa tin đầy đủ về cái này, cũng như cập nhật một số phản hồi của khán giả về cái tựa phim được coi là 'phô' này.

Cuối thì sau nhiều tháng ròng chờ đợi, hãng phim Warner Bros đã chính thức công bố dự án phim tiếp theo của 'Man of Steel' - thường được chúng ta biết đến với nickname 'Batman vs Superman'. Tựa phim chính thức thì không có nhiều khác biệt cho lắm: 'Batman V Superman: Dawn of Justice'. Thực chất thì cái tên này đã bị rò rỉ cách đây gần cả tháng trời rồi, nhưng hầu hết đều không tin rằng đây sẽ là tựa phim chính thức.

Rõ ràng thì với tựa phim như vầy, chúng ta có thể đoán được rõ ràng những gì mà Zack Snyder cùng Warner Bros muốn chuyền tải trong bộ phim sắp tới: Batman và Superman sẽ gặp nhau, đối đầu với nhau, cũng như hé lộ một loạt các nhân vật siêu anh hùng khác để mở ra một cái kết dẫn đến siêu dự án 'Justice League' được cho là sẽ bấm máy ngay sau khi bộ phim này hoàn thành.

Vậy thì phản ứng của khán giả khi nghe được cái tựa này ra sao? Chẹp, hầu hết mọi người đều không thích cái tên 'Dawn of the Justice'. Và rõ ràng là mọi phản ứng này đều hợp logic.

47202-albums1544003-picture161683.jpg

Tại sao lại là 'Batman V Superman' chứ không phải là 'Batman vs Superman'? Cái chữ 'V' này có ý nghĩa gì? Ngoài ra phần tên phía sau 'Dawn of the Justice' khiến rất nhiều người thất vọng, khi phần tiếp theo của 'Man of Steel' - bộ phim dành riêng cho Superman lại trở thành một dự án hổ lốn với nhân vật chính là Batman, cùng sự xuất hiện của một loạt các siêu anh hùng khác như Wonder Woman và Cyborg.

Điều này lại càng chứng tỏ rằng DC chưa hề đủ sức để cạnh tranh lại Marvel, và tất cả các dự án họ sản xuất đang đi quá nhanh với tốc độ cần có của nó. Hầu hết mọi người đều mong đợi rằng trước 'Justice League' sẽ có thêm một vài tập phim nữa về các nhân vật của nhóm siêu anh hùng này. Nhưng với cái tựa phim 'Batman v Superman: Dawn of the Justice', thì rõ ràng đây là phần phim chuẩn bị sẵn mọi thứ để 'Justice League' ra mắt. Chắc chắn những dân phim ngoại đạo với comic sẽ không đủ thời gian để tìm hiểu hệ thống nhân vật của DC trước khi bom tấn 'Justice League' ra mắt.

Nói thật là mình cũng khá thất vọng với những gì Warner Bros và Zack Snyder đang làm, đấy là chưa kể đến biên kịch David Goyer nhé! Xem tin ở dưới thì sẽ biết.

'Batman v Superman: Dawn of Justice' sẽ ra mắt vào ngày 06 tháng 05 năm 2016.




Biên kịch David S. Goyer ví nhân vật She-Hulk như là 'ngôi sao khiêu dâm khổng lồ xanh' - Dafuq?!

47202-albums1544003-picture161687.jpg



Nếu ai có quan tâm đến các nhân vât siêu anh hùng thì đều biết rằng hai hãng nổi tiếng là Marvel và DC đều có mối thù thâm sâu từ nhiều thập kỉ nay. Chính vì thế mỗi khi có bất kì ai bên nào mở lời nặng nhẹ dành cho bên kia, thì sẽ gây ra một làn sóng phản ứng cực kì dữ dội. Hầu hết các nhà làm phim siêu anh hùng cho Marvel và DC đều rất kiệm lời và nhẹ nhàng khi bình luận về hai hãng sản xuất này.

Tuy vậy có một người gần như không kiêng nể gì chuyện này, hay thậm chí là có phần quá đáng khi bình luận về đối thủ. David S. Goyer đã có một khoảng thời gian dài trong sự nghiệp gắn bó với DC Comics, chính biên kịch này là tác giả của hàng loạt bộ phim khủng như 'Man of Steel', 'The Dark Knight' trilogy...hay mới đây nhất là 'Batman v Superman: Dawn of the Justice'. Có lẽ làm việc cho DC lâu như thế, nên Goyer cũng có rất nhiều tình cảm dành cho hệ thống nhân vật của hãng. Nhưng như thế không có nghĩa là biên kịch này muốn nói gì về đối thủ Marvel cũng được.

Trong một cuộc phỏng vấn chia sẽ mới đây nhất, David S. Goyer đã chia sẽ những suy nghĩ của mình (chả biết có phải thật không) về một trong những nhân vật nổi tiếng của Marvel - She Hulk, phiên bản nữ của Hulk. Nói thật là khá sốc khi nghe được những lời này.

"Tôi có một giả thuyết về nhân vật She-Hulk, người được tạo ra bởi một tác giả là đàn ông, đúng không? Và trong thời điểm nhất định thì tôi nghĩ 95% độc giả truyện tranh là nam, và gần như toàn bộ người viết truyện tranh là nam...Và thế là họ tạo ra She-Hulk, hả? Nhân vật vẫn có sự thông minh, vậy nên nó giống như, tôi nghĩ She-Hulk là một con hàng mà bạn có thể đ*t nếu bạn là Hullk, mọi người hiểu ý tôi chứ?...She-Hulk chỉ là sự mở rộng của câu chuyện giả tưởng về sức mạnh nam giới. Vậy nên nó kiểu như tôi là một thằng mọt sách, người sẽ trở thành Hulk, và sau đó hãy tạo ra một ngôi sao khiêu dâm khổng lồ xanh tương tự để Hulk có để phịch."

47202-albums1544003-picture161685.jpg

Thiệt tình chả biết phải bình luận gì với câu nói của David Goyer. Và tất nhiên cũng không cần phải mô tả sự phản ứng của các fan Marvel như thế nào sau câu nói đầy xúc phạm này. Nhưng không chỉ thế, ngay cả những người trong giới chuyên môn cũng tỏ ra vô cùng bất bình trước lời bình luận của biên kịch nổi tiếng này. Tác giả của nhân vật Hulk và She-Hulk, cụ Stan Lee thì đã bình luận thế này khi được Comic Riffs đưa ra vấn đề.

"Không một lúc nào là tôi có ý định cho cô ấy trở thành người yêu của Hulk cả. Chỉ có thằng điên mới nghĩ đến chuyện đó..."

Chẹp, có lẽ có thằng điên David Goyer nghĩ đến chuyện đó đấy. Và thật sự nếu đó là những gì biên kịch này nghĩ, thì chắc trong 'Batman v Superman' sắp tới, chúng ta sẽ được thấy cảnh Superman phịch nhau với Wonder Woman chăng, giống như ví dụ của Hulk với She-Hulk vậy? À mình có nhắc đến cái vấn đề là Hulk và She-Hulk là họ hàng của nhau chưa nhỉ?




Sony nâng mức cắt giảm cho mảng Phim ảnh lên 300 triệu đô

47202-albums1544003-picture161689.jpg


Mặc dù CEO Kaz Hirai luôn miệng nói rằng lĩnh vực giải trí là một trong những mảng kinh doanh chính và trọng tâm của Sony, với hi vọng giúp thúc đẩy sự tăng trưởng của mảng sản xuất TV, nhưng có vẻ như đã lỗ thì vẫn phải cắt nếu như gã khổng lồ Nhật Bản này còn muốn tồn tại.

Trong một cuộc họp cổ đông tại trụ sở của Sony Entertainment vào ngày hôm nay, vị giám đốc điều hành đã nói rất nhiều về chiến lược phát triển của công ty trong thời gian sắp tới. Và tuy không hề nhắc một chút gì đến công việc sản xuất các bộ phim của hãng, Hirai có tiết lộ rằng Sony Pictures sẽ phải nâng con số cắt giảm chi phí sản xuất lên 300 triệu đô trước khi năm tài khóa kết thúc vào tháng Ba năm 2016. Còn nhớ vào tháng 11 năm ngoái thì Sony cũng đã công bố kế hoạch cắt giảm chi phí 250 triệu, với cùng thời hạn trên.

CEO của Sony không hề nói chi tiết khoản nào của mảng Điện ảnh sẽ bị cắt giảm, nhưng trong buổi chia sẻ hồi tháng 11 thì các mục được tập trung giảm chi phí bao gồm giảm số lượng dự án phim sản xuất, cắt giảm lương và cát xê cùng một số hoạt động tiết kiệm chi tiêu khác.

Tuy vậy thì Hirai cũng vẫn tỏ ra lạc quan khi nhiều dự án phim họ tham gia đạt được thành công, như series 'Breaking Bad' và 'The Black List'. Hiện tại thì hãng đang có đến 7 seriec chuẩn bị lên sóng trong năm nay bên cạnh 6 series đang được công chiếu.

KacoEzI.jpg

CEO của Sony trong buổi họp cổ đông cũng đã xin lỗi vì đã để tình trang thua lỗ kéo dài, và hứa rằng sẽ cố gắng chèo lái tập đoàn quay trở lại quỹ đạo kiếm được lợi nhuận trong thời gian sớm nhất. Hiện tại thì bên cạnh mảng sản xuất máy chơi gam PlayStation 4 tiêu thụ được hơn 7 triệu máy thì mảng TV4K của hãng đang gặt được nhiều thành công đáng ghi nhận. Tuy vậy thì Sony vẫn sẽ phải chịu khó cắt giảm đến 3 tỉ đô để tái cấu trúc, với hi vọng có thể sẽ tiết kiệm được thêm 1 tỉ đô nữa trong năm tài khóa này.

Cứ thấy phim 'The Amazing Spider-Man 2' chi đến 180 triệu đô cho riêng marketing thì bảo sao không lỗ hả Sony?



Xem ngay: Loạt video của các bộ phim sắp ra mắt: Deliver Us from Evil, Delivery: The Beast Within, Tree House, Kingsman: The Secret Service, X-Men: Days of Future Past

47202-albums1544003-picture161679.jpg


Thông tin cuối cùng của hôm nay như thường lệ vẫn sẽ là loạt ảnh và video của các bộ phim sắp ra mắt, bao gồm:

Clip dìm hàng trilogy 'X-Men' lên hàng để ngày mai bà con đi coi :D
[video=youtube;VMhWrDYvBjY]https://www.youtube.com/watch?v=VMhWrDYvBjY[/video]

Trailer phim 'Kingsman: The Secret Service' ra mắt vào ngày 24 tháng 10 này
[video=youtube;0g0rco30INg]https://www.youtube.com/watch?v=0g0rco30INg[/video]

Trailer phim 'Deliver Us from Evil' ra mắt vào ngày 02 tháng 07 này
[video=youtube;4049KEDJCJU]https://www.youtube.com/watch?v=4049KEDJCJU[/video]

Trailer phim 'Delivery: The Beast Within' ra mắt vào ngày 27 tháng 05 này
[video=youtube;3EkfGD99J04]https://www.youtube.com/watch?v=3EkfGD99J04[/video]

Trailer phim 'Tree House' ra mắt vào năm nay
[video=youtube;jBxI-xU3wbo]https://www.youtube.com/watch?v=jBxI-xU3wbo[/video]

Loạt ảnh từ phim 'X-Men: Days of Future Past' sẽ ra mắt vào thứ 06 tuần này
EVefImO.jpg

Ec4SivY.jpg

rpGjgcq.jpg

1doz9Rm.jpg

211ACcm.png

kiallOi.png

rlteYaL.png

V78c35e.png





6497-albums22709-picture49541.jpg


Tổng và Hợp​


 
Ðề: Tổng hợp thông tin điện ảnh ngày 23/05/2014

Thực sự là từ cái tít thì khó đoán được có sự vội vàng đua với Marvel hay không. Cơ mà thấy dồn 1 đống nhân vật vào trong 1 film thì có vẻ DC đang nóng máu với thành công (hiện tại) của Marvel. Hi vọng war với nhau thì cứ việc, nhưng càng ngày càng làm phim chất cho dân coi film được nhờ.

Tuần này nhà báo cố gắng tổng hợp doanh số, thử coi nhóm đột biến đá văng quái vật khổng lồ thế nào.

Ngoài lề, nhớ 4rum có mục điểm tin game mà có vẻ k được đón nhận hay sao vài số là out luôn rồi @@.
 
Ðề: Tổng hợp thông tin điện ảnh ngày 23/05/2014

Nói chung thì mình vẫn thích team up bên JL hơn, tại hồi coi hh cartoon đã quá :))
Mà kể như bác nói có cảnh Sịp trong quần phịch nhau với Gái Kinh Ngạc thì cũng vui =))
 

boygavcp

New Member
Ðề: Tổng hợp thông tin điện ảnh ngày 23/05/2014

Breaking Bad đã chứng minh được rằng SONY ko phải là 1 hãng làm phim trẻ trâu, chỉ với 1 khoản ngân sách nhỏ có thể khiến hàng triệu người xem truyền hình điên đảo, nếu cứ tiếp tục đc như vậy, bom tấn của SONY ko cần quá cầu kì như Spiderman, mà ko lo thành đống phế thải như After earth !
 

ngdinhluat

Well-Known Member
Ðề: Tổng hợp thông tin điện ảnh ngày 23/05/2014

watchmen hay kickass cũng chỉ cần 1 tập là giới thiệu được hết toàn bộ hệ thống nhân vật.
JL thì xem hoạt hình khá là hấp dẫn, nên lên phim chắc về mặt story là không phải lo, quan trọng là diễn xuất và kỹ xảo thôi
 

hiepkmai

Well-Known Member
Ðề: Tổng hợp thông tin điện ảnh ngày 23/05/2014

Cười đau bụng với cái trailer dìm hàng =)). Vếu xanh =))
 

GDae2811

Member
Ðề: Tổng hợp thông tin điện ảnh ngày 23/05/2014

nhà báo fan marvel :)) Bat vs Sup thì cứ đợi phim ra rồi chém thôi chứ h có mỗi cái tựa thì cũng ko khác lắm chuyện thầy bói xem voi :)
 

shenlong213

Active Member
Ðề: Tổng hợp thông tin điện ảnh ngày 23/05/2014

Anh em muốn tìm hiểu thêm về JL có thể xem bộ Justice League: Flashpoint Paradox, một trong những phần mới nhất của JL mà bản thân mình đánh giá là nội dung cực kỳ đỉnh, plot twist bla bla ...
 

N1234

Active Member
Ðề: Tổng hợp thông tin điện ảnh ngày 23/05/2014

Cũng khó cho DC vì trilogy Batman lại được làm tách biệt nên giờ bắt buộc phải cho vào phần 2 của Man Of Steel để...giới thiệu lại sao cho có liên quan đến JL, còn nhân vật Wonder Woman thì thành thật mà nói làm phim riêng về nữ anh hùng thì quá nhiều cú phốt trc đây rồi (Catwoman chẳng hạn). Phim về nữ anh hùng mình nghĩ khó làm hơn so với anh hùng nam. Còn các nhân vật và sự kiện khác có liên quan đến JL đã lần lượt đc giới thiệu qua TV series rồi, Arrow và sắp tới đây là Flash
 

firestork

Member
Ðề: Tổng hợp thông tin điện ảnh ngày 23/05/2014

A modern day 80d horror classic thì là "bản hiện đại của phim kinh dị kinh điển thập niên 80" chứ nhỉ, sao lại là " Một ngày hiện đại với kinh dị thời 80" :D
 

acquycodon

Active Member
Ðề: Tổng hợp thông tin điện ảnh ngày 23/05/2014

Thực sự là từ cái tít thì khó đoán được có sự vội vàng đua với Marvel hay không. Cơ mà thấy dồn 1 đống nhân vật vào trong 1 film thì có vẻ DC đang nóng máu với thành công (hiện tại) của Marvel. Hi vọng war với nhau thì cứ việc, nhưng càng ngày càng làm phim chất cho dân coi film được nhờ.

Tuần này nhà báo cố gắng tổng hợp doanh số, thử coi nhóm đột biến đá văng quái vật khổng lồ thế nào.

Ngoài lề, nhớ 4rum có mục điểm tin game mà có vẻ k được đón nhận hay sao vài số là out luôn rồi @@.

Weekend Box Office Index, 1982-Present - Box Office Mojo
Bác vào đây mà cập nhật hàng ngày nè.
M thấy 1 điều là giờ phim mới cực kỳ ít. Toàn phim xào nấu lại.
Nào là Marvel,DC, rồi phim phần 2, phần n. Như là cướp biển, Robot, FF...
Cảm thấy chán nản. Vài năm trở lại đây phim mới mà hay cực kỳ hiếm.
 
Ðề: Tổng hợp thông tin điện ảnh ngày 23/05/2014

Kg biết sao nhưng theo mình cảm nhận thi những phim của DC có phần sâu sắc và người lớn hơn những phim của Marvel, điễn hình như phim Thor 2 hay Spiderman vừa phát hành, coi về chỉ muốn chửi thề!
 

XzVietzX

Member
Ðề: Tổng hợp thông tin điện ảnh ngày 23/05/2014

Kg biết sao nhưng theo mình cảm nhận thi những phim của DC có phần sâu sắc và người lớn hơn những phim của Marvel, điễn hình như phim Thor 2 hay Spiderman vừa phát hành, coi về chỉ muốn chửi thề!

Marvel xem chỉ để giải trí thôi mà, chứ xét về nội dung thì sao có cửa với DC được
 

scotty

Well-Known Member
Ðề: Tổng hợp thông tin điện ảnh ngày 23/05/2014

A modern day 80d horror classic thì là "bản hiện đại của phim kinh dị kinh điển thập niên 80" chứ nhỉ, sao lại là " Một ngày hiện đại với kinh dị thời 80" :D
Hiiểu là hiểu như thế, nhưng trường hợp này dịch sát nghĩa vẫn hay hơn ^^ Với lại muốn rút ngắn cái câu đó chọn gọn gàng trong clip.
 

soildsnake

Active Member
Ðề: Tổng hợp thông tin điện ảnh ngày 23/05/2014

Chài ơi là chài... chị Băng Băng xinh qtqd đi ak....

Tạo hin nv ma mị đẹp quá đi thôi... cúi tuần phóng ra gấp thôi
 
Ðề: Tổng hợp thông tin điện ảnh ngày 23/05/2014

Ừ,sao có cửa so với rate của mos,green latern pác nhỉ.

lesbian đó

Suy nghĩ của bác thiển cận quá, theo bác thì một phim được đánh giá là dựa trên trên doanh thu hay là lợi nhuận thu được hay sao? Nói như bác thì nhưng phim có kinh phí thấp dự tranh Oscar kén người xem là những phim dỡ hết hay sao? Một bộ phim thành công hay thất bại ngoài yếu tố nội dung kịch bản, diễn xuất, dàn dựng thì còn có 1 yếu tố quan trọng là đội ngủ làm PR nữa, theo mình thì Marvel đang làm tốt điều này nhờ vào kinh nghiệm của các nhà SX và phát hành mà dơn cử thì Disney là 1 ví dụ, tuy nhiên thành công về mặt doanh thu kg có nghĩa là mình kg có quyền nhận xét tiêu cực về nội dung và cốt truyện của những phim này!
Mình vẫn giữ quan điểm riêng của mình là phim về siêu anh hùng của Marvel là dạng phim gia đình phù hợp với mọi đối tượng từ trẻ em, phụ nữ đến người già! Ai coi cũng hiểu nhưng nội dung thì hời hợt nhạt nhòa xem phát quên ngay chẳng có gì đọng lại! Còn các tác phẩm của DC thì luôn tồn tại 1 thông điệp trong nội dung, thông điệp đó có thể đúng có thể sai hoặc thậm chí mang tính phản động nhưng cũng khiến người xem còn đọng lại suy nghĩ khi phim kết thúc!
Vài dòng thể hiện quan điểm cá nhân, gạch đá mình xin nhận hết!
 

angel_of_dead_91

Well-Known Member
Ðề: Tổng hợp thông tin điện ảnh ngày 23/05/2014

WW với SM thấy đúng đôi mà, công nhận she-hulk nghe thốn vãi, lúc đầu ko tin là nó nữ khổng lồ xanh đâu tìm hiểu thì thấy nhân vật này đc giới porn khai thác khá nhiều, nên cũng dễ hiểu cho nhà biên kịch kia thôi, còn ông Stan Lee phát biểu thế kia khác éo gì đấm vào mặt fan. :(
 
Bên trên