Nhạc analog và nhạc số: Cái nào tốt hơn, và liệu có ai để ý?

tpforever

Member
Trang tin Audiophiliac (Cnet) cho rằng: Hãy quên đi yếu tố công nghệ, cứ việc thưởng thức âm nhạc ở bất cứ đâu!

Ip1VY7V.png

Tôi yêu nhạc đĩa than, hơn tất cả các định dạng âm thanh số bất kể chất lượng có cao đến mấy. Đấy là với tôi, còn bạn có thể hoàn toàn không quan tâm hay sử dụng đĩa than, băng cát-xét, băng cối, hay bất cứ định dạng âm thanh tương tự nào.

Tôi thuộc dạng người cuồng âm nhạc, tôi không bận tâm tới những yếu tố bất tiện nó có thể gây ra, ví dụ như là việc cứ phải 20 phút lại phải trở dậy đổi băng nhạc một lần. Tôi cứ việc thả lỏng, hòa mình vào các giai điệu, và khi đĩa chạy gần hết, tôi suy nghĩ sẽ chơi bản nào tiếp theo. Đó là một phần của thú chơi này - suy nghĩ về thứ tự chơi các bản nhạc - và làm thế nào để chúng có sự liên kết với nhau. Tôi hiện có bảy ngàn đĩa than và đĩa CD, kết quả sau hàng thập kỷ sưu tầm. Tôi muốn nhấn mạnh rằng dù là nghe nhạc tương tự hay nhạc số thì tôi đều phải suy nghĩ lựa chọn các bản nhạc, và thường khi nghe một thể loại thì tôi sẽ nghe hàng giờ liền, và hiếm khi chuyển loại khác. Đa số thể loại nhạc trên đĩa than của tôi có xu hướng cổ điển hơn so với trên CD, và đó cũng là một tiêu chí lựa chọn.

7tW6WhW.jpg

Có thể rằng, bạn có thể chỉ muốn được nghe nhạc và để cho thiết bị tự động chọn bản nhạc cho bạn, và bạn thấy hài lòng miễn là nghe chúng không quá kinh khủng. Tôi thì không; cách tôi lựa chọn bản nhạc chắc chắn thông minh hơn là cho thiết bị tự chọn, và cá nhân tôi thích có một mối dây liền lạc giữa các bản nhạc với nhau. Tôi chú tâm vào âm nhạc, vào nghệ sĩ đang chơi đàn ghi ta, vào âm thanh vang vọng của trống, chứ tôi chẳng quan tâm ai sản xuất ra cây đàn này, hay là bản nhạc kia đã được thu âm ở đâu.

Chất lượng âm thanh chắc chắn là một tiêu chí so sánh, tôi thì thích đĩa than hơn, chủ yếu là bởi vì nghe nó thì dễ tập trung hơn; tôi rất hay phân tâm khi nghe nhạc số. Tôi thậm chí có thể đọc sách hoặc làm nhiều thứ khác trong khi nghe nhạc số. Đây là lý do tôi có iPod Classic, với sức chứa khoảng 6.400 file nhạc Apple Lossless. Dù tôi rất yêu đĩa than, gần như không thể nghe chúng trong xe hơi, hoặc trên tàu điện ngầm hoặc xe bus tại thành phố New York. Cho nên tôi thưởng thức âm nhạc trên chiếc iPod. Tôi không hề ghét nhạc số, nó đáp ứng cho nhiều mục đích và hoàn cảnh nghe khác nhau hơn nhạc tương tự. Nghe âm nhạc ở ngoài hoàn toàn khác với nghe tại nhà, ồn ào hơn và mang đậm tính giải trí giết thời gian. Ở đó âm nhạc không phải mục tiêu chính, nó chỉ làm nền cho các sự việc đang diễn ra.

dNTQnZC.jpg

Vì vậy, không gian nghe nhạc cũng là một tiêu chí, bên cạnh yếu tố chính là sự tiện lợi và chi phí. Đối với số đông, chất lượng âm thanh chỉ cần tốt vừa đủ, do đó rất ít khi nào đóng vai trò quyết định. Tôi không nghi ngờ rằng chất lượng nhạc số độ phân giải cao cho âm thanh chuẩn xác hơn đĩa than, nhưng đối với tôi công nghệ analog cho chất âm mềm mại và dễ nghe hơn.

Bạn có thể đồng tình hoặc không. Vấn đề không hề phức tạp. Miễn là bạn cảm thấy phù hợp và tiện lợi, vậy thì cứ việc tiến hành.

Dịch từ bài viết của Steve Guttenberg, cnet.com​
 
Chỉnh sửa lần cuối:

dungtoandung

Well-Known Member
Ðề: Nhạc analog và nhạc số: Cái nào tốt hơn, và liệu có ai để ý?

Tôi đã từng trải qua nhiều loại nhạc analog lẫn số. Từ năm 1976 đã được nghe băng cối trên dàn AKAI anh trai mang từ Sài Gòn hoa lệ ra thủ đô với những Lệ Thu, Thanh Lan, Khánh Ly ( Sơn ca 7). Hồi đó muốn sang băng phải bê cái đầu Akai đến nhà bạn, chọn một cái phòng cách âm tốt thu phát trực tiếp. Sau rồi nâng cấp lên dàn TEAK, có thể sang băng bằng dây tín hiệu là thấy tiện lợi hơn nhiều.
Sang đến những năm 80, được nâng cấp lên casset 1 cửa, 2 cửa băng hàm vẩu hoặc nuốt băng, lúc này bắt đâu được tiếp cận với beegee, abba...thưởng thức cũng mất công thay băng, đổi mặt, lau đầu từ và đặc biệt là gỡ băng rối, nối băng đứt...Cũng băt đầu được tiếp xúc với đĩa nhựa ( phải công nhận chất âm cực kỳ hay) nhưng bảo quản thì kỳ công quá. Đôi khi nghe nhạc được khuyến mại thiếng cá rán.
Những năm 90, thì may mắn em được tiếp xúc với bộ dàn oách hơn, Băng cát sét răng vẩu Victor, amply Pioneer 8900II, đôi loa Pioneer bass 35 và bước chân vào nhạc số với đầu CD pioneer ( xấp xỉ 5 chỉ vàng). Ôi, thuận tiện làm sao, bạn có thể chọn program chơi các bài theo ý muốn ( 1 CD không phải bài nào bạn cũng thích nghe), chất lượng âm thanh thì hơn hẳn băng từ. Không còn cảnh tua băng sẹt sẹt nữa.
Sau này thì có Mp3 rồi đến lossless, sacd. iso......tiện lợi hơn biết bao nhiêu. Về chất lượng, rõ ràng hơn băng từ nhiều ( mình có rất nhiều băng từ nguyên gốc hẳn hoi nhưng bây giờ nó trương lên hết rồi, chạy là khuyến mại thêm tiếng kẹt kẹt ...hehe).
Theo mình nhạc số HAY hơn hẳn Analog.
HAY=Chất lượng âm thanh ( số = analog) + Tiện lợi ( số > analog)
 

tiachop

Well-Known Member
Ðề: Nhạc analog và nhạc số: Cái nào tốt hơn, và liệu có ai để ý?

so sánh nhạc analog với nhạc số cũng giống như so ảnh số và ảnh chụp phim
 

phithien

Well-Known Member
Ðề: Nhạc analog và nhạc số: Cái nào tốt hơn, và liệu có ai để ý?

Ông già ngày xưa cũng là tay chơi, đầu câm xài băng catset có mấy cái, băng cát sét cả trăm cái. Giờ hỏi ổng có muốn xài lại ko. ổng nói" ngày xưa ko có điện thì ko xài quạt, nóng cũng ko chết ai. giờ mà ko xài quạt thì nóng chết. Băng thì cho là hay đi, nhưng lâu lâu nó nhai 1 cái dập 1 đoạn, thôi thì chấp nhận 1 chút xài nhạc trên ổ cứng. trở lại thời xài băng thì thôi khỏi"
 

vubang

Active Member
Ðề: Nhạc analog và nhạc số: Cái nào tốt hơn, và liệu có ai để ý?

Hay dở ở tai người và gu (bảo thủ - hay trung thành). Còn về chất lượng âm thanh thì nhạc số hơn hẳn analog. Không phải bàn cãi.
 
Ðề: Nhạc analog và nhạc số: Cái nào tốt hơn, và liệu có ai để ý?

Mình thấy ngược lại, có 1 vài âm điệu nhạc số không thể truyền tải hết được. Bác cứ thử đi nghe nhạc giao hưởng, thấy có những tiết tấu lên quá cao hoặc xuống quá thấp, đôi khi số không thể bắt kịp theo.
 

tangvanthang

Well-Known Member
Ðề: Nhạc analog và nhạc số: Cái nào tốt hơn, và liệu có ai để ý?

Hiện tại mình chủ yếu nghe cd qua bộ 2ch, nhưng vẫn bị mê mẩn chất âm của than đặc biệt băng cối, mặc dù rất thích nhưng khả năng kinh tế không cho phép lên toàn phải đi nghe ké, bây giờ chơi đĩa than đắt đỏ quá ...!
 

cuda123

New Member
Ðề: Nhạc analog và nhạc số: Cái nào tốt hơn, và liệu có ai để ý?

Mình thấy ngược lại, có 1 vài âm điệu nhạc số không thể truyền tải hết được. Bác cứ thử đi nghe nhạc giao hưởng, thấy có những tiết tấu lên quá cao hoặc xuống quá thấp, đôi khi số không thể bắt kịp theo.

Nhạc số ra đời để nâng cấp và khắc phục nhược điểm của analog chứ bạn ! còn theo bạn nói nghe nhạc giao hưởng có tiết tấu cao thấp thì còn phụ thuộc rất nhiều vào công nghệ ghi âm sau đó là tay nghề chỉnh sửa của kỹ thuật viên chứ ko thấy ai tạo bản nhạc giao hưởng trên máy tính cả ! toàn ghi âm thôi
 

tpforever

Member
Ðề: Nhạc analog và nhạc số: Cái nào tốt hơn, và liệu có ai để ý?

Ông anh nhà mình mê món đĩa than băng cối chất đầy nhà. Công nhận nghe mấy dòng cổ điển tiền chiến trên đầu đĩa than rất sướng, khác hẳn với cảm nhận khi nghe bằng file lossless. Nhạc hiện đại tiết tấu nhanh thì đĩa than ko có nên chả biết bình luận thế nào.
Cơ mà cũng tùy thuộc vào linh kiện phối ghép nữa.
 

noob

Member
Ðề: Nhạc analog và nhạc số: Cái nào tốt hơn, và liệu có ai để ý?

Còn tùy vào loại nhạc nữa, ví dụ như những bản có rải guitar và âm bass ấm như Lobo thì khó có dàn digital nào đọ lại LP. tất nhiên là với hệ thống không quá chênh lệch.
 

alibaba1978

Well-Known Member
Ðề: Nhạc analog và nhạc số: Cái nào tốt hơn, và liệu có ai để ý?

bố mình hồi xưa có cả 1 dàn akai amply kenwood loa pioneer và mình cũng vọc phá dữ dội mới có 4 hay 5 tuổi gì mà mình biết mở nhạc trên dàn này kể cả thay băng kéo dây quàng vào khe bặng cối ai dùng qua sẽ biết, bi h có gia đình và sắm 1 dàn đủ cả từ 2ch cho đến đa kênh karaoke khi bố tôi qua nghe thì tôi mới hỏi: nhạc bi h so với ngày xưa ra sao bố tôi nói : bây giờ hay hơn quá nhiều hồi xưa nghe chủ yếu là giọng ca chứ nhạc cụ ngày xưa ko phải điện tử nên khi thu âm cũng có hạn chế ko sắc xảo như bây giờ, bây giờ nhiều ca sỉ hát ko hay nhưng nhờ hòa âm phối khí nên che dc cái dở đi. còn riêng tôi thì thích âm thanh cd hơn analog cũng có thể tôi chưa tiếp xúc với dĩa than thu âm sau này nên chưa chuyển gu mà thôi như rathế này là ok rồi thêm nữa chắc trả giá ko hề rẻ hihihihi
 

kenyuro

New Member
Ðề: Nhạc analog và nhạc số: Cái nào tốt hơn, và liệu có ai để ý?

nói chứ bây giờ mà quay lại thời xài băng đĩa thì khó chịu chết, càng ngày mọi thứ càng hiện đại, mình nghĩ là độ bền không bằng hồi xưa, chứ chất lượng không thấp hơn được :)
 

lequynhan

Well-Known Member
Ðề: Nhạc analog và nhạc số: Cái nào tốt hơn, và liệu có ai để ý?

Cảm ơn bác chủ!
Em thì bỏ 1 phiếu tay trái cho nhạc Analog và bỏ 1 phiếu tay phải cho nhạc Digital.... :-bd
 

myozuka

Member
Ðề: Nhạc analog và nhạc số: Cái nào tốt hơn, và liệu có ai để ý?

digital ko bắt kịp thì làm sao cái tai người analog nghe được nhỉ? Em thấy hơi lạ.
 

robomatic

New Member
1 phiếu cho Analog ạ. Digital cắm qua cái DAC nghe vẫn thích hơn là nghe trực tiếp.
 

phanhiensang

Well-Known Member
Ðề: Nhạc analog và nhạc số: Cái nào tốt hơn, và liệu có ai để ý?

chuyện này mà bàn tới tết conggo củng chưa hết được .......:D
 

tuanhuongtn

Active Member
Ðề: Nhạc analog và nhạc số: Cái nào tốt hơn, và liệu có ai để ý?

Mình thấy có một câu của một ai đó, mà bản thân thấy rất là hay xin trích lại để mọi người tham khảo :


Analog là một tảng thịt bò tươi. Digital là một hộp thịt bằm xay nhuyễn


Có gì không phải xin các bác đừng gạch đá :D
 

nammon72

Active Member
Ðề: Nhạc analog và nhạc số: Cái nào tốt hơn, và liệu có ai để ý?

Cái này thì tùy vào nhu cầu, sở thích và quan điểm của mỗi người thôi các bác ạ. :)
Như em thì em thích cả hai! :D
 

ordergift

New Member
Ðề: Nhạc analog và nhạc số: Cái nào tốt hơn, và liệu có ai để ý?

mình thấy cái nào cũng như nhau
 

SlashPrG

Member
Ðề: Nhạc analog và nhạc số: Cái nào tốt hơn, và liệu có ai để ý?

Sự thực là tất cả các bác đều chưa nghe 1 bộ đĩa than chuẩn từ gốc tới ngọn và các bác phán bừa như đúng rồi. Nếu đĩa than ko có điểm mạnh hơn digital thì hà tất bọn khoai tây nó khoái đĩa than ???
Các bác đã bao giờ đi triển lãm High-End chưa, chắc chắn là chưa, vì nếu đi về rồi thì các bác sẽ thay đổi quan điểm của mình ngay. Một bộ dàn đĩa than ngon rất cầu kỳ và đắt tiền, từ đĩa than cho tới thiết bị phát là mâm đĩa, kim, cần,... cho đến máy rửa đĩa, nhưng chất lượng âm thanh thì ko có chú digital nào địch nổi. Tại sao khi chế tạo amp bán dẫn người ta vẽ ra class A để làm gì ? Hỏi và tự trả lời luôn nhé, là để nó cho ra chất âm mềm mại quyến rũ của đĩa than đấy. Nếu các bác 1 lần nghe qua 1 đầu đĩa than ngon thì ko bao giờ quên đc chất âm của nó, sống động, mềm mại và nó cũng trong trẻo như khi các bác nghe cd, ko có 1 chút tạp âm nào. Có lẽ các bác mới chỉ nghe 1 bộ bình thường hay bình dân, đĩa ko phải loại chất lượng cao lại còn cũ nên các bác ấn tượng xấu với đĩa than. Chơi đĩa than thực sự công phu nhưng nó ko phụ đôi tai các bác, nghe mềm mại, nghe lâu ko mệt, nghe rồi muốn nghe thêm. Cái hay của nó ở chỗ đấy, cái cầu kỳ của nó tạo nên thú chơi, đúng như các cụ nói "nghề chơi cũng lắm công phu" vậy.
Mình tạm so sánh như thế này : đĩa than như bát phở, khi ăn phải đầy đủ gia vị dấm ớt, phải ngồi bàn ăn mới ngon. Digital như Mc Donald or KFC, có thể tiện lợi vừa làm vừa ăn, thậm chí vừa lái xe vừa ăn mà vẫn ngon. Ăn món nào thì tùy các bác chọn.
 
Bên trên