Guardians of the galaxy: Băng nhóm ô hợp nhưng bá đạo

ngdinhluat

Well-Known Member
Ðề: Guardians of the galaxy: Băng nhóm ô hợp nhưng bá đạo

Căn bản sau 1 mùa hè ong đầu với các bộ phim dark và dài loằng ngằng, khán giả cần 1 bom tấn giải trí đúng nghĩa :D
Trans 4 và GoG thành công ở khoản nắm bắt tâm lý đó.
p/s: Bác nào có time làm cái tổng kết phim hè đi, hết mùa hè 2014 rồi, năm nay nhiều phim vãi :D, rất nhiều điểm nhấn.
 

N1234

Active Member
Ðề: Guardians of the galaxy: Băng nhóm ô hợp nhưng bá đạo

Thấy trên IMDB tố nhau là seeder của Marvel, nào là Marvel bỏ tiền mua review đẹp của mấy lão critic, bỏ tiền thuê người tạo account để vote...

Cái này thì cũng có người phản bác. Bởi vì điểm IMDB có công thức tính sao cho chỉ những người bình chọn lâu năm (gọi là account lão làng) thì điểm số của họ mới có giá trị, các account mới tạo để vote thì giá trị điểm sẽ không được cao bằng.

Nhưng có một cái họ không mua được mà chỉ có khán giả mua, đó chính là vé xem phim (Chẳng ai điên tự bỏ tiền mua hết vé để rạp trống và tự sướng là phim cháy vé cả). Doanh thu đã nói lên quan điểm của khán giả về phim này.

Về điểm số của giới phê bình, mình lấy trên Rottentomatoes thì mọi người dường như mải chú ý đến số % mà quên mất điểm số mà các critic chấm cho phim nằm nhỏ xíu bên dưới. Cụ thể lấy 3 phim mà bạn muốn so sánh:
- Dawn Of The Planet Of The Apes (2014) 92% Fresh. Điểm 7.9/10. (Top Critic là 85% Fresh và 7.8/10)
- X-Men: Days of Future Past (2014) 91% Fresh và 7.6/10 (Top Critic là 93% Fresh và 7.8/10)
- Guardians of the Galaxy (2014) 92% Fresh và 7.8/10 (Top Critic là 88% với 7.7/10)

Về so sánh 3 bộ phim thì cái Guardian này không thể so với 2 phim kia vì phong cách của phim này hoàn toàn khác. Nếu 2 phim kia chủ yếu nặng về drama và nói chuyện, tâm lý nhân vật, thì phim này tựa như phim hài phiêu lưu tưng tửng kiểu như Iron man hay Indiana Jones, nó thiên về giải trí nhiều hơn.

Vậy tại sao nó được yêu mến, dù trước khi ra rạp, không ai tin là nó sẽ làm nên chuyện (vì nhân vật, câu chuyện, diễn viên, êkíp làm phim đều không nổi tiếng và hút khách). Chính là ở cái tính giải trí mà nó tạo ra cho khán giả. Phim này làm ra đúng nghĩa là để khán giả giải trí, thay vì căng thẳng xem như một số phim siêu anh hùng theo xu hướng Darkness (tối tăm) gần đây.

Một yếu tố khác khiến bộ phim được lòng giới phê bình, là nhờ đan cài nhiều yếu tố drama để tạo cảm xúc cho khán giả. Cái hay của phim là nhiều đoạn vừa mới cười xong, nhưng khi chuyển sang bi thì phim vẫn khiến người ta xúc động theo. Rất hiếm có tiếng cười ở những cảnh bi (trừ những người bật cười vì chợt hiểu ra cảnh hài ở 15 phút trước, hoặc cười để không bị bạn gái thấy mình đang khóc, cái này miễn bàn).

Nhưng cái mà theo Monk nghĩ thu hút các ông già bà cả chính là sêri nhạc phim thời xưa, và các đoạn hài nhại về những bộ phim, nhân vật nổi tiếng thời xưa. Các ông bà thuộc giới phê bình rất thích những phim hoài cổ kiểu này.

Còn để thu hút giới trẻ thì như đã nói, chính là mấy đoạn hài tưng tửng mà dù cho bạn đến từ nghiemtucvl.com thì bạn sẽ khó mà nhăn mặt nhíu mày khó chịu được.

Tóm lại: Nếu bạn mong tìm một phim drama cỡ Planet Ape hay Dark knight thì không nên xem phim này, vì phim này được đánh giá cao là ở khía cạnh hài hước cân bằng với drama của nó.

Cái điểm Metascore và Metacritic mình có để ý mà, và thấy nó cũng thuộc hàng cao nữa chứ điểm của IMDB giá trị tham khảo cũng phải chăng, nhất là thời điểm phim mới ra rạp. Cơ mà dẫu có bị thổi phồng rating thì chắc đây cũng là 1 phim có chất lượng và yên tâm ra rạp ^^.
 

brucelee123456

Active Member
Ðề: Guardians of the galaxy: Băng nhóm ô hợp nhưng bá đạo

Võ vẽ gì, mình thấy đánh không có lực, vả lại võ vẽ cũng không phải cái đáng xem ở phim này :)
Nhìn ổng Yondu Udonta tếu tếu, nhôm nhựa
mà thế ếu nào đoạn cuối cái hạm đội khủng vãi.
Nova Corps thì hạm đội tưởng khủng mà ếu có turlet nào phòng thủ air, thua cả mấy ông Asgard cùi cùi trong Thor 2
Kree thì hạm đội hình như toàn quân ếu có tướng, Ronan the Accuser thì fail lòi :))
Mà sao dạo này phim nào boss cuối cũng dể chết bác nhỉ?
 

phanthinh92

Active Member
Vừa mới xem xong phim này, phim tuyệt vời như thế nào thì khỏi nói nữa, quả thật năm nay phim marvel làm rất ok từ đầu năm đến giờ. Có một số thắc mắc nhờ mấy bác thông não dùm:
1. cái này chắc ai cũng thắc mắc là ông già của cậu Peter Quill là ai, mà nó có thể giữ được viên ngọc lâu như vậy
2. Klq, nhưng trong Thor 2, tại sao Sif lại mang Aether đến cho the collector cất giữ, vì theo mình thấy thằng này cũng éo có gì đặc biệt, nói ra là the colector không có khả năng bảo vệ mấy viên Infinity Gems trước Thanos
3. Sau vụ nổ thì số phận của viên Aether ra sao nhỉ?
4. Rõ ràng là quyền năng của mấy viên Infinity Gems trước giờ không được thể hiện đúng với bản chất của nó, phần lớn được thể hiện bằng sức mạnh công phá, mà ko có quyền năng riêng (Tesseract, Âether, viên ngọc trong GoG), điều này có thể sẽ ảnh hưởng đến những phần sau, theo mình thì phim chưa thể hiện đúng quyền năng của những viên Infinity Gems
5. Klq, nhưng cho mình hỏi về khối Tesseract - xuyên suốt cả mấy phần phim Marvel. Khối Tesseract xuất hiện lần đầu có lẽ là trong Captain 1, được tìm kiếm bởi Red Skull và sau đó chìm xuống đáy biển cùng Cap, cho đến bây giờ mình vẫn chưa hiểu khối Tesseract đó có nguồn gốc từ trái đât hay từ Asgard. Lần thứ 2 là trong Thor 1, được canh giữ bởi Kẻ hủy diệt ở Asgard, Loki tìm cách chiếm đoạt nó nhưng không thành, đoạn AF cuối của của Thor, khối Tesseract lại xuất hiện (theo mình nghĩ đây là khối Tesseract được vớt cùng với Cap và cũng là khối mà Red Skull đã tìm kiếm từ hồi thế chiến), đây cũng là mở màn cho The Avengers. Lần thứ 3 trong The Avengers, khối Tesseract có vai trò rõ nhất (ntn thì minh ko nói nữa), và cuối cùng nó được Thor mang đi cùng Loki. Vậy mình không hiểu, liệu có tồn tài 2 khối Tesseract cùng lúc ở Trái đất và Asgard không ( 1 khối có từ hồi thế chiến ở Trái đất chưa biết nguồn gốc từ đâu, 1 khối có từ Asgard), hay chỉ có 1 khối Tesseract xuyên suốt các phim của Marvel (giả thuyết này khá lủng củng). Và theo như trình tự logic của mình thì hiện tại Asgard sở hữu cả 2 khối Tesseract (đúng không nhỉ?). Ah còn một vấn đề nhỏ nữa, cây gậy của Loki sao lại có năng lượng của khối Tesseract nhỉ, mà sao Loki và Thor lại để quên cây gậy ở Trái đất nhỉ, hơi vô lý, tại vì trong đoạn AF của Cap 2 mình thấy cây gậy của Loki xuất hiện trong căn cứ của bọn Hydra!!
6. Về dải ngân hà này, so sánh với cửu giời của Thor cai quản thì no có "dây mơ rễ má" gì không nhỉ?
7. Lại klq, nhưng sao Loki (the avengers) không hợp sức mạnh với khối Tesseract như Malekith và Ronan làm để gia tăng sức mạnh nhỉ?

Thêm một số ý kiến cá nhân, thật sự là cậu Ronan quá Fail, nắm giữ viên ngọc mà lại ko thể "đấm phát chết lun" team GoG :)). Nêu mình mà là Thanos với quyền năng hủy diệt nhất vũ trụ thì thà tự đi gom mấy viên Infinity Gems còn hơn, hơi đâu phải phái Loki hay Ronan làm gì. Một ý kiến khác là về vũ trụ của Marvel, mình cảm thấy Trái Đất dường như ở một vũ trụ khác, khác đến nỗi, phi thuyền của Thanos (the avengers) và của Malekith (thor 2) không thể trực tiếp đến tấn công, mà phải sử dụng những lổ hổng, mình nhận thấy điều này khi so sánh với cuộc tấn công trong GoG, theo mình thì đó có lẽ là một phần lý do trái đất thoát khỏi những cuộc tấn công bên ngoài
. Chỉ là ý kiến cá nhân, không có ý can thiệp vào cả hệ thống truyện Marvel. Mong mấy bác giải thích dùm :))
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:

ngdinhluat

Well-Known Member
Ðề: Guardians of the galaxy: Băng nhóm ô hợp nhưng bá đạo

Trích nguồn "Hội hâm mộ những siêu anh hùng của Marvel"
https://www.facebook.com/sieuanhhun...0890675304768/768988699828295/?type=1&theater

infi_stone.jpg


1. Tesseract aka space gem, đã được Kevin Feige xác nhận.

2. Mind gem, dựa vào khả năng của nó để suy ra, chưa được xác nhận, nhưng khả năng cao là đúng thế.

3. The Aether, thực chất là Reality Gem, cũng đã được Kevin khẳng định.

4. Đây mới là Power gem, đạo diễn James Gunn đã xác nhận điều này qua twitter.

Như vậy vẫn còn Soul Gem và Time Gem là chưa lộ diện.

Ngược màu comic
Soul Gem (xanh lá)
Time Gem (cam)
Space Gem (tím)
Mind gem (xanh dương)
Reality gem (Vàng)
Power gem (Đỏ)

6_gem.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối:

angelznth

New Member
Ðề: Guardians of the galaxy: Băng nhóm ô hợp nhưng bá đạo

Em đã ngủ gục suốt 2/3 phim , nếu có phần 2 chắc không ra rạp xem cho phí tiền đâu .
 

Angus_Bert

Film critic
Ðề: Guardians of the galaxy: Băng nhóm ô hợp nhưng bá đạo

Căn bản sau 1 mùa hè ong đầu với các bộ phim dark và dài loằng ngằng, khán giả cần 1 bom tấn giải trí đúng nghĩa :D
Trans 4 và GoG thành công ở khoản nắm bắt tâm lý đó.
p/s: Bác nào có time làm cái tổng kết phim hè đi, hết mùa hè 2014 rồi, năm nay nhiều phim vãi :D, rất nhiều điểm nhấn.

Hết tháng 8 mới hết nhá
 

brucelee123456

Active Member
Ðề: Guardians of the galaxy: Băng nhóm ô hợp nhưng bá đạo

Thanos nhìn như bị bệnh trĩ ấy các bác. Toàn ngồi xe lăn ko. Đứng còn ko nổi nữa mà trùm gì nhỉ? Cở SuperMan quật phát nát đầu ấy chứ!
 

brucelee123456

Active Member
Ðề: Guardians of the galaxy: Băng nhóm ô hợp nhưng bá đạo

Các bác liệt kê những phân đoạn nào mong mỏi được xem nhất nếu dc xem lại lần 2 phim này ạ.
 

ngdinhluat

Well-Known Member
Ðề: Guardians of the galaxy: Băng nhóm ô hợp nhưng bá đạo

Nếu có xem lần 2 thì chỉ 2 trường đoạn 20 phút không chiến ở 1/3 đoạn cuối là đáng hóng :D
 

dung2408

Member
Ðề: Re: Guardians of the galaxy: Băng nhóm ô hợp nhưng bá đạo

Vừa mới xem xong phim này, phim tuyệt vời như thế nào thì khỏi nói nữa, quả thật năm nay phim marvel làm rất ok từ đầu năm đến giờ. Có một số thắc mắc nhờ mấy bác thông não dùm:
2. Klq, nhưng trong Thor 2, tại sao Sif lại mang Aether đến cho the collector cất giữ, vì theo mình thấy thằng này cũng éo có gì đặc biệt, nói ra là the colector không có khả năng bảo vệ mấy viên Infinity Gems trước Thanos

4. Rõ ràng là quyền năng của mấy viên Infinity Gems trước giờ không được thể hiện đúng với bản chất của nó, phần lớn được thể hiện bằng sức mạnh công phá, mà ko có quyền năng riêng (Tesseract, Âether, viên ngọc trong GoG), điều này có thể sẽ ảnh hưởng đến những phần sau, theo mình thì phim chưa thể hiện đúng quyền năng của những viên Infinity Gems
5. Klq, nhưng cho mình hỏi về khối Tesseract - xuyên suốt cả mấy phần phim Marvel. Khối Tesseract xuất hiện lần đầu có lẽ là trong Captain 1, được tìm kiếm bởi Red Skull và sau đó chìm xuống đáy biển cùng Cap, cho đến bây giờ mình vẫn chưa hiểu khối Tesseract đó có nguồn gốc từ trái đât hay từ Asgard. Lần thứ 2 là trong Thor 1, được canh giữ bởi Kẻ hủy diệt ở Asgard, Loki tìm cách chiếm đoạt nó nhưng không thành, đoạn AF cuối của của Thor, khối Tesseract lại xuất hiện (theo mình nghĩ đây là khối Tesseract được vớt cùng với Cap và cũng là khối mà Red Skull đã tìm kiếm từ hồi thế chiến), đây cũng là mở màn cho The Avengers. Lần thứ 3 trong The Avengers, khối Tesseract có vai trò rõ nhất (ntn thì minh ko nói nữa), và cuối cùng nó được Thor mang đi cùng Loki. Vậy mình không hiểu, liệu có tồn tài 2 khối Tesseract cùng lúc ở Trái đất và Asgard không ( 1 khối có từ hồi thế chiến ở Trái đất chưa biết nguồn gốc từ đâu, 1 khối có từ Asgard), hay chỉ có 1 khối Tesseract xuyên suốt các phim của Marvel (giả thuyết này khá lủng củng). Và theo như trình tự logic của mình thì hiện tại Asgard sở hữu cả 2 khối Tesseract (đúng không nhỉ?). Ah còn một vấn đề nhỏ nữa, cây gậy của Loki sao lại có năng lượng của khối Tesseract nhỉ, mà sao Loki và Thor lại để quên cây gậy ở Trái đất nhỉ, hơi vô lý, tại vì trong đoạn AF của Cap 2 mình thấy cây gậy của Loki xuất hiện trong căn cứ của bọn Hydra!!
2. Trong truyện thì The Collector khá bá, được coi là 1 trong những sinh vật cổ xưa nhất vũ trụ còn sống đến nay. Trên phim thì cũng bị nerf thảm hại như các nhân vật khác =)))
4. Tesseract đã thể hiện bản chất là Space gem với khả năng mở cổng không gian. Aether thì có thể hiểu là nó đáp ứng mong muốn của chủ nhân là thằng Darkelf để biến vật chất của cửu giới thành vật chất tối => Reality. Cái cục trong GoG thì đúng là chung chung thật. Mind gem thì chưa đc xác nhận mà mới chỉ do fan đoán thôi.
5. Tesseract là 1 viên Infinity Stone, mà IS vốn có nguồn gốc từ "trước khi vũ trụ khai sinh", chứ ko phải từ trái đất hay Asgard. Theo cốt truyện thì nó thuộc sở hữu của Odin và ổng quyết định giấu nó ở Trái đất cho đến khi Red Skull tìm được và gây hàng đống thứ lằng nhằng ở Cap 1 và Avenger. Còn cái khối trong Thor 1 là Tráp băng hà, một vũ khí chứa đựng mùa đông vĩnh cửu của bọn Khổng Lồ Băng, ko phải Tesseract.
 
Bên trên