Uchiha_Madara
Nghỉ hưu
Samsung đã ra mắt Galaxy V một chiếc smartphone bình dân, hướng đến đối tượng học sinh – sinh viên và người lao động, cũng như những người dùng khác muốn có một chiếc smartphone đáp ứng tạm đủ nhu cầu của mình mà không phải chi ra quá nhiều tiền.
Nói chung, khi mua một chiếc điện thoại, người ta không chỉ chăm chăm nhìn vào thông số kỹ thuật mà còn nên để ý đến thương hiệu, chế độ hậu mãi và những lợi ích, những giá trị gia tăng mà nó mang lại. Có thể cấu hình Galaxy V kém hơn một chút so với những chiếc smartphone của các hãng khác nhưng nó lại có được những lợi thế đã kể ở trên.
Trong khuôn khổ bài viết này mình sẽ nói về màn hình của nó, cũng như trải nghiệm của người dùng với màn hình cảm ứng của Galaxy V.
Công nghệ màn hình TN vẫn có những ưu điểm
Màn hình Galaxy V dùng công nghệ TN, một công nghệ được dùng phổ biến trên các màn hình desktop trước đây, sau này nó được dùng rộng rãi trên những chiếc smartphone trung cấp và bình dân. Lý do chính là màn hình dùng công nghệ này có giá thành rẻ, dễ dàng cạnh tranh với các công nghệ khác.
Một ưu điểm nữa của công nghệ màn hình này là có “độ trễ” pixel thấp. Vậy nên từ lâu nó vẫn là lựa chọn số một của các “game thủ” khi chọn màn hình chơi game, nó có độ trễ đáp ứng thấp hơn đa số những công nghệ màn hình khác. Thời gian đáp ứng chỉ khoảng 5ms để chuyển ISO màu từ trắng sang đen. Ngoài ra, nó còn hỗ trợ việc làm tươi màu rất nhanh lên đến 120 Hz.
Tuy nhiên, vấn đề chính đối với màn hình TN là có góc nhìn khá hạn chế, nhất là với góc nhìn dọc, độ sáng màn hình sẽ giảm, bạn sẽ cảm thấy nó tối đi một cách rõ rệt nếu nhìn từ dưới lên. Ngoài ra, độ tương phản và tông màu cũng có thể thay đổi nếu ta nhìn lệch so với vị trí nhìn trung tâm. Nhưng bạn cũng đừng quá lo lắng, hiện tại thì công nghệ TN cũng đã được cải tiến khá nhiều để cải thiện vấn đề góc nhìn. Và màn hình trên Galaxy V trông vẫn ổn khi ta nhìn lệch góc, độ sai lệch màu sắc không quá lớn nếu như chỉ nhìn nghiêng một chút.
Một vấn đề nữa đối với màn hình TN là độ sâu màu đen không tốt lắm do sự liên kết của các tinh thể lỏng trong tấm nền. Tuy vậy, trong thời gian gần đây, vấn đề này đã được cải thiện đáng kể, ngang bằng và có khi vượt qua cả màn hình IPS với độ tương phản đạt 1000:1. Công nghệ tấm nền TN chỉ đạt 6 bit màu nhưng có thể đạt đến 16,7 triệu màu nhờ vào phương pháp FRC (Frame Rate Control). Màn hình của Galaxy V theo như thông báo của Samsung là có thể đạt 16 triệu màu (6 bit + FRC). Nhờ vậy mà độ sâu màu trên màn hình Galaxy V được thể hiện khá tốt. Các màu sắc tách bạch và màu đen không bị bệt sang màu khác.
Kích thước màn hình nhỏ nên gọn gàng
Steve Jobs đã từng bảo chiếc smartphone có kích thước 3,5 inch là tỷ lệ vàng, sau này nâng lên thành 4 inch, vẫn có thể cầm và thao tác bằng một tay được. Tất nhiên, xu thế bây giờ là smartphone có màn hình lớn trên 5 inch nhưng nó vẫn có những cái bất tiện như là khó bỏ túi quần hay thao tác trên màn hình.
Galaxy V có kích thước màn hình chỉ 4 inch, nhưng nhờ vậy mà ta có thể dễ dàng bỏ vào túi quần và cầm gọn nó trong lòng bàn tay. Điều này quả là thích hợp cho những ai muốn vừa cầm điện thoại thao tác mà tay còn lại vẫn có thể làm “việc khác”. Màn hình lớn có ưu thế của lớn và màn hình nhỏ có ưu thế của nhỏ. Dù vậy thì với kích thước 4 inch vẫn đủ dùng cho chúng ta lướt web, facebook, email … trừ khi bạn bị cận thị và không đeo kính thì mới thấy khó khăn trong những việc đó thôi.
Cảm ứng vừa đủ xài
Màn hình cảm ứng của Galaxy V chắc chắn là không thể bằng những chiếc smartphone cao cấp, “lướt phát chạy ngay”, nhưng cũng không phải là quá tệ, cảm ứng khá mượt dù không mang lại cảm giác sướng như mấy ông lớn kia.
Dù không phải là màn hình cao cấp nhưng chắc chắn với màn hình Galaxy V thì vấn đề thao tác trên màn hình cảm ứng của bạn sẽ không gặp phải vấn đề gì, đủ cho bạn sử dụng cho những nhu cầu công việc và giải trí hằng ngày. Nói chung là đủ xài.
Tóm lại
Màn hình Galaxy V có kích thước chỉ 4 inch và có độ phân giải không cao nhưng khả năng hiển thị màu sắc khá tốt, màu sắc tươi tắn, sống động, cảm ứng có độ nhạy đủ để dùng. Cùng với đó là vóc dáng nhỏ nhắn của nó cũng tiện cho người dùng có thể thao tác dễ dàng thuận tiện cũng như bỏ túi mang theo trên người.
Nói chung, khi mua một chiếc điện thoại, người ta không chỉ chăm chăm nhìn vào thông số kỹ thuật mà còn nên để ý đến thương hiệu, chế độ hậu mãi và những lợi ích, những giá trị gia tăng mà nó mang lại. Có thể cấu hình Galaxy V kém hơn một chút so với những chiếc smartphone của các hãng khác nhưng nó lại có được những lợi thế đã kể ở trên.
Trong khuôn khổ bài viết này mình sẽ nói về màn hình của nó, cũng như trải nghiệm của người dùng với màn hình cảm ứng của Galaxy V.
Công nghệ màn hình TN vẫn có những ưu điểm
Màn hình Galaxy V dùng công nghệ TN, một công nghệ được dùng phổ biến trên các màn hình desktop trước đây, sau này nó được dùng rộng rãi trên những chiếc smartphone trung cấp và bình dân. Lý do chính là màn hình dùng công nghệ này có giá thành rẻ, dễ dàng cạnh tranh với các công nghệ khác.
Một ưu điểm nữa của công nghệ màn hình này là có “độ trễ” pixel thấp. Vậy nên từ lâu nó vẫn là lựa chọn số một của các “game thủ” khi chọn màn hình chơi game, nó có độ trễ đáp ứng thấp hơn đa số những công nghệ màn hình khác. Thời gian đáp ứng chỉ khoảng 5ms để chuyển ISO màu từ trắng sang đen. Ngoài ra, nó còn hỗ trợ việc làm tươi màu rất nhanh lên đến 120 Hz.
Tuy nhiên, vấn đề chính đối với màn hình TN là có góc nhìn khá hạn chế, nhất là với góc nhìn dọc, độ sáng màn hình sẽ giảm, bạn sẽ cảm thấy nó tối đi một cách rõ rệt nếu nhìn từ dưới lên. Ngoài ra, độ tương phản và tông màu cũng có thể thay đổi nếu ta nhìn lệch so với vị trí nhìn trung tâm. Nhưng bạn cũng đừng quá lo lắng, hiện tại thì công nghệ TN cũng đã được cải tiến khá nhiều để cải thiện vấn đề góc nhìn. Và màn hình trên Galaxy V trông vẫn ổn khi ta nhìn lệch góc, độ sai lệch màu sắc không quá lớn nếu như chỉ nhìn nghiêng một chút.
Một vấn đề nữa đối với màn hình TN là độ sâu màu đen không tốt lắm do sự liên kết của các tinh thể lỏng trong tấm nền. Tuy vậy, trong thời gian gần đây, vấn đề này đã được cải thiện đáng kể, ngang bằng và có khi vượt qua cả màn hình IPS với độ tương phản đạt 1000:1. Công nghệ tấm nền TN chỉ đạt 6 bit màu nhưng có thể đạt đến 16,7 triệu màu nhờ vào phương pháp FRC (Frame Rate Control). Màn hình của Galaxy V theo như thông báo của Samsung là có thể đạt 16 triệu màu (6 bit + FRC). Nhờ vậy mà độ sâu màu trên màn hình Galaxy V được thể hiện khá tốt. Các màu sắc tách bạch và màu đen không bị bệt sang màu khác.
Kích thước màn hình nhỏ nên gọn gàng
Steve Jobs đã từng bảo chiếc smartphone có kích thước 3,5 inch là tỷ lệ vàng, sau này nâng lên thành 4 inch, vẫn có thể cầm và thao tác bằng một tay được. Tất nhiên, xu thế bây giờ là smartphone có màn hình lớn trên 5 inch nhưng nó vẫn có những cái bất tiện như là khó bỏ túi quần hay thao tác trên màn hình.
Galaxy V có kích thước màn hình chỉ 4 inch, nhưng nhờ vậy mà ta có thể dễ dàng bỏ vào túi quần và cầm gọn nó trong lòng bàn tay. Điều này quả là thích hợp cho những ai muốn vừa cầm điện thoại thao tác mà tay còn lại vẫn có thể làm “việc khác”. Màn hình lớn có ưu thế của lớn và màn hình nhỏ có ưu thế của nhỏ. Dù vậy thì với kích thước 4 inch vẫn đủ dùng cho chúng ta lướt web, facebook, email … trừ khi bạn bị cận thị và không đeo kính thì mới thấy khó khăn trong những việc đó thôi.
Cảm ứng vừa đủ xài
Màn hình cảm ứng của Galaxy V chắc chắn là không thể bằng những chiếc smartphone cao cấp, “lướt phát chạy ngay”, nhưng cũng không phải là quá tệ, cảm ứng khá mượt dù không mang lại cảm giác sướng như mấy ông lớn kia.
Dù không phải là màn hình cao cấp nhưng chắc chắn với màn hình Galaxy V thì vấn đề thao tác trên màn hình cảm ứng của bạn sẽ không gặp phải vấn đề gì, đủ cho bạn sử dụng cho những nhu cầu công việc và giải trí hằng ngày. Nói chung là đủ xài.
Tóm lại
Màn hình Galaxy V có kích thước chỉ 4 inch và có độ phân giải không cao nhưng khả năng hiển thị màu sắc khá tốt, màu sắc tươi tắn, sống động, cảm ứng có độ nhạy đủ để dùng. Cùng với đó là vóc dáng nhỏ nhắn của nó cũng tiện cho người dùng có thể thao tác dễ dàng thuận tiện cũng như bỏ túi mang theo trên người.