"Giết" người để cứu mạng - Giải pháp y khoa mới

dtonebk

Banned
p02256nb.jpg

Khoa học có thể cải tử hoàn sinh?

Các nhà khoa học đang triển khai những cuộc thí nghiệm táo bạo, phá tan giới hạn lâu nay trong ngành giải phẫu học và thách thức cả quan niệm về y đức. Nếu như trước đây, việc một người “chết” đi rồi lại sống lại chỉ xuất hiện trong những kịch bản viễn tưởng thì giờ đây, đó lại là một hướng đi để những nahf khoa học có thể cứu sống những bệnh nhân mắc bệnh hoặc chấn thương nặng

"Khi thân nhiệt của cơ thể bạn chỉ còn 10 độ C, não bộ không hoạt động, tim ngừng đập và không còn máu, mọi người đều cho rằng bạn đã chết. Nhưng chúng tôi có cách để đưa bạn quay trở về với sự sống", bác sĩ phẫu thuật Peter Rhee đến từ Đại học Arizona, Tucson (Mỹ) cho biết.

Bác sĩ Rhee không nói quá. Cùng với bác sĩ Samuel Tisherman, Đại học Maryland (Mỹ), ông đã chỉ ra rằng khoa học ngày nay có thể để giữ cho cơ thể "chết giả" trong nhiều giờ đồng hồ để các bác sĩ có thể có thêm thời gian hội chẩn, đưa ra giải pháp tốt nhất. Toàn bộ quy trình này cho đến nay mới chỉ được thử trên động vật nhưng cũng đã có những kết quả rất khả quan. Đây là phương pháp y học hiện đại nhất từ trước đến nay, bao gồm việc rút toàn bộ máu ra khỏi cơ thể và giữ cơ thể ở nhiệt độ thấp hơn thân nhiệt bình thường 20 độ C. Và sau khi các vết thương được chữa trị, máu được bơm trở lại vào cơ thể thông qua các tĩnh mạch, đồng thời cơ thể được làm ấm dần lên.

"Khi máu được bơm vào, cơ thể sẽ trở nên hồng hào gần như ngay lập tức. Tới 30 độ C, tim bắt đầu tự đập trở lại, nhịp đập ổn định và cơ thể tự ấm dần lên", bác sĩ Tisherman hào hứng cho biết.

Điều ngạc nhiên là trong các thử nghiệm với động vật thì con vật ít thể hiện tác dụng phụ sau khi tỉnh dậy. Bác sĩ Tisherman cũng thông báo rằng các nhà khoa học đã sẵn sàng để thử nghiệm trên cơ thể con người. Những bệnh nhân đầu tiên sẽ là các đối tượng bị chấn thương nặng đến nỗi tim của họ ngừng đập. Điều này có nghĩa là, phương pháp này là hy vọng cuối cùng của họ để có thể hồi phục

p02256xd.jpg

Dư luận tại Mỹ cũng đã có những phản ứng của mình. Kênh truyền hình Mỹ CNN đặt tên cho phương pháp này là "đánh lừa tử thần", trong khi tờ New York Times gọi đây là "giết người để cứu mạng".

Hành trình đưa con người từ cõi chết trở về của Tisherman đã bắt đầu tại trường y tế, nơi ông nhận được sự dẫn dắt của giáo sư Peter Safar. Vào thập niên 1960, Safar là người tiên phong cho phương pháp hô hấp nhân tạo (CPR). Hiện CPR là việc dùng hai tay tạo áp lực lên ngực để giúp tim đập trở lại. Công việc của Safar đã làm thay đổi nhận thức của con người về cái chết.

Bác sĩ Sam Parnia từ Đại học New York phát biểu: "Trước đây chúng ta thường nghĩ rằng khi đã chết thì không thể sống lại. Điều này đã từng đúng, nhưng từ khi phương pháp hô hấp nhân tạo ra đời, chúng ta bắt đầu hiểu rằng các tế bào trong cơ thể vẫn chưa hoàn toàn chết dù bệnh nhân đã qua đời nhiều tiếng trước. Và ngay cả khi đã trở thành một tử thi. Bạn vẫn có thể sổng lại, đó là mơ ước của chúng tôi và chúng tôi sẽ cố gắng để biến nó thành sự thật".

Ranh giới mờ nhạt

Cuối tháng 12/2013, một báo cáo trên tạp chí nghiên cứu Resuscitation đã gây chấn động dư luận khi cho biết 50% các bác sỹ phẫu thuật đã chứng kiến "hiện tượng Lazarus", trong đó trái tim của bệnh nhân đã bắt đầu đập trở lại sau khi các bác sĩ đã hoàn toàn bất lực trong việc phẫu thuật điều trị.

Tuy nhiên, việc tạo áp lực buộc tim đập trở lại chỉ là một phần nhiệm vụ của các bác sĩ. Chính tình trạng thiếu oxy sau cơn đau tim là điều ảnh hưởng nghiêm trọng đến các cơ quan quan trọng trong cơ thể, đặc biệt là bộ não."Cứ mỗi phút các bộ phận này không có oxy, chúng bắt đầu chết dần", Tisherman cho biết.
Giáo sư Safar đã đưa ra một giải pháp cho vấn đề này bằng cách "hạ thân nhiệt điều trị ", một thủ thuật làm mát trong khoảng 33 độ C bằng cách đặt túi chườm nước đá xung quanh cơ thể. Ở nhiệt độ thấp, các tế bào bắt đầu chuyển động chậm, làm giảm sự trao đổi chất và qua đó giúp giảm thiệt hại do thiếu oxy.

Việc kết hợp với các máy móc giúp tuần hoàn máu và bơm oxy vào máu trong lúc đợi tim phục hồi trở lại sẽ giúp kéo dài thời gian trước khi chết não. Một bệnh viện ở Texas thông báo rằng một người đàn ông 40 tuổi đã sống sót, với trí nhớ còn nguyên vẹn bằng việc áp dụng kỹ thuật CPR trong 3,5 giờ đồng hồ.
Quá trình tạo áp lực để tim đập trở lại được rất nhiều sinh viên y khoa, y tá và bác sĩ trong bệnh viện thực hiện. "Bất kỳ người nào có hai cánh tay đủ khỏe thì đều được yêu cầu thực hiện CPR", Scott Taylor Bassett, một trong những bác sĩ tham gia điều trị hô hấp nhân tạo cho bệnh nhân cho biết.

p02256t6.jpg

"Trong quá trình cấp cứu, bệnh nhân đã cố gắng ra hiệu cho chúng tôi, điều đó cho thấy hệ thần kinh của anh ta vẫn còn hoạt động ngay cả khi tim họ đã ngừng đập", Bassett nói.

Cần thêm thời gian

Phương pháp CPR lại rất khó áp dụng với những người bị vết thương do chấn động mạnh, ví dụ như bị bắn hoặc tai nạn giao thông. Trong trường hợp như vậy, các bác sĩ chỉ có thể cố gắng hết sức làm sao để đẩy một lượng máu về não bộ và khâu vết thương. Tuy nhiên, tỷ lệ sống sót vẫn không quá 10%, một tỉ lệ quá thấp.

Chính vì lý do này mà Tisherman muốn hạ thân nhiệt xuống từ 10 - 15 độ C, khi đó bệnh nhân sẽ rơi vào tình trạng chết lâm sàng và các bác sỹ có thêm hai tiếng hoặc nhiều hơn để phẫu thuật. Mức độ giảm nhiệt sâu vẫn được áp dụng trong phẫu thuật tim, nhưng dự án của Tisherman là lần đầu tiên phương pháp này được sử dụng để cứu sống người đã "chết" trước khi vào bệnh viện. Điều đáng ngạc nhiên là nhóm của ông đã rút hết máu ra khỏi cơ thể bệnh nhân và thay vào bằng nước muối lạnh. "Do sự trao đổi chất của cơ thể đã dừng lại, máu không cần thiết để duy trì các tế bào sống, trong khi đó dung dịch muối là cách nhanh nhất để hạ thân nhiệt cơ thể xuống nhiệt độ cần thiết", Tisherman giải thích.

p02256vm.jpg

Với Rhee và đồng sự, Tisherman đã dành hai thập kỷ để kỷ xây dựng các bằng chứng chứng minh quy trình này là an toàn và hiệu quả. Nhiều thí nghiệm trên loài lợn với những vết thương nặng đã được thực hiện. Gần 90% các động vật thí nghiệm đã phục hồi trở lại sau khi được bơm máu vào cơ thể. "Thật tuyệt khi chứng kiến tim đập trở lại sau khi đã hoàn toàn ngừng hoạt động trước đó", Rhee nói. Quan sát của nhóm Tisherman cũng cho thấy các tế bào não của các mẫu thí nghiệm không hề bị tổn thương sau phẫu thuật.

Tuy nhiên để được chấp thuận cho thử nghiệm trên người là cả một quá trình lâu dài. Đầu năm 2014, Tisherman cuối cùng đã được phép thành lập một phòng thí nghiệm tại một bệnh viện ở thành phố Pittsburgh (Mỹ) để điều trị cho những bệnh nhân bị thương do đạn bắn. Tisherman cũng thiết lập các phòng điều trị đặc biệt tại thành phố Baltimore, bang Maryland. Trong khi đó Rhee cũng bắt đầu làm việc tại trung tâm điều trị chấn thương ở Tuscon.

p02256sd.jpg

Như với bất kỳ nghiên cứu y học khác, nhóm nghiên cứu phải đối mặt với những thách thức lớn trong quá trình chuyển đổi từ động vật thí nghiệm để thử nghiệm trên người. Các loài động vật được truyền máu, được gây tê tại thời điểm chấn thương, và được nghiên cứu về cách cơ thể phản ứng với các chấn thương. "Chúng ta thường nghĩ rằng chó và lợn sẽ phản ứng lại khi chảy máu tương tự như con người. Tuy nhiên chúng đã tỏ ra rất dũng cảm", bác sĩ Parnia, một thành viên trong nhóm nghiên cứu, nói.

Thành công từ những thí nghiệm này có thể mở đường cho những nghiên cứu khoa học mới trong tương lai. Các nhà khoa học cũng đang nghiên cứu một hỗn hợp các loại thuốc bổ sung vào dung dịch nước muối bơm vào cơ thể để làm giảm sự trao đổi chất và ngăn ngừa chấn thương. Hydrogen Sulphide - hoá chất có mùi như trứng thối đã được phát hiện là có thể làm giảm sự trao đổi chất trên một số loài động vật, tuy nhiên lại có rất ít bằng chứng cho thấy chất này có thể cải thiện cơ hội sống sót cho con người sau khi tim ngừng đập.

Tisherman cho biết nhóm cũng đang nghiên cứu về các chất chống oxy hóa mạnh để làm lành các vết thương trên cơ thể người. Với các dự án của mình, Tisherman hy vọng rằng lần đầu tiên trong lịch sử loài người, một người đã chết trước khi được đưa vào bệnh viện có thể sống trở lại.

 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:

Tah Bnb

New Member
Ðề: "Giết" người để cứu mạng - Giải pháp y khoa mới

Hay quá, nhưng có lẽ mang tính nghiên cứu là nhiều, áp dụng vào thực tế chắc phải khoảng 20 năm nữa.
 

nguyenthanhhs

New Member
Ðề: "Giết" người để cứu mạng - Giải pháp y khoa mới

Phát triển đến thế rồi sao~:>
 

Jiro Tran

Member
Ðề: "Giết" người để cứu mạng - Giải pháp y khoa mới

Hay quá, nhưng có lẽ mang tính nghiên cứu là nhiều, áp dụng vào thực tế chắc phải khoảng 20 năm nữa.

Ko lâu đến như dzậy đâu ba'c ah, tiến bộ trong y khoa rất thần kỳ, như phẩu thuật tim cho trẻ em của Thailand, chữa tai biến mạch máu não hồi phục hoàn toàn sau khoảng 14 ngày (ko bị 1 biến chứng nhỏ nào), kỹ thuật chụp CT Scanner vừa scan vừa chữa lành những tế bào bị tổn thương đang được áp dụng tại Úc trong năm 2013 vừa qua! :-bd
 

william1

Active Member
Ðề: "Giết" người để cứu mạng - Giải pháp y khoa mới

khao khát trường sinh bất tử của con người từ xưa đến nay chưa bao giờ dập tắt
:D
 

noob

Member
Ðề: "Giết" người để cứu mạng - Giải pháp y khoa mới

Hay quá, nhưng có lẽ mang tính nghiên cứu là nhiều, áp dụng vào thực tế chắc phải khoảng 20 năm nữa.

nói thật là mình rất ghét các thánh phán giống như thế này. Khi bình luận lúc nào cũng cố gắng thêm vào 1 câu để chứng tỏ mình bác học hay có khả năng biết được tương lai :D
 

nevol

Active Member
thực sự phương pháp này khi nghe như là điều ko tưởng nhưng thực ra thấy rất hợp lý, chỉ tiếc là sẽ còn rất lâu nữa mới ứng dụng dc
 

hoangquan652001

Active Member
Ðề: "Giết" người để cứu mạng - Giải pháp y khoa mới

Con người đang thách thức và phá vỡ quy luật của vòng tuần hoàn tự nhiên: Sinh - Lão - Bệnh - Tử ! Nếu điều đó xảy ra và được thực hiện đại trà (Vì suy luận theo như bài viết thì nó không đòi hỏi trình độ BS quá siêu việt và thiết bị quá cao cấp) thì cuộc sống trên trái đất này sẽ đảo lộn ! Nó không đem lại điềm lành mà trái lại, có thể đó chính là khởi đầu của Ngày Tận Thế ! Hỡi con người, đừng chống lại và đừng bao giờ phá vỡ quy luật của tự nhiên ! Thế giới chúng ta đang sống đây sức mạnh, nó có thể hủy diệt bất cứ điều gì chống lại nó !
 

minasi

New Member
Ðề: "Giết" người để cứu mạng - Giải pháp y khoa mới

Tương lai bộ não người sống sẽ được gắn vào một cơ thể nhân tạo, giống Robocop vậy :))
 

HikariLin

New Member
Ðề: "Giết" người để cứu mạng - Giải pháp y khoa mới

Sắp được bất tử rồi...:D...mà ai cũng không chết thì không còn vòng tuần hoàn rồi...
 
Bên trên