Nga và Trung Quốc thỏa thuận không tấn công mạng lẫn nhau

The drifter

Chuyên viên tin tức
Thành viên BQT
attachment.php

Hai nước Nga và Trung Quốc mới đây đã có động thái thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết hữu nghị với nhau khi cùng đồng ý ký một hiệp ước về an ninh mạng. Theo thông tin từ tạp chí Wall Street Journal, một trong những điều khoản của hiệp ước an ninh mạng này là hai quốc gia Nga và Trung Quốc cam kết không thực hiện tấn công mạng lẫn nhau. Bên cạnh đó, cả hai cũng thỏa thuận sẽ tiến hành trao đổi không chỉ các công nghệ mạng tiên tiến, mà còn cả những thông tin, chẳng hạn như về các mối đe dọa an ninh mạng, giữa các lực lượng hành pháp của hai nước. Chưa hết, người đứng đầu hai quốc gia này còn hứa hẹn sẽ chung lưng đấu cật cùng nhau để cùng ngăn chặn cũng như tiêu hủy những công nghệ nào có thể "gây bất ổn cho bầu không khí chính trị - kinh tế - xã hội nội bộ", gây "rối loạn cho trật tự chung của xã hội" hoặc "can thiệp vào công việc nội bộ" của nhau.

Nga gần đây đã chuyển hướng sang gắn kết với Trung Quốc trên nhiều quan hệ đối tác kể từ sau các hành động quân sự của họ ở Ukraine, vốn có hậu quả tiêu cực khiến gây rạn vỡ mối quan hệ giữa Nga với Mỹ cùng phần còn lại của châu Âu. Tạp chí Wall Street Journal nhận định rằng thỏa thuận mới ký kết ấy "là dấu hiệu mới nhất cho thấy rằng Moscow và Bắc Kinh có tham vọng muốn thay đổi việc quản lý hệ thống mạng Internet toàn cầu, từ đó sẽ làm giảm vai trò truyền thống của Mỹ ở lĩnh vực này từ trước đến nay." Cả hai quốc gia Nga và Trung Quốc cùng có chung quan điểm là chính phủ cần phải thắt chặt hơn nữa việc kiểm soát internet cũng như các thông tin mà người dân trao đổi trên mạng. Hiệp ước mới nói trên cũng phù hợp với xác nhận hồi năm ngoái của Bộ trưởng Truyền thông Nga Nikolai Nikiforov rằng nước Nga đang lên kế hoạch hành động trong trường hợp một ngày đẹp trời nào đó "các đối tác quý hóa (ám chỉ Mỹ và phần còn lại của châu Âu) bất thình lình đóng sập cánh cổng truy cập Internet lại với nước Nga."

Về phần Trung Quốc, tất cả đều biết rõ quốc gia này là kẻ thù của nước Mỹ được ẩn giấu đằng sau lớp mặt nạ bạn bè, nhất là sau sự việc Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc năm sĩ quan Trung Quốc vì tội làm gián điệp mạng sau khi thâm nhập vô hệ thống dữ liệu của các tập đoàn và công ty lớn ở Mỹ, gồm nhà máy điện Westinghouse Electric, tập đoàn sắt thép Mỹ (U.S Steel), SolarWorld, United Steel Workers Union, Allegheny Technologies Inc., và Alcoa, hồi năm 2014. Một điều cần lưu ý là Trung Quốc ngoài việc ký hiệp ước an ninh mạng với Nga, quốc gia này đồng thời gần đây cũng hợp tác với Bộ An ninh nội địa của Mỹ với chiêu bài phòng chống tội phạm mạng.

Nguồn engadget.com
 
Chỉnh sửa lần cuối:

osiric

Well-Known Member
Ðề: Nga và Trung Quốc thỏa thuận không tấn công mạng lẫn nhau

ai mà tin TQ thì chỉ là con heo
 

MyRom

Active Member
Ðề: Nga và Trung Quốc thỏa thuận không tấn công mạng lẫn nhau

Giống hiệp ước hồi trước WW II giữa CCCP và Nazi Germany quá
 
Ðề: Nga và Trung Quốc thỏa thuận không tấn công mạng lẫn nhau

Diễn đàn mình đưa cả tin chính trị à :3
 

duchoan1993

New Member
Ðề: Nga và Trung Quốc thỏa thuận không tấn công mạng lẫn nhau

2 thằng này phang nhau k biết thằng nào ăn đây ta :-/
 

henryduc96

SuperHD Internal HDBits
Ðề: Nga và Trung Quốc thỏa thuận không tấn công mạng lẫn nhau

kẻ thù của kẻ thù là bạn=> nga liên minh với khựa để tân công kẻ thù chung
 

hoangphong264

Active Member
Ðề: Nga và Trung Quốc thỏa thuận không tấn công mạng lẫn nhau

Năm 2015 trở đi khuyên bà con nên loại bỏ câu nói "ngố Tàu" trên cửa miệng nhé vì các "hacker" TQ có thể tấn công vào nhà bạn bất cứ lúc nào và bất cứ thứ gì có kết nối internet để đưa hình ảnh bạn khỏa thân lên 4chan, :)).
TQ vừa giúp Nga 1 vố thấy rõ khi giao dịch ngoại tệ với Nga bằng đồng NDT để tăng giá trị đồng rup đang tụt dốc ko phanh khiến Nga suýt chết, đổi lại TQ cũng kiếm được khối lợi ích và tăng tầm ảnh hưởng tiền NDT. Giờ thì thỏa thuận ko tấn công mạng lẫn nhau, cũng chỉ trên giấy tờ thôi, anh Nga có công nghệ ji mới thì được hỏi thăm mà ko cần xin phép nhé. Theo trí nhớ của tui thì chưa thấy vụ nào KGB cáo buộc TQ đánh cắp thông tin "nhạy cảm" nhỉ.
 

qhuy729

Member
Ðề: Nga và Trung Quốc thỏa thuận không tấn công mạng lẫn nhau

ko có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích quốc gia mới là vĩnh viễn :)
 

brucelee123456

Active Member
Ðề: Nga và Trung Quốc thỏa thuận không tấn công mạng lẫn nhau

Các bạn có thể xem series The World at War (1973) của BBC để biết khả năng thế chiến 3 sẽ xảy ra ở châu Á. Trung Quốc thay Đức, và 1 nước ở châu Á sẽ là 1 Ba Lan trong WWII. Có thể là 1 trong 2 VN, Phillipins.
 

ongtrumkon89

Well-Known Member
Ðề: Nga và Trung Quốc thỏa thuận không tấn công mạng lẫn nhau

dung roi ai them tin chu
 

bca258nt

Well-Known Member
Ðề: Nga và Trung Quốc thỏa thuận không tấn công mạng lẫn nhau

Trên bắt tay, dưới nó lên gối. Chính sách ngoại giao của khựa nó là như vậy.
Chống chỉ định:
Lưu ý: trước, sau và khi đang bắt tay đề phòng và thật cẩn thận...phía dưới nó lên gối đấy. Các Bác cứ nghiệm mà xem!
 
Bên trên