Ðề: {Tư vấn} Bộ nghe nhạc nhẹ, jazz, không lời; Kinh phí 50-350tr.
Em vừa trao đội lại với a ấy, kinh phí dự kiến khoảng 120tr thôi ạ, phòng kết hợp với p.khách nên em định chơi combo này:
1. Amp Luxman L550
2. Loa Focal 826
3. CDP: MR 8005
4. Dây tín hiệu và loa: Analysys ovan
Các bác thấy thế nào ạ?
Chất âm của Luxman rất nhẹ, trị không nổi Focal của Pháp đâu...
Mà e nghĩ đơn giản là bác liệt kê những option cho bạn của bác rồi dắt bác ấy đi nghe thử từng option. Vì nghe nhạc nó không giống xem phim hay computer theo thông số và linh kiện, mà thiết bị chuyên nghe nhạc nó còn tùy thuộc vào sự tương thích lẫn nhau, điều này nhà xản xuất không thể cố ý được . Có thể với phối ghép này, bác đi nghe thử, bác rất ưng, nhưng với người bạn của bác lại không.
Hoặc amply này có thể phối với loa này nghe trữ tình rất hay, nhưng khi phối với loa khác nghe lại không "sướng".
Không có 1 số đo cụ thể , tuyệt đối nào cho chất âm của từng loại loa, loại amply, ví dụ chất âm của hiệu A là thiên sáng, hiệu B là nhẹ, Hiệu C mạnh mẽ, Hiệu D nghe to thì hay mà mở nhỏ thì khồng chi tiết.v.v. Những nhận định tương đối này đa phần là có được là do kinh nghiệm , quá trình "nghe" từ những người chơi, từ các shop chuyên âm thanh nghe nhạc.
Bác cứ đi xem các shop đưa ra option "ngon" nhất trong tầm đầu tư của bạn bác, rồi dắt bác ấy đi từng option nghe thử thôi.
Xem phim thì có thể lắp đặt hộ, chọn hộ, còn nghe nhạc thì imposible.
Với những người chơi không có nhiều thời gian và không quá đam mê mày mò thì việc sửa dọn phòng nghe cho đạt chuẩn acoustic là việc tùy vào ý thích cá nhân, là yếu tố "đủ", không là yếu tố "cần". Yếu tố cần là thiết bị, từ thiết bị , ta mới có thể nghe , thấy thiếu chỗ này, dư chỗ kia rồi mày mò tìm cách bẫy bass, tiêu tán âm để khắc phục. Đó mới chỉ là phòng nghe, còn phải kể đến dây nhợ nữa, thay sợi A/V này tiếng dày hơn , đổi sợi dây loa kia tiếng lại ra sáng hơn chút. Đó gọi là "chơi".
Còn sắm 1 dàn để thưởng thức, để dàn máy nó hát hầu hạ ta mỗi khi ta mệt mỏi trở về nhà từ công việc, để nó cho ta cảm giác được Như Quỳnh hay Hương Lan đứng kế bên hát cho ta nghe, hoặc cũng có thể để khoe chẳng hạn , cũng là để nó hầu hạ ta, phục vụ cho ta, ru cho ta ngủ, hát khi ta ăn cơm, và khoe khi nhà ta có khách.v.v. Thì đó chỉ đơn thuần là "sắm".
Nên bác xác định lại bạn của bác thích "chơi " đồ nghe nhạc hay thích "sắm" đồ nghe nhạc. Hai khái niệm này hoàn toàn khác nhau : Nếu như "chơi" là ta phải lắng nghe nó, xem nó thiếu gì, cần gì, rồi phải mất ăn, mất ngủ, lùng sục, mày mò để ... "thỏa mãn " cho nó, rồi lại phải nâng cấp , đổi chác bù lỗ, nên còn phải dọ dẫm coi hàng nào bán lại đỡ lỗ, thế nên mới gọi là "thú đau thương " là thế thì với khái niệm " sắm " đồ âm thanh thì khác, là phải để cho nó hát hầu hạ ta,không được hư vặt, âm thanh phát phải vừa ý ta, phải làm ta hài lòng mỗi khi ta muốn nghe...
Vài lời nói vui với bác, có gì mọi người bỏ qua cho nhe !