Review sơ lược về Tv Sony 43W800C

vuvahho

New Member
Ðề: Review sơ lược về Tv Sony 43W800C

Hôm nay em ra siêu thị điện máy ngó kỹ lại dòng W800C (em 43W và 50W) thì mới giật mình lúc ngó sau lưng thấy các cổng kết nối nằm rất sâu so với viền máy. Thật ko hiểu Sony thiết kế em này có vấn đề chăng, khi chân đế cố tình để tạo thuận lợi khi treo tường, vậy thì khi treo tường cố định rồi mà muốn dùng các cổng kết nối thì phải làm thế nào, dùng tay chọc vào khe sau tường à :)) thế thì phải lắp tivi cách tường ít nhất 50cm thì mới dễ thọc tay vào được. Các bác đang dùng cho em giải đáp vấn đề trên ợ, tks các bác.

Chắc là dùng một cái Hub nào đó đó bác. Kéo dài sợi dây ra để Hub trên bàn làm việc.
 

trung1984

Member
Nói chung tivi cứ để kệ là chuẩn nhất, độ cao ngang tầm mắt, xem mới ko mỏi cổ mỏi mắt, và góc nhìn cũng đạt chuẩn nhất. Treo là bần cùng lắm mới phải treo.
 

jayvoz

Member
Ðề: Review sơ lược về Tv Sony 43W800C

Nói chung tivi cứ để kệ là chuẩn nhất, độ cao ngang tầm mắt, xem mới ko mỏi cổ mỏi mắt, và góc nhìn cũng đạt chuẩn nhất. Treo là bần cùng lắm mới phải treo.

treo tường mới là xu hướng mới nhé. Thiết kế hiện đại chú trọng đơn giản. Treo tường thì có thể thiết kế kệ bất kỳ kiểu gì mình muốn. Ngoài ra thì chiều cao kệ là cố định, nhưng chiều cao tv thì thay đổi tùy kích thước tv, nên treo tường nó flexible hơn, ko phải phụ thuộc vào chiều cao cái kệ.

còn nhiều lý do khác mà người ta thậm chí không muốn có kệ, hoặc kệ nhỏ hẹp cho đẹp.

Khi treo tv lên thì điều khiển remote sẽ ko bị block bởi những thứ nằm trên kệ (vd như soundbar). các loại đầu phát hoặc tv box cũng có thể để nằm ngay dưới tv vì thói quen người dùng là chỉa tất remote vào hướng tv để bấm.

về vụ gắn dây sau lưng tv thì chắc Sony nó nghĩ là dây gắn cố định 1 lần rồi xài mãi mãi, hiếm hoi lắm mới mua thêm thiết bị mới nên cũng ko quan trọng vụ gắn dây sau khi treo.
thị trường cũng có những loại khung treo có thể xoay được để hở ra vừa đủ để cắm/tháo dây.

Muốn chắc cú thì cứ mua đủ 4 sợi HDMI gắn vào TV trước khi treo, sau đó sợi nào ko xài thì buộc lại dấu đâu đó.
 

Keither

Member
Ðề: Review sơ lược về Tv Sony 43W800C

mình cũng rất ghét treo tường, vì khó gắn dây phía sau và khó vệ sinh lau chùi nữa, đóng 1 thanh gỗ ngang để lên là đẹp nhất
 

Thanh_qtm2

New Member
Ðề: Review sơ lược về Tv Sony 43W800C

model này là cải tiến của 42w700 năm ngoái + thêm HĐH #@3
 
Ðề: Review sơ lược về Tv Sony 43W800C

mình cũng rất ghét treo tường, vì khó gắn dây phía sau và khó vệ sinh lau chùi nữa, đóng 1 thanh gỗ ngang để lên là đẹp nhất

Hợp lý đấy bác ah. Với lại nếu treo tường mà nhà bác nào ẩm thấp mà vào mùa mưa rầm rất nhanh bị hỏng tivi.
 

katuchou

New Member
Re: Ðề: Review sơ lược về Tv Sony 43W800C

Mình cũng ko thích treo tường nhưng mấy con 800C này chân nó để bàn xấu ko thể tả >< ( cảm nhận riêng )
 

trung1984

Member
Re: Ðề: Review sơ lược về Tv Sony 43W800C

treo tường mới là xu hướng mới nhé. Thiết kế hiện đại chú trọng đơn giản. Treo tường thì có thể thiết kế kệ bất kỳ kiểu gì mình muốn. Ngoài ra thì chiều cao kệ là cố định, nhưng chiều cao tv thì thay đổi tùy kích thước tv, nên treo tường nó flexible hơn, ko phải phụ thuộc vào chiều cao cái kệ.

còn nhiều lý do khác mà người ta thậm chí không muốn có kệ, hoặc kệ nhỏ hẹp cho đẹp.

Khi treo tv lên thì điều khiển remote sẽ ko bị block bởi những thứ nằm trên kệ (vd như soundbar). các loại đầu phát hoặc tv box cũng có thể để nằm ngay dưới tv vì thói quen người dùng là chỉa tất remote vào hướng tv để bấm.

về vụ gắn dây sau lưng tv thì chắc Sony nó nghĩ là dây gắn cố định 1 lần rồi xài mãi mãi, hiếm hoi lắm mới mua thêm thiết bị mới nên cũng ko quan trọng vụ gắn dây sau khi treo.
thị trường cũng có những loại khung treo có thể xoay được để hở ra vừa đủ để cắm/tháo dây.

Muốn chắc cú thì cứ mua đủ 4 sợi HDMI gắn vào TV trước khi treo, sau đó sợi nào ko xài thì buộc lại dấu đâu đó.

Treo tường nhìn cộc lốc cái tivi. Cái chân đế tivi, nhất là những model cao cấp cũng được đầu tư thiết kế đẹp mắt và phù hợp với cái màn tivi, việc treo tường vô tình ta đã bỏ cái chân đế tivi đi, mà đó cũng là tiền, đó cũng là một phần của tổng thể cái tivi.

Kệ có nhiều loại, nhiều cỡ, cao thấp khác nhau. Mình phải căn cứ tivi mình để có kích thước bao nhiêu inch, ghế mình ngồi cao bao nhiêu, để tính ra độ cao kệ là bao nhiêu thì phù hợp nhất. Từ đó quyết định chọn mua kệ, hoặc đặt đóng.

Chân đế của tivi làm cho tivi cao được nâng cao hơn so với mặt kệ 1 khoảng kha khá, nên ko lo chuyện "remote sẽ bị block" như bác nói ở trên.

Mua hoặc đóng loại kệ có nhiều tầng, nhiều ngăn, thì có thể đặt nhiều thứ nữa như HDP, ổ cứng, Loa, đầu đĩa, hộp đĩa... nên không phải lo chuyện thiếu không gian cho chúng.
 

trung1984

Member
Re: Ðề: Review sơ lược về Tv Sony 43W800C

Mình cũng ko thích treo tường nhưng mấy con 800C này chân nó để bàn xấu ko thể tả >< ( cảm nhận riêng )

Từ năm ngoái Sony áp cùng 1 kiểu chân đế dạng thanh (ra đời năm 2013 trên model W674A) cho rất nhiều model trung cao cấp, và năm nay cũng vậy. Có vẻ Sony thích sự đơn giản này.

Tôi thì tôi thấy chân đế kiểu thanh này ko đóng góp gì nhiều vào việc tôn vẻ đẹp của cái tivi Sony, nên tivi Sony bác treo lên cũng được chứ chả cần để ở kệ . Tuy nhiên, tivi Sony có phần thân trên rất mỏng, nếu treo tường thì phải chấp nhận 1 thiệt thòi là sẽ ko khoe đc cái độ mỏng rất hấp dẫn này.

Coi lại Samsung thì thấy chân đế họ thiết kế khá đa dạng, và làm tôn lên vẻ đẹp tổng thể của cái tivi. Nếu có tivi Samsung thì để kệ trông đẹp hơn rất rõ ràng.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

minhhieu2806

New Member
Ðề: Review sơ lược về Tv Sony 43W800C

Mọi người ở đây sử dụng cái sony 43w800c cho mình hỏi tí,cái tivi của mình mỗi khi xem phim hay chơi game mà để full màn hình thì nó cứ bị lúc sáng lúc tối,còn mình ko xem full thì ko bị như vậy,cái đó là do tivi mình lỗi hay là có thể chỉnh lại được
 

jayvoz

Member
Ðề: Review sơ lược về Tv Sony 43W800C

Nhiều người mua tv về là để khoe nhỉ?
 

vanlinh2905

Well-Known Member
Ðề: Re: Ðề: Review sơ lược về Tv Sony 43W800C

Từ năm ngoái Sony áp cùng 1 kiểu chân đế dạng thanh (ra đời năm 2013 trên model W674A) cho rất nhiều model trung cao cấp, và năm nay cũng vậy. Có vẻ Sony thích sự đơn giản này.

Tôi thì tôi thấy chân đế kiểu thanh này ko đóng góp gì nhiều vào việc tôn vẻ đẹp của cái tivi Sony, nên tivi Sony bác treo lên cũng được chứ chả cần để ở kệ . Tuy nhiên, tivi Sony có phần thân trên rất mỏng, nếu treo tường thì phải chấp nhận 1 thiệt thòi là sẽ ko khoe đc cái độ mỏng rất hấp dẫn này.

Coi lại Samsung thì thấy chân đế họ thiết kế khá đa dạng, và làm tôn lên vẻ đẹp tổng thể của cái tivi. Nếu có tivi Samsung thì để kệ trông đẹp hơn rất rõ ràng.

mỗi người 1 quan điểm khác nhau bác ah. em thì thích thiết kế sony treo tường hay để bàn đều chất. thiết kế của samsung thì thích kiểu chân chữ X
 

jayvoz

Member
Ðề: Review sơ lược về Tv Sony 43W800C

Nhiều bác mua tv về chắc không mở, để đó ngắm thiết kế, từ trên xuống dưới.
 

phodem86

Active Member
Ðề: Review sơ lược về Tv Sony 43W800C

Mình cũng rất thìch hàng Sony, và đang ý định mua Sony R500C, nhưng ra tới cửa hàng mấy bác bán hàng nói đừng sài Sony, hết bảo hành là hư màn hình, rồi nào là TV SN ko được như Samsung, TV internet SS gắn được chuột bàn phím điều khiển rất dễ dàng ứng dụng cũng nhiều hơn, còn SN chỉ xem được Youtube thôi. làm mình cũng phân vân, và quyết định đi về tìm hiểu thêm con Samsung 32J5500. các bác cho xin ít ý kiến.
ngòai lề tí nhe bác chũ thớt.
 

trung1984

Member
Re: Ðề: Review sơ lược về Tv Sony 43W800C

Mình cũng rất thìch hàng Sony, và đang ý định mua Sony R500C, nhưng ra tới cửa hàng mấy bác bán hàng nói đừng sài Sony, hết bảo hành là hư màn hình, rồi nào là TV SN ko được như Samsung, TV internet SS gắn được chuột bàn phím điều khiển rất dễ dàng ứng dụng cũng nhiều hơn, còn SN chỉ xem được Youtube thôi. làm mình cũng phân vân, và quyết định đi về tìm hiểu thêm con Samsung 32J5500. các bác cho xin ít ý kiến.
ngòai lề tí nhe bác chũ thớt.

Bác cân nhắc xem mình cần gì, nếu chỉ cần Youtube để cho trẻ con xem hoạt hình, dỗ nó ăn thôi thì Sony. Còn nếu cần nhiều hơn thì Samsung, LG.

Sony dòng thấp như dòng R nguy cơ hỏng cũng cao lắm, chất lượng hình ảnh cũng ko vượt trội so với 2 hãng kia, thậm chí có ý kiến còn đánh giá kém hơn. Nên Sony nếu mua thì nên mua dòng trung cấp trở lên điển hình như con 43W800C này thì sẽ an toàn hơn về chất lượng, về nguy cơ hỏng.
 

C_Pham

Well-Known Member
Ðề: Review sơ lược về Tv Sony 43W800C

Mình cũng rất thìch hàng Sony, và đang ý định mua Sony R500C, nhưng ra tới cửa hàng mấy bác bán hàng nói đừng sài Sony, hết bảo hành là hư màn hình, rồi nào là TV SN ko được như Samsung, TV internet SS gắn được chuột bàn phím điều khiển rất dễ dàng ứng dụng cũng nhiều hơn, còn SN chỉ xem được Youtube thôi. làm mình cũng phân vân, và quyết định đi về tìm hiểu thêm con Samsung 32J5500. các bác cho xin ít ý kiến.
ngòai lề tí nhe bác chũ thớt.

Ở các siêu thị SS có thưởng doanh số cho nhân viên bác hàng nên họ hót hay cho SS là phải thôi ạ.
 

katuchou

New Member
Bác nào cũng đang xài con 43W80C này cho mình hỏi là sao mình cập nhật mới nhất rồi cũng ko tìm đc ứng dụng skype vậy mấy bác >.<
 

BoyPi

New Member
Ðề: Review sơ lược về Tv Sony 43W800C

thuơng gia nào ở SG cho mình xin giá tốt 43-50w800c mình đang cần gấp
 
Bên trên