Mới đây song song với việc hé lộ về loa in-wall Model T Cinema thì nhà sản xuất thiết bị âm thanh Bryston cũng đồng thời công bố thiết bị chuyển đổi tín hiệu kỹ thuật số sang analog BDA-3. Đây là thiết bị DAC có khả năng xử lý âm thanh độ phân giải cao nhất của Bryston tính đến thời điểm này. Bryston cho biết họ sẽ bán ra DAC BDA-3 từ đầu tháng 11 tới với giá 3495 USD.
Điểm khác biệt trước tiên của DAC Bryston BDA-3 so với những DAC khác trước nó là được bổ sung tính năng DSD playback. Theo nhà sản xuất Bryston cho biết thì BDA-3 có thể giải mã DSD-256 thông qua các ngõ vô USB bất đối xứng. Hơn thế nữa, để tối đa hóa tính tiện lợi và linh hoạt cho người dùng thì DAC BDA-3 còn được trang bị 10 ngõ vô bao gồm bốn HDMI 2 kênh, USB không đồng bộ, AES/EBU, TOSLINK, và digital coax. Thiết bị DAC này cũng sở hữu network module mang đến khả năng điều khiển thông qua TCP/IP và RS-232 - một điều kiện cần phải có khi tích hợp với hệ thống nhà thông minh hiện đại ngày nay. Như vậy, với thiết bị BDA-3, người dùng có thể chơi các âm thanh độ phân giải cao, kể cả DSD cộng thêm có thể kết nối với tivi hoặc đầu phát đĩa Blu-ray đến hệ thống âm thanh.
Là thiết bị DAC cao cấp nhất nên không có gì ngạc nhiên khi Bryston BDA-3 được trang bị chipset mới có năng lực giải mã được PCM 384 kHz/32 bit và DSDx4. Mà qua đó, người dùng có thể yên tâm vẫn giữ được từng tín hiệu âm thanh hoàn hảo nhất khi xuất ra tín hiệu analog. Bên cạnh đó, mạch re-clocking có độ chính xác cao của Bryston sẽ giúp giảm thiểu đến mức thấp nhất hiện tượng jitter. Trong khi đó, Bryston đã có thiết kế độc quyền tách khu vực analog hoàn toàn khỏi các IC - vốn làm hạn chế băng thông và dynamic range trên các DAC đối thủ - càng làm cho BDA-3 trở nên mạnh mẽ hơn.
Nguồn Canada Hifi