Khi công quyền lên Facebook

bao0102

Active Member
Ðề: Khi công quyền lên Facebook

Định chửi D...M ...C... mà nghĩ thôi.Mấy vị lớn có bao giờ đọc tin tức gì đâu.các vị còn phải bận họp với rút kinh nghiệm không à.
 

binh508

Active Member
Re: Ðề: Khi công quyền lên Facebook

qua Trung Quốc xem dân chúng nó sống thế nào,ếch ngồi đáy giếng
 

binh508

Active Member
Re: Ðề: Khi công quyền lên Facebook

Đừng có ở đó cổ súy thái quá cho phương tây. Điều đó không đem lại lợi ích gì cho ta cả. Cái gì cũng có hai mặt. Không có gì là tuyệt đối cả. Nhìn sang mấy thằng Tàu khựa, nó kém tự do hơn ta nhiều. Nhưng nền kinh tế số 1 thế giới là nó.
Singapore thì sao? Lý Quang Diệu đã nói: "Tự do báo chí, tự do truyền thông, phải nằm dưới các yêu cầu cấp bách khác giúp gia tăng tính liêm chính của Singapore, và phải nằm dưới các mục đính của một chính phủ được dân bầu.”

Ông còn nói: “Tôi thường xuyên bị chỉ trích vì can thiệp vào đời sống riêng tư của người dân. Vâng, và nếu tôi không làm thế, chúng ta sẽ chẳng có được ngày hôm nay.

Và tôi sẽ nói không một chút hối hận, rằng chúng ta sẽ không ở đây, chúng ta sẽ không đạt được tiến bộ kinh tế, nếu chúng ta không can thiệp vào các vấn đề cá nhân – từ hàng xóm của bạn là ai, bạn sống như thế nào, bạn được phép làm ồn ra sao, khạc nhổ như thế nào, hay bạn đang sử dụng ngôn ngữ gì. Chúng tôi quyết định điều gì là đúng.” (nguồn: Nghiên cứu quốc tế).
qua Trung Quốc xem dân chúng nó sống thế nào,ếch ngồi đáy giếng
 

wadevo127

New Member
Ðề: Khi công quyền lên Facebook

Ở VN có tự do ngôn luận. Nhưng sau khi anh sử dụng quyền đó thì chúng tôi không biết hậu quả sẽ thế nào! ;)
 

nth123

Member
Ðề: Khi công quyền lên Facebook

em lạy các bác, mình ngưng ở đây nhé? các bác cứ bóng bàn kiểu này thì em hết chổ download.. :-0
 

robotinternet

New Member
Ðề: Khi công quyền lên Facebook

Hú hồn, đội ơn các bác đã chịu ngưng lại, mình sẽ cúng con vịt và hi vọng sau này đừng có ai nổi hứng kiểu này nữa. Hãy để hdvietnam sống an lành nhé các bác !
 

Trà GlucosCare

New Member
Mình thấy cái gì cũng có 2 mặt của nó, nhưng việc công quyền lên facebook mình khá là đồng ý. Nhờ vậy mà những thông tin sai sự thật cũng được dẹp bỏ bớt đi.
 
Bên trên