Ðề: Tư vấn 49UF680T và 50UF830T
ý kiến khá chủ quan và có nhiều điểm k hợp lí.
1. TV cần màu đen sâu hơn điện thoại nhé. vì màn TV to mà xem phim trong đêm hở sáng tùm lum thì chắc tuyệt đấy.
2. Màn trên smartphone đều là IPS hoặc oled vì nó cho góc nhìn rộng và độ sáng tốt chứ k phải vì nó nét hơn.
Amoled bây giờ 3 tr cũng có rồi nhé, chẳng phải là cao. và thêm nữa là do cách sắp xếp điểm ảnh trên màn amoled khiến cho cũng kích cỡ và độ phân giải thì màn amoled cho cảm giác rỗ hơn nhé
.
Thứ nhất: Nói chuyện với người khác mà dùng nhiều chữ "nhé" là những thằng văn hóa kém, cố tỏ ra ngu hiểm, thích thể hiện, áp đặt người khác.
Thứ 2: não ngắn đ... hiểu người khác viết gì. Nét hay không phụ thuộc vào độ phân giải là chính (+ thêm nguồn phát tốt), chứ không phải IPS nét hơn VA.
Thứ 3: cứ màn LCD thì cái nào cũng hở sáng (không cứ là IPS hay VA), chỉ ít hoặc nhiều. Cái này người mua phải test kỹ.
Thứ 4: Điện thoại thường chỉ 1 người xem, mà nó còn cần góc rộng, còn TV nhiều lúc có cả chục người, thì tại sao không cần góc rộng.
Thứ 5: Cho dù màn VA giờ cải tiến nhiều, cho góc cũng rất rộng, nhưng nhìn nghiêng mầu bị nhạt, nếu phim có những cảnh chạng vạng tối, nếu nhìn kỹ và hơi nghiêng, màn VA sẽ hơi bị ánh tím, màn IPS thì không.
Màn VA chỉ thể hiện mầu đen tốt nhất khi nhìn trực diện, nhìn nghiêng kém ngay. Còn màn IPS thì có thể không đèn bằng, nhưng nhìn góc nào vẫn cứ y nguyên như nhìn chính diện.Rõ ràng IPS ưu việt hơn VA rồi (thế thì các hãng ĐT nó mới chuyển IPS hết), mà thực tế màn IPS cũng có giá nhỉnh hơn VA (cùng hãng, cùng thông số).
Thứ 6:
Viết bài trên này chỉ viết ý kiến hoặc kinh nghiệm thực tế của bản thân để thớt tham khảo, không phải là tranh cãi cá nhân. Đúng sai phải thực tế mới chứng minh được.
Gửi thớt: nếu được chọn, tôi chọn ngay 49UF680T, hôm nọ xem thực tế rồi, không hiểu sao thằng LG làm con 830 nói riêng và dòng đầu 8 nói chung giá tốt nhưng thể hiện mầu kém. Tôi thấy con 770 đẹp nhất (trong dòng trung), con 680 với con 690 nhìn cũng ngon.