Ðề: Kết quả offline test mù dòng loa nghe nhạc PARAMAX D-2000 và Jamo 628 HCS.
Mình có cảm giác chút gì lệch lạc ở đây.
1. Test loa mà fix volume? => Loa độ nhạy cao hơn sẽ cho tiếng lớn hơn. Nên nếu mức volume fix là vừa với loa độ nhạy thấp, thì loa độ nhạy cao sẽ được coi là bị xử ép và ngược lại. Hy vọng là mức chênh lệch độ nhạy giữa 2 loa không lớn hơn 1,5dB.
2. Dùng bộ thiết bị giá bán 500tr để test cặp loa giá bán <15tr? Vẫn còn 1 số người cho là phải là thiết bị có giá bán mắc tiền mới đánh cho ra hết chất của loa? ??? Từ lâu lắm rồi giá bán khủng khiếp của thiết bị audio đã không còn là tiêu chuẩn để phản ánh chất âm mà nó mang lại. Chỉ thuần túy là để đánh vào tâm lý của người chơi thiết bị có nhiều và rất nhiều tiền, cũng như thể hiện khả năng tiếp thị của NSX/cửa hàng.
Cửa hàng (BTC) họ cũng khổ vì nếu dùng thiết bị bình dân thì lại cũng sẽ có người chê: Phải dùng thiết bị xịn, mắc tiền mới đánh hết chất của cặp loa. =)) Nói chung là chẳng thể nào làm vừa lòng hết tất cả mọi người.....
Cho nên nếu em làm shop bán loa sửa loa, thì em chỉ dùng cục dàn mini-combo giá ve chai để test loa cho khách. Khách nghe thấy ổn là thành công, vì đem về nhà trên bộ dàn khủng của khách chỉ có từ hay hơn trở lên.... =))
3. Loa được định vị là HT không nên so sánh với loa nghe nhạc? Cái này chỉ là ngụy biện của người bán hàng thôi ạ. Người đi mua hàng bình dân như chúng tôi chỉ quan tâm như sau: Giá bán bao nhiêu? Tôi làm được gì với nó? Giá anh bán mắc hơn (12tr so với 9tr), tôi nghe anh chơi nhạc dở hơn loa kia thì tôi chả còn quan tâm đến âm thanh phim ảnh của anh thế nào nữa. Anh đã bị loại. Chấm hết. (Mà chắc gì anh thể hiện âm thanh phim ảnh hay hơn thằng kia nhỉ?
))