Oppo trở thành thế lực mới với 50 triệu điện thoại bán ra trong năm 2015

The drifter

Chuyên viên tin tức
Thành viên BQT
attachment.php

Năm 2015 có thể là cột mốc đáng nhớ với công ty Huawei, vốn nhờ sự giúp đỡ của Google mà có thể thâm nhập mạnh mẽ thị trường Mỹ với chiếc điện thoại Nexus 6P, song 2015 cũng là một năm rực rỡ đối với một nhà sản xuất điện thoại khác có xuất xứ từ Trung Quốc, đó chính là Oppo. Ngày 27 vừa qua công ty Oppo đã công bố số lượng điện thoại bán ra trong năm 2015 đạt 50 triệu chiếc, tăng trưởng 67%. Với doanh số bán ra như vậy cũng đồng thời đưa Oppo trở thành nhà sản xuất điện thoại lớn thứ tám trên toàn thế giới, công ty chuyên nghiên cứu thị trường Gartner cho biết, điều thú vị là sáu trong mười thương hiệu điện thoại bán ra nhiều nhất toàn cầu là thuộc về các công ty Trung Quốc.

Về phần Oppo, công ty này được biết đến nhiều nhất nhờ vào các mẫu điện thoại thuộc phân khúc tầm trung như R7 và các điện thoại có chức năng chuyên dụng như N1, được quảng cáo là điện thoại thông minh đầu tiên trên thế giới có camera lật xoay được. Oppo cũng cho thấy họ rất chú trọng phát triển bành trướng thị phần ra ngoài Trung Quốc mà đặc biệt là thị trường các nước Đông Nam Á, như giám đốc quản lý Sean Deng cho biết.

Nguồn Cnet
 

anhbien93

Member
Ðề: Oppo trở thành thế lực mới với 50 triệu điện thoại bán ra trong năm 2015

Quảng cáo nhan nhản ra , người dùng phải bỏ thêm tiền vào chi phí pr cho oppo . Nói thật cạch mặt oppo ra
 

Kujimatowa

Member
Ðề: Oppo trở thành thế lực mới với 50 triệu điện thoại bán ra trong năm 2015

Samsung là rẻ nhất quả đất rồi, nếu hàng rẻ hơn Samsung chắc chắn có vấn đề, nhất là hàng TQ. Cho cũng ko xài, đừng nói mua.
 
Ðề: Oppo trở thành thế lực mới với 50 triệu điện thoại bán ra trong năm 2015

phải công nhận chiến dịch PR rất tốt của oppo đầu tư vào lĩnh vực quảng cáo lấy thương hiệu để lừa gà chứ dùng rồi mới cạch mặt nó ra
 

saigon1975

New Member
Ðề: Oppo trở thành thế lực mới với 50 triệu điện thoại bán ra trong năm 2015

phải công nhận chiến dịch PR rất tốt của oppo đầu tư vào lĩnh vực quảng cáo lấy thương hiệu để lừa gà chứ dùng rồi mới cạch mặt nó ra

không có mợ thì chợ vẫn đông

---------- Post added 01-02-2016 at 00:35 ----------

Samsung là rẻ nhất quả đất rồi, nếu hàng rẻ hơn Samsung chắc chắn có vấn đề, nhất là hàng TQ. Cho cũng ko xài, đừng nói mua.

nó bán được 50 triệu máy đấy, trong khi nokia và MS bán được 110 triệu máy...........
 

phapgtvt

Member
Ðề: Oppo trở thành thế lực mới với 50 triệu điện thoại bán ra trong năm 2015

Quảng cáo nhan nhản ra , người dùng phải bỏ thêm tiền vào chi phí pr cho oppo . Nói thật cạch mặt oppo ra

nói thiệt tui đang sài con R827 nó thật là ok so với giá tiền tui bỏ ra, và công nhận nó đánh bậc nhiều hãng khác, về giá tiền nó rẻ hơn sam sung, độ trâu bò nó ăn đứt sam sung.
 

phapgtvt

Member
Ðề: Oppo trở thành thế lực mới với 50 triệu điện thoại bán ra trong năm 2015

Quảng cáo nhan nhản ra , người dùng phải bỏ thêm tiền vào chi phí pr cho oppo . Nói thật cạch mặt oppo ra

nói thiệt tui đang sài con R827 nó thật là ok so với giá tiền tui bỏ ra, và công nhận nó đánh bậc nhiều hãng khác, về giá tiền nó rẻ hơn sam sung, độ trâu bò nó ăn đứt sam sung.
 

yueyong

New Member
Ðề: Oppo trở thành thế lực mới với 50 triệu điện thoại bán ra trong năm 2015

Vợ em cũng đang dùng 1 con oppo R7S, em thừa nhận là máy đẹp, mọi thứ chạy rất trơn tru. chụp hình cũng rất ảo luôn. Em chẳng tâng bốc chi cho nó cả vì bản thân em chỉ thích Blackberry, nhưng cái đương nhiên nó tốt thì mình cũng phải thừa nhận thôi các bác à.
 

alo_042133136

New Member
Ðề: Oppo trở thành thế lực mới với 50 triệu điện thoại bán ra trong năm 2015

Cái này nó pr kinh lắm k biết chất lượng ra sao @@
 

trymse

Member
PR kinh chưa chắc giá thành cao hoặc chất lượng tồi đâu, đọc review cho nó chính xác các bác ei
 

joebbx

New Member
Ðề: Oppo trở thành thế lực mới với 50 triệu điện thoại bán ra trong năm 2015

vãi đái, thật không vậy hãng tàu khựa này
 

huynhanh1

Well-Known Member
Ðề: Oppo trở thành thế lực mới với 50 triệu điện thoại bán ra trong năm 2015

chỉ biết là ko bao giờ mua hàng của chính hãng của tàu khựa
 
Bên trên