Batman v Superman: Dawn of Justice 2016

BatofGotham

New Member
Ðề: Batman v Superman: Dawn of Justice 2016

Đến khi nào các bạn mới nhận ra Lex và Joker là hai nhân vật hoàn toàn khác biệt nhỉ :-?. Và thế giới của BvS + TDK trilogy cũng chẳng giống nhau. Mọi sự so sánh đều là khập khiễng. Xin hãy tìm hiểu trước khi đưa ra 1 lời nhận xét phiến diện.
 

Uchiha_Madara

Nghỉ hưu
Ðề: Batman v Superman: Dawn of Justice 2016

Đến khi nào các bạn mới nhận ra Lex và Joker là hai nhân vật hoàn toàn khác biệt nhỉ :-?. Và thế giới của BvS + TDK trilogy cũng chẳng giống nhau. Mọi sự so sánh đều là khập khiễng. Xin hãy tìm hiểu trước khi đưa ra 1 lời nhận xét phiến diện.

không phải tự nhiên mà người ta nhắc đến Joker, vì trong phim này Lex cố gắng làm ra vẻ nguy hiểm kiểu như vậy
 

BatofGotham

New Member
Ðề: Batman v Superman: Dawn of Justice 2016

không phải tự nhiên mà người ta nhắc đến Joker, vì trong phim này Lex cố gắng làm ra vẻ nguy hiểm kiểu như vậy
Vậy bây giờ tất cả những Villain giả vờ tâm thần thì đều giống Joker à? Kể cả nếu động cơ, mục đích, lời nói lẫn cách thức hành động của họ hoàn toàn khác biệt?
 

ngdinhluat

Well-Known Member
Ðề: Batman v Superman: Dawn of Justice 2016

Phim hay, nhưng với mình không thuộc loại xuất sắc :D
Phim "dài dòng" nên thời lượng vậy cảm giác hơi ngắn nên hơi nhiều thứ dồn nén quá, nhiều cảm xúc diễn biến tâm lý nhân vật chưa được khai thác triệt để.
Về các pha hành động thì khoái đoạn Batman solo cuối phim với mấy tên bắt cóc Mẹ của S, chứ hơi bị thất vọng khúc BvS. Bộ giáp Bat mặc vào lúc chiến với S bulky quá, chả để làm gì vì.. đằng nào cũng xài đá K _ _". Thất vọng vì tưởng phim có làm thêm cách gì khác cho Bat khuất phục Sịp để làm nổi bật lên khả năng lên kế hoạch siêu đẳng của Bat...

WW khi lên giáp thì đẹp chớ lúc bình thường thấy k đẹp bằng khi xuất hiện bên Fast and F ^^'

Phim rạp xuất sắc của DC trước giờ mình vẫn thấy chỉ có The Dark Knight (2008) :), Joker phim đó ăn đứt Lex phim này.

PS: con Batmobile và BatJet ngon vãi :3
@Y2K

- Không mặc giáp chắc ngất sau 3s.
- Giáp nằm trong kế hoạch.
- Cách gì khác là cách nào? Đánh với God tất nhiên là khác đánh với creep.
- Gal FF cách đây 3 năm, ngoài ra cách trang điểm kiểu quý phái sẽ đậm và già hơn.
- Joker và Lex là hai dạng villain khác hẳn nhau. Joker chưa bao giờ có triết lý, mà là chaos, làm mọi thứ hỗn loạn, và Joker điên thật.
- TDK tất nhiên là phim DC thành công nhất, cả trên 3 phương diện: doanh thu, đánh giá và giải thưởng. và dể hiểu là đa số khán giả luôn lấy Joker của Heath và Batbale ra so sánh.
- BvS về cơ bản mang chiều hướng Mos 2, không phải TDK4, Batman "mới" được giới thiệu lần đầu. Mọi người không dứt được hình tượng bruce wayne của Bale -> không dễ chấp nhận batman của Ben (Bruce wayne trong BvS gần như không tồn tại, tương tự hình tượng Batman rất mờ nhạt trong TDK và TDKRise)
- Batman sau 20 năm "hành hiệp" đã không còn tin vào tính thiện của con người, coi tội ác như cỏ dại, xử đám này đám khác lại mọc lên, bị lòng hận thù làm ảnh hưởng khả năng suy xét. Còn nhận xét batbale thông minh hơn thì mình không đồng ý vì tầm chi phối của Lex khác Joker rất nhiều, trong khi batbale trong TDK và TDKRise bị tội phạm quay như chong chóng, cũng bị dắt mũi từ đầu tới cuối.
- Alfred vai trò trong BvS cũng khác, mang chất partner nhiều hơn. Tuy nhiên vẫn có đầy đủ sự quan tâm cho "cậu chủ"
 

accvn123

Member
Re: Ðề: Batman v Superman: Dawn of Justice 2016

Vậy bây giờ tất cả những Villain giả vờ tâm thần thì đều giống Joker à? Kể cả nếu động cơ, mục đích, lời nói lẫn cách thức hành động của họ hoàn toàn khác biệt?

Vấn đề người ta đang nói là "Lex cố gắng diễn giống như joker" Chứ không phải nói "những đứa đóng vai tâm thần đều giống joker" :-j
 

-[Y]2[K]-

Active Member
ngoài ra, đoạn đánh đấm hay nhất mình thấy lại là đoạn Bat đánh đám lính, tiếp theo là Bat Vs Sup, còn đoạn cuối thấy bình thường. Ôi batman lần này đánh trông thật chuẩn mực, 3 phần trước thì đánh còn khềy khều (theo style đạo diễn) phần này đánh có thể nói ăn đứt mấy phim siêu anh hùng gần đây :)
 

thoianghen

Active Member
Ðề: Batman v Superman: Dawn of Justice 2016

Em thắc mắc sao đoạn cuối Sip ko đưa cây giáo cho Ww để đâm con Doomsday mà tự cầm bay lại cà xịch cà đụi, để bị nó đâm cho thấu tim ???
 

Nhiephong

Active Member
Re: Ðề: Batman v Superman: Dawn of Justice 2016

Em thắc mắc sao đoạn cuối Sip ko đưa cây giáo cho Ww để đâm con Doomsday mà tự cầm bay lại cà xịch cà đụi, để bị nó đâm cho thấu tim ???

WW lúc đó đang phải dùng Lasso of Truth để cố định Doomsday mà. Với lại Sịp là đàn ông phải gallant tí chứ, ai lại để phụ nữ làm vậy >:D<
 
Ðề: Batman v Superman: Dawn of Justice 2016

Sáng nay mình mới đi xem lại, và mới thấy tạm đủ để comment. Thật là kì lạ, khi xem phim của DC, chúng ta ít tranh luận về 'điện ảnh", mà lại tập trung vào "xây dựng nhân vật", một việc mà comic đã làm rất tốt. Có lẽ đây là điều mà các fan DC tự sướng với nhau là trí tuệ chăng? Kaka...

Nói tiếp về cái tam giác của Lex, Bat và Sup. Thật sự xây dựng nhân vật Lex và Bat, đối với mình là một sự thất vọng lớn. Giống như cuộc chiến của 2 đứa trẻ trâu, và cuối cùng là một đứa trẻ ngơ là Sup dính chấu.

Bat never kill, đại ca của vũ trụ DC, một nhà chiến lược đại tài, một ánh sáng công lí thật sự, một human dư sức cân cả God... hoặc bị Lex dắt mũi như cún, hoặc bị thần kinh tổng hợp (ghen tị với sức mạnh của God, sợ hãi trước giấc mơ, hoang tưởng về tương lai, tổn thương vì quá khứ và hiện tại)... dù thế nào cũng đã xử sự như 1 kẻ người trần mắt thịt tầm thường.

Lex, một triết gia, một quý tộc, một bộ óc đầy trí thức... lại như thằng đại ca làng. Lẽ ra với những gì mình có, Lex có thể hành xử theo cách quý ông hơn. Khiến người ta vừa sợ, vừa ghê tởm, nhưng vừa kích thích sự ham muốn phục vụ dưới trướng.

Dài dòng tí, hình như đã có sự ám ảnh không hề nhẹ từ Joker một thằng điên đúng chất đường phố. Silva trong Skyfall, Lex trong BvS... đều cố gắng xây dựng hình ảnh như Joker, và tất nhiên, trở thành những bản sao lỗi.

Sup, đúng y như mình tưởng tượng, một anh nông dân chân chất vùng Kansas, đã hành xử theo những gì mà Sup nên làm. Một chút ước mơ, một chút trách nhiệm, một chút ngây ngô, một chút đầu óc... đa số đều là nửa vời. Chỉ có tình yêu với Lane và gia đình là trọn vẹn. Nói thêm 1 tí, là khi Sup bước vào Capitol, mình tự nghĩ, làm sao hắn có khả năng đối đáp lại với những con đĩ chính trị gia đang uốn 3 tấc lưỡi quanh hắn. Cá nhân mình, từ nhỏ, và cả ngay bây giờ nữa, nhiều khi mình cũng ước ao có siêu năng lực kiểu như Sup; và chắc chắn mình sẽ k bao giờ dùng nó để cứu rỗi những tai họa do con người tạo nên. Vì có thể, người hùng của kẻ này, lại là kẻ thù của đứa khác.

Riêng về điện ảnh, mình thấy BvS làm tốt. Âm thanh, hình ảnh, diễn xuất, mạch truyện... như vậy là được rồi. Riêng về WW dzú đẹp thì quá được ^^
 

Undauto

Member
Ðề: Batman v Superman: Dawn of Justice 2016

Ko biết từ bao giờ mình xem phim chỉ thik chú ý đến các nhân vật thuộc nhóm Villain. Trong phim này,dĩ nhiên là...Lex Luthor. Cá nhân mình thấy tuy Lex của Jesse chưa đạt tới tầm huyền thoại của Joker H.Ledger nhưng phần nào cũng thể hiện được dã tâm của Villain. Mình cũng ko thik kiểu so sánh Lex với Joker hay nói Jesse cố làm theo H.Ledger. Các bạn bị Joker ăn sâu vào tâm trí rồi nên hở tý là lôi ra so sánh. Xét cho cùng thì ở The Dark Knight thì Joker nhiều đất diễn và có khi còn nổi hơn cả nhân vật chính.Trong khi ở BvS thì Lex cuối cùng cũng chỉ là 1 nhân vật phụ,làm như vậy là quá tốt rồi. Mình vẫn nhớ như in những câu thoại cuối cùng của Lex "Ding,ding,ding..."
P/S: tiện cho mình hỏi tý,ở khúc cuối tại sao Dơi ko dóng dấu Lex? Có gì làm anh lấn cấn chăng?
 

ta137

New Member
Ðề: Batman v Superman: Dawn of Justice 2016

Ko biết từ bao giờ mình xem phim chỉ thik chú ý đến các nhân vật thuộc nhóm Villain. Trong phim này,dĩ nhiên là...Lex Luthor. Cá nhân mình thấy tuy Lex của Jesse chưa đạt tới tầm huyền thoại của Joker H.Ledger nhưng phần nào cũng thể hiện được dã tâm của Villain. Mình cũng ko thik kiểu so sánh Lex với Joker hay nói Jesse cố làm theo H.Ledger. Các bạn bị Joker ăn sâu vào tâm trí rồi nên hở tý là lôi ra so sánh. Xét cho cùng thì ở The Dark Knight thì Joker nhiều đất diễn và có khi còn nổi hơn cả nhân vật chính.Trong khi ở BvS thì Lex cuối cùng cũng chỉ là 1 nhân vật phụ,làm như vậy là quá tốt rồi. Mình vẫn nhớ như in những câu thoại cuối cùng của Lex "Ding,ding,ding..."
P/S: tiện cho mình hỏi tý,ở khúc cuối tại sao Dơi ko dóng dấu Lex? Có gì làm anh lấn cấn chăng?
Sau khi Sup chết, Bat ko đóng dấu nữa :)
 

QuanMk

New Member
Ðề: Batman v Superman: Dawn of Justice 201

Đoạn mơ là như này: thằng joker sau này giết chết con bánh bèo Lois và thằng con của sịp, sau đó nó điên quá giết người điên cuồng... flash quay về báo mộng bảo Bat lo ngại thằng Sịp là đúng, rồi balabala nó bảo lois là chìa khóa ... lúc đó Flash đến quá sớm nên có lẽ chỉ đủ nói vậy, ko giải thích nhiều

ừ, tui biết rồi. Tại có coi phần comic khi Sup bị bấn loạn .
Xuất hiện Sup mà không đi giết mẹ Joker đi là một sai lầm lớn nhất của Bat !
Joker là thanh niên cứng , dám nghĩ dám làm bất chấp hậu quả .
Lex phim này thấy đếch giống trong truyện, coi ức chế vãi.
Còn Joker H.Ledger thì theo quan điểm cá nhân do lực lượng fan Nolan đông đảo ủng hộ nên hơi bị Overrated!
 

khanhro

Member
Phim này cho fan không vấn đề gì, chứ cho khán giả đại chúng chỉ có 1 từ là dở, buồn ngủ. Không phải ai cũng coi truyện cũng, coi các phần trước để hiểu vấn đề, cốt truyện ra sao, bữa dẫn các cụ nhà đi coi, mới đc tầm 30 phút nằm ngủ. 60 phút kéo áo đòi mình chở về nhà. Nói chung là về truyền tải nội dung là thất bại của đạo diễn, dân số thế giới 8 tỷ người hiểu được có bao nhiêu đâu.
 

thich_xem_phim

Active Member
Ðề: Re: Batman v Superman: Dawn of Justice 2016

Phim này cho fan không vấn đề gì, chứ cho khán giả đại chúng chỉ có 1 từ là dở, buồn ngủ. Không phải ai cũng coi truyện cũng, coi các phần trước để hiểu vấn đề, cốt truyện ra sao, bữa dẫn các cụ nhà đi coi, mới đc tầm 30 phút nằm ngủ. 60 phút kéo áo đòi mình chở về nhà. Nói chung là về truyền tải nội dung là thất bại của đạo diễn, dân số thế giới 8 tỷ người hiểu được có bao nhiêu đâu.

“Chúng tôi làm những bộ phim này cho chính mình. Chúng tôi ích kỷ vậy đó.” (Pixar)
 

tuan_ipad2

Well-Known Member
Ðề: Batman v Superman: Dawn of Justice 2016

Mình xem lại thấy vẫn kết ben đóng bat rất hay, nhất là màn đấu đá, hay hơn phiên bản cũ, còn diễn xuất tâm lý cũng rất thật và hay
 
giphy.gif


Xem từ ngay hôm chủ nhật tuần công chiếu mà thất vọng quá, giờ mới nhớ bên mình có mục review để vô chê với mọi người :D

đánh giá cá nhân phim này khá thấp, chắc do kỳ vọng quá. DC với WB quá tham khi nhồi nhét tất cả vào 1 phim như thế. Mạch phim nát bét, nhân vật chính quá ít đất diễn. Cảm giác chả khác gì xem phim Marvel, mãn nhãn về đánh đấm, kỹ xảo, thuần giải trí. Thông điệp điệp nhạt nhòa, nội tâm nhân vật không dc khai thác. Bực đạo diễn quá xem xong vô ngay imdb vote 6 điểm, hehe.

Được cái các diễn viên đều khá tốt (có Lex tưng tửng quá mức, không phù hợp với 1 anh nhà giàu, được ăn học cao, quá giống kiểu ma lanh chợ búa của Joker)

Mình luôn muốn DC có chất riêng của của mình chứ không đi theo trào lưu mà Marvel đang rất phát đạt. Chỉ riêng tuyến truyện về Batman, đã có quá nhiều chất liệu để họ làm nhiều phim rạp hay rồi. Không nhất thiết phải cố đú ra cái Justice League làm gì. Điểm mạnh của DC là sự u ám, ám ảnh của cốt truyện, nhân vật có chiều sâu và luôn ẩn chứa những thông điệp lớn. Chỉ cần tìm những đạo diễn phù hợp vẫn có thể thành công lớn như với trilogy dark knight của Nolan. Mình vẫn nhớ cảm giác xem xong batman cả rạp đứng dậy vỗ tay khi coi Batman, 1 điều cực kỳ hiếm hoi ở VN.
 

dukas

Active Member
Ðề: Re: Batman v Superman: Dawn of Justice 2016

giphy.gif


Xem từ ngay hôm chủ nhật tuần công chiếu mà thất vọng quá, giờ mới nhớ bên mình có mục review để vô chê với mọi người :D

đánh giá cá nhân phim này khá thấp, chắc do kỳ vọng quá. DC với WB quá tham khi nhồi nhét tất cả vào 1 phim như thế. Mạch phim nát bét, nhân vật chính quá ít đất diễn. Cảm giác chả khác gì xem phim Marvel, mãn nhãn về đánh đấm, kỹ xảo, thuần giải trí. Thông điệp điệp nhạt nhòa, nội tâm nhân vật không dc khai thác. Bực đạo diễn quá xem xong vô ngay imdb vote 6 điểm, hehe.

Được cái các diễn viên đều khá tốt (có Lex tưng tửng quá mức, không phù hợp với 1 anh nhà giàu, được ăn học cao, quá giống kiểu ma lanh chợ búa của Joker)

Mình luôn muốn DC có chất riêng của của mình chứ không đi theo trào lưu mà Marvel đang rất phát đạt. Chỉ riêng tuyến truyện về Batman, đã có quá nhiều chất liệu để họ làm nhiều phim rạp hay rồi. Không nhất thiết phải cố đú ra cái Justice League làm gì. Điểm mạnh của DC là sự u ám, ám ảnh của cốt truyện, nhân vật có chiều sâu và luôn ẩn chứa những thông điệp lớn. Chỉ cần tìm những đạo diễn phù hợp vẫn có thể thành công lớn như với trilogy dark knight của Nolan. Mình vẫn nhớ cảm giác xem xong batman cả rạp đứng dậy vỗ tay khi coi Batman, 1 điều cực kỳ hiếm hoi ở VN.

Batman sẽ tự đạo diễn cho fim của mình và cực kì đáng hi vọng vì Batman vốn là đạo diễn rất giỏi.
 

khanhro

Member
Re: Ðề: Re: Batman v Superman: Dawn of Justice 2016

“Chúng tôi làm những bộ phim này cho chính mình. Chúng tôi ích kỷ vậy đó.” (Pixar)

Thà nó hay đi cái này là đạo diễn xem thường khán giả, còn comic thì nó hay rổi chuyển thể qua không tới thôi, trách là trách thằng cha đạo diễn quá tham lam, làm ra cái bản tạp nham như thế này, cắt xén lung tung, giờ chuẩn bị chiếu lại ngoài rạp bản uncut =)). Phim 4 h cắt còn 2h30 thì còn ra cái gì nữa :(
 
Ðề: Re: Batman v Superman: Dawn of Justice 2016

Thanks Bác Breakmyheart:"Mình luôn muốn DC có chất riêng của của mình chứ không đi theo trào lưu mà Marvel đang rất phát đạt. Chỉ riêng tuyến truyện về Batman, đã có quá nhiều chất liệu để họ làm nhiều phim rạp hay rồi. Không nhất thiết phải cố đú ra cái Justice League làm gì. Điểm mạnh của DC là sự u ám, ám ảnh của cốt truyện, nhân vật có chiều sâu và luôn ẩn chứa những thông điệp lớn. Chỉ cần tìm những đạo diễn phù hợp vẫn có thể thành công lớn như với trilogy dark knight của Nolan. Mình vẫn nhớ cảm giác xem xong batman cả rạp đứng dậy vỗ tay khi coi Batman, 1 điều cực kỳ hiếm hoi ở VN".
Bác này nói đúng như ý của mình. Mình nhớ rất rõ, cả nhà mình ( 2 vợ chồng và 02 đứa lớn) đi xem phần cuối của Trilogy dark knight của Nolan, phim hết lúc 12g30 đêm mà cả phòng chiếu đều vỗ tay khi kết thúc. Phần này quả thật không sâu sắc bằng, đã vậy phần này còn dán nhãn NC 16 nữa, (nội bây nhiêu đó cũng thua Marvel rồi) làm 2 nhóc nhà mình trông chờ cả năm, huhu, mạch phim thì không liền lạc, hay là do bị cắt nhiều quá (nghe nói gần 30 phút so với bản Extended cut). Mong sao có 1 Batman có chiều sâu hơn như phim của Bác Nolan.
 

thich_xem_phim

Active Member
Ðề: Batman v Superman: Dawn of Justice 2016

“We think too much and feel too little. More than machinery, we need humanity; more than cleverness, we need kindness and gentleness. Without these qualities, life will be violent and all will be lost.”

Phim này chiếu xong đi đâu cũng thấy "DC-Marvel war", giờ mới thấy câu trên của Charlie Chaplin quá đúng.
 
Bên trên