(Dự đoán) Bản quyền các giải hàng đầu châu Âu mùa 2015-2018 thế nào rồi ?

Vinh20

Well-Known Member
Ðề: (Dự đoán) Bản quyền các giải hàng đầu châu Âu mùa 2015-2018 thế nào rồi ?

VTC chỉ là đối tác phát sóng của kênh Todaytv thôi. Còn phát cái gì, quảng cáo cái gì, bao nhiêu tiền là do Todaytv làm mà. Nên VTC cũng được chia tỉ lệ thôi chứ không được ăn cả như các kênh của VTV...

Quan trọng bác nhỉ! Bác nếu quan tâm về vấn đề này thì hãy ngắm nhìn VTV3. Các chương trình đem tiền về cho VTV3 đều do BHD và Cát Tiên Sa thực hiện. VTV3 cũng chỉ là đơn vị phát sóng và kiểm soát nội dung. V3 ăn khỏe, quảng cáo cả mớ, tiền tiêu ngon lành là ngon rồi. Bác cứ xem ở VN được bao nhiêu chương trình ăn đậm hix hix
Cũng mong VTC mạnh như xưa cái hồi DVBT làm mưa làm gió :( Ôi kỷ niệm của em đó!
 

Flatland

Well-Known Member
Ðề: (Dự đoán) Bản quyền các giải hàng đầu châu Âu mùa 2015-2018 thế nào rồi ?

Bạn Vinh thân mến, kiểu của VTV khác với kiểu của VTC bạn ạ.
Với mình thì VTC đã là dĩ vãng từ thuở T10E cơ.
 

duy5687

Active Member
Ðề: (Dự đoán) Bản quyền các giải hàng đầu châu Âu mùa 2015-2018 thế nào rồi ?

Cuộc họp kín chìu nay của vnpaytv đã có kết quả k+ chính thức tự do đàm phán. 10 đài còn lại vẫn chung thuyền. Cuộc đấu trí giữa 3 bên vnpaytv, k+ và mp&silva vẫn tiếp diễn. Kịch hay còn ở phía trước.
 
Ðề: (Dự đoán) Bản quyền các giải hàng đầu châu Âu mùa 2015-2018 thế nào rồi ?

Cuộc họp kín chìu nay của vnpaytv đã có kết quả k+ chính thức tự do đàm phán. 10 đài còn lại vẫn chung thuyền. Cuộc đấu trí giữa 3 bên vnpaytv, k+ và mp&silva vẫn tiếp diễn. Kịch hay còn ở phía trước.

Hay cái con lạt đà!!! Chỉ có 2 thằng thoả thuận với nhau, thằng còn lại ngồi đó há miệng chờ sung rụng. Vừa tự sướng vừa xem phim "tao là bà nội của thằng bán".
 
Ðề: (Dự đoán) Bản quyền các giải hàng đầu châu Âu mùa 2015-2018 thế nào rồi ?

Quan trọng bác nhỉ! Bác nếu quan tâm về vấn đề này thì hãy ngắm nhìn VTV3. Các chương trình đem tiền về cho VTV3 đều do BHD và Cát Tiên Sa thực hiện. VTV3 cũng chỉ là đơn vị phát sóng và kiểm soát nội dung. V3 ăn khỏe, quảng cáo cả mớ, tiền tiêu ngon lành là ngon rồi. Bác cứ xem ở VN được bao nhiêu chương trình ăn đậm hix hix
Cũng mong VTC mạnh như xưa cái hồi DVBT làm mưa làm gió :( Ôi kỷ niệm của em đó!
Để có cái thời đó thì đã tiêu hết gần 30.000 tỷ.
 

quanghu

New Member
Nếu K+ có mua được bản quyền ngoai hạng anh thì VNpaytv cũng sẽ đề nghị chính phủ không cho phát ở lãnh thổ việt nam vì độc quyền...
 
Ðề: Re: (Dự đoán) Bản quyền các giải hàng đầu châu Âu mùa 2015-2018 thế nào rồi ?

Nếu K+ có mua được bản quyền ngoai hạng anh thì VNpaytv cũng sẽ đề nghị chính phủ không cho phát ở lãnh thổ việt nam vì độc quyền...

Dựa vào luật nào? Có muốn K+ kiện chính phủ ra toà quốc tế không? (Theo TPP)

Ps: nhắc lại lần nữa là K+ sẽ không mua độc quyền. ;))
 

ngonphi_bg

Member
Ðề: (Dự đoán) Bản quyền các giải hàng đầu châu Âu mùa 2015-2018 thế nào rồi ?

Nên giải tán cái hội bù nhìn VNpayTV đi. Có cũng như không.
 

ducanhct

Member
Ðề: (Dự đoán) Bản quyền các giải hàng đầu châu Âu mùa 2015-2018 thế nào rồi ?

Một là bán 50 củ tất cả các trận đấu, hai là cầm gói bản quyền mang về nhà xem trong 3 năm. Mình thấy nhiều người chê bai cách làm của VNPay và ủng hộ K+. Nhưng mình thấy cách làm của K+ là trực tiêp làm tình hình đẩy giá bản quyền lên cao. Và biết đâu khi 3 năm sau giá bq sẽ lên đến 100 triệu đô lúc đấy còn ai dám mua nữa không. Các làm của VNpay nhìn nó hơi kiểu theo hướng nhà nước bao cấp nhưng nó tránh được thất thoát ngoại tệ cho bọn nhà cung cấp. Cứ nhìn 3 mùa trước thì biết, nó bán cho K+ rồi lại bán cho VTVcab, SCTV..... và đến cái mùa cuối cùng khi mà bản quyền phát sóng dường như chả còn giá trị nào nữa, thể mà nó cũng bán được cho ông VTV, đáng nhé nó phải lại quả cho ông VTV một đài truyền hình to nhất ở Việt Nam để lấy chỗ đi lại, sau 3 năm cá kiếm. Do vậy tôi nghĩ cách làm của ai cũng có điểm mạnh, điểm yếu. Ai cũng có lý lẽ riêng của họ, tôi vẫn ủng hộ cách làm của VNPay vì nó có thể giúp cho rất nhiều thuê bao truyền hình của các đài khác có thể tận hưởng trọn vẹn EPL sau 6 năm phải chờ mong. Mà không cần lắp thêm bất cứ một cái đầu, hoặc đăng ký thêm một gói nào nữa. Có câu phép Vua còn thua lệ làng, không nên để bọn nhà cung cấp nó dắt mũi, cứ học bọn TQ đó đoàn kết đứng ra mua rồi lại về phân phát cho nhau cùng xem.
 
Ðề: (Dự đoán) Bản quyền các giải hàng đầu châu Âu mùa 2015-2018 thế nào rồi ?

VD: 50tr$ chia đều cho 10 ông nhà đài, một ông bỏ ra 5tr$ tức hơn 100 tỷ VND rồi phát free cho dân xem, lúc này ai ai cũng xem và phát được thì có thằng ngu mới nhảy vào tài trợ hay mua QC cho 10 nhà đài.
Có thể 10 nhà đài sẽ không thu đủ chi = thất thoát tiền nhà nước. Chưa kể khách hàng khùng mới trả thuê bao để xem, trong khi free tè le.
Trong khi nhà đài nào đó mua thì 1000 tỷ có thể đẻ ra 2000 tỷ, không ít thì nhiều thì nhà nước cũng thu được tiền thuế, tức là tiền nó đẻ ra tiền.

Ps: đừng ai sợ thằng Tây nó không bán được là nó chết, tư duy của nó khác định hướng của mình, bài test C1 vừa rồi vẫn còn đó, không bao giờ nó định giá thấp một sản phẩm đẻ ra tiền cả, mọi phương án thì nó đã tính hết rồi.
 

ngonphi_bg

Member
Ðề: (Dự đoán) Bản quyền các giải hàng đầu châu Âu mùa 2015-2018 thế nào rồi ?

VD: 50tr$ chia đều cho 10 ông nhà đài, một ông bỏ ra 5tr$ tức hơn 100 tỷ VND rồi phát free cho dân xem, lúc này ai ai cũng xem và phát được thì có thằng ngu mới nhảy vào tài trợ hay mua QC cho 10 nhà đài.
Có thể 10 nhà đài sẽ không thu đủ chi = thất thoát tiền nhà nước. Chưa kể khách hàng khùng mới trả thuê bao để xem, trong khi free tè le.
Trong khi nhà đài nào đó mua thì 1000 tỷ có thể đẻ ra 2000 tỷ, không ít thì nhiều thì nhà nước cũng thu được tiền thuế, tức là tiền nó đẻ ra tiền.

Ps: đừng ai sợ thằng Tây nó không bán được là nó chết, tư duy của nó khác định hướng của mình, bài test C1 vừa rồi vẫn còn đó, không bao giờ nó định giá thấp một sản phẩm đẻ ra tiền cả, mọi phương án thì nó đã tính hết rồi.
Nhưng VNpayTV là hiệp hội truyền hình trả tiền mà. Có free trong hội này à?
 

phuongtv_76

Well-Known Member
Ðề: (Dự đoán) Bản quyền các giải hàng đầu châu Âu mùa 2015-2018 thế nào rồi ?

Free cái định mệnh nhà điêu, tháng nào chả thu đúng thu đủ, đúng con heo nái
VD: 50tr$ chia đều cho 10 ông nhà đài, một ông bỏ ra 5tr$ tức hơn 100 tỷ VND rồi phát free cho dân xem, lúc này ai ai cũng xem và phát được thì có thằng ngu mới nhảy vào tài trợ hay mua QC cho 10 nhà đài.
Có thể 10 nhà đài sẽ không thu đủ chi = thất thoát tiền nhà nước. Chưa kể khách hàng khùng mới trả thuê bao để xem, trong khi free tè le.
Trong khi nhà đài nào đó mua thì 1000 tỷ có thể đẻ ra 2000 tỷ, không ít thì nhiều thì nhà nước cũng thu được tiền thuế, tức là tiền nó đẻ ra tiền.

Ps: đừng ai sợ thằng Tây nó không bán được là nó chết, tư duy của nó khác định hướng của mình, bài test C1 vừa rồi vẫn còn đó, không bao giờ nó định giá thấp một sản phẩm đẻ ra tiền cả, mọi phương án thì nó đã tính hết rồi.
 

arcnmsang

Member
Ðề: (Dự đoán) Bản quyền các giải hàng đầu châu Âu mùa 2015-2018 thế nào rồi ?

nếu ko free, 10 Đài chia nhau phát, chẳng lẽ phải mua và thuê bao 10 đầu thu? ai biết giải thích dùm mình ko hiểu lắm về hội VNpayTV,
 
Ðề: (Dự đoán) Bản quyền các giải hàng đầu châu Âu mùa 2015-2018 thế nào rồi ?

bản quyền 80 triệu USD K+ vẫn kham nổi nhé, Canal + sẽ hỗ trợ, nhưng đương nhiên 80 triệu USD chỉ là con số phỏng đoán, rất có thể K+ sẽ mua được giá tốt hơn, vì Tây với Tây họ làm việc chặt chẽ và minh bạch.

Theo thông tin tháng 3:

K+ đã có 900,000 thuê bao (không biết có đúng không)

Nếu đúng thì: 900,000 x 125,000 = 112,500,000,000 (hơn 112 tỷ/tháng)

12 tháng x 112 tỷ = 1,344 tỷ = hơn 58tr$

Đương nhiên phải trừ chi phí tiền lương, tiền vật tư, đầu tư thiết bị, hạ tầng, mua bản quyền các giải khác, rồi phim Việt...

Nhưng với doanh thu như trên và có thêm Canal+ thì K+ vẫn dư khả năng mua EPL

Và mua EPL mùa sau thì chắc chắn 100% thuê bao sẽ còn tiếp tục tăng, và khi thuê bao ngày càng tăng thì EPL các mùa tiếp theo 100% K+ vẫn mua được.

Các đài khác vẫn có thể mua nhưng vốn còn lệ thuộc vào nhà nước quá nhiều, muốn tiêu xài thì phải được cho phép của các bộ, ban ngành. Còn K+ thì liên doanh với doanh nghiệp nước ngoài nên việc lệ thuộc không quá lớn.

Cái hội VNPayTV thực ra là do mấy đài kia tào lao, thích mua với giá rẻ rồi kêu không độc quyền (ở đó mà không đôc quyền), vậy làm ơn đừng độc quyền Laliga, Serie A, Ligue 1, Capital One Cup, FA Cup, Bundesliga...(phát chung như V-league đi haha)
 

duy5687

Active Member
Ðề: (Dự đoán) Bản quyền các giải hàng đầu châu Âu mùa 2015-2018 thế nào rồi ?

Bác nói đúng, nếu muốn ko độc quyền thì giải pháp, ý chia sẻ đi. Sctv ôm khư khư đó thôi. Theo bác công k+ nói là có mua thì chỉ độc quyền 1 phần như 6 năm vừa qua chứ ko độc quyền full nên giá sẽ rẻ hơn con số 80tr

http://m.tienphong.vn/the-thao/ban-quyen-ngoai-hang-anh-cac-nha-dai-tu-dam-phan-990598.tpo
 

ducanhct

Member
Ðề: (Dự đoán) Bản quyền các giải hàng đầu châu Âu mùa 2015-2018 thế nào rồi ?

nếu ko free, 10 Đài chia nhau phát, chẳng lẽ phải mua và thuê bao 10 đầu thu? ai biết giải thích dùm mình ko hiểu lắm về hội VNpayTV,

Nếu không free thì 10 đài chia nhau phát, thì 10 đài sẽ có nội dung như nhau quan trọng là 10 đài xào nấu nó như thế nào mà thôi. Ăn nhau ở khâu sản xuất thôi
 
Ðề: (Dự đoán) Bản quyền các giải hàng đầu châu Âu mùa 2015-2018 thế nào rồi ?

Nhưng VNpayTV là hiệp hội truyền hình trả tiền mà. Có free trong hội này à?

Free cái định mệnh nhà điêu, tháng nào chả thu đúng thu đủ, đúng con heo nái

;)) xem danh sách 10 nhà đài rồi nói chuyện.

Chưa kể con át chủ bài VTV6, ;)) chưa lộ diện.
 

tienlequoc

Well-Known Member
Ðề: (Dự đoán) Bản quyền các giải hàng đầu châu Âu mùa 2015-2018 thế nào rồi ?

Dự đoán nhé:
K+ có ông chú C+, mà C+ thì friendly với thằng MP&Silva hơn là mấy bố VN---PayTV, vì một trong số mấy ông bố VN---PayTV là ông chôm chỉa nên thằng MP&Silva ko ưa. Để ý sự việc từ trước đến giờ sẽ thấy mọi động thái của các bên đều dường như là làm bàn đạp để K+ tiến lên hốt EPL với cái giá (do lều báo đưa tin) cắt cổ. Để ý xa hơn sẽ có thể đoán được là ông VTV sẽ ko chịu được nhiệt và thoái vốn dần khỏi K+. Mà một khi vốn hết dần thì tiếng nói cũng nhỏ dần rồi tắt lịm. Điều đó đồng nghĩa với việc ông C+ hoàn toàn làm chủ K+. Khi đó họ sẽ nhân rộng mô hình "độc quyền" sang những giải đấu khác, cộng thêm những "đặc sản" khác thì có lẽ miếng bánh Truyền hình trả tiền VN trong tương lai xa có nguy cơ nằm trọn trong tay ông lớn K+. Kinh doanh đường dài theo định hướng TBCN nó thế. Hở chút chơi bài méc bộ 4T, rồi bộ 4T kham ko nổi pát lên TTCP, ko khá nổi, y như con nít hở chút khóc nhè.
 
Bên trên