Sẽ không còn "Internet", mà là "internet"

torune

Film critic
[just]Theo đại diện của Associate Press Stylebook (tài liệu nhất quán ngôn ngữ của các nhà báo Mỹ), ký tự đầu tiên trong từ "Internet" sẽ không còn được viết hoa nữa. Kèm theo công bố là định nghĩa lại cách dùng cho từ "internet".

attachment.php

Cụ thể, "internet" được mô tả như một mạng lưới toàn cầu, phân cấp các máy tính có thể liên lạc với nhau. "World Wide Web", tương tự như "email", là một nhánh nhỏ của Internet. "World Wide Web" không mang ý nghĩa giống như "internet" và không nên đánh tráo khái niệm khi dùng để kể chuyện.

attachment.php

Cách dùng mới cho từ "internet" sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/6/2016 - cùng lúc quyển AP Stylebook 2016 được phát hành. Bên cạnh đó, "Web" là một từ khác cũng bị thay đổi như trên, tức không còn viết hoa ký tự đầu. Ví dụ như, thay vì viết là "Web page", "the Web" hay "Web browser", sau ngày 1/6/2016, người dùng phải viết là "web page", "the web" và "web browser".

Một vài thay đổi trong cách dùng từ đã được AP Stylebook chia sẻ thông qua Twitter.

attachment.php

attachment.php

attachment.php

attachment.php

attachment.php

attachment.php

Theo TechCrunch
[/just]
 
Chỉnh sửa lần cuối:

leutrunghieu1993

Well-Known Member
Ðề: Sẽ không còn "Internet", mà là "internet"

một thay đổi sẽ làm cho nhiều người khá khó chịu :)) cá nhân mình chữ I viết hoa vừa để nhận biết vừa để dễ nhìn hơn
 

ShareVIPFshare

New Member
Ðề: Sẽ không còn "Internet", mà là "internet"

Theo tiếng Việt của Việt Nam thì phải viết hoa chữ cái đầu :D
 

nguoibian00

New Member
Ðề: Sẽ không còn "Internet", mà là "internet"

mới đầu đọc tiêu đề hại não thiệt :p
 

tfm

Well-Known Member
Ðề: Sẽ không còn "Internet", mà là "internet"

sao rối vậy? lại hoa với thường
 

HLT

Member
Ðề: Sẽ không còn "Internet", mà là "internet"

[just]Theo đại diện của Associate Press Stylebook (tài liệu nhất quán ngôn ngữ của các nhà báo Mỹ), ký tự đầu tiên trong từ "Internet" sẽ không còn được viết hhoa nữa. Kèm theo công bố là định nghĩa lại cách dùng cho từ "internet".

Sửa lại mod ơi. :p
 

troi-oi-la-troi

New Member
Ðề: Sẽ không còn "Internet", mà là "internet"

"internet" và "Internet" là... khác nhau.

- "internet" : là MỘT LOẠI MẠNG LƯỚI các máy tính mà kết nối thông suốt lẫn nhau (có thể tồn tại nhiều mạng CÙNG MỘT LOẠI). Thí dụ: mạng WAN, mạng MAN, mạng GAN là những mạng thuộc loại "internet".

- "Internet" : là một mạng (mà thuộc loại "internet") mà kết nối các mạng con trên toàn thế giới. Do đó, "Internet" là... tên riêng.

*******

Tương tợ, "web" và "Web" là khác nhau.

- "web" : có nghĩa gốc ban đầu là... mạng nhện. Tức: mạng lưới chằng chịt và đan xen qua lại lẫn nhau.

- "Web" : một hình thức thông tin (trên máy tính) mà trong đó tồn tại ít nhất 1 mối liên kết ĐẾN một hình thức thông tin khác (trên máy tính). Điều này thì khá giống với "mạng nhện" (trải rộng & đan xen lẫn nhau). "Web" là một tên riêng.


***************************

Có lẽ người đưa ra đề xuất ở trên đã bị.... "bình-thường hóa" bởi các tên riêng này, nên họ cho rằng "những tên riêng ấy không còn đặc biệt nữa" chăng?! :)
 

pquang

New Member
Ðề: Sẽ không còn "Internet", mà là "internet"

Trong qui ước khi ghi các đại lượng điện : u (viết thường) chỉ điện áp tức thời thường xuyên biến đổi, U (viết hoa) chỉ điện áp hiệu dụng là đại lượng cố định,... Do đó muốn diễn tả tính năng động (thường xuyên thay đổi), người ta viết thường, Ví dụ: e-Learning (học bằng ICT, học trực tuyến,...); e-Commerce (thương mại điện tử); e-Bank (ngân hàng điện tử);... ghi đúng phải là e (viết thường) dù đặt ở đầu câu hay sau dấu chấm ".". Tôi học tại Hàn quốc người ta nói như vậy!
 

oceanboy007

New Member
Ðề: Sẽ không còn "Internet", mà là "internet"

Hại não thật. Nhưng nói chung thì vẫn là net
 
Bên trên