HTC 10: Kẻ đến sau không bất ngờ, nhưng tôi thích

pegasus3390

Well-Known Member
attachment.php


Cuối cùng thì chiếc HTC 10 cũng ra mắt sau bao nhiêu ngày chờ đợi và những tin tức đồn đoán. Chúng ta được gì ở chiếc máy mới, một thiết kế không quá nổi bật, một cấu hình không thực sự vượt xa đối thủ. Nhưng nó tốt, theo cái cách làm tôi nhớ đến một kẻ ở bên kia chiến tuyến, kẻ mà ai cũng biết là ai đấy.

Thiết kế:

Vẫn như các sản phẩm cao cấp trước đây của hãng, HTC chọn một thiết kế kết hợp giữa kính và kim loại cứng cáp. Khác với thiết kế của chiếc Galaxy S7 gần đây của Samsung có vài phần “ẻo lả”, chiếc HTC 10 mới làm ta cảm tưởng đang được thấy góc cạnh từ một chiếc xe tăng vậy. Theo cá nhân mình thì thiết kế này ít mang tính hào nhoáng với hai mặt phủ kính như của chiếc S7 của Samsung, cũng không mang vẻ thô thiển đến cục mịch như mặt sau của chiếc LG G5 nhưng thực dụng và đầy nam tính. Nếu so sánh với chiếc HTC M9 ra mắt hồi năm ngoái thì chiếc máy mới nhìn rất góc cạnh và điểm lợi của việc sử dụng mặt lưng kim loại là khả năng hư hại khi rơi giảm bớt đi. Thử tưởng tượng việc đánh rơi từ thắt lưng xuống mặt sàn cứng thì khả năng “tan nát” một trong 2 mặt kính của chiếc Galaxy S7 cao đến mức nào, trong khi đó với mặt lưng kim loại thì nếu có va chạm cũng chỉ bị móp hoặc lõm vào, không gây khó chịu đến mức phải thay mới. Có lẽ đó là lý do người ta dần từ bỏ thiết kế hai mặt kính khi kích cỡ màn hình tăng lên.

attachment.php


Cấu hình:

Về cấu hình, có lẽ chúng ta cũng đã biết hết sau rất nhiều thông tin được tiết lộ gần đây. Nhưng để cho các bạn ít theo dõi thì sơ lược cấu hình của chiếc HTC 10 mới sẽ như sau:

attachment.php


Chúng ta chỉ đi qua những điểm đáng nói nhất trong cấu hình này bởi vì phần còn lại bạn hoàn toàn có thể dựa vào chiếc Samsung Galaxy S7 bởi cấu hình gần như tương đương nhau.

Điểm đầu tiên là HTC sử dụng màn hình Super LCD 5 hứa hẹn sẽ cho độ sáng tốt và chất lượng màu tốt, và độ phân giải không hề thua kém các flagship của các hãng khác với độ phân giải 2K. Khác biệt nếu phải so sánh chắc chắn sẽ dễ nhận ra nhất khi để cạnh màn hình của Samsung. Trong khi công nghệ màn hình AMOLED của Samsung thường sẽ cho hình ảnh có độ bão hòa màu cao, tương phản tốt và nịnh mắt nhưng có phần không thật lắm. Đặc biệt là sau khi chụp ảnh và xem hình trên điện thoại nhìn rất đẹp nhưng khi up lên Facebook hoặc đưa lên máy tính thì rất dễ gây thất vọng. Về cơ bản, mình thích cái “chân thật” vốn có trên màn hình LCD hơn AMOLED.

Sức mạnh bên trong của các máy flagship gần như là tương đương khi đều sử dụng con chip mạnh mẽ nhất thị trường Snapdragon 820 cũng như bộ nhớ RAM 4GB hoàn toàn đủ sức gánh các tác vụ nặng mà không có mấy khác biệt (trừ khi bạn muốn so tốc độ đến từng mili giây). Tuy nhiên với các bạn thích chơi game trên điện thoại thì chip Snapdragon sẽ là sự lựa chọn hợp lý hơn Exynos của Samsung vì khả năng tương thích game cao hơn. Bộ nhớ của HTC 10 cũng được trang bị đến 64GB với khả năng mở rộng thẻ nhớ ngoài khá đủ cho nhu cầu của mọi người.

Cái chúng ta muốn nhắc đến ở đây chính là pin của chiếc điện thoại. Chắc chắn các bạn sẽ tự hỏi tại sao pin lại quan trọng? HTC 10 mặc dù có dung lượng pin lớn nhưng cũng chỉ là 3.000 mAh bằng với S7, có gì phải nhấn mạnh như vậy. Vấn đề nằm ở chỗ pin 3.000 mAh, mặc dù pin được giới thiệu sẽ chạy được 2 ngày nhưng gần như chắc chắn với mọi người với việc thường xuyên sử dụng để lướt web, mạng xã hội, selfie, chụp ảnh các kiểu thì pin chỉ chạy được hơn một ngày. Muốn 2 ngày bạn sẽ phải dùng biện pháp “thắt lưng buộc bụng” chuyển sang chế độ tiết kiệm pin và ngắt các kết nối đi, chẳng ai muốn làm vậy.

Tính một cách đơn giản chúng ta có một ngày rưỡi để dùng chiếc HTC 10. Mặc dù được trang bị sạc nhanh nhưng chúng ta cũng không muốn suốt ngày phải mang theo sạc và một lúc nào đó chúng ta phải kiếm chỗ cắm sạc ở giữa ngày. Đó không phải là cách khôn ngoan, ngày nào sạc ngày nấy là tốt nhất. Vậy chúng ta làm gì với dung lượng pin dư thừa đó. Đây chính là lúc thế mạnh của chip DAC 24-bit chất lượng cao được tích hợp bên trong có không gian để “vùng vẫy”. Mọi người chơi âm thanh đều biết những con chip DAC rời trên điện thoại mặc dù cải thiện đáng kể chất lượng âm thanh đầu ra nhưng lại tiêu tốn pin rất nhanh chóng, đó là chưa tính đến amp tích hợp bên trong. Chưa bàn tới chất lượng âm thanh đầu ra như thế nào nhưng với việc cung cấp một dung lượng pin lớn hơn, người dùng có thể dễ thở hơn khi sử dụng bộ DAC chất lượng cao bên trong máy không phải dè chừng như trên chiếc LG V10 trước đây (thực ra V10 cũng có dung lượng pin 3.000 mAh nhưng việc sử dụng màn hình 5.7 inch lớn hơn cũng tiêu tốn nhiều năng lượng hơn). Ngoài ra dung lượng lớn hơn cũng cho khả năng sử dụng triệt để bộ loa SoundBoom Hi-res mới, cho những chuyến đi chơi đường dài thú vị hơn. Không cung cấp 1 dung lượng pin “thừa thải” như Samsung hay bộ chuyển đổi âm thanh phải mua rời như LG, HTC 10 đã kết hợp hai yếu tố đó rất hợp lý. Theo mình đây chính là lợi thế của việc sử dụng hơn là vấn đề về thông số trên giấy tờ mà chúng ta thường thấy khi các hãng quảng cáo với người dùng.

attachment.php


Camera cũng là điểm thú vị của HTC 10. Có lẽ nhờ việc ký kết chia sẻ bằng sáng chế với Apple mà HTC cũng có thể trang bị đèn Flash kép 2 màu như những chiếc iPhone, mặc dù phải có trải nghiệm trên tay thực tế để so sánh với camera từ Samsung hoặc LG nhưng chúng ta có thể tin tưởng rằng chất lượng hình chụp sẽ không thua kém các đối thủ. Điểm đặc biệt không nằm ở camera sau mà chính là chiếc camera trước với tính năng ổn định hình ảnh thực sự rất rất hấp dẫn. Các bạn cũng biết trong một thời đại mà người ta selfie còn nhiều hơn chụp hình với bạn bè như hiện nay thì có khi chúng ta dẹp luôn camera sau cũng còn được. Việc trang bị OIS trên sản phẩm mới của mình khiến HTC gần như sẽ không thể bị đánh bại trong mắt các tín đồ tự sướng.

attachment.php


Thực sự tôi rất háo hức được trên tay chiếc HTC 10 mới xem nó có thể thực sự thuyết phục tôi phải đổi lấy chiếc S7 đang sử dụng hay không. Vẫn như lời nói ban đầu, không hoàn toàn mới, nhưng tôi thích.

pegasus3390@HDVietnam​
 
Chỉnh sửa lần cuối:

quanganh904

New Member
Ðề: HTC 10: Kẻ đến sau không bất ngờ, nhưng tôi thích

S7 so với HTC 10 thì thế nào nhỉ
 

umumti

New Member
Ðề: HTC 10: Kẻ đến sau không bất ngờ, nhưng tôi thích

Cá nhân em thấy S7 xấu, HTC10 đẹp.
 

xtdv

Member
Ðề: HTC 10: Kẻ đến sau không bất ngờ, nhưng tôi thích

Về cơ bản, mình thích cái “chân thật” vốn có trên màn hình LCD hơn AMOLED.

Theo em thì vấn đề không nằm ở công nghệ LCD hay AMOLED. Mà nằm ở cách Samsung cân màu cho thiết bị. TV SS cũng dùng LCD và màu của họ luôn rực rỡ (đến mức không chân thật) hơn đối thủ.
 

pegasus3390

Well-Known Member
Ðề: HTC 10: Kẻ đến sau không bất ngờ, nhưng tôi thích

Màu TV thực ra càng rực rỡ càng tốt. Dù sao thì cũng chỉ coi xong là thôi. Còn với điện thoại đặc biệt là chụp hình. Lệch màu về không như ý mới thật là ức chế
 

pegasus3390

Well-Known Member
Ðề: HTC 10: Kẻ đến sau không bất ngờ, nhưng tôi thích

Theo em thì vấn đề không nằm ở công nghệ LCD hay AMOLED. Mà nằm ở cách Samsung cân màu cho thiết bị. TV SS cũng dùng LCD và màu của họ luôn rực rỡ (đến mức không chân thật) hơn đối thủ.

Màu TV thực ra càng rực rỡ càng tốt. Dù sao thì cũng chỉ coi xong là thôi. Còn với điện thoại đặc biệt là chụp hình. Lệch màu về không như ý mới thật là ức chế
 

khuchatdem

Member
Ðề: HTC 10: Kẻ đến sau không bất ngờ, nhưng tôi thích

Mình thấy HTC10 rất tuyệt, rất háo hức được trải nghiệm thực tế :)
 

Lucky76

Well-Known Member
Ðề: HTC 10: Kẻ đến sau không bất ngờ, nhưng tôi thích

Không biết giá có ngon ko hay giá hoang tưởng kiểu Zenfone Zoom thì thua luôn, tầm 14 - 15tr trở lại thì tạm được, ko thấy có chống nước, chống bụi hơi thất thế, vả lại rất nản với CAM củ chuối ultrapixel rồi, nhất là One M7 ám tím huyền thoại luôn, đến M8, M9 thì cam xếp bét bảng so với mấy Flagship hàng đầu các hãng, đến M10 thì nổ CAM banh xác luôn nhưng 1 số review ban đầu thì tốt, hi vọng CAM ngon, kết nhất là có DAC ngon và Airplay.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

thanhnn

Active Member
Ðề: HTC 10: Kẻ đến sau không bất ngờ, nhưng tôi thích

HTC 10 thiết kế nhìn mạnh mẽ, cứng cáp và manly hơn,
Nhưng vấn đề của HTC cũng giống như BB, đó là định giá sản phẩm của mình quá cao - cao hơn mức mà người tiêu cùng chấp nhận được, rồi sau đó lại đi vào vòng xoáy giảm giá giảm giá ....
Nhưng hy vọng HTC sẽ hồi phục và mình cũng sẽ ủng hộ HTC 10, nếu như HTC có cái giá hợp lý !
 

dongkeysot

Member
Ðề: HTC 10: Kẻ đến sau không bất ngờ, nhưng tôi thích

Con này rất tuyệt, cam của nó vừa được đánh giá là ngon nhất trong thế giới smartphone, s7 đứng sau :D
 

ryankog

New Member
Ðề: HTC 10: Kẻ đến sau không bất ngờ, nhưng tôi thích

Con này rất tuyệt, cam của nó vừa được đánh giá là ngon nhất trong thế giới smartphone, s7 đứng sau :D

Nếu là bảng xếp hạng của DxO thì Bằng điểm nhé, nếu tính chi tiết điểm thì S7 vẫn nhỉnh hơn
 

vinagoh

Well-Known Member
Ðề: HTC 10: Kẻ đến sau không bất ngờ, nhưng tôi thích

Chờ giá bán xem sao!?
Tầm 12tr là đẹp, nếu hơn thì cân nhắc IP6s. :)
 

break

New Member
Ðề: HTC 10: Kẻ đến sau không bất ngờ, nhưng tôi thích

Có một điểm nào đó rất giống ...
 

slims1-

Active Member
Ðề: HTC 10: Kẻ đến sau không bất ngờ, nhưng tôi thích

Em nó lên kệ tại VN là mút ngay thích ko chịu nỗi, thông tin lên kệ đợt 1 là màu đen và màu bạc màu gold lên sau mà mình thích màu gold nên lót dép chờ hehe
3660755_htc-10-1-jsidkghrorhjiej_zpssy2j5fev.jpg

3660760_htc-10-gold-5-jsidkghrorhjiej_zpsbswzfged.jpg
 

dunvip

Member
Ðề: HTC 10: Kẻ đến sau không bất ngờ, nhưng tôi thích

mua là mua là mua . HTC cũng là thuơng hiệu dân chơi đình đám một thời , hãy lấy lại vị thế của mình đi.
 

andy94

New Member
Ðề: HTC 10: Kẻ đến sau không bất ngờ, nhưng tôi thích

htc m10 nhìn cũng đẹp thật
 
Bên trên