(Dự đoán) Bản quyền các giải hàng đầu châu Âu mùa 2015-2018 thế nào rồi ?

Ðề: (Dự đoán) Bản quyền các giải hàng đầu châu Âu mùa 2015-2018 thế nào rồi ?

http://bongdaso.com/Kh%C3%B4ng-mua-BQTH-Ngo%E1%BA%A1i-h%E1%BA%A1ng-Anh-m%C3%B9a-gi%E1%BA%A3i-201617-_Art_162366.aspx

Lậy mấy bố VNPayTV - không mua 2016 - 2017 thì có đến 2018 - 2019 cũng không mua được.

Lại còn bày đặt kiến nghị lên không cho phát sóng, các nhà đài khác thật ra đang ghen ăn tức ở với K+,

Bày đặt hiệp hội này nọ, nói thẳng chả có thằng nhà đài nào không muốn tăng thuê bao cả, và chẳng thằng nào vì lợi ích chung, tất cả đều muốn sở hũu bản quyền giải này hết :D, hài quá hài.

Suốt ngày cứ nói phí tiền phí bạc, chảy ngoại tệ... tào lao quá,

Mấy bác ở VN tham nhũng chắc dư tiền mua BQ NHA đó :))))))))))))))))))))

K+ chưa khi nào vi phạm luật độc quyền của nước CHXHCN Việt Nam, nên lấy lý do gì cấm???
 
Ðề: Re: Ðề: (Dự đoán) Bản quyền các giải hàng đầu châu Âu mùa 2015-2018 thế nào rồi ?

So sánh giá BQ NHA tại VN rẻ hơn các nước khác trong khu vực châu Á là quá phiến diện :))

Mỗi QG khác nhau, thu nhập dân chúng khác nhau, thị trường THTT khác nhau.Tại sao giá BQ lại phải bằng nhau :)) chả nhẽ giá BQ NHA tại VN phải bằng với Thái Lan mới là đúng giá trị còn thấp hơn là rẻ à :))

Sao ko so với Trung Quốc, với Nga nhưng nước dân số đông hơn VN,thu nhập giàu hơn VN mà giá BQ NHA lại rẻ hơn so vs VN mà lại đi lấy mấy ông Sing,Thái,Mã Lai, HongKong,..... :))

Tất cả cũng chỉ là chiêu trò của tụi MpSilva trên bàn đàm phán nhắm mục đích bán đc BQ vs giá cao thôi :)) tin tụi nó có ngày đổ thóc giống ra ăn

Đúng là rất khó để apple to apple nhưng thế lấy cơ sở ở đâu mà ông VnpayTV bắt không được ký với giá cao hơn 20%? Cứ để người ta đàm phán, còn quyền phê duyệt là quyền của ông VnpayTV cơ mà.
Không phải ai cũng tham gia được đấu thầu đâu đồng chí boyben ạ. Cái gì nó cũng có tiêu chí sơ loại. Ngoài việc không chứng minh được khả năng tài chính còn các đơn vị thành viên liên tục vi phạm bản quyền... là đã bị loại khỏi vòng gửi xe rồi.
Tôi đọc có thấy bác nào comment rất hay đại ý "tiền mua bản quyền với giá đấy thì dùng giúp đỡ được bao nhiêu người nghèo...nhưng khi hỏi ông nhà đài nào có dùng 50% số tiền tiết kiệm đấy đi làm phúc lợi không thì chắc là không".
Tôi thấy hội VnpayTv còn nhiều việc cấp bách hơn cần ưu tiên: quy hoạch và sắp xếp lại các đơn vị cung cấp dịch vụ trả tiền theo hướng chỉ 5-8 đơn vị mạnh (Vn chắc là nước có nhiều đơn vị cung cấp nhất trên thế giới, lãng phí ngân sách, tài nguyên quốc gia) hay có chế tài đặc biệt (khai trừ?) đối với các thành viên vi phạm bản quyền làm xấu hình ảnh quốc gia. Hay cần xem xét bỏ ngay việc các nhà đài đang để CNN/BBC phát chậm 15 mins. Mẹ xem breaking news mà xem chậm 15 phút thì xem làm gì :)
 

naika83

Member
Riêng tôi thì rất thich coi bóng đá nhưng tôi rất ủng hộ vnpaytv không phải nhất thiết mua bản quyền mọi giá bỏ một hai năm cùng ba năm thì cũng không sao
 

phuongtv_76

Well-Known Member
Ðề: (Dự đoán) Bản quyền các giải hàng đầu châu Âu mùa 2015-2018 thế nào rồi ?

Ủng hộ VTv mua đc bản quyền euro dịch vụ TH trả tiền nào cũng đc xem
 

ducanhct

Member
Ðề: (Dự đoán) Bản quyền các giải hàng đầu châu Âu mùa 2015-2018 thế nào rồi ?

Không mua được thì thôi, và cũng ko xem được thì thôi, chửi có, trách móc có nhưng các bác cũng chỉ mất 1 time thôi rồi cảm giác nó cũng quen, giống như vụ C1 đó thôi. Hơn nữa mình ủng hộ VNPay, xem bọn Silva kia nó có mang EPL về muối dưa ăn dần ko?
 
Ðề: (Dự đoán) Bản quyền các giải hàng đầu châu Âu mùa 2015-2018 thế nào rồi ?

vtv phát sóng euro là phải thôi. giờ độc quyền tất cả các giải cũng được nữa là. nhưng thôi anh nhường k- bởi vì anh còn xây tháp nữa ;))
 

tyfnmax

Active Member
Ðề: (Dự đoán) Bản quyền các giải hàng đầu châu Âu mùa 2015-2018 thế nào rồi ?

Theo phân tích của các chuyên gia, nếu K+ không còn phát sóng Ngoại hạng Anh, số lượng thuê bao của họ sẽ giảm mạnh, cùng với đó là nguy cơ lỗ nặng. Sau 6 năm độc quyền Ngoại hạng Anh, K+ thông báo đã hòa vốn và bắt đầu bước vào giai đoạn có lãi.

Vì thế, K+ càng sốt sắng muốn tách riêng để đàm phán với MP&Silva. Song VNPayTV không nhượng bộ. Họ khẳng định sẽ kiến nghị lên VTV, Bộ Thông tin&Truyền thông, Thủ tướng Chính phủ, DỪNG PHÁT SÓNG GIẢI NGOẠI HẠNG ANH TRONG TRƯỜNG HỢP K+ PHÁ LIÊN MINH, TỰ Ý ĐỨNG RA THƯƠNG THẢO

http://vtc.vn/ban-quyen-ngoai-hang-anh-mpsilva-dau-vnpaytv-k-de-lo-nang.200.604457.html

Với mình Việt Nam mua hay không mua cũng chả ảnh hưởng nhiều nhưng thiết nghĩ Nếu K+ nó không vi phạm pháp luật, giá mua không quá 20% của mùa trước, không vi phạm các quy định về cạnh tranh, chống độc quyền thì kệ cmn việc gì mà các ông trong liên minh phải dựa hơi chính phủ để cấm nó phát sóng.
 
Ðề: Re: (Dự đoán) Bản quyền các giải hàng đầu châu Âu mùa 2015-2018 thế nào rồi ?

Riêng tôi thì rất thich coi bóng đá nhưng tôi rất ủng hộ vnpaytv không phải nhất thiết mua bản quyền mọi giá bỏ một hai năm cùng ba năm thì cũng không sao
Ai mua thì cũng vậy, nếu các thuê bao nhất quyết không thèm gia hạn để xem mỗi EPL thì đơn vị đó sẽ tự phá sản và khi đó giá EPL tại VN tự động nó sẽ giảm.
Quả bóng đang nằm trong chân khách hàng chứ đâu.
Hãy để chính thị trường nó quyết định, đừng ép Chính Phủ hay tổ chức nào đó phải làm cái việc trái luật theo sở thích cá nhân.
 

Flatland

Well-Known Member
Ðề: (Dự đoán) Bản quyền các giải hàng đầu châu Âu mùa 2015-2018 thế nào rồi ?

Càng ngày càng lộ rõ cái mà gọi là "vì người hâm mộ" của mấy anh ấy. Liệu bộ 4T có dám ra quyết định cấm phát sóng NHA hay không? Và nếu cấm phát sóng thì MP&Silva họ có im lặng hay không khi mà việc làm của mấy anh sai cả về luật pháp Việt Nam, cả luật pháp quốc tế? Lúc nào cũng kêu K+ làm ăn thua lỗ, vậy mà khi họ đạt hoà vốn và bứt phá để bù lỗ thì lại ngăn cản. Phải chăng mấy anh đặc biệt là VTC đang lo sợ con số 125k mỗi tháng của K+ khi có thêm NHA sẽ làm họ mất đi lượng khách hàng cuối cùng của mình?
Nói là họ đang lỗ, nhưng thực tế đó lại là tiền đầu tư trang thiết bị ban đầu mà có thể khai thác nhiều năm sau nữa, nói là K+ chưa có lãi, chưa đóng thuế lợi nhuận của doanh nghiệp nhưng hàng năm K+ vẫn nộp ngân sách hơn 1 trăm tỷ các loại thuế phí khác.
Nói về phí bản quyền, nếu phải mua với giá 80tr ( chắc chắn sẽ không phải trả tới con số này) với 1tr thuê bao ( con số ít nhất khi có thêm NHA) thì mỗi thuê bao mỗi tháng sẽ phải chịu 2,2 usd tương đương với gần 50k. Như vậy với mức cước 75k chi phí cho các nội dung khác thì cũng tương đương với mức thu của các nhà cung cấp khác (nhiều đài còn thu mức 30k, 50k; th cabs thì giá cực ảo vì tỷ lệ khuyến mãi lớn và kéo dài) nên dù có mua với mức 80tr thì K+ vẫn kinh doanh tốt. Chỉ có điều là không được bỏ túi đấy như những ông kia thôi. Ngoài ra còn khá nhiều nguồn tài trợ và quảng cáo. (Chỉ mỗi tối thứ 7, CN quảng cáo cho các nhà tài trợ K+ đã thu được giá trị ít nhất khoảng 100 triệu đồng)
 
Chỉnh sửa lần cuối:

phuongtv_76

Well-Known Member
Ðề: (Dự đoán) Bản quyền các giải hàng đầu châu Âu mùa 2015-2018 thế nào rồi ?

Toàn bắt cua trong lỗ, toàn dựa vào những thông tin ko chắc chắn để lập luận, do đó kết luận để cho vui thôi
Càng ngày càng lộ rõ cái mà gọi là "vì người hâm mộ" của mấy anh ấy. Liệu bộ 4T có dám ra quyết định cấm phát sóng NHA hay không? Và nếu cấm phát sóng thì MP&Silva họ có im lặng hay không khi mà việc làm của mấy anh sai cả về luật pháp Việt Nam, cả luật pháp quốc tế? Lúc nào cũng kêu K+ làm ăn thua lỗ, vậy mà khi họ đạt hoà vốn và bứt phá để bù lỗ thì lại ngăn cản. Phải chăng mấy anh đặc biệt là VTC đang lo sợ con số 125k mỗi tháng của K+ khi có thêm NHA sẽ làm họ mất đi lượng khách hàng cuối cùng của mình?
Nói là họ đang lỗ, nhưng thực tế đó lại là tiền đầu tư trang thiết bị ban đầu mà có thể khai thác nhiều năm sau nữa, nói là K+ chưa có lãi, chưa đóng thuế lợi nhuận của doanh nghiệp nhưng hàng năm K+ vẫn nộp ngân sách hơn 1 trăm tỷ các loại thuế phí khác.
Nói về phí bản quyền, nếu phải mua với giá 80tr ( chắc chắn sẽ không phải trả tới con số này) với 1tr thuê bao ( con số ít nhất khi có thêm NHA) thì mỗi thuê bao mỗi tháng sẽ phải chịu 2,2 usd tương đương với gần 50k. Như vậy với mức cước 75k chi phí cho các nội dung khác thì cũng tương đương với mức thu của các nhà cung cấp khác (nhiều đài còn thu mức 30k, 50k; th cabs thì giá cực ảo vì tỷ lệ khuyến mãi lớn và kéo dài) nên dù có mua với mức 80tr thì K+ vẫn kinh doanh tốt. Chỉ có điều là không được bỏ túi đấy như những ông kia thôi. Ngoài ra còn khá nhiều nguồn tài trợ và quảng cáo. (Chỉ mỗi tối thứ 7, CN quảng cáo cho các nhà tài trợ K+ đã thu được giá trị ít nhất khoảng 100 triệu đồng)
 
Ðề: (Dự đoán) Bản quyền các giải hàng đầu châu Âu mùa 2015-2018 thế nào rồi ?

Toàn bắt cua trong lỗ, toàn dựa vào những thông tin ko chắc chắn để lập luận, do đó kết luận để cho vui thôi

Thì mọi người đang chém cho vui mà, có ai công bố giá nhiêu và mua những gì đâu???
Độc quyền kiểu gì hay phân chia gói ra sao đều chém mà và nhiều vấn đề khác nữa....
Hehe...
 
Ðề: (Dự đoán) Bản quyền các giải hàng đầu châu Âu mùa 2015-2018 thế nào rồi ?

Nói tóm lại chả ông nào vì dân cả, tất cả vì cái túi, quyền lợi của mình bị ảnh hưởng.
 

minhtt89

Member
Ðề: (Dự đoán) Bản quyền các giải hàng đầu châu Âu mùa 2015-2018 thế nào rồi ?

Nghĩ cũng buồn cười thật, tự do thương mại kiểu gì mà người ta có tiền người ta đầu tư, các anh không có cả tiềm lực lẫn tiềm năng thì tập hợp lại cấm người ta đàm phán, lên tiếng cấm không cho phát sóng. Sao nghe ấu trĩ thế nào :))
 

pro2740

Active Member
Ðề: (Dự đoán) Bản quyền các giải hàng đầu châu Âu mùa 2015-2018 thế nào rồi ?

Với mình Việt Nam mua hay không mua cũng chả ảnh hưởng nhiều nhưng thiết nghĩ Nếu K+ nó không vi phạm pháp luật, giá mua không quá 20% của mùa trước, không vi phạm các quy định về cạnh tranh, chống độc quyền thì kệ cmn việc gì mà các ông trong liên minh phải dựa hơi chính phủ để cấm nó phát sóng.

Do K+ hống hách mấy năm liền độc quyền toàn bộ các giải Anh, Ý, TBN, Pháp, Đức, cúp C1, C3, carling cup, fifa club world cup nên mấy ông kia coi như cái gai trong mắt vậy đó bác. Mà đã là cái gai thì mình phải tìm cách nhổ bỏ cho bằng được. Nay thấy ông K+ yếu thế sắp hết thời ( chỉ còn mỗi giải TBN, các giải kia mất hết ) nên sứ mạng VNPayTV là ko cho ông K+ độc quyền giải Anh vì ai cũng biết giải Anh là cần câu cơm chính của K+ mà. Người xưa có câu "2 đánh 1 ko chột cũng què" nay 10 đánh 1 thì các bác cũng biết tương lai ông K+ này sẽ ra sao rồi đó. Giờ này năm sau ông K+ tuyên bố phá sản hay bán mình cho tập đoàn nào đó thì cũng ko phải là chuyện lạ. Bonus thêm cho các bác tấm ảnh để thấy thời hoàng kim nay còn đâu

8f735dab0071919d60a67155bd8229bc.jpg
 

phuongtv_76

Well-Known Member
Ðề: (Dự đoán) Bản quyền các giải hàng đầu châu Âu mùa 2015-2018 thế nào rồi ?

E nghĩ Thằng K vẫn sống khỏe khi ko có EPL
 

boyben2011

Well-Known Member
Re: Ðề: (Dự đoán) Bản quyền các giải hàng đầu châu Âu mùa 2015-2018 thế nào rồi ?

Càng ngày càng lộ rõ cái mà gọi là "vì người hâm mộ" của mấy anh ấy. Liệu bộ 4T có dám ra quyết định cấm phát sóng NHA hay không? Và nếu cấm phát sóng thì MP&Silva họ có im lặng hay không khi mà việc làm của mấy anh sai cả về luật pháp Việt Nam, cả luật pháp quốc tế? Lúc nào cũng kêu K+ làm ăn thua lỗ, vậy mà khi họ đạt hoà vốn và bứt phá để bù lỗ thì lại ngăn cản. Phải chăng mấy anh đặc biệt là VTC đang lo sợ con số 125k mỗi tháng của K+ khi có thêm NHA sẽ làm họ mất đi lượng khách hàng cuối cùng của mình?
Nói là họ đang lỗ, nhưng thực tế đó lại là tiền đầu tư trang thiết bị ban đầu mà có thể khai thác nhiều năm sau nữa, nói là K+ chưa có lãi, chưa đóng thuế lợi nhuận của doanh nghiệp nhưng hàng năm K+ vẫn nộp ngân sách hơn 1 trăm tỷ các loại thuế phí khác.
Nói về phí bản quyền, nếu phải mua với giá 80tr ( chắc chắn sẽ không phải trả tới con số này) với 1tr thuê bao ( con số ít nhất khi có thêm NHA) thì mỗi thuê bao mỗi tháng sẽ phải chịu 2,2 usd tương đương với gần 50k. Như vậy với mức cước 75k chi phí cho các nội dung khác thì cũng tương đương với mức thu của các nhà cung cấp khác (nhiều đài còn thu mức 30k, 50k; th cabs thì giá cực ảo vì tỷ lệ khuyến mãi lớn và kéo dài) nên dù có mua với mức 80tr thì K+ vẫn kinh doanh tốt. Chỉ có điều là không được bỏ túi đấy như những ông kia thôi. Ngoài ra còn khá nhiều nguồn tài trợ và quảng cáo. (Chỉ mỗi tối thứ 7, CN quảng cáo cho các nhà tài trợ K+ đã thu được giá trị ít nhất khoảng 100 triệu đồng)

^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^

Thà ko nói người ta còn tưởng thông minh, nói ra rồi mới biết là AQ học
 

dhpaul

Well-Known Member
Ðề: (Dự đoán) Bản quyền các giải hàng đầu châu Âu mùa 2015-2018 thế nào rồi ?

Nghĩ cũng buồn cười thật, tự do thương mại kiểu gì mà người ta có tiền người ta đầu tư, các anh không có cả tiềm lực lẫn tiềm năng thì tập hợp lại cấm người ta đàm phán, lên tiếng cấm không cho phát sóng. Sao nghe ấu trĩ thế nào :))

Nói vậy, nhiều khi không nghĩ vậy =))
Ai mà biết được liên minh kia thực sự ra chống K+ hay đang bơm K+ =)) có khi đang âm thầm góp cho đủ 5 tỷ bảng để nhờ K+ đi mua mà các bác không biết đâu =))
 
Bên trên