Thông tin hữu ích khi đi du lịch nước ngoài

meocon

Well-Known Member
Ðề: Thông tin hữu ích khi đi du lịch nước ngoài

Bổ ích thật , cám ơn bác chủ ..... giúp ích cho anh em nhiều lắm
 

behattieu82

Moderator
Thành viên BQT
Ðề: Thông tin hữu ích khi đi du lịch nước ngoài

Bổ ích thật , cám ơn bác chủ ..... giúp ích cho anh em nhiều lắm
Những người tỉ mỉ, chu đáo sẽ nghĩ ra được những tình huống như bác chủ topic đưa ra thôi mà
 

scc_online

New Member
Ðề: Thông tin hữu ích khi đi du lịch nước ngoài

Chưa đi hết những nơi trong nước nữa
 

marble3D

Member
Xin góp ý một số kinh nghiệm đi du lịch nước ngoài như sau:

1. Nếu đi theo đoàn, nên phân công mỗi người chuẩn bị một phần công việc, tránh tình trạng có thứ thì mang quá nhiều, nhiều thứ rất cần không ai mang. Có thể tóm tắt lại như sau:
- Anh A và chị B sẽ phụ trách lên chương trình đi lại, các thông tin liên quan của điểm đến; Chị C anh D mang máy ảnh và máy tính; Người mang đồ ăn thức uống, gia vị vv...;
- Trong trường hợp đoàn không có quỹ chung, nên cử một người phụ trách việc chi tiêu, mọi thành viên đều có trách nhiệm đóng tiền như nhau; Tránh trường hợp, tranh nhau trả sẽ xảy ra trường hợp có người trả rất nhiều nhưng có người lại cố tình lờ trách nhiệm;
- Hiện tại smart phone rất thông dụng, một số TP lớn ở các nước đã có wifi free. Tuy nhiên, để đề phòng trường hợp không vào được mạng, các bác nên in bản hướng dẫn đi lại, lịch trình, bản đồ, passport, thư mời vv và vv...;
- Trường hợp có các cháu nhỏ đi cùng, các bác nên đeo cho các cháu dây cổ có chứa các thông tin liên hệ như địa chỉ khách sạn, điện thoại liên lạc. Trong trường hợp các bác bị lạc đoàn nên bình tĩnh kiểm tra bản đồ để xác định vị trí mình đang đứng, tìm các thông tin về phương tiện công cộng như bus, tram, taxi. Nếu có thể cứ vào thẳng đồn cảnh sát, cửa hàng sách báo, cafe gần nhất hỏi thăm đường về, để đề phòng trường hợp này các bác không nên tiếc vài đồng lẻ, nên mua sim điện thoại địa phương theo từng nhóm trong đoàn để dễ liên hệ khi gặp sự cố;
- Khi đi không nên mang nhiều tiền, tuy nhiên cũng phải mang đủ tiền để đi taxi, mua vé tàu, xe hoặc thuê khách sạn nếu cần... Luôn nhớ, không bao giờ để trứng trong một giỏ;
- Một số TP ở nước ngoài có tệ nạn trộm cắp, xin đểu hoặc lừa đảo nên trước khi đi đâu các bác nên hỏi lễ tân kỹ càng. Nếu có thể các bác mua một số loại vé như tham quan, xe bus, tàu điện ngầm ngay tại khách sạn mình ở. Hỏi xin khách sạn bản đồ và địa chỉ, nhờ họ vẽ cho hành trình đi lại các điểm mình cần đến và các thông tin cần thiết khác.

2. Khi đi một mình
- Đồ đạc nên phân ra 2 túi, túi nhẹ xách tay và túi nặng gửi; Trong trường hợp hành lý bị thất lạc vẫn có đồ dùng tối thiểu trong ngày;
- Tránh nghe người lạ rủ rê đi loanh quanh như: nghe nhạc, mua bán, ăn uống vv... nhiều khi đó là cái bẫy để lột sạch mọi thứ của du khách;
- Luôn tỏ ra tự tin trong mọi tình huống, nếu xảy ra tranh chấp xô sát nên chuồn càng nhanh càng tốt; Trong trường hợp xấu phải nhảy thẳng vào đồn cảnh sát hoặc các trạm bảo vệ;
- Trong trường hợp có đối tác ở nước sở tại, nên rủ một người của đối tác đi cùng. Đặc biệt trong các cuộc hội thảo nên làm quen để có bạn đồng hành khi du lịch.

Ngoài ra, có một kênh guide tour rất hay đó là các em sinh viên Việt Nam đang học ở các nước sở tại. Thuê các em đi cùng vừa biết được nhiều điều hay, giá cả thì rẻ và mình cũng học được nhiều chiêu của các em... Các thông tin về văn hóa địa phương, thời tiết nơi mình đi du lịch cũng không nên bỏ qua vì mỗi nơi một khác.

Đi du lịch nước ngoài hay trong nước đều không có gì đáng lo ngại, dù sao chúng ta cẩn thận vẫn hơn. Chúc các bác luôn may mắn trong những chuyến đi [-O< [-O< [-O< [-O<
 

hbc

Moderator
Ðề: Re: Thông tin hữu ích khi đi du lịch nước ngoài

Đi du lịch nước ngoài hay trong nước đều không có gì đáng lo ngại, dù sao chúng ta cẩn thận vẫn hơn. Chúc các bác luôn may mắn trong những chuyến đi [-O< [-O< [-O< [-O<

Mình thấy đi DL trong nước còn vất vả, khó chịu hơn đi ngoài ra nước nhất là mấy tỉnh phía bắc. Sang nước ngoài mình thấy dễ chịu hơn nhiều (Tha,Sin,Ma)
 

marble3D

Member
Re: Ðề: Re: Thông tin hữu ích khi đi du lịch nước ngoài

Mình thấy đi DL trong nước còn vất vả, khó chịu hơn đi ngoài ra nước nhất là mấy tỉnh phía bắc. Sang nước ngoài mình thấy dễ chịu hơn nhiều (Tha,Sin,Ma)

Bác nói thế khó nghĩ quá, tôi là người Bắc. Thư thoảng bà con làm một vài chiêu khó đỡ để anh em đi du lịch cảnh giác hơn ấy mà :p :p :p :p
 

shinrei

New Member
Ðề: Thông tin hữu ích khi đi du lịch nước ngoài

thấy ngta đi du lịch nước ngoài cũng ham hố lắm ấy, nhưng vô đây đọc thì biết bao là điều cần lưu ý, chỉ cần có ng đi chung thì đi đâu cũng dc, cũng thấy vui và an toàn dù là trong nước hay ngoài nước :p
 

tran11

New Member
Ðề: Thông tin hữu ích khi đi du lịch nước ngoài

Cám ơn bạn đã chia sẻ kinh nghiệm. Nhưng cái này bình thường không nghĩ tới nhưng gặp phải mới mệt mỏi.
 

emyeucogiao

New Member
Ðề: Thông tin hữu ích khi đi du lịch nước ngoài

Không biết ở mỹ có thể loại như tây balo không nhỉ...
 
Ðề: Thông tin hữu ích khi đi du lịch nước ngoài

công nhận là hữu ích. hầu như những tình huống này đi đâu cũng gặp phải
 

lekim344

Member
Ðề: Thông tin hữu ích khi đi du lịch nước ngoài

Cảm ơn bạn, có ích lắm ạ. Em thì thường có bạn hay ai đi chung thì yên tâm hơn hẳn ^^
 

vemaybaylacviet

New Member
đi du lịch nước ngoài đúng là phải tìm hiêu nhiều thông tiin bổ ích như thế này cám ơn ban đã chia sẽ
 

somic

New Member
Ðề: Thông tin hữu ích khi đi du lịch nước ngoài

cám ơn những chia se của bạn
 

VuNhut

New Member
Ðề: Thông tin hữu ích khi đi du lịch nước ngoài

Thanks bác đã share kinh nghiệm cho ae
 

hoangvutruck

New Member
Ðề: Thông tin hữu ích khi đi du lịch nước ngoài

Trước khi đi nên scan tất cả các giấy tờ tùy thân của mình, sau đó up lên mail, host, hoặc trên "đám mây" để khi bất trắc vẫn có thể mở ra lấy bản in ra. Việc này chỉ làm 1 lần thôi nhưng sử dụng được lâu dài
 

ocean123

New Member
Ðề: Thông tin hữu ích khi đi du lịch nước ngoài

Cảm ơn bạn chia sẻ, bài viết rất hữu ích và đúng lúc mình cân
 
Bên trên