OLED và SUHD – Kẻ tám lạng người nửa cân

cjentus

New Member
Đa số người ta mua về là để xem phim cùng gia đình thôi nên về khoản này thì SUHD sẽ hơn
mình thấy nhiều chuyên gia đánh giá SUHD cao hơn, đặc biệt là về giá cả, nhưng OLED cũng có rất nhiều ưu điểm, độ chân thực thì SuHD lại hơn
 

ngocvuong2806

New Member
Hàng SUHD của samsung có vẻ như phổ biến hơn nhiều TV OLED của TV hiện tại ở Việt Nam.
TV Oled vẫn còn nhiều hạn chế và chiến lược marketing vẫn có phần kém sôi động quá.
 

Hoàng Phúc 70

New Member
Hàng SUHD của samsung có vẻ như phổ biến hơn nhiều TV OLED của TV hiện tại ở Việt Nam.
TV Oled vẫn còn nhiều hạn chế và chiến lược marketing vẫn có phần kém sôi động quá.
Cứ thấy việc Samsung quảng bá các dòng tv trong năm nay thì thấy là khiến nhiều người quan tâm và tò mò về sản phẩm
 

loinoidoingotngao

New Member
Ai so sánh cho em cái web OS của TV LG và Tizen OS của samsung nửa với. Cái nào sẽ hỗ trợ ứng dụng nhiều hơn và dùng ổn định trong thời gian dài ?
 

lazysong0306

New Member
Mà thôi đánh giá 2 dòng này thì nói vừa sang trọng lại vừa đầy đủ hết chức năng của SmartTV rồi, nhưng xét về kiểu dáng thì lại thích kiểu chân đế của Sam hơn, trông rất thanh mảnh sang trọng
Về tổng quan thiết kế thì Samsung vẫn được đánh giá cao hơn về độ sáng tạo.
Luôn thích các thiết kế thanh mãnh nhưng tạo cảm giác sang trọng.
 

gumiho5

New Member
Công nghệ này được áp dụng trên Tivi Samsung hỗ trợ HDR nên cho hình ảnh đẹp và chân thât. Mình thấy có nhiều bài báo đánh giá cao về công nghệ SUHD mình thấy cũng đúng.
HDR trên Samsung năm nay được tăng lên đáng kể nhé bạn .Công nghệ HDR 1000 nits thì so với các hãng khác độ sáng của mấy con SUHD là dường như không có đối thủ.
 

lazysong0306

New Member
Riêng theo cảm nhận riêng mình,vẫn thiên về suhd nhiều hơn,ngoài điểm đen không bằng con mình thấy đa số đều trội hơn hẳn oled,nhất là mình thích ở độ bền,oled có độ bền kém hơn nếu xài liên tục
 

snapdragon

New Member
Đây đều là công nghệ để sản xuất tivi hàng đầu hiện nay,nhưng sau khi đọc bài viết rõ ràng suhd của samsung có nhiều tính năng siêu việt hơn. Tôi thì chỉ mong con ks 7000 suhd kết hợp hdr1000 nits,cày game với phim miễn bàn,không biết lúc nào đủ thóc
1f622.png
:'(
 

nofearthedark

New Member
Không rành về 2 công nghệ này,chỉ biết mỗi samsung có thiết kế tinh tế hơn,con nào cũng được chăm chút bề ngoài kĩ lưỡng. Mua để xem và trang trí nhá là khá ok,đang xài con full hd của samsung đã thấy hài lòng,chưa nói đến mấy con công nghệ mới nhất
 

bymyside121

New Member
Mong có điều kiện test thử 2 con này tận mắt để cảm nhận sự khác nhau,chắc cũng 1 chín 1 mười. Nhưng vẫn ưu tiên mấy con samsung hơn,vì giá thành mềm hơn hẳn,chế độ bảo hành và hàng tặng kèm tốt,cho e suhd của samsung 1 vote
 

dongianlabuon

New Member
SUHD của Samsung vẫn vượt trội hơn TV OLED năm nay rồi. Nhiều tầm giá, thiết kế đẹp và đa dạng sản phẩm
 

whatismyname

New Member
TV SUHD năm nay trang bị công nghệ HDR sáng hơn vượt trội so với màn TV OLED luôn.
Mình có ra điện máy xanh và có dịp xem thử TV của 2 hãng này và con TV của samsung có độ sáng cao hơn hẳn.
 

neuemklagiacmo

New Member
Mấy con OLED của LG điểm mạnh ở chổ tái tạo hình ảnh rất chân thực nhưng so với SUHD năm nay thì nếu được lựa chọn mình vẫn ưu tiên chọn TV của Samsung.
 

weixiao

New Member
Màn SUHD của samsung vẫn có nhiều cái ngon hơn hẳn màn OLED luôn ấy chứ. Mức độ da dạng sản phẩm củng như giá vẫn là 1 lợi thế nửa.
Đúng là giá mấy con TV Sam đang tốt hơn hẳn TV OLED luôn. TV OLED muốn ngon phải đầu tư ít nhất 80tr trở lên. Một cái giá quá chát.
 

catchmeifucan

New Member
Hôm qua có được tét thử 1 con SUHD của samsung. Chơi game củng như sử dụng các ứng dụng rất mượt. Về mặt thông số thì quá ngon. Nếu có điều kiện các bác nên đầu tư 1 em để trải nghiệm
 

baoexter

New Member
Mình thì thích dòng tivi SUHD hơn. Dòng SUHD cho chất lượng hình ảnh nhỉnh hơn so với dòng OLED mình thấy vậy.
 

binhson557

Member
Đang tính mua 1 con tivi cho phòng nghe nhìn mà vào đây đọc 1 lúc thấy hoa cả mắt, tóm lại là Oled hay Suhd tốt hơn. Khái niệm của tôi chỉ biết cong với phẳng, Oled hay suhd có cả 2 loại này không
 
Ai đã từng dùng tivi Plasma thì mới thấy công nghệ của Oled, khả năng đáp ứng tốc độ chuyển động của ảnh và độ tương phản mới là ưu thế của công nghệ này.
 
Nhà nghèo nên nhìn mấy ông tivi lớn mạnh trên chỉ ca bài ước gì. Đang xài con 32" mua 5 trẹo từ xưa xài mãi không hư.
 
Bên trên