[Hỏi đáp?] Setup hệ thống xem phim

MusicAndLife

New Member
Chào mọi người, em có một chút thắc mắc nhỏ, mong được giải đáp. Giả sử em có một hệ thống xem phim được setup chỉ gồm 3 kênh như dưới đây (gọi là 3.0 không biết đúng không?), nếu như xem một bộ phim có chuẩn âm thanh 5.1 thì những phần tín hiệu truyền cho kênh Surround có bị mất đi hay vẫn được tái hiện bằng cách điều chỉnh cài đặt trong AV Receiver?
hi-fi.jpg
 

DATAVIEWER

Moderator
Thành viên BQT
Chào mọi người, em có một chút thắc mắc nhỏ, mong được giải đáp. Giả sử em có một hệ thống xem phim được setup chỉ gồm 3 kênh như dưới đây (gọi là 3.0 không biết đúng không?), nếu như xem một bộ phim có chuẩn âm thanh 5.1 thì những phần tín hiệu truyền cho kênh Surround có bị mất đi hay vẫn được tái hiện bằng cách điều chỉnh cài đặt trong AV Receiver?
Hệ thống âm thanh như trên được gọi là 2.1
[3-Channel Stereo - Bao gồm 2 loa thường (L+R) & 1 loa Sub Bass]

Đối với âm thanh /"Audiotrack" 5.1-ch => HT Receiver/Amplifier sẽ tự động "Downmix" xuống 2.1-ch.
[Mà không bị mất mát..!]

Hy vọng giải đáp được phần nào thắc mắc của bạn!

P.s: Cần được "Setup" trên "Receiver/Amplifier" cho việc "Downmix" 2.1-Channel
 
Chỉnh sửa lần cuối:

caothudeche

Moderator
Hệ thống âm thanh như trên được gọi là 2.1
[3-Channel Stereo - Bao gồm 2 loa thường (L+R) & 1 loa Sub Bass]

Đối với âm thanh /"Audiotrack" 5.1-ch => HT Receiver/Amplifier sẽ tự động "Downmix" xuống 2.1-ch.
[Mà không bị mất mát..!]

Hy vọng giải đáp được phần nào thắc mắc của bạn!

P.s: Cần được "Setup" trên "Receiver/Amplifier" cho việc "Downmix" 2.1-Channel
Mình bổ sung thêm 1 chút với ý kiến của bạn DATAVIEWER.
Chúng ta phải chú ý cách kết nối của bạn MusicAndLife nữa:
- Nếu đúng là cái loa "center" kia đấu vào cổng Sub trên AVR thì chúng ta mới gọi là 2.1. Mặc dù con loa center kia chắc không đảm nhận được vai trò làm Sub bass.
Còn nếu đấu vào cổng Center thì:
- Mặc định thiết lập âm thanh xuất ra là 5.1 thì nên gọi là 3.0. Mất luôn âm thanh của các kênh còn lại vì không có kênh nào có loa cả.
- Nếu thiết lập AVR downmix thì: Cái loa center kia chả có tác dụng gì, lúc đó 3 loa mà hệ thống thì chỉ có 2.0

Kết:
Bạn MusicAndLife tốt nhất đấu loa để nó làm đúng nhiệm vụ của mình. Cố gắng mua thêm 2 loa font + Sub nữa. Chứ không nó chả ra hệ thống gì cả.
 

MusicAndLife

New Member
3 Channels : Front left - Center - Front right, kết nối đúng vị trí các kênh trên AVR, trong đó, đôi Bookshelf B&W 685 S2 đóng vai trò là 2 loa Front, B&W HTM62 S2 là loa Center, ý em là thế ạ!
Vì có anh bạn đang dùng hệ thống tương tự, nhưng chuyên nghiệp hơn chút là AV Processor 7.1 + 3 Channel Power Amplifier, nên muốn hỏi xem có thể áp dụng được không khi mình chỉ có AV Receiver và chỉ muốn chơi 3 kênh.
 

longham

Active Member
Theo như em được biết thì nó sẽ tự downmix về 3.0 thôi bác ạ. Mấy cái sound từ Surround sẽ đc làm nhỏ đi và mix vào 2 loa Front. Tất cả AVR đời mời đều tự động downmix hết, ko phải lăn tăn đâu bác. Chỉ là nếu có loa surround thì nó sẽ giúp bác thưởng thức phim theo một tầm cao mới thôi :)
 

mememe123

New Member
xem phim net lắm ạ, em là người thích xem phim lắm nên cũng muốn hóng cái này cái nọ như thế nào
 
Bên trên