Klipsch RF7 II đôi loa đáng đồng tiền bát gạo. Em review các cụ 1 bản Concerto cho Violin và dàn dây

nguyenvinh1973

Well-Known Member
Klipsch RF7 II đôi loa đáng đồng tiền bát gạo. Em review các cụ 1 bản Concerto cho Violin và dàn dây bản Concerto của nhạc sỹ thiên tài Johann Sebastian Bach BWV 1041 cung La thứ:

Klipsch RF7 II là đôi loa lớn của hãng Klipsch với độ nhạy trên 100dB rất dễ ghép với mọi loại Ampli kể cả Ampli có công suất thấp. Chơi Vocal, Jazz, Giao hưởng, nhạc trữ tình đều rất hay...


Còn đây là chất âm chơi nhạc cụ :

 
Chỉnh sửa lần cuối:

cuti7x

Well-Known Member
Thật sự bác review em ý trong bộ dàn xem phim hay nghe nhạc trẻ còn đc. Bác cho em ý lên mây quá,ngã gãy cổ chết.
 

gvnth

Active Member
Trước E mua đôi Jamo S416, cửa hàng cũng cho E nghe bản nhạc tương tự thế này, nhìn chung là trên cả tuyệt vời. Đọc bài này của bác E băn khoăn quá, chả nhẽ Jamo lại tương đương với....
 

nguyenvinh1973

Well-Known Member
Thật sự bác review em ý trong bộ dàn xem phim hay nghe nhạc trẻ còn đc. Bác cho em ý lên mây quá,ngã gãy cổ chết.
Vâng, thật sự xin lỗi đã làm mất thời giờ của bạn đã xem clip của tôi, với những người không phải có quá nhiều tiền thì cũng là hay lắm rồi ạ, còn đương nhiên với các bậc cao nhân có tai vàng tai bạc để nghe Hi-End hơn thì hệ thống của tôi đương nhiên không phải là lựa chọn của họ.
 
Vâng, thật sự xin lỗi đã làm mất thời giờ của bạn đã xem clip của tôi, với những người không phải có quá nhiều tiền thì cũng là hay lắm rồi ạ, còn đương nhiên với các bậc cao nhân có tai vàng tai bạc để nghe Hi-End hơn thì hệ thống của tôi đương nhiên không phải là lựa chọn của họ.
với đôi tai trâu của kẻ phàm phu tục tử này thì đôi loa trên là 1 tuyệt tác!
 
Bên trên