OLED và QLED, 2 công nghệ TV hoàn toàn khác biệt

tangvanthang

Well-Known Member
Thực ra SS kô có PR thô thiển. Mà mấy bạn seeder của SS kô có...đạo đức nghề nghiệp. Nhận tiền nhưng làm cho có, dẫn thay vì có hiệu quả tốt thì lại có hậu quả làm người đọc ghét. Nói chung...người Việt xấu xí :))
đấy các bạn seeder của SS lưu ý nhé ''không có đạo đức nghề nghiệp'' bác mod thâm thúy quá :)
 

thanhdcm

New Member
.... Tv của Samsung thì mẫu mã và tính năng nhiều, nhưng hình ảnh và âm thanh thì mình không thích lắm vì cảm thấy nó không trung thực và tự nhiên. Về hình ảnh các thiết bị điện tử mình chỉ thích Sony và Apple,.. nhưng cái giá nó đắt,..
 

hoankaka

Member
Thực ra SS kô có PR thô thiển. Mà mấy bạn seeder của SS kô có...đạo đức nghề nghiệp. Nhận tiền nhưng làm cho có, dẫn thay vì có hiệu quả tốt thì lại có hậu quả làm người đọc ghét. Nói chung...người Việt xấu xí :))
Ở bên tinhte có thanh niên ragefighter bênh samsung chằm chặp. Từ iPhone, Sony, LG các kiểu đều phải quỳ gối trước mặt samsung.
 

vn_soft

Member
Và "ANH ấy" lại tiếp tục chơi trò đánh tráo khái niệm như "TV LED"
 

4s2linhdong

New Member
Có so sánh với OLED đó bạn, với mình nghĩ mọi người khi mua TV nên đọc bài của bên fanSony đi, nó rất chính xác để không bị Samsung chăn gà:
http://sonyfan.vn/2017/03/su-that-dang-sau-tv-qled-cua-samsung-den-ca-bao-cong-nghe-cung-hieu-nham/

"Phải nói thật với các bạn, bản thân người viết cũng đã từng rất kì vọng khi mới nghe tin Samsung sẽ trình làng TV công nghệ QLED. Thế nhưng đến khi họ ra mắt thật, đó lại là “LCD kết hợp chấm lượng tử” không hề mới khiến tác giả thất vọng toàn tập. “TV QLED” hóa ra chỉ là một cái mác, không hơn không kém" :) :)

View attachment 255912

Cũng không dễ chăn gà đâu Bác . Hiện mức giá dòng này rẻ hơn Oled không bao nhiêu , tuy nhiên ở một số thị trường lớn như Mỹ Anh Úc ... thì Qled đều nhận phản hồi lại không tích cực.
 

alibaba1978

Well-Known Member
phải có những bài viết như thế này để cho mọi người đừng bị cac hãng sản xuất nó xỏ mũi dắt đi lòng vòng, vậy mà em cũng đã từng phải gân cổ cãi với các thánh sam mệt thật
 

justbenice

Moderator
Mình kô rành giá ở VN. Nhưng ở Mỹ thì Samsung Qled dòng ks9800 bán rất hot. Mặc dù bị đánh giá thua con Sony Z9D nhưng lại rẻ hơn nhiều.
Còn Qled 2017 thì bị chê nhiều vì chỉ đc cái mã. Bỏ mất chức năng rất quan trọng là đèn led nền full array. Qled 2017 chỉ có 30 vùng viền led tắt bật được, nên khả năng điều chỉnh độ đen của nó kém lắm. So với Sony Z9D đèn nền led của nó với hơn 600 vùng đièu chỉnh được.

Em nghĩ sớm muộn gì năm nay Samsung cũng phải ra thêm 1 dòng Q9 với đèn nền full array để so với z9d chứ kô thì bị các cao thủ ta lẫn tây ném đá cho ngập mặt.
 

justbenice

Moderator
QLED có cấu trúc tương tự với dòng SUHD của năm 2016, vẫn dùng công nghệ LCD cũ kỹ sao í nhỉ ?
Các bác cứ chê LCD. Nhưng em tin là LCD mới là công nghệ tương lai đó. Oled mấy năm nay kô cải tiến được nhiều. Nhưng LCD thì mỗi năm mỗi cải tiến rất mạnh.
LCD có điểm mạnh là dễ sản xuất,độ bền cao, giá rẻ.
Cho tới đầu 2017 thì cái LCD xịn nhất đã đạt độ đen gần bằng OLED nhưng màu sắc được đánh giá là tươi hơn Oled rồi đấy.
LCD còn một điểm yếu nữa là tốc độ phát sáng và chuyển màu của từng điểm ảnh nữa thôi. Khắc phục được cái này nữa và xử lý được vụ màu đen nữa thì quên Oled đi là được rồi. Hoặc Oled phải có gì đó mới hơn và rẻ hơn nữa.
 

quyfone79

Member
Các bác cứ chê LCD. Nhưng em tin là LCD mới là công nghệ tương lai đó. Oled mấy năm nay kô cải tiến được nhiều. Nhưng LCD thì mỗi năm mỗi cải tiến rất mạnh.
LCD có điểm mạnh là dễ sản xuất,độ bền cao, giá rẻ.
Cho tới đầu 2017 thì cái LCD xịn nhất đã đạt độ đen gần bằng OLED nhưng màu sắc được đánh giá là tươi hơn Oled rồi đấy.
LCD còn một điểm yếu nữa là tốc độ phát sáng và chuyển màu của từng điểm ảnh nữa thôi. Khắc phục được cái này nữa và xử lý được vụ màu đen nữa thì quên Oled đi là được rồi. Hoặc Oled phải có gì đó mới hơn và rẻ hơn nữa.
Mình thì không nghĩ LCD là công nghệ của tương lai, vì nó đã đến giới hạn rồi và nhất là buộc phải dùng đèn nền -> hở sáng và không bao giờ đen sâu được như OLED, đặc biệt mấy con Samsung QLED 2017 còn dùng cả led viền nên còn tệ hơn cả led nền của Sony -> độ tương phản của OLED là vô hạn vì điểm ảnh của nó tắt mở hoàn toàn được, điều này công nghệ lcd bản chất mình nghĩ không bao giờ làm được, mà độ tương phản là cái quan trọng nhất nhì của một thiết bị trình chiếu hình ảnh như cái tv
Mấy hãng lớn như sony, pana, phillips... đều thấy được định hướng tương lai là của OLED rồi nên năm nay bắt đầu theo trào lưu oled rồi. Cái qled của ss chỉ thấy mấy hãng TQ và ss tạo thành liên minh thôi
 

nguyenhai25

Active Member
mình thấy mấy cái samsung ngày trước hình ảnh rất đẹp, còn công nghệ mới thì chưa dùng nên chưa rõ. Hy vọng sẽ đc trải nghiệm để có cái mà so sánh
 

justbenice

Moderator
@quyfone79
Đúng là oled có nhiều điểm lợi thật. Nhưng công nghệ diod hữu cơ lại có độ bền kém, và độ phát sáng lại kô mạnh.
Quan trọng nhất là LG nó hơi đuối trong việc phát triển OLED, em thấy trong 3-4 năm đổ lại đây công nghệ OLED của nó kô phát triển được thêm gì, giá cũng kô rẻ hơn được nữa.

Trong khi Samsung và Sony thì nó lại phát triển quá mạnh mảng LCD, nhất là Samsung. Càng ngày nó càng cải thiện chất lượng LCD bằng nhiều cách.

Màu sắc thì hiện tại con Z9D được đánh giá màu tươi hơn con LG Oled.
Độ đen thì Z9D với hơn 600 vùng led nền, kiểm soát rất tốt màu đen, tuy vẫn thua tí xíu Oled nhưng đã tiến bộ vượt bậc. Nước ngoài ca con này kinh khủng, nói là nó gần đạt độ đen của Oled.

Độ tương phản thì chủ yếu vì con Oled có màu đen quá khủng, dẫn tới khả năng thể hiện các cung bậc màu đen của nó rất cao, nên lúc trước nó vượt lên hơn hẳn LCD vì vụ này. Nhưng hiện tại thì độ tương phản của con Z9D kô kém cạnh nhiều.

Tại em thấy LCD nó tiến bộ quá nhanh và Samsung đầu tư cho nó hơi bị nhiều tiền cũng như chất xám, nên em nghĩ chắc LCD sẽ vượt qua oled thôi. Việc led nền kô sớm thì muộn bọn nó sẽ có cách xử lý .

Cá nhân em thì em mong LCD vượt qua OLED , vì LCD bền hơn, rẻ hơn. Khi nó vượt qua Oled thì người tiêu dùgn sẽ được 1 sản phầm bền, rẻ và đẹp.


SAMSUNG hiện tại đang đánh 1 ván bài hơi nguy hiểm. Định hướng người dùng bằng HDR. Nó đẩy độ sáng cao lên 2000nit cho cái Qled của nó. Các bác xem HDR sẽ thấy, rất chói mắt và nhanh mệt mắt mặc dù mọi thứ đúng là rực rỡ lên thật. Khi màn hình có những điểm quá sáng, sẽ dẫn tới mắt kô phân biệt tốt mảng đen. Em nghĩ đây là lý do chính tại sao năm nay Samsung kô làm led nền full array mà chỉ làm led viền. Nó nghĩ dùng độ sáng cường độ cao để làm giảm khả năng nhận biết của mắt về màu đen kém của màn LCD.
 

kunhikfc

Active Member
he he sao cái gì bác cũng giỏi hết thế.. em thì chả thích samsung chỉ vì cái tội pr quá mức và những bài quảng cáo nâng bi rất thô thiển, hehe nhìn thấy chữ samsung là quay mặt liền ..!!!
Buôn bán mà không PR thì phải làm cái gì bây giờ!? Trong khi đó SS cũng là 1 trong số ít nhà sản xuất nổi tiếng về công nghệ màn hình mà, họ có quyền. Còn các chuyên gia công nghệ phân tích thì là 1 chuyện. Ai yêu thích công nghệ thì theo dõi các đánh giá đó mà quyết định mình mua cái gì. Nói thiệt, đem 2 cái TV OLED & QLED ra mở lên bác cũng không nhận ra thằng nào là O thằng nào là Q.
 

Uchiha_Madara

Nghỉ hưu
OLED mấy năm nay vẫn có tiến bộ đấy chứ, LG lúc năm 2015 mà mình dùng nó so sánh với SUHD thì chỉ có FHD, sau đó là tăng lên độ phân giải 4K, năm nay thì lại có thêm HDR. Cơ bản là OLED nó đỉnh quá rồi, nên chả biết tiến bộ thêm cái gì nữa, trừ chuyện giảm giá :D
 

tangvanthang

Well-Known Member
Buôn bán mà không PR thì phải làm cái gì bây giờ!? Trong khi đó SS cũng là 1 trong số ít nhà sản xuất nổi tiếng về công nghệ màn hình mà, họ có quyền. Còn các chuyên gia công nghệ phân tích thì là 1 chuyện. Ai yêu thích công nghệ thì theo dõi các đánh giá đó mà quyết định mình mua cái gì. Nói thiệt, đem 2 cái TV OLED & QLED ra mở lên bác cũng không nhận ra thằng nào là O thằng nào là Q.
Vấn đề là ở chỗ quảng cáo rồi dùng nick ảo vào nâng bi và tâng bốc nhau rất thô bác à làm như anh em là gà hết em chả thích kiểu như vậy nó phản cảm lắm!!!
 

quyfone79

Member
OLED mấy năm nay vẫn có tiến bộ đấy chứ, LG lúc năm 2015 mà mình dùng nó so sánh với SUHD thì chỉ có FHD, sau đó là tăng lên độ phân giải 4K, năm nay thì lại có thêm HDR. Cơ bản là OLED nó đỉnh quá rồi, nên chả biết tiến bộ thêm cái gì nữa, trừ chuyện giảm giá :D
Bạn nói hơi ngược rồi, cái HDR và Dolby Vision là thằng LG OLED nó có từ năm trước và trước cả SS Sony luôn ấy chứ, Mà bạn nói đúng là OLED nó đỉnh thật ngoài chuyện giá còn cao, nhưng QLED dòng cao hay mấy con Bravia 4K cao cấp của Sony giá cũng đụng nóc chứ thua OLED gì đâu ta

@justbenice: bạn phân tích rất khách quan, rất chính xác, nhất là cái vụ độ sáng, SS đi rêu rao cái 1500-2000nit thật sự nếu xem lâu hại mắt cực kì, nhất là trẻ em giảm thị lực là cái chắc, xem phim 2000nit trong phòng tối nữa thì.... Nhưng còn vụ độ bền OLED hiện tại mình nghĩ cho LED hít khói luôn: https://tinhte.vn/threads/tv-lg-ole...-nam-neu-nhu-ban-xem-10-gio-moi-ngay.2598252/

Còn mấy ông hay nói OLED sợ độ ẩm thì xin lỗi, không có con panel hay đồ điện tử nào không sợ độ ẩm hết, lcd cũng vậy thôi
 
Chỉnh sửa lần cuối:

justbenice

Moderator
@quyfone79
TV em độ sáng 1000nit (peak 1640nit) nhưng em chỉ để đèn nền ở mức 8/20 thôi, bất kể ngày đêm. Mà xem cỡ đó đã thấy mệt mắt rồi. Huống chi 2000nit thì mệt lắm. Nên em mới nói độ đen quan trọng hơn, nếu màn hình độ đen tốt thì kô cần chỉnh sáng quá vẫn thấy chi tiết những thứ tối.

Còn vụ em nói Oled tiến bộ chậm hơn vì nó kô có CÔNG NGHỆ nào mới trong vòng vài năm đổ lại đây, LG gần như kô nghiên cứu thêm hoặc kô muốn nghiên cứu thêm gì để đẹp hơn, tốt hơn, giảm giá sản phẩm hơn. Như Samsung thì nghĩ ra vụ chấm lượng tử kim loại, Sony thì đèn nền kiểm soát tốt. Thậm chí tới giờ Sony nó vẫn chưa công bố công nghệ trên Z9D là gì , mặc dù ai cũng nghĩ nó chính là 1 dạng cuả quantum dot.

Mấy cái FullHD, 4K, HDR, HDR VISION, .v.v.v chỉ là chuẩn hình ảnh thôi, kô phải công nghệ tấm panel.

Nhưng phải công nhận SS bán dòng QLED 2017 đắt :D cá nhân em đánh giá nó quá đắt. Chắc giá đó chỉ là giá "sách", giá thật khi bán phải rẻ hơn nhiều .
 
Nếu có nhiều tiền thì nên mua cái Qled về lưu ít ảnh kỉ niệm.Xem phim với bóng đá thì LCD không có cửa với Oled rồi.
 
Bên trên