Spiderman Homecoming (2017)

Arceusium

Well-Known Member
đến nay mới xem được. hơi ít hành động, không có nhiều màn đu dây bay nhảy qua các tòa nhà chọc trời nhiều. cảm giác dúng kiểu nhện mới hero level đường phố như Defender. phần bắn tơ bây giờ mới bắt đầu tìm tòi, chưa phát huy gì cả. xem đúng thật chưa đã nhưng nó lại làm rất tốt việc làm người ta hóng xem tiếp :D mà chả hiểu có phải do rạp hay không mà xem cứ sao sao ấy. âm thanh không feel mấy, xem cảm giác như không thấy cái ép phê như mọi khi ra rạp.
Sự non nớt yếu kém về kỹ năng và suy nghĩ của SM này là hoàn toàn hợp lí đấy chứ mà cứ bị chê không đã là sao. Mục đích là khắc họa nhân vật anh hùng tuổi teen chỉ mới 15 tuổi, sức mạnh vừa nhận được chỉ mới 8 tháng, spider sense còn chưa hoàn thiện, kinh nghiệm chiến đấu không có, có thể lực nhưng bị Captain bem sấp mặt, mà dám đi đánh nhau ở Đức và Washington, rời khỏi sân nhà New York không có nhà cao tầng để đu dây là điểm mới mà 5 phim trước không hề có

Vulture chính là kẻ thù đầu tiên, ( nhưng lại là tự chọc tức chứ nếu mặc kệ thì Vulture cũng đâu có ân oán gì mà bem), nó còn trẻ người non dạ lại chơi với đám Avengers nên ảo tưởng sức mạnh bản thân. Phim hoàn thành tốt nhiệm vụ là một mảnh ghép vừa y vào MCU để Nhện trưởng thành và xứng đáng mặc bộ đồ Iron Spider vào để cùng chiến đấu với Thanos và đồng bọn Black Order bên cạnh các Avengers khác! :mad:

Không hiểu khán giả mong đợi cái quái gì khi chê phim này! :) :) :D, Tobey và Andrew xách dép đi...
 
Chỉnh sửa lần cuối:

acquycodon

Active Member
Tò mò thôi chứ cảm giác chả hay tý nào. Đúng bác chủ top fan ruột nên thấy 99% là khen rồi nên đợi review thẳng thắn hơn :D. Dàn case phụ cực kỳ thảm hại mà không được nhắc đến :3. Toàn bánh béo trông còn bẩn bẩn chứ. Còn về nhện thì chả còn gì để nói khi chơi với iron rồi :3
tối nay mình đi coi thích người nhện, mà mình thấy cái thằng Rotten tomatoes chấm điểm mấy phim MCU cao vãi ra mặc dù thấy có phim dở tệ như cái CA civil war ấy mình thấy dở như hạch mà chấm cao vãi ra
nhiều khi do hiệu ứng đám đông thôi.
Như phần amazing 1-2 cũng ko đến nổi tệ. rồi batman and super man, đại chiến thái bình dương... đều ko tệ.
Nhưng chỉ 1-2 phân cảnh thiếu thiếu khiến nó bị chê và troll.
Còn phim này, city war và 1 mớ phim MV đều kiểu an toàn. nội dung vừa phải.
Phần này so với bản nhện 2 2004 thì còn lâu mới sánh vai
 

Arceusium

Well-Known Member
chủ thớt có phải Admin fanpage hội hâm mộ Marvel khôngậy ? Thấy kiểu nói chuyện giống lắm :)))))))
Rất tiếc là mình không chơi với bọn trẻ trâu đó ngoài việc từng đàm đạo với Saku, admin gì cả chục thằng chẳng ra làm sao. Mình mà làm là page sẽ nhìn khác lắm rồi , bạn có thấy page đó có nói nhiều như mình viết ở forum này không? :)
 

Arceusium

Well-Known Member
nhiều khi do hiệu ứng đám đông thôi.
Như phần amazing 1-2 cũng ko đến nổi tệ. rồi batman and super man, đại chiến thái bình dương... đều ko tệ.
Nhưng chỉ 1-2 phân cảnh thiếu thiếu khiến nó bị chê và troll.
Còn phim này, city war và 1 mớ phim MV đều kiểu an toàn. nội dung vừa phải.
Phần này so với bản nhện 2 2004 thì còn lâu mới sánh vai
Viral marketing - hiệu ứng đám đông hay truyền miệng có thể làm được nhiều thứ lắm, có thể làm cho kết quả doanh số không liên quan gì đến chất lượng sản phẩm luôn. Điển hình như các trường hợp :

Suicide Squad : nếu không lừa tình bằng Joker và hậu trường điên loạn, đạo diễn đòi Fuck Marvel thì làm gì đến 800m

Frozen : nếu không có bài hát gây hiệu ứng quảng cáo giúp của Let It Go thì liệu có hơn một tỷ

Fast 7 : nếu Paul Walker không chết và không có bài See You Again ( đến giờ nhiều view nhất trên youtube vượt Gangnam) làm viral truyền thông thì phim có được 1tỷ 5 không, thử nghĩ xem

Fast 8: như trên, không có Fast 7 tạo đà thì làm gì đến 1tỷ với chất lượng như vậy.

Trường hợp kinh điển của mọi thời chính là Shawshank Redemption : đến và đi không kèn không trống chẳng ai biết đến vì bị Forest Gump cướp hết sự chú ý của truyền thông và ở giải Oscar, nhưng mãi sau này khi được công nhận thì nghiễm nhiên được làm phim xuất sắc nhất mọi thời đại trên imdb

.... và các phim của MCU, bản thân các phim này cũng tự pr lẫn nhau, phim hay sẽ kéo phim dở lên vì nó cùng chung vũ trụ, tất cả các sự kiện có liên quan đến nhau ít nhiều, khán giả tự nhiên sẽ ra rạp một cách trung thành dù sẽ có ý kiến trái chiều, giống như iFan của Apple vậy, dù sao cũng sẽ bỏ tiền :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:

acquycodon

Active Member
Viral marketing - hiệu ứng đám đông hay truyền miệng có thể làm được nhiều thứ lắm, có thể làm cho kết quả doanh số không liên quan gì đến chất lượng sản phẩm luôn. Điển hình như các trường hợp :

Suicide Squad : nếu không lừa tình bằng Joker và hậu trường điên loạn, đạo diễn đòi Fuck Marvel thì làm gì đến 800m

Frozen : nếu không có bài hát gây hiệu ứng quảng cáo giúp của Let It Go thì liệu có hơn một tỷ

Fast 7 : nếu Paul Walker không chết và không có bài See You Again ( đến giờ nhiều view nhất trên youtube vượt Gangnam) làm viral truyền thông thì phim có được 1tỷ 5 không, thử nghĩ xem

Fast 8: như trên, không có Fast 7 tạo đà thì làm gì đến 1tỷ với chất lượng như vậy.

Trường hợp kinh điển của mọi thời chính là Shawshank Redemption : đến và đi không kèn không trống chẳng ai biết đến vì bị Forest Gump cướp hết sự chú ý của truyền thông và ở giải Oscar, nhưng mãi sau này khi được công nhận thì nghiễm nhiên được làm phim xuất sắc nhất mọi thời đại trên imdb

.... và các phim của MCU, bản thân các phim này cũng tự pr lẫn nhau, phim hay sẽ kéo phim dở lên vì nó cùng chung vũ trụ, tất cả các sự kiện có liên quan đến nhau ít nhiều, khán giả tự nhiên sẽ ra rạp một cách trung thành dù sẽ có ý kiến trái chiều, giống như iFan của Apple vậy, dù sao cũng sẽ bỏ tiền :)
Chuẩn cmnr.
Đặc biệt nhất là bọn 9gag ấy, tụi nó mà đăng tin tốt 1 cái là đảm bảo phim đó doanh thu tốt. và ngược lại, cộng đồng đông vãi luôn
 
Nhện mới này cũng chỉ là 1 thằng nhóc con xài đồ công nghệ để bắt chước nhện xịn thôi mà :p đi còn không vững
 

Bladebrave

Active Member
Sự non nớt yếu kém về kỹ năng và suy nghĩ của SM này là hoàn toàn hợp lí đấy chứ mà cứ bị chê không đã là sao. Mục đích là khắc họa nhân vật anh hùng tuổi teen chỉ mới 15 tuổi, sức mạnh vừa nhận được chỉ mới 8 tháng, spider sense còn chưa hoàn thiện, kinh nghiệm chiến đấu không có, có thể lực nhưng bị Captain bem sấp mặt, mà dám đi đánh nhau ở Đức và Washington, rời khỏi sân nhà New York không có nhà cao tầng để đu dây là điểm mới mà 5 phim trước không hề có

Vulture chính là kẻ thù đầu tiên, ( nhưng lại là tự chọc tức chứ nếu mặc kệ thì Vulture cũng đâu có ân oán gì mà bem), nó còn trẻ người non dạ lại chơi với đám Avengers nên ảo tưởng sức mạnh bản thân. Phim hoàn thành tốt nhiệm vụ là một mảnh ghép vừa y vào MCU để Nhện trưởng thành và xứng đáng mặc bộ đồ Iron Spider vào để cùng chiến đấu với Thanos và đồng bọn Black Order bên cạnh các Avengers khác! :mad:

Không hiểu khán giả mong đợi cái quái gì khi chê phim này! :) :) :D, Tobey và Andrew xách dép đi...
thì chính vì chưa thạo nên hành động không đã là thế. chứ mình có chê điểm này là sai đâu :D mặc dù không đã nhưng nó xây dựng được cái nền tảng nên mới làm tốt được việc khiến người ta hóng xem tiếp, hóng đến kì sau nhện sẽ lên tay sẽ đã mắt hơn
 

leoka

Active Member
Nope, theo profile wiki thì cha là Mỹ gốc Phi, còn mẹ là Mỹ gốc Đức. Gương mặt và chiều cao của nhỏ này dư làm người mẫu rồi nhỉ, 178 cm mang giày vào là 190+ @.@
Chị này già lắm rồi, bác gọi là nhỏ thì có hơi phạm thượng :d phải gọi là dì hoặc thím
 

Arceusium

Well-Known Member
Đối thủ của Người Nhện ở phần một là Green Goblin (Willem Dafoe), và sang phần hai là Doctor Octopus (Alfred Molina). Với Spider-Man 3, Sam Raimi muốn khai thác Sandman, đồng thời kết thúc mạch truyện của Harry Osborn khi con trai Green Goblin trở thành New Goblin.

Song, nhà sản xuất Avi Arad đã tìm đủ mọi cách thuyết phục Raimi sử dụng cả Venom. Đây là nhân vật rất được độc giả Marvel mến mộ, nhưng nhà làm phim thì không. Trong một cuộc phỏng vấn sau khi Spider-Man 2 (2004) ra rạp, Sam Raimi chia sẻ với tạp chí Empire rằng ông không thích Venom bởi “đây là nhân vật thiếu nhân tính”.

Tới năm 2015, ông thừa nhận thất bại của cá nhân với Spider-Man 3 (2006) rằng: “Bộ phim không tốt. Tôi đã gắng hết sức, nhưng thực sự không thể khai thác trọn vẹn toàn bộ các nhân vật. Các fan của Người Nhện chắc chắn sẽ nhận ra điều đó.

Khi một người đạo diễn không yêu thích điều gì đó, đừng trông mong công chúng sẽ đưa ra quan điểm trái ngược. Thành công quá lớn của Spider-Man 2 đã gây ra áp lực buộc phần ba phải trở nên hoành tráng hơn, và điều đó đã phá hỏng dự án. Lẽ ra tôi chỉ nên sử dụng ít nhân vật, tập trung vào mối quan hệ giữa họ nhiều hơn”.

http://news.zing.vn/nguoi-nhen-4-du-an-bom-tan-dang-do-gay-tiec-nuoi-bac-nhat-post762778.html
 

Arceusium

Well-Known Member
Đây là một trong những sự khác biệt và là điều mình thích ở Marvel hơn là DC comic, là sự "chuyển giao thế hệ ", chứ không cần một cuộc reboot hoành tráng cả dòng thời gian...

 
"Khiên mới cho Cap" - yêu xong đồi quà. Giờ quay lại cho khiên kèm theo dây nịt hàng hiệu của Thỏ :)
Mà cũng vô lý về lỗi năng lượng của Iron man. Tony luôn sợ công nghệ mình rơi vào kẻ xấu mà dám làm nguyên thùng, còn vận chuyển trên máy bay ko người nữa chứ
 

cenarius

Member
Phim này ráp chuẩn tông siêu anh hùng vào hình ảnh 1 đứa trẻ vị thành niên có tài năng với mong muốn làm người tốt, gặp phải những va vấp trong cuộc đời và cái cách nó hành xử rất hấp tấp trong suy nghĩ, vừa mong muốn được trao cơ hội, ko bị người lớn xem thường, kìm kẹp.

Xuyên suốt là quá trình học hỏi, nhận thức và trưởng thành của Peter Parker, khi cậu nhận ra kẻ địch của cậu ko phải mấy thằng khùng muốn thống trị thế giới, đảo chính hay đại nghĩa quái gì mà đơn giản chỉ là 1 ông bố buôn lậu vũ khí muốn kiếm tiền lo cho gia đình.
Bác kền kền ko hề có ý định đối đầu với FBI/CIA/ hay là team A của IM, bác chỉ cay vì bị cướp mất kế sinh nhai để nuôi gia đình.
Rõ ràng PP chỉ là đứa nhỏ, và cậu chưa sẵn sàng tham gia team Avengers, cậu chỉ muốn bắt tội phạm, giao nộp cho cảnh sát chứ chưa hề có ý định giết người bao giờ. Đoạn cứu ông kền kền máy chứng minh cậu vẫn chưa đánh giá 1 cách nghiêm túc việc làm hero cần phải quyết liệt như thế nào. Và cậu vẫn mang niềm tin của 1 đứa trẻ vào SAH, mong muốn làm điều tốt, nhưng chưa thể nhìn thấy sự phức tạp trong dòng đời đằng sau nó.
Đoạn cuối tui đánh giá rất cao ở việc PP từ chối tham gia Avengers mà quay về chấp nhận đi bắt tội phạm nhỏ lẻ, tiếp tục học hỏi, nó cho thấy cái tầm quan trọng của những việc nhỏ nhặt đó, chứ ko phải lúc nào cũng phải đi tìm mấy thằng muốn thống trị thế giới để ngăn chặn.

Nếu so sánh 2 pheo thì giờ DC có 1 hướng đi mới là nữ hero còn M lại xoáy vào quá trình trưởng thành trong nhận thức của 1 hero từ tuổi thiếu niên

@ cái After credit scene thứ 2 là scene mất dạy nhất trong lịch sử phim điện ảnh, tui ko hề bức xúc vì điều đó =)).
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Arceusium

Well-Known Member
Phim này ráp chuẩn tông siêu anh hùng vào cái hình ảnh 1 đứa trẻ vị thành niên có tài năng với mong muốn làm người tốt, gặp phải những va vấp trong cuộc đời và cái cách nó hành xử rất hấp tấp trong suy nghĩ, vừa mong muốn được trao cơ hội, ko bị người lớn xem thường, kìm kẹp.

Xuyên suốt là quá trình học hỏi, nhận thức và trưởng thành của Peter Parker, khi cậu nhận ra kẻ địch của cậu ko phải mấy thằng khùng muốn thống trị thế giới, đảo chính hay đại nghĩa quá gì mà đơn giản chỉ là 1 ông bố buôn lậu vũ khí muốn kiếm tiền lo cho gia đình.
Bác kền kền ko hề có ý định đối đầu với FBI/CIA/ hay là team A của IM, bác chỉ cay vì bị cướp mất kế sinh nhai để nuôi gia đình.
Rõ ràng PP chỉ là đứa nhỏ, và cậu chưa sẵn sàng tham gia team Avengers, cậu chỉ muốn bắt tội phạm, giao nộp cho cảnh sát chứ chưa hề có ý định giết người bao giờ. Đoạn cứu ông kền kền máy chứng minh cậu vẫn chưa đánh giá 1 cách nghiêm túc việc làm hero cần phải quyết liệt như thế nào. Và cậu vẫn mang niềm tin của 1 đứa trẻ vào SAH, mong muốn làm điều tốt, nhưng chưa thể nhìn thấy sự phức tạp trong dòng đời đằng sau nó.
Đoạn cuối tui đánh giá rất cao ở việc PP từ chối tham gia Avengers mà quay về chấp nhận đi bắt tội phạm nhỏ lẻ, tiếp tục học hỏi, nó cho thấy cái tầm quan trọng của những việc nhỏ nhặt đó, chứ ko phải lúc nào cũng phải đi tìm mấy thằng muốn thống trị thế giới để ngăn chặn.

Nếu so sánh 2 pheo thì giờ DC có 1 hướng đi mới là nữ hero còn M lại xoáy vào quá trình trưởng thành trong nhận thức của 1 hero từ tuổi thiếu niên

@ cái After credit scene thứ 2 là scene mất dạy nhất trong lịch sử phim điện ảnh, tui ko hề bức xúc vì điều đó =)).
Đoạn cuối phim có cảm xúc như thế này :

:eek::oops: Ô ố : giáp Iron Spider xuất hiện - thành Avengers chính thức

:(:mad::confused: Ơ ờ : Peter từ chối - bở về - tưởng là một bài test

:eek:o_O:) A á : Pepper Potts bước vào, họp báo ra mắt là thật

:p:D:oops: Ha há so cute : thôi lỡ dịp rồi thì ra đây anh cầu hôn em vậy . ..

After credit 1: con bọ cạp thiên địch tự nhiên của nhện ở phần kế tiếp à.. . ok fine.

After credit 2 : fuck you Capt ! từ nay sẽ mất kha khá fan nhá
 
"Khiên mới cho Cap" - yêu xong đồi quà. Giờ quay lại cho khiên kèm theo dây nịt hàng hiệu của Thỏ :)
Mà cũng vô lý về lỗi năng lượng của Iron man. Tony luôn sợ công nghệ mình rơi vào kẻ xấu mà dám làm nguyên thùng, còn vận chuyển trên máy bay ko người nữa chứ
Cái này em cũng nghĩ xạo, máy bay xịn, mà đột nhập, hack tè le, cái server của Stark ko bít j cả, trog khi áo nhện thì cả núi đồ chơi.
 

leon_123

Active Member
Ai spo giúp mình 2 a credit với . Mình hết phim thì về luôn ko đợi coi hic

Cái A C đầu tiên là tiết lộ về Sinister Six đó, khi Vulture ở chung với Garland aka The Scorpion ( cái gã có hình xăm bọ cạp trên phà ) tên này mạnh hàng top trong bộ 6 ác nhân này, để dành cho phần 2 thôi...

Post trên đã nói về cái 1, còn cái 2 thì Cap troll khán giả thôi. :D
 

Arceusium

Well-Known Member
Lúc đó Tony đang dọn nhà chuyến cuối cùng, toàn là mấy thứ không xài thôi nên không quan trọng, nhà mới xây xong rồi mà. Giáp Hulkbuster sau trận ở A2 là thành ve chai rồi , mẫu thử nghiệm của khiên mới cho captain cũng không quan trọng nữa vì chia tay rồi, thắt lưng của Thor cũng là đồ lưu niệm để lại chứ có ai xài được đâu , lõi arc reactors cả thùng với Tony giờ cũng chỉ là một đống pin thừa không xài, vì đã hủy hết giáp và đống robot từ hồi ultron. Với Tony thì chuyến hàng này không quan trọng lắm nên chủ quan không bảo vệ, chủ quan đến mức không thèm tự giải quyết đám buôn vũ khí mà gọi FBI , để thằng nhóc nhện con nó lo cho :) . Tony sau Civil War là không quan tâm đến mấy việc nhỏ nhặt thà đi du lịch nước ngoài, Ở trụ sở mới có Vision gánh vác rồi thì lo gì :) Shield tuy đã giải tán , vắng Hulk và Thor nhưng đừng quên mất còn có hai vệ binh xuyên không gian cực mạnh ít ra mặt là Doctor Strange và Ghost Rider bảo kê ngay đó, chắc là Tony cũng phải nghe đồn rồi... Sắp tới khán giả quay lại vũ trụ xem sự kiện Ragnarok chứ ở Trái đất hết chuyện vui để hóng rồi
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên