Để có cái nhìn so sánh rõ hơn thì tốc độ của modem mới sẽ nhanh hơn 20% modem 5CA (vốn đạt tốc độ 1 Gbps) hiện đang được công ty Samsung tích hợp trên chip Exynos 8895 dành cho siêu phẩm Galaxy S8. Lưu ý cần biết rằng đây vẫn là LTE Advanced chứ không phải chuẩn 5G mà các nhà mạng ở Mỹ, châu Âu và một số vùng lãnh thổ khác đang tiến hành xây dựng nâng cấp hiện nay. Để đạt đến tốc độ ấy, các nhà điều hành mạng di động cho phép các chip xử lý có thể đón nhận nhiều tần số LTE, chẳng hạn như 800Mhz và 1.8GHz, và sau đó kết hợp chúng lại.
Mặc dù vậy, tốc độ 1.2Gbps nghe thì tuyệt vời thật nhưng trong thực tế thì có lẽ chỉ đạt được một phần của tốc độ này khi ở khu vực Bắc Mỹ. Đại đa số các nhà mạng hiện nay chỉ tổng hợp 3 kênh LTE là nhiều nhất, đó là chưa kể tình trạng tắc nghẽn mạng sẽ còn ngăn cản không cho người dùng tiếp cận được tốc độ tuyệt vời về mặt lý thuyết ấy. Tuy vậy, nhà mạng Sprint gần đây đã hứa hẹn đạt tốc độ 330 Mbps trên một kênh đơn thông qua các thử nghiệm "massive MIMO" với công ty Samsung.
Cuối cùng, chip 6CA của Samsung sẽ đi vào sản xuất trong cuối năm nay, điều này đồng nghĩa với việc nó sẽ không thể có mặt trên chiếc Galaxy Note 8 (vốn đã được xác nhận sẽ công bố vào ngày 23/8 tới) nhưng có thể được mang lên chip xử lý tương lai (được cho rằng sẽ mang tên Exynos 9810). Đây cũng có thể là con chip xử lý dành cho người kế thừa Galaxy S8 phiên bản quốc tế, riêng với người tiêu dùng ở thị trường Mỹ thì có lẽ tiếp tục dùng chip Snapdragon đến từ công ty Qualcomm.
Nguồn Engadget