Jony Ive: Apple mất 5 năm để phát triển iPhone X

The drifter

Chuyên viên tin tức
Thành viên BQT
hdvn.jpg

Như chúng ta đã biết, iPhone X là mẫu điện thoại thông minh đầu tiên của công ty Apple tham gia vào sân chơi điện thoại "không viền", tuy nhiên, để có thể ra mắt mẫu điện thoại này thì không phải chuyện một sớm một chiều sau khi các đối thủ Android đã lần lượt cho ra mắt các sản phẩm trước đó. Theo người đứng đầu bộ phận thiết kế của Apple là Jony Ive thì công ty này đã mất 5 năm để phát triển và biến iPhone X thành một sản phẩm thực thụ.

Thông tin này được ông Ive cho biết tại một phỏng vấn ở New Yorker TechFest. Ông Ive nói thêm rằng công ty Apple đã có nhiều phiên bản nguyên mẫu của iPhone X với màn hình hiển thị bao phủ gần như toàn bộ mặt trước của thiết bị.

“99% thời gian khi đó là sự thất bại, nó không thể hoạt động được,” Ive nói về chip xử lý của các phiên bản nguyên mẫu.

Theo kế hoạch thì trong tháng 11 tới, công ty Apple sẽ chính thức bán ra iPhone X. Tuy vậy, nguồn cung được dự báo sẽ khá hạn chế do những khó khăn trong sản xuất một số thành phần nhất định.

Nguồn Ubergizmo
 

Uchiha_Madara

Nghỉ hưu
Apple có khả năng chém gió không biết xấu hổ, 5 năm trước còn chưa dám làm cái smartphone màn hình to, vẫn trung thành với màn 4 inch, thế mà bảo nghiên cứu màn hình tràn viền vô cực từ lúc đó. Phần phật luôn.
 

vkc

Well-Known Member
Apple có khả năng chém gió không biết xấu hổ, 5 năm trước còn chưa dám làm cái smartphone màn hình to, vẫn trung thành với màn 4 inch, thế mà bảo nghiên cứu màn hình tràn viền vô cực từ lúc đó. Phần phật luôn.

Bộ phận thiết kế mà...họ luôn đi trước vài bước...
Định hướng cho khách hàng dùng sản phẩm hoàn toàn mới mẻ của mình, mới là thành công nhé.
 

Uchiha_Madara

Nghỉ hưu
Bộ phận thiết kế mà...họ luôn đi trước vài bước...
Định hướng cho khách hàng dùng sản phẩm hoàn toàn mới mẻ của mình, mới là thành công nhé.

chả có đâu, muốn thiết kế gì cũng phải theo chỉ đạo từ ban lãnh đạo, không phải ở phòng thiết kế thì muốn làm gì thì làm.

Apple thời đó còn khăng khăng bảo rằng màn hình 4 inch là đủ cho một chiếc smartphone thì nói chuyện làm màn hình vô cực là rất không hợp lý. Chưa kể, muốn làm cái màn hình tràn viền thì cần màn hình OLED, mà màn hình OLED cho điện thoại chỉ có Samsung cung cấp, nên họ không nghĩ tới/không muốn lại phụ thuộc vào Samsung tiếp.
 

quần_tà _lỏn

Active Member
Cũng bình thường! Ý tưởng lúc nào cũng có hoặc đi trước cả thời đại. Nhưng để hiện thực hóa ý tưởng phải cần nguyên liệu - công nghệ tương ứng. Cái nữa là phải hợp nhãn với CEO, ổng thích thì mới cấp ngân sách để làm,! Vì vậy "mất 5 năm" xếp xó trong hộc bàn của bộ phận thiết kế, giờ lôi ra làm tiếp thôi!
 

qiqaqiqo

Active Member
chả có đâu, muốn thiết kế gì cũng phải theo chỉ đạo từ ban lãnh đạo, không phải ở phòng thiết kế thì muốn làm gì thì làm.

Apple thời đó còn khăng khăng bảo rằng màn hình 4 inch là đủ cho một chiếc smartphone thì nói chuyện làm màn hình vô cực là rất không hợp lý. Chưa kể, muốn làm cái màn hình tràn viền thì cần màn hình OLED, mà màn hình OLED cho điện thoại chỉ có Samsung cung cấp, nên họ không nghĩ tới/không muốn lại phụ thuộc vào Samsung tiếp.
Bạn này có vẻ như đã từng làm trong Apple hoặc một công ty công nghệ. Võ đoán, chủ quan và thiếu hiểu biết!
 

movierwc

New Member
chả có đâu, muốn thiết kế gì cũng phải theo chỉ đạo từ ban lãnh đạo, không phải ở phòng thiết kế thì muốn làm gì thì làm.

Apple thời đó còn khăng khăng bảo rằng màn hình 4 inch là đủ cho một chiếc smartphone thì nói chuyện làm màn hình vô cực là rất không hợp lý. Chưa kể, muốn làm cái màn hình tràn viền thì cần màn hình OLED, mà màn hình OLED cho điện thoại chỉ có Samsung cung cấp, nên họ không nghĩ tới/không muốn lại phụ thuộc vào Samsung tiếp.

Theo em biết thì Walter Isaacson có viết trong cuốn Tiểu sử Steve Jobs là trước khi Jobs về thì kỹ sư làm trước rồi thiết kế theo sau. Đến khi Jobs trở lại nắm quyền thì thiết kế được ưu tiên, nào thiết kế đẹp thì đưa cho đám kỹ sư tìm cách nhét bo mạch, công nghệ... vô cho vừa cái khung. :rolleyes: Giờ không biết thời Tim Cook như nào.
Còn ông Ive nói thế có khi ý ổng là "5 năm trước, t ngồi uống cà phê với thằng Cook, t bảo hay nào tới cái Iphone kỷ niệm 10 năm mình làm không viền tràn hết mặt trước rồi đặt tên là IpX đi cho nó bá đạo" Tưởng nói chơi ai dè giờ công nghệ đủ dùng nên thực hiện luôn. Chuẩn ý tưởng 5 năm. :D:D:D
 

Uchiha_Madara

Nghỉ hưu
các bạn nên phân biệt giữa nghĩ ra ý tưởng và "mất 5 năm để phát triển" nhé. Nghĩ ra ý tưởng là nghĩ 1 đống thứ hoang đường đi trước thời đại rồi để đó, còn phát triển sản phẩm là từ ý tưởng biến nó thành hiện thực, qua rất nhiều công đoạn thử sai khác nhau để tạo thành một sản phẩm hoàn chỉnh.

Nên Apple mà làm cái iPhone X từ 5 năm trước là chém gió không hơn không kém.
 

Uchiha_Madara

Nghỉ hưu
Với các bạn thì Apple cái gì cũng thánh tuốt, chả đến mức đấy đâu, nhìn thằng sự thật và bớt nâng bi vô lối đi.
 

dienpt

New Member
Apple có khả năng chém gió không biết xấu hổ, 5 năm trước còn chưa dám làm cái smartphone màn hình to, vẫn trung thành với màn 4 inch, thế mà bảo nghiên cứu màn hình tràn viền vô cực từ lúc đó. Phần phật luôn.
Nếu Mod biết thật sự họ chém gió thì hãy nói, không thì không nên phán vì nếu phán thì mod cũng chém gió mà thôi. Họ là công ty công nghệ lớn, Jony Ive là tên tuổi lớn, họ kể cho chúng ta nghe quá trình phát triển sản phẩm của họ, mod muốn tiếp thu thì nghe, không thì thôi. Thiết nghĩ đã là Super Mod thì nên khách quan, trung lập, đừng đưa nhiều cảm xúc cá nhân vào.
 

xiaolonevn

Active Member
Apple có khả năng chém gió không biết xấu hổ, 5 năm trước còn chưa dám làm cái smartphone màn hình to, vẫn trung thành với màn 4 inch, thế mà bảo nghiên cứu màn hình tràn viền vô cực từ lúc đó. Phần phật luôn.
Mình cũng định nói thế.
bây giờ nào là nguồn cung hạn chế nên đt sẽ tung ra ít hơn hay chỉ là tung ra để xem xét tình hình coi máy chạy có ổn không rồi bán nhỏ giọt. Thà rằng Aplle tuyên bố iphone X là phiên bản giới hạn 5.000 hay 10.000 chiếc thì sẽ hốt bạc nhiều hơn
 
Bên trên