Điểm tin điện ảnh 20/10/2017

torune

Film critic
Diễn viên nhiều lãi, ít lãi nhất Hollywood; GET OUT dẫn đầu số lượng đề cử tại GOTHAM AWARDS 2017 và GUILLERMO chia sẻ poster mới cho THE SHAPE OF WATER là những tin nổi bật trong ngày.

01.jpg


* * *​

Diễn viên nhiều lãi, ít lãi nhất Hollywood

Đơn vị cung cấp dịch vụ giải trí PartyCasino mới đây đã thống kê dữ liệu phòng vé từ 1980 đến 2017 để xem nam diễn viên nào kiếm lời nhiều nhất và ít nhất Hollywood. Bất ngờ thay, diễn viên sinh nhiều lãi nhất là Emilio Estevez.

Emilio (thành viên của Brat Pack, tên gọi không chính thức của nhóm diễn viên xuất hiện trong các phim teen thập niên 80 - 90) - dẫn đầu danh sách nam diễn viên đóng ít nhất 10 phim, với tỷ lệ doanh thu/chi phí cao nhất. Với mỗi 1 USD chi ra, Estevez mang về cho nhà sản xuất 6,70 USD tiền vé. Jean Claude Van Damme về nhì với 4,20 USD trên mỗi đô-la. Theo sau bởi Mel Gibson (3,5 USD), Tyler Perry (3 USD) và Dudley Moore (3 USD).

02.jpg

Đáng chú ý, Brad Pitt lại là nam diễn viên mang về ít lời nhất với doanh thu bình quân 10 cent (tức 0,1 USD) trên mỗi đô-la chi phí. Cao hơn có Johny Depp (20 cent), Robert De Niro (24 cent), Hugh Jackman (25 cent) và Anthony Hopkins (26 cent).

Đọc tới đây, ít nhiều sẽ có người thắc mắc vì sao PartyCasino không làm thống kê cho nữ bởi trong lịch sử, rất hiếm nữ diễn viên làm trụ cột cho phim điện ảnh, chưa nói đến khả năng đảm bảo doanh thu. Người sinh lời cao nhất là Rose Byrne (9,8 USD trên mỗi đô-la chi phí). Theo sau bởi Regina Hall (3,5 USD) và Octavia Spencer (2,9 USD).

03.JPG

Cũng trong quãng thời gian từ 1980 đến 2017, thể loại phim kỳ bí (mystery) sinh lời nhiều nhất: 39,89 USD trên mỗi đô chi phí. Theo sau là thể loại kinh dị (horror) - 34,13 USD,rồi tới giật gân (thriller) - 17,36 USD - và tài liệu (documentaries) - 7,38 USD. Khá bất ngờ là phim hành động (action) chỉ kiếm khoảng 1,89 USD trên mỗi đô chi phí. Phim tội phạm (criminal) và âm nhạc (musical) thì sinh lời khoảng 2,01 USD và 2,05 USD trên mỗi đô chi phí.

* * *​

GET OUT dẫn đầu số lượng đề cử tại GOTHAM AWARDS (Giải thưởng lớn cho phim độc lập)

04.jpg

"Get Out" - cú hít điện ảnh thể loại giật gân ra mắt đầu năm nay - đã dẫn đầu số lượng đề cử của IFP GOTHAM AWARDS (một trong hai giải thưởng lớn nhất dành cho các phim độc lập ở Hoa Kỳ). Mùa giải thứ 27 của năm nay dự kiến diễn ra ngày 27/11/2017.

Tại Gotham Awards 2017, 'Get Out' nhận 4 đề cử: Phim Xuất sắc nhất, Kịch bản Xuất sắc nhất, Nam chính Xuất sắc nhất và Đạo diễn Đột phá.

Xin nói thêm, giải thưởng dành cho phim độc lập lớn thứ hai còn lại ở Mỹ là Film Independent Spirit Awards (diễn ra ở Los Angeles) ngay trước thềm Oscar.

Trở lại với Gotham Awards, có thể nói, giải thưởng này từng vinh danh sớm nhiều ứng viên nặng ký cho những giải thưởng liền kề năm sau, nổi bật nhất là Oscar. Sau đây mời độc giả đến với danh sách ứng viên Gotham Awards 2017.

Phim điện ảnh xuất sắc nhất
"Call Me by Your Name" (Luca Guadagnino)
"The Florida Project" (Sean Baker)
"Get Out" (Jordan Peele)
"Good Time" (Josh and Benny Sadie)
"I, Tonya" (Craig Gillespie)

Phim tài tiệu xuất sắc nhất
"Ex Libris – The New York Public Library" (Frederick Wiseman)
"Rat Film" (Theo Anthony)
"Strong Island" (Yance Ford)
"Whose Streets?" (Sabaah Folayan, Damon Davis)
"The Work" (Jairus McLeary)

Giải thưởng Bingham Ray cho đạo diễn đột phá
Maggie Betts cho phim "Novitiate"
Greta Gerwig cho phim "Lady Bird"
Kogonada cho phim "Columbus"
Jordan Peele cho phim "Get Out"
Joshua Z Weinstein cho phim "Menashe"

Kịch bản xuất sắc nhất
"The Big Sick” (Emily V. Gordon & Kumail Nanjiani)
"Brad’s Status" (Mike White)
"Call Me by Your Name" (James Ivory)
"Columbus" (Kogonada)
"Get Out" (Jordan Peele)
"Lady Bird" (Greta Gerwig)

Nam chính xuất sắc nhất
Willem Dafoe trong "The Florida Project"
James Franco trong "The Disaster Artist"
Daniel Kaluuya trong "Get Out"
Robert Pattinson trong "Good Time"
Adam Sandler trong "The Meyerowitz Stories (New and Selected)"
Harry Dean Stanton trong "Lucky"

Nữ chính xuất sắc nhất
Melanie Lynskey trong "I Don’t Feel at Home in This World Anymore"
Haley Lu Richardson trong "Columbus"
Margot Robbie trong "I, Tonya"
Saoirse Ronan trong "Lady Bird"
Lois Smith trong "Marjorie Prime"

Diễn viên đột phá
Mary J. Blige trong "Mudbound"
Timothée Chalamet trong "Call Me by Your Name"
Harris Dickinson trong "Beach Rats"
Kelvin Harrison, Jr. trong "It Comes at Night"
Brooklynn Prince trong "The Florida Project"

Giải thưởng đặc biệt cho dàn cast
"Mudbound" - Carey Mulligan, Garrett Hedlund, Jason Clarke, Jason Mitchell, Mary J. Blige, Rob Morgan & Jonathan Banks.

TV series đột phá (thời lượng dài)
"Atlanta"
"Better Things"
"Dear White People"
"Fleabag"
"Search Party"

TV series đột phá (thời lượng ngắn)
"555" - Kate Berlant, Andrew DeYoung & John Early (Vimeo)
"Inconceivable" - Joel Ashton McCarthy (YouTube)
"Junior" - Zoe Cassavetes (Blackpills & VICE)
"Let Me Die a Nun” - Sarah Salovaara (Vimeo)
“The Strange Eyes of Dr. Myes” - Nancy Andrews (YouTube)​

* * *​

GUILLERMO chia sẻ poster mới cho THE SHAPE OF WATER

Cách đây khoảng nửa ngày, đạo diễn Guillermo del Toro đã lên Reddit và đăng tải poster mới nhất của “The Shape of Water” cùng lời chia sẻ:

Chào mọi người, Guillermo đây. Tôi muốn cộng đồng Reddit là những người đầu tiên chứng kiến poster chính thức cho phim mới của tôi, The Shape of Water.

OCEAN MAN TAKE ME BY THE HAND LEAD ME TO THE LAND...
” (trích nguyên văn củađạo diễn).

Hiện, cuộc trò chuyện do Guillermo mở ra trên Reddit đã có hơn 2476 lời bình luận. Căn cứ vào IMDb, ‘The Shape of Water’ thuộc thể loại phiêu lưu / tâm lý / tưởng tượng. Phim dự kiến khởi chiếu ngày 8/12/2017 tại Mỹ.

05.jpg

* * *
Hãy quote lỗi có trong bài viết. Chân thành cảm ơn sự quan tâm và đóng góp của bạn.​
 
Rose Byrne cười đẹp quá, dễ thương đúng là nụ cười mười thang thuốc bổ, hèn chi mang lại doanh thu cao là phải :)
 
Bên trên