Điểm tin điện ảnh 18/12/2017

torune

Film critic
STAR WARS: THE LAST JEDI hốt kỷ lục phim mở màn cao thứ hai trong lịch sử điện ảnh Mỹ và IAN MCKELLEN muốn vai diễn GANDALF trong TV series LORD OF THE RINGS là những tin mở màn tuần mới.



* * *​

STAR WARS: THE LAST JEDI hốt kỷ lục phim mở màn cao thứ hai trong lịch sử điện ảnh Mỹ

Kết thúc tuần phim 15 - 17 tháng 12 năm 2017, 'Star Wars: The Last Jedi' - bom tấn khép lại năm nay - đã mang về doanh thu trong khoảng kỳ vọng của các chuyên gi phân tích để trở thành phim điện ảnh có doanh thu mở màn cao thứ nhì trong lịch sử điện ảnh Hoa Kỳ. Xuất hiện như một đại diện tương phản ở thể loại và chủ đề, 'Ferdinand' may mắn nhảy lên hạng #2 trong top 10 nhưng doanh thu không ăn nhằm gì với quán quân 'Star Wars: The Last Jedi' - phần phim mới nhất của một trong những thương hiệu trụ cột của văn hóa đại chúng Mỹ.

Thứ hạng (Tuần rồi) Tên phim | Doanh thu tuần | Tổng doanh thu
1 (-) Star Wars: The Last Jedi | $220.047.000 | $220.047.000
2 (-) Ferdinand | $13.325.000 | $13.325.000
3 (1) Coco | $10.025.000 | $150.810.896
4 (3) Wonder | $5.400.000 | $109.256.738
5 (2) Justice League | $4.170.000 | $219.456.347
6 (6) Daddy's Home 2 | $3.800.000 | $96.579.982
7 (5) Thor: Ragnarok | $2.981.000 | $306.375.120
8 (4) The Disaster Artist | $2.636.908 | $12.932.039
9 (7) Murder on the Orient Express (2017) | $2.470.000 | $97.252.742
10 (9) Lady Bird | $2.108.117 | $25.977.506
32 (-) The Ballad of Lefty Brown | $6.115 | $6.115
33 (-) Birdboy: The Forgotten Children | $5.684 | $5.684​

Cụ thể, doanh thu tuần mở màn của 'Star Wars: The Last Jedi' là trên 220 triệu USD - thành tích mở màn cao thứ hai trong lịch sử điện ảnh Hoa Kỳ, chỉ sau... 'Star Wars: The Force Awakens' (247,9 triệu USD).

Số liệu thống kê từ CinemaScore cho thấy khán giả của 'The Last Jedi' gồm 58% nam và 37% tổn khán giả có tuổi đời không dưới 25. Phim nhận điểm trung bình "A", ngang với 'The Force Awakens'.

Đáng chú ý, không biết có phải vì một sai sót nào trong hệ thống không mà trên Rotten Tomatoes, điểm số của cánh phê bình và của khán giả dành cho phim lần lượt là 93% và 56% - chênh lệch rất lớn đồng thời là chênh lệch lớn nhất giữa giới phê bình và công chúng khi đem so với những phim còn lại của series 'Star Wars'.

Còn trên IMDb, điểm số của 'The Last Jedi' đang có dấu hiệu đi xuống, hiện giờ là 8/10, thấp hơn nhiều so với 'The Force Awakens' (8.8/10) lẫn 'Rogue One' (8.3/10).

Hiện, căn cứ vào cấp số nhân cho những phim mở màn với doanh thu trên 200 triệu USD được chia sẻ sau đây, ước tính doanh thu sau hành trình chiếu rạp của 'The Last Jedi' sẽ dao động khoảng 750 - 830 triệu USD.
  • Force Awakens ( x3,8 ) - $831,2 triệu
  • Rogue One ( x3,4 ) - $755,11 triệu
  • Jurassic World ( x3,1 ) - $687,38 triệu
  • Avengers ( x3 ) - $661,25 triệu
Ngoài Mỹ, 'The Last Jedi' mang về doanh thu ước tính khoảng 230 triệu USD, đưa phim lên hạng 10 trong danh sách phim có doanh thu hải ngoại tuần mở màn cao nhất mọi thời và hạng 5 trong danh sách phim có doanh thu toàn cầu tuần mở màn cao nhất mọi thời.

Xin nói thêm, 'The Last Jedi' đã giúp Disney nâng tổng doanh thu phim chiếu rạp trong năm 2017 của họ lên hơn 2 tỷ USD (tính riêng tại Mỹ), và vừa bắt kịp Warner Bros với thành tích tương tự. Và hai hãng phim này là những gương mặt duy nhất của làng điện ảnh vượt qua cột mốc doanh thu nội địa trên 2 tỷ USD.

Phim mới còn lại lọt vào top 10 - 'Ferdinand' - nằm ở hạng #2, với doanh thu tuần mở màn đạt 13,3 triệu USD từ khoảng 3.621 phòng chiếu. Đáng tiếc, đây được xem như lần mở màn thấp nhất cho một phim hoạt hình của Blue Sky, thấp hơn cả lần chạm đáy 21,3 triệu của 'Ice Age: Collision Course'.

Bù lại, 'Ferdinand' nhận được điểm "A" CinemaScore, tức chiếm được cảm tình của những người chọn xem. Triển vọng dành cho phim trong những tuần tới rất lớn khi mà trẻ em sẽ được nghỉ đông.

Tạm biệt tuần phim cũ, tuần phim mới cho khán giả Mỹ sẽ đón tiếp một cơn bão phim có quy mô công chiếu lớn, gồm 'The Greatest Showman' ( ~3.100 rạp), 'Jumanji: Welcome to the Jungle' ( ~3.600 rạp), 'Downsizing' ( ~2.500 rạp), 'Father Figure' ( ~2.800 rạp) và 'Pitch Perfect 3' ( ~3.400 rạp). Với cuộc đổ bộ quy mô lớn như vầy, dự kiến top 10 doanh thu tuần tới sẽ thay đổi đáng kể bởi người xem có nhiều lựa chọn cho dịp cuối năm.

* * *​

IAN MCKELLEN muốn vai diễn GANDALF trong TV series LORD OF THE RINGS


Nếu như Amazon đang tìm kiếm diễn viên cho vai Gandalf trong series "Lord of the Rings", mong đơn vị đừng quên Sir Ian McKellen, người đã rất thành công với vai diễn trong phiên bản điện ảnh.

Trong cuộc phỏng vấn vừa diễn ra trên talkshow của Graham Norton, khi được hỏi liệu ông có thấy bực bội khi ai đó sẽ diễn vai của mình trong phiên bản dài tập của 'Lord of the Rings', ông McKellen đã trả lời.

"Ý anh là gì, một Gandalf khác ư. Tôi chưa nói là sẽ cảm thấy bực bởi chưa ai hỏi tôi cả. Có phải anh muốn ám chỉ ai đó sẽ đóng vai này? Gandalf già hơn 7000 tuổi lận, vì vậy, tôi cũng chưa quá già".

TV series 'Lord of the Rings' sẽ do một ekip hùng hậu sản xuất gồm [chủ xị] Amazon, Tolkien Estate & Trust, HarperCollins và New Line Cinema (phân hiệu của Warner Bros. Entertainment). Series sẽ lấy bối cảnh vùng trung địa nhưng kể những chuyện xảy ra trước phần truyện 'The Fellowship of the Ring'.

Trong lúc chờ đợi tin mới về dự án này, mời bạn đọc xem lại cảnh phim biểu tượng, đóng đinh Sir Ian McKellen với vai diễn Gandalf. Ngoài ra, cảnh phim đã trở thành một meme huyền thoại trên Internet.


* * *
Hãy quote lỗi có trong bài viết. Chân thành cảm ơn sự quan tâm và đóng góp của bạn.

 

Mac18

Active Member
Chúa nhẫn xem mãi ko chán, phần nào cũng đỉnh của đỉnh.
 

Garay

Active Member
Phim này khổ cái vướng bản quyền, gia đình tác giả nhất định ko chia sẻ, còn rất nhiều phần hay mà ko được lên phim.
Chúa tể chiếc nhẫn chỉ là 1 phần rất nhỏ trong đám đó.
ko hiểu ý của bạn. tác giả giữ bản quyền làm gì , đưa ra chuyển thể lên để tiếp tục cống hiến cho cuộc đời tại sao ko nhỉ ?
 

Zack

Member
ko hiểu ý của bạn. tác giả giữ bản quyền làm gì , đưa ra chuyển thể lên để tiếp tục cống hiến cho cuộc đời tại sao ko nhỉ ?
nhớ không lầm là do Peter Jackson làm phim theo hướng bạo lực, hành động quá, bên tác giả k thích
 

lulu

Member
Đôi lúc cũng chả hiểu ông con của Tolkien, nhờ có seri Chúa nhẫn của Peter Jackson mà bộ truyện của Tolkien mới được mọi người trên thế giới biết đến, thông qua seri phim thì nhiều người mới săn lùng tìm đọc truyện, giúp doanh thu bán sách tăng gấp bội mà ông con của Tolkien lại chê ỏng chê eo nói không đúng nguyên tác của truyện, không bán bản quyền phim, nhảm vãi. Nếu Tolkien còn sống chắc đã không gây khó dễ như vậy mà còn hạnh phúc vì truyện của mình được nhiều người biết đến.
 

tuan_ipad2

Well-Known Member
Star wars đối với mình chả thấy hay mà cũng không hứng thú, chưa bao giờ bỏ tiền ra rạp xem phim này, bên mỹ họ thích chắc do văn hoá của họ
 
Bên trên